Mở đĩa tuần 5-9/10, tuy hơi muộn, nhưng VNI chỉ có up và up

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binbin69, 05/10/2009.

2582 người đang online, trong đó có 1033 thành viên. 16:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 592 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Mở đĩa tuần 5-9/10, tuy hơi muộn, nhưng VNI chỉ có up và up

    Đáy đang ở đâu đây, VNI up cho vui
  2. manhhogialam

    manhhogialam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Đã được thích:
    0
    VNI về 500 đó là đáy ngắn hạn cuối tuần có kết quả
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/39677/index.aspx[/url]
    Việc thông qua gói kích thích cầu thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian
    Thứ hai, 5/10/2009, 12:19 GMT+7

    Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã đề nghị tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích kinh tế nhưng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn, cho mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế.

    Các nước sẽ không chấm dứt các biện pháp chống khủng hoảng chừng nào nền kinh tế thế giới chưa bình ổn. Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã đề nghị tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích kinh tế nhưng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn, cho mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế... Vì vậy, việc thông qua gói kích thích kinh tế thứ hai có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Kết quả gói kích thích kinh tế thứ nhất

    Phiên họp Chính phủ tháng 9 đã đánh giá thành công nhất của gói kích cầu là đã ngăn chặn được suy giảm, duy trì tăng trưởng hợp lý, khống chế lạm phát, ổn định được kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

    Đến giữa tháng 9.2009, giải ngân tín dụng từ gói hỗ trợ lãi suất (HTLS) vốn vay tín dụng đạt 404.500 tỉ đồng, giải ngân vốn XDCB và vốn XDCB chuyển từ năm 2008 chuyển sang khoảng 32.500 tỉ đồng, giải ngân từ các nguồn tạm ứng 2010-1011 đạt 45% vốn thông báo, nguồn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân 45%/tổng số 36.000 tỉ đồng...

    Qua 9 tháng thực hiện gói kích thích kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là:

    Tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ rệt sau khi vượt qua mức giảm sâu của quý I/2009. GDP quý III/2009 đạt 5,76% và quý IV ước đạt 6,5%, cả năm 2009 tăng khoảng từ 5% - 5,2%, vượt chỉ tiêu điều chỉnh mà Quốc hội đã thông qua.

    Tỉ lệ lạm phát dự kiến cả năm giảm so năm 2008 và dự kiến tiếp tục ở mức kiểm soát được nếu không có đột biến giá thế giới, chỉ số CPI 2009 có thể tăng 7%.

    Hệ thống tài chính tương đối an toàn và đứng vững qua khủng hoảng tài chính thế giới: Tỉ lệ nợ xấu của khu vực NH ít biến động; khả năng sinh lời của hệ thống tài chính tốt hơn năm 2008 về tính ổn định; thanh khoản của hệ thống được cải thiện và ổn định hơn.

    Về phía DN thì phần lớn tuy còn rất khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và vốn trung và dài hạn, nhưng đã trụ được qua giai đoạn gay go nhất, đang duy trì sản xuất và từng bước phục hồi. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các DN Việt Nam cả năm 2009 dự kiến đạt 17%. Thị trường BĐS có dấu hiệu phục hồi khá tích cực... Như vậy có thể thấy, nền kinh tế Việt Nam đang dần hồi phục.

    Tiếp tục kích thích kinh tế

    Các thành viên Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua đã thông qua quyết định không chấm dứt các biện pháp chống khủng hoảng chừng nào nền kinh tế thế giới chưa bình ổn. Quyết định này xuất phát từ nhận định: Quá trình phục hồi kinh tế thế giới chắc chắn sẽ diễn ra chậm chạp và nhiều bất ổn.

    Trong bối cảnh đó, kinh tế thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục khó khăn. Vì vậy, chính sách kích thích kinh tế là cần thiết. Đây là lý do nhiều tổ chức nghiên cứu kinh tế và nhiều chuyên gia khuyến nghị cần tiếp tục chính sách hỗ trợ tăng trưởng và một số nước đang xem xét đưa ra các gói kích thích kinh tế bổ sung nhằm nâng đỡ tiêu dùng và đầu tư đang dần phục hồi một cách yếu ớt và duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế, tránh suy giảm kép (phục hồi hình chữ W).

    Tại cuộc họp ngày 2.10 của y ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã đề nghị tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích kinh tế nhưng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn, cho mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế... và nên dừng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn đúng thời điểm 31.12.2009.

    Theo nhiều chuyên gia kinh tế thì nếu tính toán kỹ lưỡng các ảnh hưởng của gói kích thích kinh tế thứ hai đối với kinh tế vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, lạm phát), khả năng ngân sách nhà nước... thì Việt Nam vẫn có thể đưa ra các phương án xử lý hiệu quả. Trong gói kích thích kinh tế lần này, khu vực nông nghiệp, các DN nhỏ và vừa, đầu tư công (xây dựng cơ bản) vẫn phải là những đối tượng cần ưu tiên. Tuy nhiên, cường độ và thời gian của các gói hỗ trợ nên giảm dần và trong khi duy trì các biện pháp kích thích kinh tế thì Việt Nam vẫn phải chuẩn bị các chiến lược thoát hiểm để có thể áp dụng vào thời điểm thích hợp.

    Theo nhận định chung của lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia trên thế giới, còn rất nhiều trở ngại cho quá trình hồi phục của kinh tế toàn cầu và ở từng nước:

    Tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ và Châu Âu đang đứng ở mức rất cao khiến sức tiêu thụ hàng hóa khó cải thiện.

    Sự suy yếu liên tục của USD có thể đẩy kinh tế thế giới rơi vào cuộc suy thoái kinh tế mới.

    Tình trạng mất cân bằng tiếp tục kéo dài về mậu dịch; sức ép lạm phát tiềm tàng do tác động của việc bơm một lượng lớn tiền mặt vào hệ thống tài chính.

    Hiệu ứng kích thích kinh tế có thể bị mất đà do ngân sách thâm hụt lớn và nguồn lực tài chính cạn kiệt ở nhiều nước. Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng, hiện Việt Nam còn 8 hạn chế tích tụ từ nội tại và một số hạn chế phát sinh do tác động phụ chính sách chống suy giảm, trong đó có: Nợ Chính phủ tăng mạnh; tăng trưởng kinh tế vẫn theo quy mô chiều rộng, chất lượng tăng trưởng chưa cao, tiến trình CPH các DNNN còn chậm; giải ngân các nguồn vốn đầu tư chậm.(Nguồn: LĐ, 5/10)
  4. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Bin mở đĩa ngon quá

    [​IMG]


    Được binbin69 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 06/10/2009
  5. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://www.atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/39928/index.aspx[/url]

    8/10: Khối ngoại mua gấp đôi bán trên HOSE
    Thứ năm, 8/10/2009, 14:56 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã tăng giao dịch, họ tăng khá mạnh mua và giảm hẳn bán ra, khối lượng mua vào gấp đôi lượng bán ra.

    Chi tiết giao dịch của NĐTNN trên 2 sàn ngày 8/10

    Phiên này khối ngoại không thực hiện giao dịch thoả thuận.

    Tính chung, phiên giao dịch hôm nay khối ngoại mua vào 3.238.000 chứng khoán với giá trị là 202,803 tỷ đồng. Tăng 50,87% về khối lượng và tăng 16,47% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Họ bán trong toàn phiên 1.547.920 chứng khoán với giá trị là 89,947 tỷ đồng. Giảm 33,5% về khối lượng và giảm 30,65% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.

    Như vậy, phiên hôm nay xu hướng mua ròng của khối ngoại đã rõ ràng hơn, họ mua ròng 1,69 triệu chứng khoán với giá trị mua ròng là 112,855 tỷ đồng, phiên trước đó họ mua ròng hơn 44,4 tỷ đồng.

    Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên (khớp lệnh):

    Mã CK


    KL mua


    KL bán


    Mua ròng




    Mã CK


    KL mua


    KL bán


    Bán ròng

    VNM


    365,690


    107,440


    258,250


    ABT


    0


    175,000


    175,000

    STB


    249,920


    0


    249,920


    VCB


    97,450


    191,460


    94,010

    DRC


    230,000


    0


    230,000


    FPT


    38,910


    102,790


    63,880

    DPM


    286,150


    115,480


    170,670


    TAC


    0


    58,520


    58,520

    MPC


    157,710


    0


    157,710


    PHR


    0


    53,000


    53,000

    PVD


    142,970


    1,810


    141,160


    DIG


    0


    50,000


    50,000

    CTG


    140,660


    0


    140,660


    SVC


    0


    50,000


    50,000

    GMC


    131,130


    900


    130,230


    FMC


    1,850


    50,000


    48,150

    HT2


    110,350


    0


    110,350


    TMP


    0


    43,000


    43,000

    PVF


    96,170


    7,500


    88,670


    DHC


    0


    38,210


    38,210

    Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày


    KL Mua


    KL Bán


    Giá trị mua (1.000đ)


    Giá trị bán (1.000đ)

    02/10/09


    2,289,230


    6,015,150


    151,332,069


    338,830,537

    05/10/09


    2,093,350


    3,254,630


    149,775,110


    186,830,575

    06/10/09


    1,644,670


    2,224,780


    109,359,962


    109,922,294

    07/10/09


    2,146,250


    2,327,850


    174,119,775


    129,692,725

    08/10/09


    3,238,000


    1,547,920


    202,802,912


    89,947,737

    Tổng


    11,411,500


    15,370,330


    787,389,828


    855,223,868

    Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại giảm mạnh giao dịch dịch, họ tăng mua và giảm bán. Dù tỷ trọng giao dịch tại sàn HNX của khối ngoại là không nhiều nhưng họ cũng đã mua ròng trở lại.

    Cụ thể, họ mua vào 36 mã với tổng khối lượng đạt 576.600 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 24 tỷ đồng. Tăng 29,57% về khối lượng và tăng 43,6% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Trong khi đó họ bán ra 26 mã với tổng khối lượng đạt 195.900 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 6 tỷ đồng. Giảm 85,77% về khối lượng và giảm 86,51% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.

    Phiên này, cổ phiếu PVS là mã được mua ròng nhiều nhất với 110.900 cổ phiếu, sau đó là KBC, VCG, SHB với trên 60.000 cổ phiếu. Trong khi đó lượng bán ròng ở một số mã là không nhiều, bán ròng nhiều nhất là SDD nhưng chỉ có 35.700 cổ phiếu.

    Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên:

    Mã CK


    KL mua


    KL bán


    Mua ròng




    Mã CK


    KL mua


    KL bán


    Bán ròng

    PVS


    111,900


    1,000


    110,900


    SDD


    0


    35,700


    35,700

    KBC


    87,900


    18,000


    69,900


    VSP


    500


    22,800


    22,300

    VCG


    69,500


    100


    69,400


    BHC


    0


    19,900


    19,900

    SHB


    64,800


    2,000


    62,800


    SDJ


    0


    12,200


    12,200

    KLS


    46,900


    0


    46,900


    PTS


    0


    9,000


    9,000

    Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất:

    Ngày


    KLGD (mua)


    KLGD (bán)


    Giá trị mua (1.000đ)


    Giá trị bán (1.000đ)

    02/10/09


    796,100


    949,600


    31,974,640


    41,336,330

    05/10/09


    798,300


    413,700


    39,868,750


    14,305,000

    06/10/09


    195,400


    195,200


    7,471,530


    6,635,920

    07/10/09


    445,000


    1,376,900


    17,066,090


    45,101,820

    08/10/09


    576,600


    195,900


    24,507,600


    6,082,220

    Tổng


    2,811,400


    3,131,300


    120,888,610


    113,461,290

    Các nhà đầu tư quan tâm tới các số liệu thống kê và tính toán liên quan đến cung cầu, chi tiết giao dịch, bình quân lệnh, nhà đầu tư ngoại, lượng tiền đổ vào mỗi cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các số liệu, chỉ số tài chính định kỳ của các cổ phiếu, có thể đăng ký mua Bản tin chứng khoán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    ATPVietnam
  6. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=5287[/url]

    NHNN ban hành Thông tư 21 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2009/TT-NHNN

    Ngày 9/10/2009, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư số 21/2009/TT-NHNN (Thông tư 21) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2009/TT-NHNN (Thông tư 05) ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để sản xuất-kinh doanh. Theo đó, Thông tư 21 sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

    Về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất (HTLS): Thông tư 21 bổ sung thêm ?ocác khoản cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mà chu kỳ sản xuất-kinh doanh trên 12 tháng thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế được hỗ trợ lãi suất? vào các khoản cho vay của Ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính (CTTC) được thống kê theo quy định tại Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 447/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc NHNN và Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế cấp II, III và IV và danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

    Ngoài ra, các khoản cho vay trung, dài hạn của NHTM và CTTC không thuộc đối tượng được HTLS bao gồm: Các khoản cho vay bằng ngoại tệ; Các khoản cho vay bằng VND để nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước, các khoản thuế, các loại phí và lệ phí; Các khoản cho vay bằng VND để mua ngoại tệ thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng hoặc để thanh toán cho nhà phân phối trong nước tiền mua các mặt hàng tiêu dùng có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài với mục đích làm vật tư, vật liệu và tài sản để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh, mà các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu này thuộc Danh mục hàng tiêu dùng quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28/2/2007 của Bộ Thương mại, Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT ngày 16/5/2008 của Bộ Công thương và Quyết định số 27/2008/Q Đ-BCT ngày 11/8/2008 của Bộ Công thương; và các khoản cho vay được thống kê tín dụng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Quyết định số 447/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ.

    Thông tư 21 cũng bổ sung về mức hỗ trợ khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, nằm trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2011. Đồng thời, Thông tư yêu cầu khách hàng vay cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu để chứng minh mục đích vay vốn được HTLS và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã được cung cấp cho NHTM và CTTC.

    Các khoản cho vay phát sinh từ 1/4/2009 thuộc đối tượng HTLS theo quy định tại Thông tư 21 mà chưa áp dụng cơ chế HTLS, thì các NHTM và CTTC thực hiện HTLS theo quy định của pháp luật kể từ ngày phát sinh khoản vay. Ngược lại, các khoản vay được HTLS mà không phù hợp với quy định tại Thông tư này, thì các NHTM, CTTC và khách hàng vay tiến hành điều chỉnh hợp đồng tín dụng kể từ ngày 9/10/2009.

    KTC

    Ngày 09/10/2009

Chia sẻ trang này