Mai nhìn thị trường đi xuống hay khởi nghĩa dành thị trường! cao thủ cho ý kiến!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 21/06/2007.

637 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1363 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai nhìn thị trường đi xuống hay khởi nghĩa dành thị trường! cao thủ cho ý kiến!

    kakalotta xung phong tiên phong múc IMP và VID? cho ý kiến đi bô lão, có mặt trên diễn đàn ko chỉ để xem mà còn đóngh góp ý kiến mới tạo tàanh sức mạnh cuộn cuộn như vũ bão
  2. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là Chỉ thị 03 đến quý IV mới thực hiện thì ngày mai em múc (chắc sáng mai là VTV đưa tin)
    Còn nếu không thì Bác ơi ! Hẹn gặp lại Bác sau vài tuần nữa nhé
  3. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    436
    múc dần đi là vừa.. tính em là ko thích chen mua chen bán
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn kakalotta.

    phóng viên: Ục pác! Chào anh kâk, dạo này chứng khoán của anh thế nào roài !
    kakalotta: vẫn tươi tốt em ah! Nhưng bị kẹp trym 360 FPT hôm nay đỡ roài

    phóng viên: anh nhận định tình hình sắp tới như thế nào?
    kakalotta: lạc quan chứ sao, hôm nay anh mới nhập hàng con VID, vẫn nghĩ nó sẽ tăng tới 8x. Em thấy đó, tháng 6 là tháng nhập hàng mà gần hết tháng roài, anh phải giai ngân cho kịp tiến độ, trong khi đó tin tốt quá nhìu nhất là anh Triết đi Mỹ và làn sóng mới đầu tư gián tiếp từ nước ngoài. Ngoài ra anh mới trung bình giá con PGC, mua thêm HAX, VTB... và nhìu thứ, đã có REE SAM VNM hàng truyền thống rồi

    phóng viên: sao anh nhìu tiền thế?
    kakalotta: anh xác định là đầu tư nên được người nhà tài trợ vốn

    phóng viên: nghe nói anh bảo kê cho các cổ phiếu anh mua nghĩa là sao nè?
    kakalotta: thì anh rành về phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản, khả năng anh có thể làm ở tổ chức lớn vai trò giám đốc tài chính nhưng anh đã chọn cty chứng khoán NSI để làm nhân viên bình thường. Anh có thể giúp đỡ tư vấn cho cty về quyết định tài chính cũng như nhà đầu tư về giá cả họ mua vào. Giống như chị Thanh bán STB là nằm trong khả năng dự báo của kakalotta

    phóng viên: thế anh thấy Mai Thanh và Đặng Văn Thành có mối quan hệ như thế nào?
    Thì REE Mai Thanh chủ động hơn chứ sao, qua quyết định của chị anh tháy chị Thanh rất năng động, hai tổ chức đó hợp tác với nhau là một sự kết hợp tuyệt vời

    phóng viên Anh đánh giá sao về Dragon Capital và Dominic Criven?
    Kakalotta: uh cái quỹ đó được còn Dominic lâu rồi ko thấy ko biết làm ăn sao nữa mà cái mụn rùi của ổng ko biết tẩy trưa
    phóng viên: hìhì, anh vui tính thiệt, anh đánh giá sau về VID
    kakalotta: mình đã baỏ kê cho VID roài còn đợi nó tăng giá thoai, đầu tư dài hạn mà lị, mình cũng vận động bà con lên tàu roài.

    phóng viên: anh kaka có gì nhắn nhủ với bà con ko?
    kakalotta: Mùa này nhập hàng mà, đa số hàng rẽ và vô khối hàng rẽ ở OTC, chúng ta đang đón đầu với những tin tốt, hãy bắt đầu lên tàu VID và những mã khác kaka đã tư vấn mà lên. Bà con nên tự tin múc cật lực, kaka và Huy Nam khuyên đấy

    phóng viên: Sẵn đây em xin anh tấm ảnh chân dung kèm chữ ký của anh để làm mẫu tại tiệm thời trang nhà em ko?
    kakalotta: được chứ rất sẵn lòng
    phóng viên: cám ơn anh rất nhìu

    ] phóng viên: cho em hỏi anh một câu, dựa vào đâu mà anh đoán SJS hay quá vậy
    kakalotta: dựa vào phân tích kỹ thuật chứ sao
    phóng viên: vậy mai còn ít tiền lẽ của em cỡ 20 triệu mua gì
    kakalotta: thì mua 300 vid đi còn phải hỏi, mua HAX cũng được VTB càng nên
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Hàng tỷ USD phải chờ vào TTCK Việt Nam?


    Các nhà đầu tư trong nước thường có thói quen mua, bán theo nhà ĐTNN.
    Gần đây, hàng loạt tin tức về việc các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đổ hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên hy vọng trên được thắp lên rồi đợi chờ và câu hỏi vì sao vẫn treo lơ lửng.


    Hết room

    Rào cản lớn nhất mà nhà ĐTNN đang gặp phải là hết room (tỷ lệ sở hữu được phép - PV). Hiện có khá nhiều cổ phiếu đang niêm yết tại sàn TPHCM, room dành cho nhà ĐTNN đã gần hết, thậm chí đã lố!

    Có thể kể đến những mã chứng khoán đã hết room đối với nhà ĐTNN như AGF, BMP, SAM, TAY (đều 49%), STB (30% - ngành ngân hàng chỉ được 30%) hoặc sắp hết room như BT6 (48.96%), CII (48,98%), SJS (44,98%),VNM (46,26%)...

    Riêng REE đã lố khi vọt lên 55,47% và SHC lên đến 56,85%! Với tình hình trên thì có muốn mua thêm nữa, nhà ĐTNN cũng bó tay và chỉ còn chờ nhau bán ra để mua vào.

    Ông Võ Hữu Tuấn, Phó Giám đốc công ty Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TPHCM cho rằng: ?oCác cổ phiếu đã hết room hay sắp hết đều là những cổ phiếu triển vọng tốt nên khi đã mua được, nhà ĐTNN ít muốn bán?.

    Theo Tổng Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài thì ?odo không mua được thêm nữa nên chúng tôi không thể giải ngân mà cũng không dám huy động vốn thêm để đầu tư vào thị trường niêm yết?.

    Ông Đặng Hữu Châu, cựu sinh viên Đại học Tokyo, Nhật Bản, hiện đang là tư vấn và môi giới chứng khoán cho nhiều đoàn khách du lịch Nhật sang Việt Nam đầu tư chứng khoán, cũng cho biết: ?oQua thông tin về chứng khoán Việt Nam hiện tìm được khá dễ tại Nhật thì chính các cổ phiếu gần hết hoặc đã hết room là những cổ phiếu mang lại lợi nhuận tốt nhất. Sang đây họ cũng hỏi và muốn đầu tư vào các cổ phiếu này nhưng đành chịu vì hết room?.

    Bộ phận môi giới chứng khoán cho nhà ĐTNN của SSI thừa nhận có rất nhiều loại cổ phiếu mà nhà ĐTNN đặt mua đến 2-3 tuần vẫn không khớp được lệnh vì hết room.

    Đối với các quỹ đầu tư nước ngoài, việc nhiều cổ phiếu blue - chip họ muốn đầu tư chỉ còn 3,4 % hay vài chục ngàn cổ phiếu. Ít như vậy nên không ?obõ? cho họ huy động hay giải ngân hàng chục triệu USD.

    Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Vina Capital khẳng định: ?oChỉ khi nào nâng room và vốn nước ngoài vào mạnh thì TTCK mới thực sự sôi động và điều chỉnh tăng đáng kể?.

    Nâng room (tăng tỷ lệ sở hữu) là biện pháp khả thi nhất để kéo nhà ĐTNN đổ thêm tiền vào thị trường niêm yết nhưng vừa qua, UBCKNN tuyên bố Chính phủ chưa tính đến phương án này để đảm bảo tính bền vững và tránh TTCK phát triển quá nóng. Trong tình cảnh này, hàng tỷ USD của nhà ĐTNN vào TTCK sẽ vẫn phải chờ và chờ.

    Và tâm lý chờ đợi

    Ông David G. Fernandex, Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Nghiên cứu phát triển khu vực châu Á của tập đoàn tài chính JPMorgan nói với báo giới: ?oTừ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đợt IPO các doanh nghiệp đầu ngành của nhà nước, điều này sẽ thu hút một lượng vốn đầu tư gián tiếp (FII)?.

    Nhưng cũng như cổ phiếu đang niêm yết, mức hạn chế của room vẫn là rào cản đáng kể để các nhà ĐTNN tham gia vào các đợt IPO. Các doanh nghiệp lớn sắp IPO lại nằm trong những ngành nghề mà room dành cho nhà ĐTNN vẫn còn hạn chế hơn nhiều ngành khác như ngân hàng, viễn thông, tài chính...

    Đáng kể nhất là Vietcombank, BIDV, Incombank, MobiFone, Vinaphone... Bên cạnh đó nhà ĐTNN cũng đợi các đợt IPO này để xem cung, cầu của TTCK Việt Nam ra sao, có chỗ cho những giao dịch lành mạnh, giá CP có bị đẩy lên hay trở về với giá trị thực... để bớt rủi ro khi đầu tư.

    Không chỉ vướng rào cản room mà nhà ĐTNN đang chờ đợi UBCKNN soạn thảo nội dung Quy chế quản lý nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ ban hành cuối tháng 6/2007. Điều họ lo ngại nhất là việc các chính sách, văn bản để quản lý TTCK Việt Nam được ban hành thường nặng tính hành chính và lộ trình thực hiện quá ngắn.

    Việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng khống chế cho vay, cầm cố chứng khoán dưới 3% tổng dư nợ trong thời gian qua là một dẫn chứng sinh động. Nếu quy chế này có nhiều điều khoản khả thi và giúp thị trường ngày càng lành mạnh, minh bạch hơn thì chắc chắn TTCK Việt Nam sẽ thu hút lượng lớn vốn ngoại và ngược lại.

    Quy chế dự kiến ban hành này là khả năng có thể chấm dứt việc ủy quyền đầu tư qua các cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài, quản lý chặt hơn việc báo cáo thông tin của đối tượng này và thực hiện việc cấp phép, quản lý các văn phòng đại diện tổ chức đầu tư nước ngoài về một đầu mối là Ủy ban Chứng khoán.

    Có khả năng quy chế sẽ cho phép các quỹ đầu tư nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam trước thời điểm thực hiện các cam kết liên quan trong lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đây chính là điểm mà nhà ĐTNN mong chờ để có thể đầu tư và đổ vốn mạnh hơn nữa trong thời gian tới
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    DN Mỹ hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch *****************

    21/06/2007 -- 11:33 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN Matthew Daley cho biết Hội đồng rất vinh dự được tiếp đón Chủ tịch Việt Nam ***************** và phái đoàn cùng đi đến thăm Oasinhtơn.

    Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng cho biết sẽ cùng với Phòng Thương mại Mỹ mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch ***************** và phái đoàn cùng đi vào trưa ngày 21/6 tại Oasinhtơn. Khoảng 400 quan khách chính phủ, ngoại giao, cố vấn và báo giới sẽ tham dự tiệc chiêu đãi.

    Ông Matthew Daley cho biết trong buổi thảo luận bàn tròn cùng ngày, hai bên sẽ thảo luận mục tiêu chung là tăng cường thương mại và đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

    Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN đánh giá trong năm qua, Việt Nam là một địa điểm nổi bật với chỉ số tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời khẳng định số lượng đông đảo các công ty lớn của Mỹ ủng hộ cho buổi đón tiếp Chủ tịch ***************** đã chứng tỏ Việt Nam thực sự là một mảnh đất màu mỡ cho đầu tư nước ngoài./.
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    GDP của TPHCM tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua

    21/06/2007 -- 10:08 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2007, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng với tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11,2%, cao hơn 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

    Đây là mức tăng GDP cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm gần đây.

    Con số thống kê cho thấy, khu vực dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thành phố, có mức tăng cao nhất so với các khu vực kinh tế khác, đạt 12,5%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,3%, trong khi nông nghiệp giảm 3%.

    Một số chỉ tiêu cụ thể trong ngành dịch vụ là tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 75.800 tỷ đồng, tăng 27%; kim ngạch xuất khẩu nếu không tính dầu thô, đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,6%.

    Một số ngành đạt mức tăng trưởng mạnh là du lịch tăng 36%, tài chính-ngân hàng tăng 68,6%, dịch vụ vận tải tăng 39,8%./.
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    uh giá đó bà ngọc mua đó
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/06/2007, 17:28
    Các khu kinh tế hút vốn đầu tư


    Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, đến thời điểm này các khu kinh tế (KKT) đã thu hút khoảng 8,6 tỷ USD vốn đầu tư, dự kiến đến cuối năm, tổng số vốn đầu tư sẽ lên đến hơn 14 tỷ USD.


    Hiện cả nước có 8 KKT có quyết định thành lập và đi vào hoạt động là Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), Nhơn Hội (Bình Định), Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), Vũng Áng (Hà Tĩnh); Nghi Sơn (Thanh Hóa); Vân Phong (Khánh Hòa); đảo Phú Quốc và Cụm đảo Nam An Thới (Kiên Giang).

    Tại KKT Dung Quất đã có 70 dự án đầu tư với vốn đăng ký khoảng 3,8 tỷ USD, đã có 33 dự án đi vào hoạt động. Trong đó có các dự án quan trọng như nhà máy lọc dầu, đóng tàu, cán thép và cơ khí nặng. KKT Chân Mây - Lăng Cô đã thu hút được 50 dự án đầu tư với số vốn khoảng 1 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, đóng tàu và cảng biển. KKT Chu Lai thu hút được 43 dự án đầu tư với tổng số vốn 480 triệu USD với các dự án lớn về lắp ráp ô tô, sản xuất kính nổi, nhiệt điện.

    Tại KKT Vân Phong, Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản dự định đầu tư cảng trung chuyển container quốc tế với tổng vốn dự kiến 250 triệu USD và một nhà máy nhiệt điện chạy than vốn đầu tư 3,5 tỷ USD. Các dự án này đang trong giai đoạn trình các bộ chức năng xem xét.

    KKT Vũng Áng đã có nhà đầu tư trong nước là Lilama triển khai nhà máy nhiệt điện với vốn đầu tư 1,25 tỷ USD. KKT Nghi Sơn bên cạnh một nhà máy nhiệt điện chuẩn bị khởi công đã có thêm các dự án lớn như đóng tàu, xi măng và xây dựng hạ tầng cảng biển...

    Bộ KH - ĐT dự kiến, nửa sau năm 2007 và năm 2008, vốn đầu tư vào các KKT sẽ tiếp tục tăng lên mạnh mẽ khi các dự án lớn hoàn tất thủ tục chính thức đi vào đầu tư. Vấn đề quan trọng hiện nay đối với các KKT là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai các dự án tại đây.
  10. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    mai muc stb khẩn trương giá sàn p1

Chia sẻ trang này