Một bài phân tích tuy cũ nhưng rất có giá trị, các bác cùng đọc và suy ngẫm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi blackhand82, 16/11/2008.

899 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 457 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. blackhand82

    blackhand82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Một bài phân tích tuy cũ nhưng rất có giá trị, các bác cùng đọc và suy ngẫm.

    http://thanglongtech.com/thanhbeo/temp1/Harvard_Kennedy_School_3rd_paper.pdf
    Chắc cũng có nhiều bác trong F319 này đọc từ lâu rồi, nhưng em nghĩ đọc lại cũng không thừa.

    Đọc xong, cùng suy nghĩ về tương lai của đất nước VN yêu dấu của chúng ta.
  2. chienzaCK

    chienzaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Thank bro... he he... dạo này Mốc hem còn nữa nhưng vẫn quen nghe và nói câu này
  3. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    *** cụ cái bọn này, nó bắt bệnh thì đúng 100% nhưng bốc thuốc đểu để con bệnh không chết nhưng phải phụ thuộc vào thuốc của nó cả đời. Cảnh giác
  4. blackhand82

    blackhand82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác cái gì mà cảnh giác, rõ ràng như càng con cua, phân tích logic, số liệu thực tế. Nó có muốn nói láo cũng không được.
    Bốc thuốc là chuyện của thầy thuốc, còn có muốn uống hay không là chuyện của con bệnh. Mà con bệnh trong trường hợp này thì chắc hoàn toàn không muốn dùng thuốc.

Chia sẻ trang này