MB hành trình 3x NHTMCP thứ 2 quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockvnnoob, 28/09/2008.

5889 người đang online, trong đó có 985 thành viên. 16:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 799 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    MB hành trình 3x NHTMCP thứ 2 quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế.


    http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=3526NHTM thứ hai trích lập dự phòng rủi ro theo thông lệ quốc tếNgày 25/9/2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 8738/NHNN-CNH chấp thuận cho NHTMCP Quân Đội (MB) được thực hiện chính sách trích lập dự phòng rủi ro theo Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN kể từ Quý IV/2008. Trước đó, MB đã tiến hành xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng và áp dụng thử nghiệm từ tháng 3/2008[/hl].Theo đó, MB phải theo dõi và giám sát chặt chẽ việc phân loại nợ, trích lập dự phòng của Hội sở chính, Sở giao dịch và chi nhánh trong toàn hệ thống MB đảm bảo thực hiện đúng các Quy định tại Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN. Trường hợp có những biến động bất thường về tình hình nợ xấu, MB phải kịp thời đánh giá, xem xét nguyên nhân và đưa ra các biện pháp xử lý hiệu quả, nghiêm cấm việc cố ý che dấu, phản ánh không đúng mức độ rủi ro thực tế của các khoản nợ. Trong quá trình thực hiện, MB tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng và các quy định của pháp luật.Được biết, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng đã được NHNN ban hành từ tháng 4/2005. Quyết định này đã thể hiện những ưu điểm vượt trội so với các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro trước đó. Tuy nhiên, có một thực tế là các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa thực hiện đầy đủ các văn bản pháp lý hiện hành và theo thông lệ quốc tế.Phân loại nợ theo chuẩn nào?Theo Quyết định 493, tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể theo quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7. Về cơ bản, việc phân loại nợ theo Điều 7 là đánh giá toàn diện năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng, áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá theo thông lệ quốc tế (Basel II). Còn việc phân loại nợ theo Điều 6 chỉ dựa trên việc đánh giá khả năng trả nợ của từng khoản vay riêng lẻ.Theo đánh giá của Công ty Kiểm toán quốc tế Ernst & Young, nếu thực hiện phân loại khách hàng và nợ theo Điều 7 sẽ trung thực hơn, khi đó tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng thêm 2 - 3 lần, dẫn đến việc các NHTM phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều hơn, lợi nhuận giảm. Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young cho biết: "Muốn thực hiện được Điều 7 thì phải xây dựng thành công hệ thống đánh giá, xếp hạng tín nhiệm nội bộ đối với khách hàng. Nó không chỉ giúp ngân hàng phân loại nợ trung thực hơn mà còn là công cụ tư vấn, giúp ban lãnh đạo có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng, hướng nhiều hơn về khách hàng".Được biết, BIDV là ngân hàng đầu tiên thực hiện chính sách trích lập dự phòng rủi ro theo Điều 7 từ quý IV năm 2006. Năm 2005 bắt đầu thực hiện phân loại nợ theo Điều 7, nợ xấu của BIDV lên tới 31%. Nhưng đến 2006, tỷ lệ này giảm xuống 9,6%, năm 2007 là 3,9% và đến tháng 5/2008 chỉ còn 2,77%.Do những nhược điểm của việc phân loại nợ theo Điều 6 nên Quyết định 493 có quy định trong thời gian tối đa 3 năm, TCTD phải xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để thực hiện phân loại nợ theo Điều 7. Như vậy, chậm nhất tháng 6 năm 2008, các TCTD phải hoàn thành xây dựng và chính thức áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Nhưng đến thời điểm hiện nay, nhiều NHTM vẫn đang thực hiện phân loại nợ theo Điều 6 Quyết định 493.[/hl]Hiện nay, Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng đã ký kết thỏa thuận tư vấn với Ernst & Young để hoàn thiện Hệ thống xếp hạng nội bộ của mình. Một số NHTMCP như Việt Á, MHB cũng đang trong quá trình xây dựng hệ thống này.[/bigchar]
    [sign]
    <br>[/quote]

    --------------------------

    http://www.kinhte24h.com/index.php?page=news&id=28081


    Ngân hàng TMCP Quân đội tiên phong quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế

    VIB Forums cập nhật 12/03/2008

    Ngày 11/3 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức buổi hội thảo ?oXây Dựng và hoàn thiện Hệ thống xếp hạng Tín dụng nội bộ MB?.

    Đối với MB, quản trị rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo một sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là cấu phần quan trọng trong hệ thống quản trị rủi ro đối với bất kỳ TCTD nào. Chính vì vậy, ngay từ năm 2003, MB đã bắt đầu công tác nghiên cứu và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đến năm 2006, để đáp ứng yêu cầu quản trị trong tình hình mới và tiệm cận tối đa với các chuẩn mực quốc tế, Ban lãnh đạo MB đã chủ trương nâng cấp hệ thống này.

    Sau khi được NHNN phê duyệt, MB sẽ chính thức áp dụng trích lập dự phòng rủi ro theo điều 7-QĐ 493 của NHNN đồng thời đưa hệ thống vào sử dụng trong Quý 2/2008 và là NHTMCP đầu tiên quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế.

    Được stockvnnoob sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 28/09/2008
  2. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đồng thuận giải cứu thị trường

    Lãnh đạo Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Bush hôm nay (28/9) đã đi tới một thoả thuận sơ bộ về gói cứu trợ thị trường tài chính, vốn đang nguy khốn và sự sụp đổ của nó sẽ đẩy Mỹ vào suy thoái trầm trọng.

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã công bố thoả thuận giải cứu thị trường trị giá 700 tỷ USD ngay sau lúc nửa đêm (trưa 28/9 giờ VN). Tuy nhiên, bà Pelosi cho biết, mọi việc vẫn cần phải được chính thức hoá trên giấy tờ.

    "Chúng tôi còn nhiều việc phải hoàn thành nhưng tôi cho rằng tất cả đều đã nhất trí", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, người cũng tham gia cuộc thương thuyết tại đồi Capitol cho biết.

    Thượng nghị sĩ Judd Gregg, trưởng nhóm đảng Cộng hoà tại Thượng viện, có mặt tại cuộc họp cho hay, Hạ viện có thể bỏ phiếu về thoả thuận trên vào chủ nhật (thứ 2 giờ VN) và Thượng viện sẽ làm nhiệm vụ của mình vào một ngày sau đó.

    Trong cuộc họp muộn đêm qua, các lãnh đạo đảng Cộng hoà và Dân chủ đã cố gắng nhất trí về việc mua các khoản nợ xấu, những món nợ làm đóng băng thị trường tài chính.

    Các nhà thương thuyết muốn thoả thuận sơ bộ sẽ trấn an thị trường trước khi nó mở cửa vào thứ hai.

    Thoả thuận đề xuất chính phủ sẽ chi 700 tỷ USD để mua những khoản nợ liên quan tới thế chấp từ các ngân hàng Mỹ và các nhà đầu tư, mượn tiền mặt từ thị trường tiền. Ngoài ra, thoả thuận còn trao quyền giám sát kế hoạch hai năm này cho Bộ trưởng Tài chính.

    Bản kế hoạch giải cứu thị trường tài chính, khá ngắn gọn trong vòng 800 từ, trong đó gồm các điểm căn bản:

    - Cho quyền Bộ Tài chính dùng đến 700 tỷ USD để mua chứng khoán liên quan đến địa ốc từ bất kỳ tổ chức tài chính nào của Mỹ.

    - Nâng hạn mức nợ quốc gia từ 10,6 ngàn tỷ USD lên 11,3 ngàn tỷ USD.

    - Bộ trưởng Tài chính được toàn quyền mua, giữ, và bán tài sản theo bất cứ hình thức nào. Trong đó, gồm cả việc vượt trên các quy chế thông thường về mua bán của Chính phủ, để thuê các công ty tư nhân thực hiện.

    - Chính phủ được quyền chỉ định các tổ chức tài chính vào vai trò "cơ quan tài chính của Chính phủ" và yêu cầu các tổ chức đó thực thi các "nhiệm vụ thích hợp" được giao.

    - Trong ba tháng đầu tiên và đều đặn mỗi sáu tháng, Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện các quyền được trao nói trên.

    - Hướng dẫn cho Bộ trưởng Tài chính về việc cân bằng giữa ổn định thị trường và bảo vệ người đóng thuế.

    - Kế hoạch sẽ hết hạn trong vòng 2 năm.

    link: http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=88592&ChannelID=39
  3. redriver2008

    redriver2008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    1
    mb 198 đang hiếm hàng. sáng mai cán đích 218 chiều mai ổn định ở 215
    --------------------------

    http://www.kinhte24h.com/index.php?page=news&id=28081


    Ngân hàng TMCP Quân đội tiên phong quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế

    VIB Forums cập nhật 12/03/2008

    Ngày 11/3 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức buổi hội thảo ?oXây Dựng và hoàn thiện Hệ thống xếp hạng Tín dụng nội bộ MB?.

    Đối với MB, quản trị rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo một sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là cấu phần quan trọng trong hệ thống quản trị rủi ro đối với bất kỳ TCTD nào. Chính vì vậy, ngay từ năm 2003, MB đã bắt đầu công tác nghiên cứu và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đến năm 2006, để đáp ứng yêu cầu quản trị trong tình hình mới và tiệm cận tối đa với các chuẩn mực quốc tế, Ban lãnh đạo MB đã chủ trương nâng cấp hệ thống này.

    Sau khi được NHNN phê duyệt, MB sẽ chính thức áp dụng trích lập dự phòng rủi ro theo điều 7-QĐ 493 của NHNN đồng thời đưa hệ thống vào sử dụng trong Quý 2/2008 và là NHTMCP đầu tiên quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế.

    Được stockvnnoob sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 28/09/2008
    [/quote]
  4. BlueGen

    BlueGen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Đã được thích:
    82
    Mấy Ngân hàng Mẽo chết, quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ......???
  5. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    ai mua MB ngày mai đảm bảo lỗ ít nhất 20% trở lên trong vòng 24 giờ đồng hồ

    ai đang cầm cổ cũng chỉ chờ tin kế hoạch 700 tỷ thông qua là tranh nhau xả hàng tháo cống thôi mà
  6. madonnaqop

    madonnaqop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bé Fptleader chơi chứng ảo, chúc bé mau lớn có xiền tham gia với chị.
    Lại đây chị Madonna ký cho.
  7. axela

    axela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
    MB có cái này mà gần như không ngân hàng nào có này: nguồn thu từ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU Có ai tính giúp hộ tôi một ngay có khoảng bao nhiêu MB được sang tay không?

    Tôi nhìn vào tờ giấy của các môi giới thì bác nào gần như cũng kín một trang A4. Nghe hóng hớt trong thang máy thì có 2 vợ chồng cò có một ngay làm tới 500k MB, choáng kinh. MB có khoảng bao nhiêu cò trên Liễu Giai nhỉ, có lẽ đến cả trăm, chưa tính cò ở Sài Gòn và các nơi khác.

    Cứ 1 lô là thu 300 nghìn, một ngày MB Liễu Giai có giao dịch đến 1000 lô không nhỉ. Nếu được thì tiền phí 1 ngày là 300 triệu, riêng đầu HN. Cộng đầu Sài Gòn và các nơi khác, bét ra một ngày MB thu 500 triệu, 1 tháng thu 10 tỷ, một năm thu 120 tỷ, vãi hàng.
  8. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá 20 giờ không còn hàng. Chia buồn với ai đánh xuống MB. Còn đánh lên thì bia đê

    Kế hoạch 700 tỉ được thông qua thì cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng là nhất
  9. ngua o

    ngua o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc m­ừng bác đánh lên giống em, chúc m­ừng cp Ngân hàng thăng hoa

Chia sẻ trang này