Mời ý kiến chuyên gia kinh tế xem thế nào

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by toannh, Apr 13, 2007.

2838 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. toannh

    toannh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 29, 2003
    Likes Received:
    0
    Mời ý kiến chuyên gia kinh tế xem thế nào


    Đây là tin cũ rồi, nhưng tui chưa thấy bình luận mấy.
    Hiện nay vốn hóa TTCKVN khoảng 20 tỷ $ (khoảng 35% GDP) nên tôi nghĩ:

    1/ Có vẻ Chính phủ đang lo ngại là con số mức vốn hóa của TTCKVN tăng quá nhanh, khó kiểm soát và TT rất dễ bất ổn?
    Nhưng mà so sánh Thái Lan hay Malaysia thì vốn hoá của họ đã 150 - 200 tỷ USD rồi, vượt cả GDP! Nhiều nước phát triển Mỹ, Nhật, EU, Hồng Kông, Sing... vốn hoá thị trường ít nhất 80% GDP đến 2 lần GDP mà vẫn đang rất ổn định.

    Ở VN, mới lên sàn được 200 mã cổ phiếu, trong đó chỉ có 20 là có "máu mặt" thì đã vốn hóa 20 tỷ $, không hiểu cuối năm nay, sang 2008, 2009... mỗi năm lên sàn 1 cục to tướng (các Tập đoàn lớn) thì con số 50% GDP vào năm 2010 và 70% GDP vào năm 2020 của Bộ Tài chính có nghĩa gì, tôi nghĩ quá rụt rè, hay là ngụ ý giá cổ phiếu sẽ giảm 1/2 thậm chí 1/3 so vói hiện nay!!! Hơn nữa vì sao Bộ Tài chính hạn chế con số thấp như vậy trong khi Việt Nam mỗi năm đang rất cần thu hút 40 tỷ USD FDI??

    2/ Chính phủ đang khẩn trương "thúc" các doanh nghiệp vốn lớn ra niêm yết ở sàn ngoại: FPT, VNM, SSI... chẳng hạn để giảm tải vốn hóa TT nội địa.

    3/ Hạ nhiệt TT thông qua biện pháp chính là giảm+ quản lý chặt vốn các ngân hàng đổ vào sàn C, giảm cho vay cầm cố, đồng thời giám sát chặt hoạt động CK... cảnh báo... nên dẫn đến giá CP giảm đáng kể như hiện nay.

    Các chuyên gia bình luận nhé, xem tình hình có khả dĩ để TT up sớm chứ như hiện nay thế này thì TT lại "ảm đạm" quá!



    Ngày 6-4, Bộ Tài chính cho biết đã trình bày Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và định hướng tới 2020 tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ.

    Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ sẽ ra Quyết định ban hành đề án này.

    Theo Đề án, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu phát triển thị trường vốn cho giai đoạn trên là cần nhanh chóng hoàn thiện về thể chế, đảm bảo tính công khai, minh bạch và có sự kiểm soát của Nhà nước đối với toàn bộ thị trường; từng bước đưa thị trường vốn trở thành một cấu thành quan trọng của thị trường tài chính.

    Bên cạnh đó, thị trường vốn cần phát triển đa dạng để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng trong nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010 sẽ hoàn chỉnh cơ bản về cấu trúc thị trường vốn và đến năm 2020 sẽ phát triển tương đương với thị trường các nước trong khu vực.

    Một số chỉ tiêu cụ thể được dự báo đến năm 2010 như giá trị vốn hóa thị trường bằng 50% GDP, huy động vốn cho đầu tư phát triển qua thị trường vốn đạt khoảng 16% GDP; hai tỷ lệ tương ứng đến năm 2020 dự báo sẽ là 70% và 30%.
  2. tkhuehd

    tkhuehd Thành viên mới

    Joined:
    Jan 1, 2007
    Likes Received:
    0
    Lý thuyết và thực tiễn khác nhau mà. Hơn nữa sự phát triển quá nóng thời gian vừa rồi là một bài học cho các nhà quản lý !
  3. hobatn

    hobatn Thành viên mới

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    theo tôi,
    không ở vấn đề nguồn vốn chiếm tỷ trọng bao nhiêu %GDP, mà ở chỗ năng lực quản lý, lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược chưa đủ....cụ thể hơn là năng lực tạo lợi nhuận từ nguồn vốn chưa xứng tầm,( tôi thử áp dụng cách nhìn này vào các công ty niêm yết hiện nay thiển nghĩ chỉ được vài công ty xứng đáng - có lẽ vì thế tôi dự đoán TTCK nhiều cp còn giảm gía 10-20% nữa mới xứng tầm, từ giờ đến hết quý 2 tt như chợ chiều thôi)



    Được hobatn sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 14/04/2007

Share This Page