Lượng khách đặt hàng online tại VinMart ở Hà Nội tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Smart_StockerVN, 26/07/2021.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2959 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Lượng khách đặt hàng online tại VinMart ở Hà Nội tăng mạnh

    BNEWS Sau 2 ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND Thành phố, lượng khách đặt hàng online tại VinMart đã tăng 2,5 lần so với những ngày chưa giãn cách xã hội.
    Ông Khúc Tiến Hà - Giám đốc Vận hành VinMart miền Bắc cho biết, sau 2 ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND Thành phố, lượng khách đặt hàng online tại VinMart đã tăng 2,5 lần so với những ngày chưa giãn cách xã hội.
    Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hạn chế ra đường trong những ngày giãn cách xã hội, khách hàng có nhu cầu mua sắm chỉ cần truy cập vào website https://vinmart.com. và đặt hàng theo nhu cầu.
    Bên cạnh đó, VinMart/VinMart+ còn có chương trình "Đi chợ hộ" thông qua danh sách số điện thoại của từng siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart+trên toàn quốc, đặt mua hàng hóa qua các ứng dụng điện tử như VinID, Now, Lazada...
    Tại Hà Nội hiện có 41 siêu thị VinMart và hơn 800 cửa hàng VinMart+, do đó khách hàng chỉ cần ngồi nhà gọi điện đến cửa siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ gần nhất để đặt hàng trực tiếp.
    Sau đó, nhân viên của VinMart sẽ trực tiếp giao hàng, đây là người lao động đang cung cấp dịch vụ thiết yếu nên được hoạt động bình thường.
    "Nhân viên giao hàng đã được Công ty cấp giấy đi đường, đảm bảo các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m với khách hàng" - ông Hà nói.
    Để đảm bảo an toàn, nhân viên của VinMart giao hàng cho khách thực hiện giãn cách khoảng cách 2m, đặt hàng tại cửa nhà, gọi điện và gọi khách ra lấy. Khách hàng sẽ thanh toán online trước, tránh sử dụng tiền mặt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
    Ông Khúc Tiến Hà cho biết thêm, do đơn đặt hàng online tăng mạnh nên đã có tình trạng giao hàng chậm hơn dự kiến.
    Hiện VinMart/VinMart+ đã triển khai bổ sung thêm nhân viên nội bộ nhằm phục vụ giao hàng mảng online. Dự kiến, vấn đề sẽ được khắc phục trong một vài ngày tới.

    Liên quan đến nguồn cung thực phẩm tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ VinCommerce (VCM) đã làm việc với các nhà cung cấp lớn tăng lượng cung ứng gấp 3 đối với hàng thực phẩm thiết yếu, trứng và rau xanh tăng gấp 5 lần.

    Hiện các loại sản phẩm có thể dự trữ lâu như bí xanh, khoai tây... cũng được chuẩn bị nhiều hơn để đảm bảo hàng trên quầy kệ không bị trống.

    Đồng thời, Tập đoàn Masan đã tăng công suất hoạt động sản xuất của các nhà máy lên mức tối đa nhằm đảm bảo đáp ứng các sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân như: Mỳ tôm, thịt lợn, nước tương, nước mắm và các sản phẩm chế biến từ thịt...

    Theo VinCommerce, ngay từ đầu mùa dịch, đặc biệt trong đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, hệ thống VinMart/VinMart+ đã tăng cường chuẩn bị các kịch bản ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh.

    Trong đó, ưu tiên hàng đầu của VCM là thiết lập không gian mua sắm an toàn và đảm bảo nguồn cung nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định.

    Đồng thời, VinMart/VinMart+ luôn chủ động làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương đang giãn cách xã hội nhằm giúp các xe chở hàng hóa, lương thực thiết yếu được lưu thông nhanh chóng./.


    Họ Masan dẫn sóng: MSN (121), MCH (116), MML (70)…
    Last edited: 26/07/2021
    thetaurus thích bài này.
  2. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    VinMart tặng gói bảo hiểm "Khỏe mạnh trong mùa dịch" cho khách hàng


    BNEWS Gói bảo hiểm "Khỏe mạnh trong mùa dịch" tặng cho các khách hàng có hóa đơn mua sắm trực tiếp chỉ từ 300.000 đồng tại các siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc từ ngày 26/7 đến 25/8.
    [​IMG]Hàng hóa bày bán tại siêu thị VinMart. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS/TTXVN
    Ngày 25/7, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (VCM), một công ty thành viên của Tập đoàn Masan (Masan) đã mua gói bảo hiểm "Khỏe mạnh trong mùa dịch" của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) cho cán bộ nhân viên và đối tác của Masan.

    Đồng thời, gói bảo hiểm "Khỏe mạnh trong mùa dịch" cũng được tặng cho các khách hàng có hóa đơn mua sắm trực tiếp chỉ từ 300.000 đồng tại các siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc từ ngày 26/7 đến 25/8. Đây là sản phẩm được MIC thiết kế độc quyền cho VCM.

    Với gói bảo hiểm này, khách hàng sẽ được bảo hiểm với tổng quyền lợi lên đến 40.000.000 đồng.
    Tìm hiểu chi tiết về chương trình tại hệ thống gần 2.500 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc hoặc truy cập: https://emic.vn/static/m_care.pdf

    Bên cạnh đó, Tập đoàn Masan và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội đang hợp tác để xây dựng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe dành tặng cho các đối tượng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn này nhằm góp phần giảm gánh nặng của Nhà nước và góp phần ổn định an sinh xã hội.

    Hoạt động này thêm một lần nữa khẳng định sứ mệnh “Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người tiêu dùng Việt Nam” của Tập đoàn Masan và triết lý “Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm” của VCM.

    Trước đó, Tập đoàn Masan đã đóng góp 60 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ; tài trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế, ủng hộ hàng chục triệu sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, đồ uống đến các vùng dịch...

    Đồng thời, cán bộ nhân viên Tập đoàn Masan cũng xây dựng "Quỹ Người Masan giúp Người Masan" nhằm hỗ trợ các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang tập trung sản xuất, phục vụ khách hàng trên tuyến đầu chống dịch.

    Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực thực phẩm chế biến và đồ uống, thịt có thương hiệu, bán lẻ, vật liệu công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.
    Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce đang vận hành nền tảng bán lẻ nhu yếu phẩm hiện đại có quy mô toàn quốc lớn nhất tại Việt Nam với chuỗi siêu thị VinMart và chuỗi siêu thị mini VinMart+. VinCommerce cũng sở hữu VinEco - thương hiệu rau quả hàng đầu Việt Nam được phân phối độc quyền tại hệ thống VinMart và VinMart+.

    Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) thuộc Top doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam với sứ mệnh tiên phong bảo vệ và trở thành “điểm tựa vững chắc” cho khách hàng & đối tác bằng chính sản phẩm dịch vụ tốt nhất./.
  3. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    VinMart/VinMart+ tăng gấp 3-5 lần sản lượng hàng thiết yếu tại Hà Nội

    BNEWS Tập đoàn Masan đã tăng công suất hoạt động sản xuất của các nhà máy lên mức tối đa nhằm đảm bảo đáp ứng các sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.
    [​IMG]Người dân xếp hàng tuân thủ việc giãn cách và đo thân nhiệt trước khi vào siêu thị VinMart. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS
    Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty VinCommerce (VCM) cho biết cho biết: Tại Hà Nội, VCM hiện có 41 siêu thị VinMart và hơn 800 cửa hàng VinMart+. VCM đã làm việc với các nhà cung cấp lớn tăng lượng cung ứng gấp 3 đối với hàng thực phẩm thiết yếu, trứng và rau xanh tăng gấp 5 lần.

    "Trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận sơ bộ lượng người tham gia mua sắm tại các siêu thị VinMart tăng 20 - 30%. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo giãn cách khách hàng theo 5K của Bộ y tế và quy định phòng dịch của thành phố" - bà Phương thông tin.

    Phó Tổng giám đốc thường trực VCM cho biết, hiện các loại sản phẩm có thể dự trữ lâu như bí xanh, khoai tây... cũng được VCM chuẩn bị nhiều hơn để đảm bảo hàng trên quầy kệ không bị trống.

    Đồng thời, Tập đoàn Masan đã tăng công suất hoạt động sản xuất của các nhà máy lên mức tối đa nhằm đảm bảo đáp ứng các sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân như: Mỳ tôm, thịt lợn, nước tương, nước mắm và các sản phẩm chế biến từ thịt....

    Cũng theo bà Phương, ngay từ đầu mùa dịch, đặc biệt trong đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, hệ thống VinMart/VinMart+ đã tăng cường chuẩn bị các kịch bản ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh.

    Trong đó, ưu tiên hàng đầu của VCM là thiết lập không gian mua sắm an toàn và đảm bảo nguồn cung nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định.

    Đồng thời, VinMart/VinMart+ luôn chủ động làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương đang giãn cách xã hội nhằm giúp các xe chở hàng hóa, lương thực thiết yếu được lưu thông nhanh chóng.

    Ngoài ra, VCM cũng linh động xây dựng các phương án giao hàng tiện lợi nhanh chóng cho khách hàng như: Dịch vụ “Đi chợ hộ” thông qua danh sách số điện thoại của từng siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart+trên toàn quốc, đặt mua hàng hóa qua các ứng dụng điện tử như VinID, Now, Lazada...hay đặt hàng online trên website https://vinmart.com.

    Khách hàng có thể thanh toán online và chỉ việc nhận hàng, tránh lây lan dịch bệnh khi sử dụng tiền mặt./.
  4. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Lượng khách đến siêu thị tăng cao sau khi Hà Nội siết chặt phòng dịch COVID-19

    BNEWS Tối 18/7, hệ thống VinMart/VinMart+ tại Hà Nội ghi nhận số lượng người mua sắm tăng cao.
    [​IMG]Khách đến mua sắm tại siêu thị VinMart tăng cao tối 18/7. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS/TTXVNÔng Khúc Tiến Hà - Giám đốc Vận hành VinMart miền Bắc cho biết, tối 18/7, sau khi UBND thành phố Hà Nội có công điện số 15/CĐ-UBND về tăng cường thêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, hệ thống VinMart/VinMart+ tại Hà Nội ghi nhận số lượng người mua sắm tăng cao.
    Đáng chú ý, nhóm hàng nhu yếu phẩm, hàng tươi sống, rau và trái cây,...được khách hàng lựa chọn nhiều, dẫn đến tình trạng trống kệ cục bộ các mặt hàng này tại một số điểm bán.
    Theo ông Khúc Tiến Hà, trong đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, hệ thống VinMart/VinMart+ đã tăng cường chuẩn bị các kịch bản đảm bảo chuỗi cung ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh.
    Riêng tại Hà Nội, VinMart đã làm việc với các nhà cung cấp lớn, tăng lượng dự trữ hàng hóa lên gấp 3 lần nhằm đảm bảo bảo hàng hóa đầy đủ trên quầy kệ tại tất cả các điểm bán.
    Ngoài ra, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. VinMart/VinMart+ luôn chủ động làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương nhằm giúp các xe chở hàng hóa, lương thực thiết yếu được lưu thông nhanh chóng.
    Bên cạnh đó, xây dựng các phương án giao hàng tiện lợi nhanh chóng cho khách hàng như: Dịch vụ “Đi chợ hộ” thông qua danh sách số điện thoại của từng siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart+trên toàn quốc, đặt mua hàng hóa qua các ứng dụng điện tử như VinID, Now, Lazada...hay đặt hàng online trên website https://vinmart.com, khách hàng có thể thanh toán online và chỉ việc nhận hàng, tránh lây lan dịch bệnh khi sử dụng tiền mặt.
    VinMart và VinMart+ khuyến cáo người tiêu dùng tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh từ Bộ Y Tế, đề đảm bảo cho việc khoanh vùng, truy vết, cách ly và khống chế dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.
    "Người tiêu dùng cũng nên bình tĩnh, tin tưởng vào năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa nội địa từ các doanh nghiệp uy tín, mọi cơ sở VinMart & VinMart+ luôn luôn đồng hành và đem tới những hàng hóa chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc. Việc đổ xô mua sắm, tích trữ hàng hóa lúc này là không cần thiết, tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh" - ông Khúc Tiến Hà nói.
    --- Gộp bài viết, 26/07/2021, Bài cũ: 26/07/2021 ---
    Tối 23/7, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trước diễn biến tình hình COVID-19 còn nhiều phức tạp, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30%- 50%, trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng (17 mặt hàng thiết yếu).
  5. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Vissan xin dừng sản xuất vì có 43 ca F0
    Thứ tư, 28/7/2021 | 10:42 (GMT+7)

    Vissan xin ngưng hoạt động trong 3-4 tuần để đưa F0 đi cách ly tập trung, còn các F1, F2 sau khi theo dõi nếu đủ điều kiện có thể quay lại công việc.

    Đây là một trong những phương án đề xuất mà Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) viết trong Công văn gửi đến Sở Y tế TP HCM, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) và cơ quan chức năng liên quan tại TP HCM.

    Sau khi thực hiện phương án "3 tại chỗ" từ 28/6 và liên tục xét nghiệm cho nhân viên, đến ngày 17/7, công ty phát hiện có 4 ca F0 và đã đưa đi cách ly tập trung. Đến ngày 20/7, có thêm 20 ca nhưng các ca này đều cách ly tại công ty. Từ ngày phát hiện ca nhiễm đến nay, có nhiều ca F1 đã thành F0 và F2 chuyển lên F1. Đến ngày 23/7, Vissan có 43 ca nhiễm Covid-19.

    Hôm nay (28/7), công ty chính thức ngừng giao hàng tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng.

    Chia sẻ với VnExpress, ban lãnh đạo Vissan cho biết, doanh nghiệp đang rất cố gắng và mong sự hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

    Là doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng cho hệ thống siêu thị, kênh truyền thống và 600 điểm bán trên địa bàn TP HCM, số lượng nhân viên của Vissan lớn, lên tới 1.500 người. "Do đó, khi thực hiện phương án 3 tại chỗ dù đã rất cố gắng nhưng khó đạt yêu cầu. Với 43 ca F0, công ty đã truy vết và phát hiện 357 F1 và 351 F2. Với tình hình này, Vissan gần như tê liệt hoàn toàn", lãnh đạo công ty nói.

    [​IMG]
    Quầy thịt heo Vissan tại siêu thị. TP HCM Ảnh: Quỳnh Trần.

    Do đó, Vissan đưa ra 2 phương án tới cơ quan chức năng khi doanh nghiệp đang có nhiều ca nhiễm.

    Quảng cáo

    Trong đó, phương án thứ nhất, đưa toàn bộ các trường hợp F0 cách ly tập trung theo quy định. Các nhân sự còn lại sẽ thực hiện xét nghiệm sàng lọc và sau đó kết quả kết quả âm tính công ty sẽ bố trí các nhân sự này vào các khu vực riêng biệt theo từng dây chuyền hoặc phân xưởng để tiếp tục sản xuất. Các đối tượng này sẽ được xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần. Tiếp tục bóc tách phân lập những nhân sự có kết quả âm tính tập trung lại với nhau thành các khu riêng biệt độc lập để đảm bảo an toàn cho người lao động.

    Công ty đang cố gắng khắc phục tối đa những khó khăn trong đảm bảo việc thực hiện giảm các khu nhà vệ sinh, tắm giặt dùng chung trong công tác phòng chống dịch với phương án trên. Nếu thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục duy trì sản xuất dù có thể giảm sản lượng do thiếu hụt một số nhân sự. Phương án này cần có sự thống nhất của toàn bộ người lao động cũng ở lại công ty tiếp tục thực hiện phương châm 3 tại chỗ và được hỗ trợ từ trung tâm Y tế Bình Thạnh trong việc xét nghiệm sàng lọc khi họ ở lại công ty.

    Phương án hai là gửi các ca thuộc đối tượng F1 về địa phương khi kết quả xét nghiệm âm tính và tiến hành cách ly F2 không được sản xuất theo quy định. Do đó công ty đề nghị được dừng sản xuất cho đến khi số lượng F1 và F2 hết thời hạn cách ly được quay trở lại làm việc. Nếu thực hiện phương án này công ty có khả năng ngừng hoạt động 3 đến 4 tuần.

    Các năm trước đây, mỗi ngày TP HCM tiêu thụ khoảng 10.000 con heo, trong đó, lượng heo giết mổ hàng ngày tại các nhà máy của Vissan đạt 1.000 con. Từ năm 2020, do ảnh hưởng dịch, sức tiêu thụ giảm nên lượng heo giết mổ của Vissan chỉ 600-700 con một ngày.

    Đợt dịch thứ tư bùng phát, Vissan đã tăng công suất giết mổ lên 1.000 -1.500 con heo một ngày, chiếm 26,55-28,6% lượng tiêu thụ ở TP HCM.
    --- Gộp bài viết, 28/07/2021, Bài cũ: 28/07/2021 ---
    MML lại nở hoa
  6. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Cập nhật T3 sau khi mở pic
    MSN (124.5) MCH (119.9) MML (73.2)
    --- Gộp bài viết, 29/07/2021, Bài cũ: 29/07/2021 ---
    Các chợ cóc đã bị dẹp, chợ truyền thống tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm => siêu thị và cửa hàng tiện ích sẽ lên ngôi
    --- Gộp bài viết, 29/07/2021 ---
    Tung bay tà áo tung bay
    --- Gộp bài viết, 29/07/2021 ---
    Ai chốt rồi thì qua VHM nhé
    Investor_hp thích bài này.
    Smart_StockerVN đã loan bài này
  7. Investor_hp

    Investor_hp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2015
    Đã được thích:
    1.598
    MSN trend tăng trưởng tốt, mục tiêu ngắn hạn chắc 130.x
    https://cafef.vn/gian-cach-xa-hoi-c...-nho-ban-omachi-hao-hao-20210729123758667.chn
    Smart_StockerVN thích bài này.
  8. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    MEATLife cung cấp từ 35-50 tấn thịt mát mỗi ngày cho thị trường Tp Hồ Chí Minh
    Khánh Vy/BNEWS/TTXVN 11:50' - 29/07/2021

    BNEWS MML sẽ cung ứng từ 100.000 - 150.000 hộp thịt mát MEATDeli/ngày, tương ứng từ 35-50 tấn thịt mát/ngày cho thị trường Tp Hồ Chí Minh.
    [​IMG]Các sản phẩm thịt mát MEATDeli của tập đoàn Masan. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS/TTXVNCông ty Cổ phần Masan MEATLife (MML) - một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) cho biết, các nhà máy chế biến thịt sạch của MML đang tăng công suất để đảm bảo cung cấp thực phẩm ổn định cho thị trường Tp Hồ Chí Minh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
    Cụ thể, MML sẽ cung ứng từ 100.000 - 150.000 hộp thịt mát MEATDeli/ngày, tương ứng từ 35-50 tấn thịt mát/ngày cho thị trường Tp Hồ Chí Minh.
    Đồng thời, MML cũng tăng gấp đôi sản lượng thịt sạch cung cấp cho thị trường tại Hà Nội.
    Để đảm bảo nguồn cung nguyên liêu, Masan hiện đang sở hữu trang trại nuôi heo công nghệ cao tại Nghệ An với quy mô 250.000 heo thịt/năm.
    Bên cạnh nguồn lợn tự cung cấp này, Masan còn có các hợp đồng dài hạn đến cuối năm với các nhà cung cấp khác, đảm bảo cung cấp nguồn heo sạch đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ hợp chế biến thịt MEATDeli Hà Nam và MEATDeli Sài Gòn.
    Đồng thời, Masan cũng linh hoạt điều chuyển nguồn cung từ Bắc vào Nam và ngược lại.
    Các tổ hợp chế biến thịt của MEATDeli tại Hà Nam và Long An cũng luôn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và tuân thủ chặt chẽ quy định 5K của Bộ Y tế.
    Đại diện MML cho biết, khó khăn nhất hiện nay là vấn đề thiếu hụt nhân sự khi thực hiện nguyên tắc "3 tại chỗ". Bên cạnh đó, việc vận chuyển hàng hóa cũng gặp nhiều khó khăn do yêu cầu tài xế phải có giấy xét nghiệm COVID-19 mới được qua chốt kiểm dịch.
    Trong khi đó, giấy xác nhận này chỉ có giá trị trong 72h, dẫn đến việc tài xế phải thực hiện xét nghiệm liên tục làm phát sinh chi phí và mất nhiều thời gian giao hàng hơn.
    --- Gộp bài viết, 29/07/2021, Bài cũ: 29/07/2021 ---
    Giữ chặt
    Investor_hp thích bài này.
    Smart_StockerVN đã loan bài này
  9. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Chốt T3 MSN 127.7 MCH 125.4 MML 77
    --- Gộp bài viết, 29/07/2021, Bài cũ: 29/07/2021 ---
    Chợ cóc bị dẹp bỏ, chợ truyền thống thì phải có phiếu mới đc đi. Siêu thị và cửa hàng tiện ích lại bùng nổ
    Smart_StockerVN đã loan bài này
  10. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Nay tăng 3% nữa là ổn
    Investor_hp thích bài này.

Chia sẻ trang này