Lý do tại sao tận thu các loại, các kiểu thuế là đây!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muathu085, 11/12/2008.

4365 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 890 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. muathu085

    muathu085 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lý do tại sao tận thu các loại, các kiểu thuế là đây!

    Từ 2006-2010, Việt Nam phải trả nợ ODA 10 tỷ USD, ước tính khoảng 2 tỷ USD/ năm. 2010, nghĩa là năm sau là hết hạn, hạn ở đây là tính luôn thời gian ân hạn mà chúng ta đã xin.

    Hai tỷ đô la, tức là số tiền xuất khẩu 13 triệu tấn gạo một năm, một con số mà chúng ta chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ đạt được.
    Hai tỷ đô la, tức là số tiền bán đi 33,3 triệu thùng dầu thô. Nếu biết rằng phần lớn ?" nếu không nói tất cả, sản lượng khai thác dầu của VN là các liên doanh, mà phía VN chỉ được chia từ 20 ?" 50% lợi nhuận, thì 2 tỷ đô la là số tiền Nhà nước thu được sau khi bán đi khoảng 70 triệu thùng dầu thô (tất nhiên đến lúc nào đó chúng ta sẽ cạn dầu). Hai tỷ đô la còn là tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2006 của ngành dệt may, ngành thủy hải sản hay ngành da giày (mặc dù lợi nhuận thu được thấp hơn rất nhiều). Và lại càng khó khăn trong tình hình kinh tế hiện nay.

    Khi vay, tâm lý cán bộ nào chả nghĩ :
    15- 20 năm sau con cháu nó trả, tội gì mà không tiêu cho nó sướng! Bao nhiệu vụ tham ô, bao nhiêu tiền ODA để xây dựng đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng... đều vào túi cán bộ..
    Làm gì có đủ tiền để trả món nợ mà cha ông đã vay mấy chục năm về trước khi thời gian ân hạn sắp hết vào năm sau 2010? chả không tận thu các kiểu thuế, nào là thuế xăng dầu ngất ngưởng (40%) nào là thuế thu nhập, thuế chứng khoán, thuế đất....
    Cuối cùng là dân đen mình chịu khổ!
    Tiền còn đang thiếu để trả nợ, lấy đâu ra mà tung ra giải cứu nền kinh tế, kích cầu... toàn là mị dân!
    một số tổ chức quốc tế đã đề yêu cầu VN nên có những giải trình minh bạch trong kế hoạch tung 1 tỷ đô kích cầu. Liệu các bác nhà ta có làm được không? chờ xem!
    Đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân. Chắc hẳn các bác sẽ có những quan điểm và góc nhìn ở những khía cạnh khác em,
  2. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.546
    Đợt này còn đang đi phạt vạ cả ô nhiễm môi trường với vi phạm bản quyền phần mềm đấy, bác không biết sao.
    Nếu như thuế TNCN bị giãn thật thì cái khoản phạt bản quyền phần mềm này sẽ hơi bị gắt gao đấy, bà con có khi chuyển sang đầu cơ bản quyền phần mềm lại phát tài quả này
  3. LocPhat68688

    LocPhat68688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    14
    *** trả thì làm gì được nhau.....ăn thịt à?
  4. hunganh403

    hunganh403 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bac nay tiet lo bi mat quoc gia ,can than ko di tu day
  5. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Cái xứ sở hàng tiêu dùng đắt gấp 2-10 lần nơi khác.
    Tiền thì mất giá. Dân khổ như chó lát.

    Nhục nhã.
  6. muathu085

    muathu085 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Éo trả, lần sau nó éo cho vay nữa, còn đâu là bộ mặt quốc gia hở bác?
  7. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Hê hê. Đ... trả chú thò tiền ra ngoài téo nào nó thâu téo ấy. Chú tưởng đơn giản hở.

Chia sẻ trang này