Một bài viết hay. Thị trường lình xình buồn tẻ, bà con nhỏ lẻ bi quan chán nản. Cuộc chiến giằng co

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 01/12/2007.

6360 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1919 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay. Thị trường lình xình buồn tẻ, bà con nhỏ lẻ bi quan chán nản. Cuộc chiến giằng co giữa Tây và Ta sắp bư

    Nếu ai hỏi rằng nên làm gì bây giờ thì tôi sẽ bảo họ rằng hãy cứ để cho Vn-index sống hoặc chết hẳn đi, chứ đừng làm khổ ?oem nó?. Đó là một lời khuyên rất ngộ nghĩnh của một chuyên gia chứng khoán dành cho nhà đầu tư đối với Vn-index. Bức xúc trước tình cảnh thị trường sống dở chết dở!

    Cực chẳng đã!

    Ngày qua ngày, tuần qua tuần, kéo lên rồi lại giằng xuống?Vn-index vẫn không khá hơn được là bao. Chẳng biết trò giằng co này bao giờ sẽ kết thúc nhưng chỉ thấy đa phần nhà đầu tư đã quá mệt mỏi, quá sức chịu đựng! Nếu theo dõi thị trường thường xuyên bạn sẽ không khỏi bất ngờ, không phải bất ngờ vì lên hay xuống nhiều quá, mà vì chẳng có lý do gì để cứ lên lên xuống xuống một chút mãi như vậy!

    Không ầm ĩ, cũng chẳng mạnh mẽ gì, Vn-index đang trải qua những ngày tháng vật lộn với khát vọng làm giàu của dân chơi chứng khoán. Sẽ là quá sức chịu đựng đối với những nhà đầu tư lướt sóng, những nhà đầu tư nhỏ. Họ đã đổ tiền vào thị trường 1-2 tháng trời, ngày mong đêm ngóng để có chút lời. Nhưng chính thị trường đã quay lưng lại với họ!

    Vn-index không sai, thị trường đang rất thị trường. Đó chính là thị trường sát với 2 từ ?ođích thực?, không thể cứ lên hay xuống vì ý thích của một thế lực nào đó. Hoặc có người cũng cho rằng, chẳng qua chính những thế lực đó chưa ra tay? Tựu chung lại ở thời điểm này là nếu bạn không phải là một nhà đầu tư dài hạn thì bạn hãy ?otống khứ? nó đi trước khi quá muộn! Quả là ?okhó nhằn? cho những dân chơi lướt sóng trên TTCK VN lúc này.

    Rõ ràng đại bộ phận nhà đầu tư đang muốn có một sự bứt phá mới: Lên lên hẳn, xuống xuống hẳn nhưng đến giờ thì vẫn là?chán chán hẳn! Xét cho cùng thì đối với hầu hết nhà đầu tư trong nước, kinh nghiệm đầu tư là chưa nhiều thì không nên đầu tư vào lúc thị trường ?ođủng đỉnh? thế này.

    Cảnh giác với chiêu mới của nhà đầu tư nước ngoài.

    Giờ không còn chỗ cho những thông tin tốt để có thể tạo ra một sức bật lớn cho Vn-index nữa rồi. Nhà đầu tư trong nước thì ngóng xem thị trường thế giới ra sao, nhà đầu tư nước ngoài phản ứng thế nào? Rốt cục thì vẫn có một sân chơi khác cho nhà đầu tư nước ngoài. Họ vẫn ung dung, mỗi sáng thức giấc mua vào một ít, mua rẻ thôi, nhưng được giá.

    Vì sao? Thực tế ít nhà đầu tư trong nước biết rằng nhà đầu tư nước ngoài chú trọng đầu tư dài hạn hơn là lướt sóng. Chẳng qua dân ta lướt sóng kiếm nhiều, thì họ cũng dành một chút để cùng lướt kiếm chút đỉnh thôi. Nhưng dài hạn mới là mục tiêu thực sự của những nhà đầu tư nước ngoài.

    Bằng cách nào? Trong những phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục trả giá thấp nhằm cố kéo giá xuống. Họ tập trung vào giao dịch thỏa thuận, số lượng vẫn lớn, nhưng giá không cao. Ngoài ra, nhà đầu tư tiếp tục đẩy vào thị trường những lệnh mua, bán giá thấp nhằm giảm mặt bằng giá, tạo cơ hội mua giá tốt ở những ?ophi vụ? thỏa thuận.

    Còn cửa nào cho nhà đầu tư trong nước?

    Tất nhiên là còn! Một là bạn hãy cứ để cho nhà đầu tư nước ngoài kìm giá xuống đi, thị trường sẽ có đáy, qua đó tạo đà cho một đợt bứt phá mới. Đó chính là lúc để chúng ta cùng lướt. Điều quan trọng là nhà đầu tư trong nước phải chung một niềm tin, cùng một hướng. Không nên cứ chạy theo nhà đầu tư nước ngoài.

    Hai là bạn sang sàn Hà Nội, ở bên đó mới đích thực dành cho dân lướt sóng. Biên độ dao động cao, đang được đà tiến. Ngoài ra sắp tới sàn Hà Nội còn chào đón thêm nhiều cổ phiếu mới, thêm sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Hãy bỏ mặc sàn HCM cho nhà đầu tư nước ngoài ?ođộc chiến?. Sự cô độc tệ hại đó sẽ làm họ phải suy nghĩ lại.

    Ba là bạn hãy là một nhà đầu tư dài hạn, để có cái nhìn dài hạn, để không còn phải ?onăn tăn? khi giá lên xuống thất thường. Thay vì kiếm được 10; 20;30% thậm trí nhiều hơn một tháng, bạn hãy dồn mục tiêu của mình sang dài hạn mà vẫn có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận đó.

    Bốn là rút tiền về chuyển hẳn sang thị trường OTC, tìm những cổ phiếu tiềm năng nhất, có khả năng sinh lời cao, có định hướng lên sàn niêm yết rõ ràng. Đó cũng là một cách để tránh được áp lực lúc này. Những áp lực đó chỉ làm cho bạn thêm mệt mỏi và ảnh hưởng chung đến kế hoạch đầu tư của bạn mà thôi.

    Năm là phương thức ?ocùn? nhất, nếu bạn đang có ý định mua thì hãy dừng lại, chờ xác lập đáy. Hoặc nếu bạn đang có ý định bán để cắt lãi thì hãy bán ngay để có lãi ít nhiều. Còn nếu bạn đang có ý định bán để cắt lỗ, nếu lỗ ít thì cũng nên bán ngay để chỉ lỗ chút đỉnh. Và tiếp theo là nên thực hiện theo một trong những phương án trên.

    Trên đây chỉ là những lời khuyên mang tính tham khảo, điều cốt lõi của một nhà đầu tư chuyên nghiệp là phải biết tin vào thị trường, đặc biệt là phải biết tin vào chính mình. Hãy phân tích kỹ lưỡng và ra những quyết định sáng suốt nhất. Một lời khuyên chân thành lúc này: Nên để tiền mặt!

    Nguồn: Vnbourse

    Bài viết này rất đáng để đọc, suy ngẫm, và đưa ra quyết định cho riêng mình. Tuy còn vài điểm bất đồng, nhưng về cơ bản, Đậu Rim tôi đồng tình với tinh thần và luận điểm của bài viết. Đã định làm một bài mới về tình hình thị trường sắp tới. Nhân thấy bài viết trên có nhiều điểm chung nên mượn đó để bổ sung thêm một số nhận định sau:

    - Thứ nhất, việc IPO Vietcombank đã chắc chắn, rõ ràng (26/12, giá khởi điểm 80) và đang ảnh hưởng cực lớn đến thị trường (theo chiều hướng tiêu cực);
    - Thứ hai, ai cũng biết IPO VCB chỉ là cuộc chiến thực sự giữa BBs Ta với khoai Tây. Cuộc chơi này ko dành cho các nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Tuy thế, trâu bò oánh nhau thì ruồi muỗi cũng bị vạ lây;
    - Thứ ba, VCB thời gian qua làm ăn quá tệ, một trong những nguyên nhân chính khiến Tây có cớ gây sức ép về giá và giả vờ thờ ơ lửng lơ con cá vàng. Tiến hành IPO VCB lúc này chẳng qua là mũi tên đã bị kéo căng trên cung, ko thể ko bắn đi, hết sức bất lợi cho chính VCB và cho thị trường, mà chủ yếu là bà con nhỏ lẻ sẽ tèo trước tiên;
    - Thứ tư, một sai lầm nghiêm trọng của các bác nhà ta là sau khi thất bại trong đàm phán về giá với đối tác chiến lược liền chuyển sang phương án IPO VCB trước, làm việc về giá với đối tác chiến lược sau trên cơ sở giá IPO. Các bác nhà ta hy vọng giá đấu IPO VCB sẽ khả quan để có cơ sở "làm giá" với ĐTCL. Quá ư là sai lầm bởi các lợi thế sẽ hoàn toàn nghiêng về Tây khi mà họ hoàn toàn nắm thế chủ động. Bài học đấu giá PPC và Đạm Phú Mỹ còn nóng hổi. Ai cũng biết Tây cũng tác động cực lớn và có thể nói là họ có tiếng nói quyết định đến diễn biến tăng giảm của thị trường niêm yết (khi mà đại đa số dân ta vẫn có thói quen "nhòm" giao dịch của Tây để đưa ra quyết định mua, bán. Lần này, cũng giống như PPC và DPM, Tây sẽ lại một lần nữa vùi dập thị trường để xúc VCB giá rẻ mạt;

    Sở dĩ phải nhắc nhiều đến IPO Vietcombank như thế để nhiều người nhớ lại hồi giữa năm đấu giá PPC và DPM, BVI thị trường đã bị Tây kéo cổ lôi xuống thê thảm như thế nào. Và giờ đây, lịch sử lại đang tái hiện với sự kiện IPO VCB vào 26/12, khi mà các động thái của Tây thời gian này đang bộc lộ rõ ý đồ ghìm cổ, kéo giá thị trường lình xình, suy giảm;

    - Lần này, Tây tỏ ra cao tay hơn nhiều trong việc ghìm đầu thị trường, thể hiện ở mấy điểm sau:
    + Luôn duy trì thị trường ở trạng thái lình xình, giằng co khiến nhà đầu cơ nhỏ lẻ chán nản, bi quan (như bài viết trên đã nói). Quả là đòn hiểm, độc, ác hết sức. Bởi nếu chúng kéo thị trường tụt lại xuống 900 thì thị trường sẽ lại bật lên rất nhanh (mức giá rẻ hấp dẫn kích cầu tăng vọt, tạo sức bật mạnh mẽ);
    + Cuối năm là thời điểm giải ngân của Tây. Chúng vẫn mua đều đặn, mà lại mua được giá rất rẻ. Cứ để ý dù Tây có mua nhiều thì giá cổ phiếu chúng mua hoặc chỉ số VNI vẫn giảm, hoặc tăng ko đáng kể. Thật khôn khéo và tinh vi. Vẫn ăn được hàng rẻ mà ko làm thị trường tăng nhiệt nổi (tăng một tý là chúng tung hàng ra bán kéo cổ ngay xuống);

    Vậy các đại gia Ta hành động thế nào?
    - Các đại gia ta thì phần lớn là ngoan ngoãn nương theo ý đồ của Tây mà ko dám phản kháng lại (bởi lý do quan trọng nhất là thiếu đoàn kết). Nếu các đại gia Ta đồng lòng kháng Tây để hỗ trợ cho thị trường và IPO VCB thì chắc chắn tình thế đã khác;
    - Phiên giao dịch hôm nay 30/11 (cuối tuần, hết tháng), dường như đã có một sự phản kháng từ đại gia Ta đối với ý đồ xấu của Tây. Điều này thể hiện rõ qua sức kháng cự của một số đầu tàu SSI, STB, DPM. Nhất là ở điểm nóng SSI, dường như anh Hưng đã thuyết phục được một vài anh bạn Tây thiện chí;
    - Có thể nói, tuần sau sẽ quyết định xu thế thị trường của cả tháng 12 với trận chiến quyết liệt giữa các đại gia Ta và Tây xoay quanh một số cao điểm SSI, STP, SJS, FPT, REE, DPM, VIC mà nòng cốt là SSI. Nếu SSI có thể vượt lên bứt phá được thì sẽ đem lại hy vọng rất lớn cho thị trường. Mặc dù sẽ ko ít khó khăn bởi Tây sẽ ko dễ dàng chịu thua (như hôm nay 30/11 Tây xả hàng rất nhiều, nhất là SJS, PPC... để kéo cổ VNI xuống);

    Vậy các nhà đầu cơ nhỏ lẻ chúng ta phải làm gì?

    Ôm tiền, bán cắt lỗ, cắt lãi, chuyển sang chơi trên HA... như khuyến nghị của bài viết trên cũng là một giải pháp, nhưng chỉ là trung sách, nên áp dụng cho những người mới chơi, thiếu kinh nghiệm, kém bản lĩnh.

    Đậu Rim tôi có vài gợi ý để bà con tham khảo:

    - Thượng sách: Ngồi im theo dõi diễn biến để đưa ra quyết định kịp thời. Ai đang cầm cổ phiếu thì cứ tạm thời chưa bán vội, ai đang cầm tiền thì cứ giữ chặt tiền ko manh động, nghe ngóng xu thế rõ ràng một chút rồi quyết định (với đa số hàng trên HA thì phải cẩn thận vì đồ thị HA có chiều hướng tụt dốc mạnh, khả năng về 300 là rất lớn. Nên phải theo dõi chặt chẽ động tĩnh HA, nếu đại gia nhảy vô làm giá thì ok, còn nếu bắt đầu đi xuống là phải té khẩn trương); Trên HOSE, Ai bản lĩnh thì vẫn có thể lướt sóng, mua vào các hàng có biên độ dao động tương đối (10-20%). Với một vài cổ phiếu đặc biệt an toàn như SJS, REE,... thì vẫn có thể mua dần vào mỗi ngày một ít (các hàng này đảm bảo VNI về 900 thì chúng cũng khó lòng rớt quá 10% được). Nếu mạo hiểm thì mua SSI, con bài lật ngửa của đại gia Ta quyết chiến với Tây, SSI bứt phá thì có thể lên ít nhất 350 (tăng 40%), còn nếu thua Tây thì về 200 (lỗ 20%) đành chấp nhận. Ngoài ra, mua một vài loại cổ phiếu nhỏ và trung có chỉ số tốt, có dấu hiệu được làm giá thì cũng vẫn ăn được trong lúc thị trường lình xình. Hiện Đậu Rim đang 70% là cổ phiếu, gồm một vài siêu BCs như SJS, REE, SSI, VIC và một ít cổ phiếu nhỏ trên HOSE, và một ít cổ phiếu trên sàn HASTC, còn lại 30% tiền để lướt T+0, T+1.
    - Trung sách: bán cắt lỗ, cắt lãi, ôm chặt tiền,... Thế thì chỉ sướng mỗi Tây thôi, đúng ý đồ của chúng, vừa ăn hàng giá rẻ, vừa thuận lợi mua rẻ VCB;
    - Hạ sách: chuyển sang HASTC. Như trên đã nói, đồ thị HA đang cực xấu, có dấu hiệu tụt dốc mạnh, rất có thể là về 300 hoặc thấp hơn. Hàng trên HA đã quá nhiều và loãng, nhiều khủng long mới lên sàn, và đặc biệt quan trọng là giá phần lớn cổ phiếu trên HA đã tăng quá nóng thời gian qua vẫn đang ở mặt bằng mới quá cao, cho nên đại gia dù có muốn cũng khó có thể quay lại làm giá như hồi tháng 9, 10, hơn nữa, dân tình bị một phen tụt giảm cũng bở vía rồi, sau khi xơi đống vỏ đại gia quẳng lại đã điêu đứng, ko dám liều mạng như trước nữa.
    (còn chỉnh sửa và bổ sung tiếp)
  2. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Đã được thích:
    0
    tương đối được đó đậu rim kho tàu ạ,
  3. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ đậu rim bằng cách không bán không mua,
    bà con vào ủng hộ đậu rim nào,
  4. free4allguide

    free4allguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    0
    BÁc Đậu Rim cũng như bác Tặc răng, viết bài rất hay, đến con kiến trong lỗ nghe xong cũng phải chui ra. Nhưng em để ý, dù hay thế nào đi nữa, cuối cùng bác Đậu Rim vẫn bênh Ho, đập Ha và bác Tặc thì ngược lại.
    Kết luận: Tiền ai nấy giữ, hay dở tại tay.
  5. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    IPO VCB có thể thị trường sẽ còn lình xình thêm 1 vài tháng trước khi up mạnh. Như vậy thời điểm này để tiền mặt là quá chuẩn...
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    IPO VCB là cuối tháng 12. Phải thông báo trước 20 ngày như thế có nghĩa là chỉ tuần sau thôi Bác Chicken ạ.
    Chuẩn bị vác bao tải tiền ra công ty chứng khoán đi nhé
  7. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    - Có thể nói, tuần sau sẽ quyết định xu thế thị trường của cả tháng 12 với trận chiến quyết liệt giữa các đại gia Ta và Tây xoay quanh một số cao điểm SSI, STP, SJS, FPT, REE, DPM, VIC mà nòng cốt là SSI. Nếu SSI có thể vượt lên bứt phá được thì sẽ đem lại hy vọng rất lớn cho thị trường. Mặc dù sẽ ko ít khó khăn bởi Tây sẽ ko dễ dàng chịu thua (như hôm nay 30/11 Tây xả hàng rất nhiều, nhất là SJS, PPC... để kéo cổ VNI xuống);

    Khà khà dấu đầu hở đuôi, bác cố tình nhầm STB với STP hay là do đêm ngày bác mơ về em STP chân dài xinh đẹp. Bác chê bai sàn hà nội mà vẫn nắm giwũ em STP xinh đẹp ah?
  8. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác Đậu rim có TÂM hơn bác Tặc. Đậu rim nhận định chung thị trường , ko pro riêng cho cp nào , đặc biệt ko hô hào cho NB vào đổ võ hộ
    Ủng hộ bác Rim ko mua , ko bán, nên án binh bất động, nội bất xuất , ngoại bất nhập.
  9. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bcá rim đâu rồi vào chất vấn với vang10 đi
  10. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nghe chất vấn cứ tưởng Đậu Rim là thành viên CP cơ đấy. Bác để ý xem các cổ phiếu Đậu Rim liệt kê dẫn chứng có đúng là toàn đầu tàu bên HOSE không nhỉ? Chẳng qua là type nhầm STB thành STP thoai. STP thì Đậu Rim đã cho đi ở giá 9x lâu roài, chỉ còn hàng phát hành thêm chưa về thoai. Nhưng giá mua STP bình quân ~ 28 thì STP có về 4x vẫn còn lãi nhiều lắm ạ (mà khả năng ko bao giờ về 4x được, nếu STP về 4x thì HASTC chỉ còn 200 points thôi bác vang10 nhể?)

Chia sẻ trang này