1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Mở bát 10/2/2010 mọi nhà đầu tư đều ngỡ ngàng VNI tăng khủng .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 09/02/2010.

678 người đang online, trong đó có 271 thành viên. 20:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6821 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Doanh nghiệp, ngân hàng cùng “kẹt” vốn

    Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng quốc doanh nói đã ngưng cho vay vì trụ sở không cấp hạn mức để tăng tín dụng cũng như chi nhánh không tăng được huy động vốn.



    Tại buổi họp giao ban về hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tháng 1-2010 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8-2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, cho biết một trong những vấn đề đáng lưu ý nhất hiện nay chính là việc các doanh nghiệp đang rất khát vốn đầu tư sản xuất, thu mua hàng hóa. Theo ông Biên, nhiều mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch, nhưng nông dân đang phải đối mặt với chuyện giá thu mua nông sản giảm mà nguyên nhân là do các doanh nghiệp không vay được tiền từ ngân hàng để thu mua.
    Ông Biên đưa ví dụ như cà phê đang vào vụ thu hoạch nhưng các doanh nghiệp khó vay vốn từ ngân hàng, nên giảm lượng thu mua cà phê từ nông dân, khiến khả năng “được mùa rớt giá” rất dễ xảy ra.
    Thứ trưởng cũng nhận định, không chỉ có cà phê, nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất khác cũng đang cần bơm vốn đề duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất trước, trong và sau tết.
    Đem vấn đề này đi hỏi thì được các ngân hàng giải đáp rằng ngân hàng cũng đang rất khó khăn về nguồn vốn do không thể huy động được vốn từ dân cư vì lãi suất huy động không hấp dẫn. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank, cho biết ngân hàng hiện vẫn cố gắng đáp ứng vốn cho những doanh nghiệp đã được cấp hạn mức trong năm 2010.
    “Tuy nhiên, tăng hạn mức là điều không thể hiện nay cũng như ngân hàng sẽ xem xét rất kỹ lưỡng đối với những doanh nghiệp mới vay vốn tại ngân hàng”, bà nói. Bà Tâm cho biết nếu tình trạng kẹt vốn từ phía ngân hàng còn tiếp diễn thì không chỉ cà phê mà các ngành khác cũng không là ngoại lệ. “Khách hàng của Techcombank cũng bị ảnh hưởng vì làm ăn cùng các doanh nghiệp khác mà các doanh nghiệp này lại không được ngân hàng khác giải ngân để thanh toán”, bà nói.
    Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng quốc doanh nói đã ngưng cho vay vì trụ sở không cấp hạn mức để tăng tín dụng cũng như chi nhánh không tăng được huy động vốn.
    Một lãnh đạo của Ngân hàng BIDV thì cho biết tháng 1, huy động vốn của ngân hàng này bị sụt giảm trong khi cho vay tăng đến 2,8%; do vậy ngân hàng chỉ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
    Theo vị này, không chỉ vì lãi suất huy động của ngân hàng không cao khiến ngân hàng thiếu vốn cho vay, mà còn vì các doanh nghiệp do khó khăn về đầu ra sản phẩm nên chậm quay vòng vốn để trả lại tiền cho ngân hàng, rồi lại đi vay tiếp các khoản mới nên ngân hàng không thể đáp ứng hết được.
    Theo một số chuyên gia kinh tế, nếu các ngân hàng không đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất ngay từ những tháng đầu năm, khả năng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế chung của cả nước trong các tháng còn lại của năm 2010.
    Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết sẽ có báo cáo với Chính phủ về tình trạng khó vay vốn của doanh nghiệp và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng tìm hướng tháo gỡ.
    Theo Văn Nam - Thủy Triều
    TBKTSG
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Khà Khà Kịch vui thật

Chia sẻ trang này