MHC - Genfarma hé mở mảng dược phẩm tỷ đô của ông chủ Gelex

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vikingtik4, 06/09/2025.

8376 người đang online, trong đó có 446 thành viên. 21:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1938 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. vikingtik4

    vikingtik4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2016
    Đã được thích:
    357
    Chân dung Genfarma: Nhóm Gelex nhảy vào dược phẩm?

    Không phải là những tên tuổi đình đám như Imexpharm hay Traphaco,... 'local partner' được ông lớn dược phẩm Cuba lựa chọn đồng hành tại Việt Nam hẵng còn là một cái tên còn tương đối xa lạ: Genfarma.

    [​IMG]

    Sự kiện CTCP Genfarma (Genfarma) ký hợp đồng với Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) để nhận chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt mới cho ngành dược phẩm Việt Nam.

    Theo đó, Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận và làm chủ các công nghệ sản xuất thuốc tiến tiến, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là về sinh phẩm và công nghệ sinh học. Người dân Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý.

    "Genfarma cùng với đối tác BioCubaFarma đang nỗ lực dành mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa sản phẩm ra thị trường và hướng tới các mục tiêu dài hạn, bền vững", lãnh đạo Genfarma cam kết.

    Genfarma là ai?

    Thành lập tháng 10/2021, Genfarma ban đầu vốn là một công ty con của Tập đoàn Vingroup, tiền thân là CTCP Công nghệ sinh học Vinbiocare (Vinbiocare). Cần làm rõ rằng, Vinbiocare được nhắc tới ở đây khác với CTCP Công nghệ sinh học Vinbiocare – pháp nhân cũng do Vingroup lập trong năm 2021, sau đổi tên thành CTCP Nghiên cứu và Sản xuất Vinbiotech, hiện đang làm thủ tục giải thể.

    Trong suốt nhiều năm, vị trí lãnh đạo cao nhất – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật – của Vinbiocare đều do "người Vingroup" đảm nhiệm, lần lượt là bà Mai Hương Nội (SN 1969) – Phó Tổng giám đốc Vingroup – và bà Hoàng Thị Lan Anh (SN 1979).

    Đến tháng 7/2025, nhân sự thượng tầng của Vinbiocare có sự thay đổi lớn, khi ông Bùi Lê Khoa (SN 1980) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty.

    Ông Khoa, nên biết, là người có nhiều năm gắn bó với hệ thống CTCP Tập đoàn Gelex (Mã CK: GEX), hiện đảm nhiệm chức Tổng giám đốc CTCP Thiết bị đo điện EMIC – công ty con của Gelex Electric (Mã CK: GEE). Ít ngày sau khi thay 'tướng', Vinbiocare chính thức đổi tên thành Genfarma.

    Đáng chú ý, ngoài Genfarma, ông Bùi Lê Khoa hiện còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Genfarma Holdings (Genfarma Holdings) – một pháp nhân mới thành lập vào tháng 3/2025.

    Chưa rõ có mối liên hệ nào khác giữa Genfarma Holdings và Genfarma hay không, song, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ trên X hôm 30/8 rằng: "Liên doanh Genfarma Việt Nam – Cuba được thành lập bởi BCF S.A (thuộc BioCubaFarma) và công ty Genfarma Holdings của Việt Nam".

    Cùng ngày, tờ OnCuba News cũng dẫn nguồn tin cho biết, Genfarma là kết quả của một thỏa thuận được ký kết vào tháng 5/2025 giữa BCF S.A – thành viên của tập đoàn BioCubaFarma, và công ty Genfarma Holdings của Việt Nam.

    Dữ liệu của người viết cho thấy, cập nhật đến ngày 28/8/2025, Genfarma Holdings có vốn điều lệ 980 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty TNHH Vietbridge (góp 480,2 tỷ đồng, sở hữu 49% vốn điều lệ); CTCP Đầu tư MHC (20,4% VĐL) và CTCP FTG Việt Nam (30,6% VĐL).

    Trong đó, Công ty TNHH Vietbridge là đơn vị thuộc sở hữu của BCF S.A – pháp nhân có địa chỉ trụ sở tại Havana, thủ đô của Cuba. Còn Đầu tư MHC và FTG Việt Nam là những pháp nhân có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Gelex Group của doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn.

    Toàn bộ cổ phần của Genfarma Holdings được ủy quyền cho 4 thể nhân, bao gồm: Bà Norkis Arteaga Morales – Giám đốc kinh doanh của BioCubaFarma (49% VĐL), ông Phạm Bá Huy (20,4% VĐL), ông Bùi Lê Khoa (15,3% VĐL) và ông Đặng Duy Hải (15,3% VĐL).

    [​IMG]
    Có sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX – trong buổi thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao Cuba tại Nhà máy Genfarma, thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

    Gelex đã "xây móng" ở Cuba

    Thương vụ ở Genfarma không phải là cú bắt tay đầu tiên của một doanh nghiệp liên quan tới hệ sinh thái Gelex Group cùng đối tác gốc Cuba.

    Trước đó, Tổng Công ty Viglacera (Mã CK: VGC) – công ty thành viên phụ trách mảng bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng của Gelex – đã hiện diện tại Đặc khu phát triển Mariel với ViMariel – dự án khu công nghiệp đầu tiên do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Cuba có quy mô khoảng 256 ha.

    Ngoài ra, Viglacera còn góp vốn thành lập Công ty liên doanh Sanvig từ tháng 11/2019, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

    Đáng chú ý, trong buổi hội kiến Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, ************* Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez vào tháng 12/2024, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Gelex – nhấn mạnh tập đoàn đã và đang tích cực xúc tiến các dự án đầu tư tại Cuba. Bên cạnh khu công nghiệp và vật liệu xây dựng, hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là công nghệ sinh học, được xác định là hướng đi chiến lược mới.

    Ông Nguyễn Văn Tuấn đồng thời cam kết Gelex và Viglacera sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cuba trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm nông nghiệp, năng lượng và công nghệ, qua đó củng cố thêm vai trò cầu nối đầu tư giữa hai quốc gia.

    BioCubaFarma là một tổ chức công nghệ sinh học do Nhà nước Cuba điều hành, được thành lập vào năm 2012. Tập đoàn này có 51 công ty con, 9 công ty liên doanh ở nước ngoài; trong đó, 6 công ty ở nước ngoài có cơ sở sản xuất.

    Hiện, BioCubaFarma sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu – phát triển quy mô lớn, với 21 tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đang triển khai khoảng 396 dự án R&D. Tập đoàn nắm giữ hơn 2.300 bằng sáng chế và 760 giấy phép lưu hành sản phẩm tại 53 quốc gia.

    Danh mục sản phẩm của BioCubaFarma hiện có trên 300 loại thuốc và sinh phẩm, được xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia. Không chỉ vậy, tập đoàn còn đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ sang nhiều thị trường lớn như Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Algeria, Trung Quốc, Nga, Iran và Việt Nam./.


    https://dff.vn/chan-dung-genfarma-nhom-gelex-nhay-vao-duoc-pham-p20250905233853993.html


  2. vikingtik4

    vikingtik4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2016
    Đã được thích:
    357
    Phát triển quan hệ hợp tác y tế với các đối tác Cuba

    Sáng ngày 06/11/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ ******* đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Tập đoàn Dược phẩm BioCubaFarma của Cuba do Giám đốc kinh doanh Norkis Arteaga Morales dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

    Chào mừng bà Norkis Arteaga Morales và Đoàn đại biểu Tập đoàn Dược phẩm BioCubaFarma đến làm việc với Bộ *******, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Tập đoàn BioCubaFarma đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm dược phẩm sinh học, đồng thời nhấn mạnh buổi gặp mặt là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực y tế nói chung, cũng như giữa Tập đoàn với các cơ sở y tế của Bộ ******* nói riêng.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc kinh doanh Tập đoàn BioCubaFarma Norkis Arteaga Morales.

    Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ ******* Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba có mối quan hệ rất chặt chẽ, trong đó y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiêu hợp tác và đã đạt được một số thành công ban đầu, với việc các Bệnh viện hạng I của Bộ ******* Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Bệnh viện CIMEQ, Bộ Nội vụ Cuba.

    Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, hàng năm, Bộ ******* Việt Nam đã cử các đoàn các chuyên gia y tế sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện CIMEQ và đón các đoàn chuyên gia từ Bệnh viện CIMEQ sang làm việc tại Việt Nam, đồng thời cho biết các chuyên gia y tế của Bộ ******* Việt Nam đã có cơ hội thăm, làm việc với Tập đoàn BioCubaFarma và đều đánh giá cao các sản phẩm do Tập đoàn nghiên cứu và phát triển.

    [​IMG]
    Quang cảnh buổi tiếp.

    Với nhiều kết quả tích cực đã đạt được trong hơn 5 năm hợp tác trong lĩnh vực y tế với phía Cuba, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ ******* Việt Nam đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm sinh học, dược phẩm của Cuba, đặt tại Bệnh viện 19-8, Bộ *******, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc thành lập Trung tâm sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai Bên đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực y tế một cách thiết thực và hiệu quả.

    Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Tập đoàn BioCubaFarma sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối để duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất dược phẩm giữa Việt Nam và Cuba nói chung và giữa Bộ ******* Việt Nam với Bộ Nội vụ Cuba nói riêng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam để sớm đưa các sản phẩm của Tập đoàn BioCubaFarma vào thị trường Việt Nam thông qua Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm sinh học, dược phẩm Cuba của Bộ *******; nghiên cứu việc chuyển giao công nghệ sản xuất một số loại thuốc Cuba có thế mạnh cho Trung tâm của Bộ ******* để có thể sản xuất, phân phối tại Việt Nam.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Lương Tam Quang và bà Norkis Arteaga Morales trao đổi các nội dung hợp tác.

    Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn BioCubaFarma Norkis Arteaga Morales khẳng định, phía Cuba đánh giá rất cao việc Bộ ******* thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm sinh học, dược phẩm của Cuba, đồng thời nhấn mạnh, Tập đoàn BioCubaFarma luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ ******* Việt Nam trong lĩnh vực y tế, sản xuất dược phẩm.

    Bà Norkis Arteaga Morales đề nghị Bộ ******* Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Tập đoàn để có thể triển khai vận hành Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm sinh học, dược phẩm của Cuba một cách hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phục vụ sức khoẻ nhân dân cũng như thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

    [​IMG]
    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
  3. rickyiir

    rickyiir Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Đã được thích:
    870
    MHC là công ty thuộc hệ sinh thái của GEx nè???!!!
  4. vikingtik4

    vikingtik4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2016
    Đã được thích:
    357
    Tính đến năm 2024, quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam đã vượt mốc 7 tỷ USD và được dự báo sẽ đạt trên 10 tỷ USD vào năm 2026. Tuy nhiên, hơn 55% dược phẩm trên thị trường vẫn phải nhập khẩu, trong đó có nhiều loại biệt dược gốc, thuốc chuyên khoa sâu và vắc-xin công nghệ cao. Đáng chú ý, gần 90% nguyên liệu sản xuất thuốc (API) hiện vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ, khiến ngành dược trong nước dễ bị tổn thương trước những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
    https://congthuong.vn/thi-truong-duoc-pham-viet-nam-co-hoi-vang-trong-thach-thuc-389297.html
  5. plenair1994

    plenair1994 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    69
    https://nhadautu.vn/genfarma--lan-gio-moi-tai-thi-truong-duoc-pham-viet-nam-d98914.html


    Genfarma - 'Làn gió' mới tại thị trường dược phẩm Việt Nam
    HÓA KHOA
    17:11 07/09/2025
    Nhận chuyển giao công nghệ từ BioCubaFarma, Genfarma được kỳ vọng sẽ tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất thuốc tiên tiến, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là về các loại thuốc biệt dược, thuốc ung thư.
    [​IMG]
    Nhà máy của Genfarma tại Khu KCN Hòa Lạc, Hà Nội. Ảnh: Genpharma
    Như Nhadautu.vn đưa tin, được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam và Cuba, CTCP Genfarma đã nhận chuyển giao công nghệ từ Cuba để sản xuất dược phẩm Cuba tại Việt Nam.

    Qua đó, Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất thuốc tiên tiến, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là về sinh phẩm và công nghệ sinh học, vốn là xu hướng của ngành dược thế giới.

    Đây cũng là con đường để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển cho ngành dược Việt Nam. Nhờ dự án Genfarma, người dân Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý, đặc biệt là các loại thuốc biệt dược, điều trị ung thư.

    Thông tin nói trên đã gây chú ý với giới chuyên môn, bởi thị trường dược phẩm Việt Nam dù được đánh giá rất tiềm năng, song “cuộc chơi” lại chủ yếu nằm trong tay các công ty nước ngoài.

    Tiềm năng thị trường dược phẩm Việt Nam

    Tổng giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam tăng từ 2,7 tỷ USD năm 2015 lên 7 tỷ USD năm 2025 và dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2026. Cả nước có hơn 238 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, 17 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn EU-GMP, trên 5.000 cơ sở bán buôn thuốc và trên 62.000 cơ sở bán lẻ.

    Điều này tạo cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và công ty dược phẩm quốc tế gia nhập và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

    Trong lĩnh vực dược, thuốc được chia làm hai loại: Thuốc biệt dược là loại thuốc được phát triển, nghiên cứu và đưa ra thị trường bởi một công ty dược phẩm, thường đi kèm với một tên thương mại cụ thể. Đây là thuốc gốc ban đầu được cấp bằng sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, thuốc Generic do các nhà sản xuất khác tạo ra với thành phần hoạt chất và hiệu quả điều trị tương tự, và thường có giá rẻ hơn.

    Thực tế, ở Việt Nam, gần như toàn bộ biệt dược gốc đều do công ty nước ngoài cung cấp. Trong khi đó, hơn 200 doanh nghiệp Việt lại chủ yếu sản xuất thuốc Generic, số lượng dược chất doanh nghiệp trong nước sản xuất chưa quá 50%.

    Việc hướng tới sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới… là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

    Vì vậy, CTCP Genfarma, dù là cái tên ít biết trên thị trường dược phẩm, song đã sớm gây chú ý với thông tin nhận giao công nghệ từ BioCubaFarma để sản xuất dược phẩm Cuba tại Việt Nam.

    Giới chuyên gia nhận định việc nhận chuyển giao công nghệ từ BioCubaFarma sẽ là một dấu mốc quan trọng để Việt Nam có thể nhanh chóng hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu, và tiến tới thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển dược phẩm tại Việt Nam.

    Ngoài ra, sở hữu biệt dược gốc chứng tỏ ngành dược Việt Nam chuyển từ “sản xuất theo công thức có sẵn” sang “sáng tạo công nghệ mới”. Điều này nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực, thu hút FDI chất lượng cao và mở rộng xuất khẩu.

    Kỳ vọng này càng có cơ sở khi đứng sau Genfarma là một tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam với nền tảng tài chính tốt, hoạt động đa ngành nghề trong các lĩnh vực thiết bị điện, hạ tầng bất động sản khu công nghiệp...

    Tiềm lực tài chính giàu mạnh sẽ là nền tảng quan trọng cho quá trình sản xuất dược phẩm của Genfarma.

    Về phía BioCubaFarma, đơn vị này được thành lập vào năm 2012, là tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm quốc gia của Cuba, chịu trách nhiệm cho khoảng 50% hoạt động nghiên cứu của đất nước. Tập đoàn chuyên phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm thuốc, hệ thống chẩn đoán và thiết bị y tế, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo ra các sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao.

    Trong đại dịch COVID-19, BioCubaFarma đã phát triển thành công năm loại vắc-xin, bao gồm Soberana 02 và Abdala được sử dụng rộng rãi.

    Tập đoàn này có 51 công ty con, có 9 công ty liên doanh ở nước ngoài, trong đó có 6 công ty ở nước ngoài có cơ sở sản xuất. Ngoài ra, BioCubaFarma còn sở hữu 21 tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với 396 dự án R&D; sở hữu 2.300 bằng sáng chế, 760 giấy phép đăng ký lưu hành tại 53 nước. Hiện doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 300 sản phẩm tới hơn 40 quốc gia; thực hiện chuyển giao công nghệ tới Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Algeria, Trung Quốc, Nga, Iran và Việt Nam…

    Cấu trúc của tập đoàn, bao gồm các trung tâm khép kín, cho phép tạo ra ý tưởng dẫn đến các sản phẩm đổi mới, phát triển, sản xuất và tiếp thị chúng. Tập đoàn cũng thúc đẩy việc đào tạo các chuyên gia trẻ thông qua các chương trình học thuật và sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Công cộng và hệ thống giáo dục Cuba.

    Ưu tiên chính của các sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở của BioCubaFarma là cung cấp cho mạng lưới nhà thuốc và bệnh viện quốc gia. Ngoài ra, đây còn là nguồn xuất khẩu quan trọng.

    Trở lại với CTCP Genfarma, doanh nghiệp này ban đầu có tên CTCP Công nghệ sinh học Vinbiocare, do Tập đoàn Vingroup thành lập năm 2021, hiện có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

    Tới tháng 7/2025, ông Bùi Lê Khoa (SN 1980) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho lãnh đạo Vingroup. Ít ngày sau, Vinbiocare đổi tên thành Genpharma như hiện nay.

    Ông Bùi Lê Khoa hiện còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Genfarma Holdings, một pháp nhân mới thành lập vào tháng 3/2025.

    Tờ OnCuba News ngày 30/8 cho biết Genfarma là kết quả của một thỏa thuận được ký kết vào tháng 5/2025 giữa BCF S.A – thành viên của tập đoàn BioCubaFarma, và công ty Genfarma Holdings của Việt Nam.

    Theo cập nhật mới nhất của Nhadautu.vn, Genfarma Holdings có vốn điều lệ 980 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty TNHH Vietbridge (góp 480,2 tỷ đồng, sở hữu 49% vốn điều lệ); CTCP Đầu tư MHC (20,4%) và CTCP FTG Việt Nam (30,6%).

    Công ty TNHH Vietbridge là đơn vị thuộc sở hữu của BCF S.A, còn Đầu tư MHC (MHC Invest) và FTG Việt Nam là những doanh nghiệp trong nước. Trong đó đáng chú ý, MHC Invest là công ty con do CTCP MHC (HoSE: MHC) sở hữu 99% cổ phần.

Chia sẻ trang này