Lý do thị trường UP mạnh và khoai tây múc như điên là đây này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuhaer, 26/09/2008.

764 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2061 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Lý do thị trường UP mạnh và khoai tây múc như điên là đây này

    Vĩ mô VN ngày càng tốt lên đơn giản thế thôi

    GDP cả nước 9 tháng đầu năm tăng 6,25%
    GDP cả nước 9 tháng đầu năm tăng 6,25%
    Tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm 2008 đạt 6,25% thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (8,16%).

    Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại cuộc họp giao ban sáng nay, tốc độ tăng GDP trong 9 tháng đầu năm đạt 6,52%. Mức tăng này thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái (8,16%) cũng như kết quả của cả năm 2007 (8,5%).



    Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5-9% trong năm 2008 và phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Tuy nhiên, trong quý I, nhiều khó khăn kinh tế thế giới cũng như trong nước bắt đầu lộ diện, nên Quốc hội đã thông qua đề xuất của Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm xuống 7%.


    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế trong 9 tháng vừa qua đã phát triển theo hướng tích cực, bởi các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đều đã khắc phục được khó khăn về thiên tai dịch bệnh, giá cả gia tăng để đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,55%.



    Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp trong năm nay có dấu hiệu chậm lại và đạt 16%, trong khi các tháng trước là 16,5%. Nguyên nhân chủ yếu là các công trình xây dựng, vốn được tính trong nhóm ngành này, tăng trưởng chậm hẳn lại. Mặt khác, giá nguyên vật liệu đầu vào cho gia tăng, cũng như lãi suất ngân hàng dao động trong mức cao 20-215% mỗi năm.



    9 tháng đầu năm cũng chứng kiến sự thay đổi về tăng trưởng của các thị trường xuất khẩu. Hiện ASEAN đã trở thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu, những thị trường quan trọng nhất của Việt Nam trong những năm qua, đã lùi xuống vị trí thứ hai và ba, do kinh tế tại những khu vực này gặp khó khăn.



    Hoạt động xuất nhập khẩu từ tháng 7 đến nay diễn biến theo chiều hướng có lợi cho cán cân thương mại, khi giá trị xuất khẩu tăng nhanh, trong khi nhập khẩu có xu hướng được giữ ổn định. Nhờ vậy, nhập siêu trong 3 tháng trở lại đây có xu hướng chững lại. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 nhóm giải pháp để kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã bắt đầu có hiệu quả.



    Trong bối cảnh kinh tế có khó khăn, sức mua của người dân vẫn tiếp tục tăng, Tính chung 3 quý, tổng mức bán lẻ đạt khoảng 694.400 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2007.



    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 7% cho cả năm 2008, nền kinh tế sẽ phải rất cố gắng trong quý IV.


    Kết quả tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm

    [​IMG]

    Riêng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được so sánh với cùng kỳ năm trước, nên ở mức 27,9%. Theo các tính thông thường là so sánh với cuối năm 2007, CPI là 21,87%. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
    Theo Ngọc Châu
    Vnexpress
  2. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cho vay giảm, chứng khoán hưởng lợi đầu tiền
  3. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    (CafeF) â?" Già trì tĂ?ng sà?n phĂ?m (GDP) 9 thàng 'Ă?u nfm cù?a Tp.HCM tfng 10,5% so với cù?ng kỳ? nfm trước, 'àt 192 nghì?n tỳ? 'Ă?ng

    Theo Cùc thẮng kĂ Tp.HCM, già trì tĂ?ng sà?n phĂ?m trĂn 'ìa bà?n 9 thàng 'Ă?u nfm ước 'àt 192.645 tỳ? 'Ă?ng (theo già thực tẮ), tfng 10,5% so cù?ng kỳ?, thấp hơn mức tfng cĂng kỳ nfm 2007 (9 thĂng 'ầu nfm 2007 tfng 11,7%).

    Trong 10,5% tfng trươ?ng chung: khu vực thương mài dìch vù 'òng gòp 6,05%; khu vực cĂng nghiẶp và? xĂy dựng 'òng gòp 4,44%; khu vực nĂng lĂm thuỳ? sà?n 0,01%.

    Già trì tfng thĂm khu vực nĂng lĂm thù?y sà?n 'àt 2.278 tỳ? 'Ă?ng, chiẮm 1,2% GDP, tfng 1%. Già trì tfng thĂm cù?a khu vực cĂng nghiẶp và? xĂy dựng 'àt 92.560 tỳ? 'Ă?ng chiẮm 48% GDP, tfng 9,2%. Trong 'ò cĂng nghiẶp tfng 10,3%, tương ứng giĂ tri cĂng kỳ (giĂ tri mức tfng của cĂng kỳ nfm 2006 nhưng thấp hơn mức tfng 13,4% của cĂng kỳ nfm 2007). Trong 'ò già trì tfng thĂm ngà?nh thương nghiẶp tfng 10,8% (cù?ng kỳ? tfng 13,9%), ngà?nh khàch sàn nhà? hà?ng tfng 7,5% (cù?ng kỳ? tfng 15%), vẶn tà?i bưu 'iẶn tfng 17,5% (cù?ng kỳ? tfng 17%).

    Dự tĂnh cả nfm 2008, t.ng sản phẩm xĂ hTi (GDP) của thĂnh ph' 'ạt 290.905 tỷ '"ng, tfng 11% so v>i nfm trư>c. Trong 'Ă khu vực nĂng, lĂm nghi?p vĂ thủy sản tương 'ương nfm trư>c; khu vực cĂng nghi?p, xĂy dựng tfng 9,3% vĂ khu vực d
  4. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Con chim lợn này mới lên tàu à, pr cho VNI kinh nhể. T+4 về có thoát nổi không đây.
  5. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    ĐẠm cà mau bác xem lại đê nhé em hô up gần cả tuần nay rồi đấy . Chim lơn từ lâu rồi
  6. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là đợt này xuất hiện cả CHI.M LƠ.N CHÚA tac-zan thì sóng này kg phải là tầm thường đâu. Dấu hiệu các quỹ nội dìm giá đang bị thua thế. Nếu thua hẳn >>> buộc phải mua lại >>> sóng lớn sẽ xuất hiện!
  7. bantia007

    bantia007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú này avt ghê vãi , té thôi
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.342
    Quý III, doanh nghiệp hưởng lợi từ kinh tế vĩ mô
    (ĐTCK-online) Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 chỉ tăng ở mức 0,18%, mức tăng trong một tháng thấp nhất kể từ 4 năm trở lại đây. Cùng với sự ổn định trở lại của thị trường tiền tệ, CPI có xu hướng tăng chậm lại trong quý III, khiến giá cả nguyên liệu đầu vào bình ổn hơn là yếu tố quan trọng giúp hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các công ty niêm yết, trở nên "dễ thở? hơn. Và đây là động lực để nhiều đơn vị tự tin về đích, đạt và vượt kế hoạch năm 2008.



    Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Giám đốc CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (VTV)



    Tính đến thời điểm này, Công ty đạt khoảng 70% kế hoạch năm. Theo đà này, chúng tôi có thể đạt 150% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch năm 2008 là 16,5 tỷ đồng), mức dự kiến chi trả cổ tức năm nay khoảng 15 - 20% hoàn toàn khả thi. Trong tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2008 là 10% trên mệnh giá.

    Một thuận lợi với doanh nghiệp vận tải là giá nhiên liệu thời gian gần đây giảm, tuy nhiên Công ty vẫn chủ trương cắt giảm chi phí tối đa, điều phối phương tiện linh hoạt nhằm gia tăng vòng quay và tiết kiệm nhiên liệu. VTV dự kiến chi khoảng 6 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ với mục tiêu bình ổn giá thị trường và tăng tỷ suất lợi nhuận trên một cổ phiếu, số lượng đã thực hiện là 128.600 cổ phiếu, số tiền còn lại chúng tôi quyết định dừng kế hoạch mua cổ phiếu quỹ để tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh và chuẩn bị vốn cho các dự án lớn của VTV. Hiện dự án đầu tư chung cư cao cấp của Công ty với diện tích hơn 7.000 m2 tại Hà Nội và đầu tư đội tàu đang được triển khai.

    Ông Lê Văn Bình, Kế toán trưởng CTCP Than Cọc Sáu (TC6)

    Trong 8 tháng đầu năm, mặc dù nền kinh tế có những khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng như kế hoạch đề ra. Sức tiêu thụ trong nước giảm, nên phần sản lượng vượt kế hoạch của Công ty không nhiều. TC6 không xuất khẩu trực tiếp, mà sản phẩm than khai thác đều bán lại cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

    Kết thúc 8 tháng đầu năm 2008, TC6 tiêu thụ được 2.469.300 tấn than các loại, tổng doanh thu đạt 1.220,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,849 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 4.584,9 đồng/CP. Theo kế hoạch, năm 2008, TC6 đạt 1.850 tỷ đồng doanh thu nhưng chúng tôi dự kiến phấn đấu đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 80 tỷ đồng. Nhìn chung, các chỉ tiêu của Công ty đều tốt và sẽ vượt mức kế hoạch đề ra.

    Bà Ngô Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL)

    Kết thúc 8 tháng đầu năm 2008, Công ty đạt tổng doanh thu 542,3 tỷ đồng, bằng 63,8% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2007; lợi nhuận đạt 50,8 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm, tăng 53% với cùng kỳ năm 2007.

    Hiện nay, nhu cầu tiết kiệm điện của xã hội và người tiêu dùng ngày càng tăng, do vậy RAL đang tập trung sản xuất và hướng đến các sản phẩm nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng có chất lượng và hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Một số mặt hàng của RAL có mức tiêu thụ tăng mạnh như: bóng đèn compact tăng 44,8%, đèn huỳnh quang T8 tiết kiệm điện tăng 89%, chấn lưu điện tử tăng 35%, đèn bảo vệ thị lực tăng 32,7%... Các sản phẩm mới như đèn sạc điện, bộ chao chụp chiếu sáng ngõ xóm, bộ đèn chiếu sáng học đường cũng có sức tiêu thụ khá. Hiện tại, RAL vẫn tập trung tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao dây chuyền và chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để bước vào thực hiện kế hoạch quý IV/2008, tạo tiền đề vững chắc cho kế hoạch năm 2009. Chúng tôi dự kiến hoàn thành kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2008. Cụ thể, theo kế hoạch, doanh thu đạt 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Chí Sỹ, Chủ tịch HĐQT CTCP Hacinco (HSC)

    Khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động đến tình hình hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, do có nền tảng hoạt động ổn định, nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của HSC. Trong nửa đầu năm 2008, Công ty đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1,258 tỷ đồng. Năm nay, chúng tôi phấn đấu vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra, đảm bảo mức cổ tức tối thiểu 24%/năm. Vào cuối tháng 10, chúng tôi sẽ thực hiện việc trả cổ tức quý III/2008 với mức 6%.

    Gần đây, một số nhà đầu tư nêu câu hỏi vì sao cổ phiếu HSC ít giao dịch. Trên thực tế, số cổ phiếu niêm yết của Công ty (tại sàn HASTC) tương đối nhỏ (khoảng 58.000 cổ phiếu). Hoạt động của Công ty ổn định, các cổ đông nắm giữ là những nhà đầu tư trực tiếp, lâu dài, chứ không phải là nhà đầu tư chứng khoán thuần túy nên không có nhu cầu bán ra cổ phiếu. HSC cũng có phương án tăng vốn để phát triển đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn, mở rộng đối tượng nhà đầu tư. Tuy nhiên, do TTCK đang khó khăn, việc phát hành cổ phiếu khó thành công, bên cạnh đó giá vật liệu xây dựng cao nên đầu tư cũng chưa hiệu quả. Vì thế, kế hoạch phát hành cổ phiếu của HSC tạm ngưng, chờ thời điểm tích cực hơn.

    Ông Trần Anh Minh, Phó tổng giám đốc Vinasun

    Thời gian này, bộ phận kế toán của Công ty đang tập trung hoàn tất công tác hoàn thuế giá trị gia tăng từ khoản đầu tư xe nên chưa thể tập hợp kết quả sản xuất - kinh doanh 8 tháng đầu năm 2008. Kết thúc 6 tháng, chúng tôi đạt 48% kế hoạch năm, nếu tình hình ổn định như hiện tại (lãi suất ngân hàng không tăng, giá xăng dầu ổn định), kế hoạch lợi nhuận 68 tỷ đồng của doanh nghiệp trong năm 2008 hoàn toàn có thể thực hiện được. Đặc thù của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh taxi là doanh thu tăng cao trong những tháng cuối năm, do đó là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và bà con Việt kiều về nước ăn Tết tăng mạnh.

    Bà Đặng Thị Thường, Phó tổng giám đốc CTCP Simco Sông Đà (SDA)

    Mặc dù chịu những tác động do khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đạt mục tiêu lợi nhuận đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2008. Trong năm nay, SDA lên kế hoạch thực hiện 37 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng 6 tháng đầu năm, SDA đã đạt gần 19 tỷ đồng lợi nhuận. Với kết quả kinh doanh này, ngày 30/9 chúng tôi sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2008 với tỷ lệ 10%. Cùng với đó là trả cổ tức đợt 2 năm 2007 cũng với tỷ lệ 10% và thực hiện tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%.

    Để thực hiện mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, bên cạnh việc tích cực khai thác các thị trường mới đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, rà soát lại các định mức, bổ sung những mảng có thể khai thác, tập trung vốn vào các dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao, lãnh đạo Công ty cũng chủ trương tiết giảm các chi phí không thật sự cấp thiết. Và rất mừng là chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ khó khăn của các cán bộ, nhân viên, thậm chí không đòi hỏi thu nhập khi đi làm thêm.
  9. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    DPM, SSI "thu hút" khối ngoại
    [​IMG]

    [​IMG]

  10. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    BBs oánh lên thật rồi dòng tiền lại ầm ầm đổ về chứng rồi

Chia sẻ trang này