Lý do để CK Việt nam tăng điểm (HOT).

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhietc, 26/06/2008.

1770 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 791 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. binhietc

    binhietc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Lý do để CK Việt nam tăng điểm (HOT).

    Ngày 25/6, chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trong khi giá dầu đã xuống 134,55 USD/thùng.
    Chứng khoán Mỹ: Tăng điểm sau quyết định của FED

    Thông tin dự trữ dầu thô ở Mỹ tuần trước tăng 800.000 thùng lên mức 301,8 triệu thùng và dự báo nhu cầu dầu thô sẽ giảm vào mùa hè này đã khiến giá dầu giao tháng Bảy tại NYMEX trong phiên giao dịch hôm thứ Tư giảm 2,45 USD/thùng, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 134,55 USD/thùng.

    Thông tin liên quan đến thị trường địa ốc Mỹ, Bộ Thương mại nước này cho biết doanh thu nhà mới của Mỹ trong tháng Năm đã giảm 2,5% so với tháng Tư. Trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về khu vực miền Tây với mức giảm 11,6%.

    Trong khi đó, các đơn đặt hàng lâu bền (Durable Goods) ở Mỹ trong tháng Năm đã không thay đổi so với tháng Tư sau hai tháng suy giảm liên tiếp trước đó. Số liệu Bộ Thương mại nước này được công bố cho thấy trong khi các đơn đặt hàng đối với các sản phẩm điện tử, máy tính tăng 2% thì các đơn đặt hàng đối với các phương tiện ôtô giảm 3,3%.


    Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại sau quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 2%/năm của Cục Dự trữ Liên bang.

    Ngoài ra các đơn đặt hàng đối với thiết máy bay, tầu biển?tăng nên tính chung trong tháng Năm, các đơn đặt hàng lâu bền đã không giảm so với tháng Tư.

    Sau hai ngày họp bàn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thông báo quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%/năm, đồng thời nêu lên quan ngại về tình hình lạm phát hiện nay. Sau tin này được công bố, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại nhưng ấn tương nhất là mức tăng trên 1% của chỉ số Nasdaq.

    Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 4,40 điểm, tương đương 0,04%, đóng cửa ở mức 11.811,83.

    Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 32,98 điểm, tương ứng 1,39%, kết thúc ngày giao dịch ở mức 2.401,26.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tăng 7,68 điểm, tương đương 0,58%, đóng cửa ở mức 1.321,97.

    Chứng khoán châu Âu: Khởi sắc

    Hôm thứ Tư, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ông Jean-Claude Trichet cho biết rủi ro lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn và ECB luôn sẵn sàng để đối phó với áp lực lạm phát.

    Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, rất có thể ECB sẽ tăng lãi suất cơ bản 0,25% điểm lên mức 4,25%/năm trong cuộc họp của Hội đồng điều hành ECB trong tuần tới.

    Thông tin liên quan đến nhà sản xuất xe ôtô Thụy Điển, Volvo cho biết sẽ tạm thời cho nghỉ việc 1.200 công nhân ở Thụy Điển sau khi hãng này thua lỗ 151 triệu USD do doanh số sụt giảm ở thị trường Mỹ.

    Ngoài ra, công ty đang thuộc quyền sở hữu của hãng Ford này cho biết sẽ phải hủy hợp đồng với 500 chuyên gia tư vấn trong nước và 300 ở nước ngoài nhằm cắt giảm chi phí lên đến 662 triệu USD.

    Được biết hãng Ford đã mua Volvo năm 1999 và vẫn duy trì quyền điều hành Volvo để đưa công ty này làm ăn có hiệu quả hơn bất chấp việc hãng này đã phải bán đi những thương hiệu xe cao cấp như Aston Martin, Land Rover và Jaguar.

    Cùng ngày, Ngân hàng Barclays của Anh thông báo đã tăng vốn thêm 4,5 tỷ Bảng Anh (8,8 tỷ USD) từ các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư đến từ châu Á như Tập đoàn Sumitomo Mitsui của Nhật, Qatar Investment Authority, Temasek của Singapore?

    Theo kế hoạch nên trên, các cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu với tổng giá trị lên đến 4 tỷ Bảng. Sau tin này được công bố, cổ phiếu của Barclays đã tăng gần 5%.

    Trong khi đó, chứng khoán châu Âu phiên này đã tăng điểm trở lại do sự khởi sắc của cổ phiếu khối ngân hàng.

    Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh phiên giao dịch hôm thứ Tư tăng 31,40 điểm, tương đương 0,56%, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,38 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số DAX của Đức phiên này tăng 1,25%, khối lượng giao dịch đạt 4,30 tỷ cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,40%, khối lượng giao dịch phiên này đạt 175 triệu cổ phiếu.

    Chứng khoán châu Á: Sắc xanh trở lại

    Chứng khoán châu Á phiên giao dịch hôm thứ Tư đã tăng điểm trở lại sau chuỗi ngày giảm điểm trước đó. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là thị trường Trung Quốc khi tiếp tục lên điểm với biên độ tăng gần 4%.

    Chứng khoán Nhật phiên giao dịch hôm thứ Tư tiếp tục giảm điểm và đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Những thông tin không mấy sáng sủa liên quan đến thị trường nhà đất Mỹ, lòng tin người tiêu dùng nước này xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua đã tác động mạnh đến giới đầu tư trên thị trường Nhật.

    Bên cạnh đó, nhiều blue chip giảm mạnh, trong đó đáng chú ý hơn cả là cổ phiếu của nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, Nippon Steel giảm 1,2%, JFE Holdings giảm 3%, Toyota giảm 1,3%...

    Như vậy, chứng khoán Nhật đã giảm phiên thứ năm liên tiếp trong những ngày qua. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 19,64 điểm, tương đương -0,14%, đóng cửa ở mức 13.829,92.

    Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông phiên giao dịch này đã tăng điểm trở lại sau bốn ngày giảm điểm liên tiếp trước đó. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số này tăng 0,80%.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,51%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,67%. Chỉ số KOSPI Composite của Hàn Quốc phiên này tăng 0,41%.

    Chứng khoán Trung Quốc phiên giao dịch này tiếp tục đà tăng điểm của phiên trước đó khi sắc xanh lại hiện diện và biên độ tăng lên đến gần 4%.

    Nguyên nhân tăng điểm của phiên giao dịch này do giới đầu tư nhận thấy nhiều cổ phiếu đã xuống mức giá hấp dẫn để mua vào và xu hướng thị trường trong thời gian tới sẽ tốt lên.

    Cổ phiếu khối ngân hàng và bất động sản phiên giao dịch này đã tăng điểm mạnh mẽ và đáng chú nhất là mức tăng 1,5% của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và cổ phiếu của Công ty bất động sản Vanke tăng 5%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tăng 3,64%.

    Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

  2. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Chả liên quan éo gì cả, hôm nọ thị trường Mỹ đỏ, Việt Nam vẫn xanh.
  3. minhhai985

    minhhai985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    0
    VN cái gì cũng có con đường riêng, tất cả phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
  4. binhietc

    binhietc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Đến TCT mà cũng trần rồi bà con ơi
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đọc báo giùm bạn
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Zimbabwe ngập trong tiền, đói khát thức ăn
    Một người Zimbabwe và tờ 10 triệu đôla mới rút ở ngân hàng ra. Ảnh: Corbis.
    Một người Zimbabwe và tờ 10 triệu đôla mới rút ở ngân hàng ra. Ảnh: Corbis.

    Đối với đa số người dân Zimbabwe, khủng hoảng chính trị nghiêm trọng hiện nay cũng chả là gì so với chuyện vật lộn với hàng chục tỷ đôla mỗi người có trong tay mà không mua nổi một bữa ăn.
    > Đất nước của những tỷ phú đói

    Tranh cãi về chính trị khiến tình trạng thiếu nhu yếu phẩm và thức ăn ở quốc gia châu Phi này thêm trầm trọng. Mỗi người tiêu dùng hàng ngày phải tính toán nhức đầu với những số tiền dài dằng dặc tới hàng chục số 0.

    Tỷ lệ lạm phát chính thức được cho là 165.000 phần trăm, nhưng trên thực tế, theo tính toán của các tổ chức độc lập, con số này phải là 4 triệu phần trăm. Zimbabwe là đất nước duy nhất trên thế giới mà trong đó các giao dịch thông thường có giá trị lên đến nghìn triệu triệu - một nghìn triệu triệu tức là 1 và 15 số ) theo sau: 1.000.000.000.000.000.

    "Thật là điên rồ. Các máy tính của chúng tôi không thể xử lý nổi, bởi ngay cả những thứ đồ rẻ nhất cũng kéo theo một đống số không như thế", chuyên gia kinh tế David Moyo ở thủ đô Harare nói.

    Các tay buôn tiền cho biết tuần này đôla Zimbabwe đã phá rào chắn 10 tỷ ăn một đôla Mỹ nếu mua tiền mặt; còn nếu mua chuyển khoản, giá là 20 tỷ đôla bản địa.

    Trong các cửa hàng tuyệt nhiên không có bánh mì. Trước đây, một ổ bánh giá 2 tỷ đôla nếu mua trong siêu thị, còn trên chợ đen giá là 15 tỷ đô. Nếu một ai đó may mắn kiếm được sữa để mua, thì phải trả 3 tỷ đô cho mỗi cốc. Trứng cũng là của hiếm - một khay 30 quả có giá niêm yết trong cửa hàng là 45 tỷ đô. Một gói 10 chiếc bánh quy giá 19 tỷ đôla.

    Hầu hết các cửa hàng ở Zimbabwe đã tự động bỏ đi 6 số không trên các bảng giá. Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất hiện nay ở nước này là 50 tỷ, còn đồng xu có mệnh giá nhỏ nhất là 1 cent - tất nhiên là chẳng thể mua được cái gì.

    Cảnh người dân đi chợ vác những cục tiền to như cục gạch - thậm chí mang cả bao tải để đựng tiền - giờ không còn phổ biến nữa, bởi người ta chỉ được rút từ ngân hàng ra mỗi ngày 25 tỷ đôla, thường là bằng những tờ 5 tỷ. Giá trị một tờ séc được quy định tối đa là 900 tỷ đôla (tương đường 90 USD), nhưng nhiều người than phiền rằng chỗ trống để đề số tiền quá nhỏ, không đủ để viết hết các số 0.

    Trong khi đó thì khủng hoảng chính trị sau bầu cử vẫn kéo dài. "Cho dù chính trị có thế nào, vấn đề kinh tế vẫn cần được ưu tiên giải quyết. Nhưng hình như bây giờ chả có ai quan tâm đến kinh tế", Moyo nói.

    Kể từ sau cuộc bỏ phiếu ngày 29/3, tình trạng thiếu lương thực ngày càng tồi tệ, bộ máy hành chính đứng im, điện và nước sạch mất liên miên, đường sá thì rối loạn. Các nhà máy ngừng sản xuất và công nhân thi nhau nghỉ việc.

    Lãnh đạo phe đối lập Morgan Tsvangirai tuyên bố đã về nhất trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống nói trên, cho dù không đạt đủ đa số cần thiết và phải trải qua bỏ phiếu vòng hai, dự kiến vào ngày mai. Tuy nhiên ông đã tuyên bố rút lui hôm chủ nhật, với lý do bị đe dọa bằng bạo lực. Điều này mở đường cho tổng thống đương nhiệm Mugabe, 84 tuổi, tiếp tục tại vị sau 28 năm cầm quyền. Trong khi đó các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng ông Mugabe khó có khả năng cải thiện tình hình kinh tế.
  7. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chỉ bị ảnh hưởng xấu thôi. Ảnh hưởng tốt thì lại ko có .
  8. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
    Chính thức đính chính:CPI tháng 6 la:2,14.Một tin tốt đây?
    but vẫn phải thận trọng![r2)]
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    bác này nói hay, chắc làm ở cơ quan công quyền nào rồi

Chia sẻ trang này