Mấy hôm nay BBs đánh xuống vì để ép Quốc hội thông qua cái này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi crystal_ship, 19/06/2009.

1219 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 328 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay BBs đánh xuống vì để ép Quốc hội thông qua cái này

    ........................


    Cổ phiếu ồ ạt giảm sàn: Có bị "đánh" xuống? 17/06, 11:19


    Thị trường bước vào phiên điều chỉnh dứt khoát thứ hai liên tiếp ngày 16.6, nhưng tốc độ giảm nhanh đến chóng mặt: Vn-Index mất 4,36% và HaSTC-Index mất 6,12%, tức là gần như toàn bộ số CP giảm sàn đồng loạt.


    Chứng khoán làm nhà đầu tư "bất an"
    StoxFocus: Công ty Nhiệt điện Phả Lại - PPC
    ?oÔng lớn? xả hàng: Bình thường hay bất thường?



    Diễn biến đáng chú ý nhất trong hai phiên điều chỉnh vừa qua nằm ở nhóm CP NH tài chính. Xu hướng đi ngược thị trường của những mã này đã chấm dứt. Tuy nhiên, khối lượng bán tháo giá sàn của STB, PVF hay ACB cho thấy sự không bình thường.


    Nỗ lực đẩy giá lên ở những mã này kết thúc quá nhanh chóng. Trong những phiên leo dốc ngược thị trường tuần trước cũng như phiên đầu tuần này, STB luôn xuất hiện một lực mua quét sàn khối lượng rất lớn. Đà giảm thường bị chặn lại vào thời điểm cuối phiên.



    Ngày 16.6, STB cũng xuất hiện diễn biến tương tự với hơn một triệu CP chặn mua khi giá bị đưa xuống mức sàn. Tuy nhiên, "cú" lội ngược dòng đã không thành, thậm chí chỉ diễn ra trong ít phút. Ngay sau đó, STB xuất hiện lượng bán sàn cực lớn lên tới hàng triệu đơn vị.


    Với ACB, diễn biến cũng xảy ra tương tự. Lượng bán sàn quá lớn làm chùn tay tất cả nỗ lực mua. Khối lượng giao dịch với ACB khá thấp, chỉ đạt gần 4,45 triệu đơn vị, chưa bằng một nửa khối lượng bình quân 5 ngày trước đó. Điều đó chứng tỏ lực cầu đã "bốc hơi" một cách khó hiểu khi mà chỉ mới hôm qua vẫn còn khớp lệnh tới trên 8 triệu đơn vị. STB, PVF của sàn HoSE cũng bị chất bán hàng triệu CP, dù chắc chắn không thể khớp thành công.


    Hành động chất đống bán sàn trong bối cảnh sức mua yếu không "phù hợp" với nhu cầu thoát khỏi thị trường một cách bình thường vì áp lực bán mạnh như vậy chắc chắn khiến người mua sợ hãi. Mặt khác, vừa qua các mã tài chính, NH đều tăng giá thẳng đứng và chưa xuất hiện tình trạng phân phối đáng kể - hoạt động bán ra khối lượng tích luỹ ở giá thấp hơn - quá trình thường diễn ra qua nhiều phiên.


    Mặc dù quá trình điều chỉnh trong bối cảnh tăng nóng là điều cần thiết và được nhiều NĐT chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, hành động "hạ nhiệt" nhanh chóng mặt như vậy khó có thể là kết quả của sự chuyển biến tâm lý từ tham lam cực độ sang sợ hãi cực độ chỉ trong vòng một - hai phiên giao dịch.


    Như vậy tính đến ngày 16.6, thị trường đã có 3 phiên điều chỉnh, trong đó 2 phiên giá giảm sàn hàng loạt. VN-Index tính từ đỉnh cao 525 điểm đã giảm khoảng 11,3%, về mốc 471,97 điểm. HaSTC-Index cũng giảm 16,8% tính từ đỉnh 192 điểm.


    Tuy nhiên từ góc độ kỹ thuật, VN-Index vẫn đang trong một kênh tăng giá kể từ đợt điều chỉnh tháng 4 vừa qua. Càng gần các ngưỡng hỗ trợ, hoạt động mua dò đáy sẽ càng mạnh. Nếu thêm một phiên giảm tương tự, VN-Index sẽ gặp vùng hỗ trợ 450 điểm. Ý chí của bên mua và bên bán sẽ bộc lộ rõ hơn tại mức điểm này.

Chia sẻ trang này