MỘT HÌNH THỨC RÚT RUỘT TÀI SẢN NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thehiepks, 11/06/2025.

8564 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 23:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6020 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. thehiepks

    thehiepks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2017
    Đã được thích:
    109
    Xin chào ae nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta.

    Luật số: 56/2024/QH15 - Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

    Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 2 Điều 13 Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty.

    11. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32 như sau:

    a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

    “a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”;

    Cho e mạn phép hỏi : " 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ " ? Và ai là người đc hưởng lợi từ luật mới này ? => có lẽ là nhóm cổ đông lớn,gom hết cổ phiếu để buộc nhỏ lẻ ko đc phép nắm đủ 10%,ép hủy niêm yết.
    Khi luật này được áp dụng thì e nhận thấy đại đa số là công ty,tổng công ty có vốn góp của nhà nước là phấn lớn thuộc diện này phải hủy niểm yết => thiếu tính minh bạch và công khai,khi hủy niêm yết thì ko chịu sự quản lý của UBCK NN,ko cần phải công bố thông tin vì không còn là công ty đại chúng.

    Một khi không còn tính minh bạch,công khai,chịu sự quản lý và giám sát thì cổ đông nhỏ lẻ chúng ta và phấn góp vốn nhà nước sẽ bị nhóm cổ đông lớn chi phối.

    E dự đoán nếu luật này thực thi thì hàng tá,hàng tá Tổng công ty có tài sản nhà nước sẽ rơi vào tay một vài nhóm lợi ích cực lớn.
    VD : GAS 95,76% của PVN ,GVR 96,77% của ubql vốn nhà nước ( nguồn càfef ) sẽ ko đạt tiêu chí và còn rất nhiều các cty đang niêm yết trên sàn thông qua góp vốn trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà nước.

    Còn đối với công ty tư nhân hoàn toàn ko có vốn góp của nhà nước,một khi họ niêm yết trên ttck thì họ sẽ nhận được lợi ích nhiều hơn thay vì buộc hủy niểm yết theo luật mới cả.

    Là một nhà đầu tư đang có cổ phần tại những doanh nghiệp,tổng công ty có vốn góp của nhà nước khiến e suy nghĩ về vấn đề này.
    AE có ý kiến góp ý gì để ngày càng tăng đân tính mình bạch,công khai,đảm bảo cho cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta khi mua cổ phần của công ty ,trong đó có vốn góp của nhà nước.
    Xin cảm ơn.
    tinchuan, Naoh68, Duduconxanh1 người khác thích bài này.
  2. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.725
    Những công ty có vốn nhà nước dạng đó hiện nay đang ở trên sàn thì nhiều lắm và bản chất khi ở sàn và khi hủy niêm yết thì cổ đông nhỏ lẻ cũng có tiếng nói gì đâu , cũng giám sát được gì đâu ? Vậy hủy hay trên sàn thì có khác gì nhau ? Tóm lại là nếu thấy họ thông báo hủy tư cách đại chúng nếu ko muốn nắm giữ nữa thì bán thôi.
    UBCK sao chế tài được họ mà họ chịu sự chế tài của chủ sở hữu nhà nước (UBND tỉnh, UBQL vốn NN, Bộ chủ quản...)
    Naoh68 thích bài này.
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.319
    Chắc chắn đây là nút thắt lớn của các DN xuất thân từ NN thành cty cổ phần sau cổ phần hóa.

    Chắc chắn có giải pháp chung cho vấn đề này.

    Vì hủy niêm yết là đi ngược với chủ trương của nhà nước.
    Naoh68 thích bài này.
  4. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.725
    Thì 1 số tổng cty đó vẫn đang có chủ trương thoái dần vốn nhà nước đó thôi - nhưng chưa thực hiện được.
    Có thể họ sẽ có cơ chế riêng ngoại lệ trong giai đoạn đầu khi luật này được áp dụng
    Naoh68 thích bài này.
  5. Prosperous91

    Prosperous91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    2.661
    Đây chỉ là 1 trong 2 điều kiện thôi, điều kiện số 2 là đã từng phát hành ra công chúng, có báo cáo UBCKNN, đa phần đã niêm yết đều đã trải qua món này.
    Naoh68vantien78 thích bài này.
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.319
    Đăng lại trường hợp của GAS

    Ngày 30/05/2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025.

    Báo cáp cập nhật của CTCK VietCap cho biết, một vấn đề được nêu lên tại đại hội là nguy cơ hủy niêm yết của cổ phiếu.

    Theo Luật Chứng khoán sửa đổi, GAS có nguy cơ bị hủy niêm yết do không đáp ứng điều kiện có ít nhất 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi tối thiểu 100 cổ đông nhỏ lẻ, trong khi Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Việt Nam (PVN) hiện sở hữu 95,8% cổ phần của GAS.

    Tuy nhiên, tại ĐHCĐ năm 2025, Chủ tịch HĐQT cho biết Dự thảo Luật Quản lý vốn Nhà nước – dự kiến được thông qua trong thời gian tới – sẽ miễn trừ cho các Doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện tái cấu trúc vốn khỏi quy định hủy niêm yết trong giai đoạn chuyển tiếp.

    https://cafef.vn/pv-gas-noi-gi-truoc-nguy-co-bi-huy-niem-yet-co-phieu-188250531084655444.chn
    Naoh68, vantien78willstrong thích bài này.
  7. vantien78

    vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    7.836
    Điểm d khoản 1 điều 11 của Luật Chứng khoán
    d) Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.
    willstrong thích bài này.
  8. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.725
    Tóm lại là sẽ bị hủy, nhỏ lẻ nếu ko muốn nắm giữ thì tốt nhất là ...lựa mà thoái.
    Mấy cái cổ mà UBND tỉnh nắm gần hết mới kinh, thanh khoản ko có thì lên sàn làm gì cơ chứ ?!
  9. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.119
    Những con to mà quá cô đặc thì huỷ bớt đi cho đễ lộn nhào phái sinh?
  10. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    18.998
    khuyên bác chân thành , nên nghỉ chứng khoán 1 thời gian đi

    chứ toàn lo chuyện gì đâu =))

Chia sẻ trang này