Một lý do hợp lý để tiếp tục nắm giữ chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi romanticboi, 11/04/2012.

2713 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 305 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện kinh doanh lãi lỗ, không nói chuyện vĩ mô tốt xấu, không nói chuyện tiền ít nhiều, không nói chuyện lãi suất thấp cao, không nói chuyện lợn chim

    Chỉ có ba từ Giữ Thể Diện - các "thầy" nhà mình không chấp nhận giá cổ phiếu bèo nhèo như vậy nữa, blue chip mà giá mỗi 1x, họp mặt nhóm bảo an hay quỹ tiền tệ nói ra bọn khoai tây khoai tào nó cười cho thúi mặt à, không thể chấp nhận được :)
  2. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chọn IJC và TDC là rất hợp lý, nhưng bỏ KLS và VND thì không sáng suốt lắm các bạn nhé :)
  3. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    "HNX-Index sẽ tăng gấp đôi trong vòng 1 năm tới" [r2)]


    Đó là nhận định của Heather Manners, giám đốc đầu tư và quản lý quỹ Prusik. Ông cũng đánh giá “Việt Nam đang trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc với tư cách là cầu nối vào khu vực thương mại ASEAN.”
    Chỉ số chứng khoán trên sàn Hà Nội (HNX) sẽ gấp đôi giá trị trong vòng 14 tháng tới, so với mức thấp nhất trong tháng Một. Đó là nhận định của Heather Manners, giám đốc đầu tư và quản lý quỹ tại Prusik, công ty chuyên về cổ phiếu châu Á.

    Trở về từ chuyến thăm khu vực Đông Nam Á, Manners cho biết: “Việt Nam là một ví dụ điển hình của thị trường mới nổi với cả lãi suất và lạm phát đều đang giảm. Tôi đã bắt đầu mua cổ phiếu các công ty Việt Nam từ đầu năm và vừa mới đặt lệnh mua thêm.”

    Chỉ số của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tại Việt Nam, HNX, đã giảm 87% so với mức cao nhất trong năm 2007 xuống mức thấp kỷ lục trong tháng Một năm nay. Ngày 10/4 vừa qua, ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố cắt giảm lãi suất huy động xuống còn 12%.

    Manners cho biết lúc này vẫn là thời điểm thích hợp để mua vào những cổ phiếu trên thị trường Việt Nam dù đã tăng mạnh trong đầu năm nay.

    Ông cho biết: “Việt Nam là một thị trường mới nổi đúng nghĩa. Toàn bộ môi giới đều là người bản địa, những thông tin về các công ty niêm yết còn chắp vá, tiếng Anh không phổ biến và xe máy lạng lách khắp mọi nơi. Bạn chưa thấy Merrill Lynch hay bất cứ ngân hàng đầu tư lớn nào.” Vì vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội tại đây.

    Giám đốc điều hành và quản lý quỹ PXP Vietnam Asset Management, Kevin Snowball trong bài phỏng vấn với Citywire Global nhận định, một đồng USD yếu và đồng nhân dân tệ mạnh đang làm lợi cho kinh tế Việt Nam.

    Snowball nói: “Nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục tăng giá và chi phí tăng cao, gấp 3-4 lần tại Việt Nam thì làn sóng nhu cầu thuê ngoài từ sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam.”

    Manners cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không đến từ công cuộc tái cấu trúc trong nước hay mối liên hệ thương mại với Trung Quốc mà là từ quan hệ trong ASEAN: “Đừng để bị phân tâm bởi Trung Quốc. Điều khiến Việt Nam thực sự hấp dẫn chính là liên hệ thương mại và những phát triển gần đây của khu vực ASEAN. Bạn có thể thấy cổ phiếu Campuchia được giao dịch trên sàn Malaysia hay sàn Thái Lan niêm yết cổ phiếu Việt Nam.”

    Ông cũng đánh giá “Việt Nam đang trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc với tư cách là cầu nối vào khu vực thương mại ASEAN.”

    Lan Hương
    Theo TTVN/Citywire Global
  4. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    CEO Eximbank: Lãi suất cho vay 2012 là 15% một năm
    23/03/2012 | 10:40
    Quý III lãi suất cho sẽ giảm và sau đó còn xuống tiếp, mức trung bình của năm 2012 sẽ khoảng 15% một năm.

    Lãi suất vẫn ưu tiên vốn ngắn hạn

    Ông Trương Văn Phước - Tổng giám đốc Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho rằng quý III năm nay lãi suất sẽ giảm, và qua quý IV sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Ông Phước dự đoán “lãi suất cho vay mức trung bình các ngân hàng năm 2012 sẽ ở mức 15%”.


    Lãi suất quý IV sẽ xuống thấp hơn nữa. Ảnh: Hoàng Hà.
    Tuy nhiên, trong buổi nói chuyện do Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) tổ chức ở TP HCM, ông cũng cảnh báo “đang có những dấu hiệu của việc tái lạm phát". Nguyên nhân do xăng dầu tăng giá mạnh trong thời gian qua còn lãi suất thì lại giảm đột ngột.

    Theo chuyên gia kinh tế Lê Trọng Nhi, những con số về sự đột ngột giảm tốc của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 là rất đáng hoài nghi, và việc kiểm soát lạm phát một con số trong năm nay “là điều kỳ diệu”. Ông cho biết thêm: “30 năm trở lại đây, chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam lại bị lạm phát kéo dài như thế, và những liệu pháp như hạ trần lãi suất xuống 1 điểm phần trăm về cơ bản vẫn không thay đổi được tình hình, vì đã là con bệnh kinh niên”.

    Vì vậy, ông nhận định trong năm nay, các khoản vay sẽ vẫn còn trên 15%, và doanh nghiệp cần phải hoạch định chiến lược kinh doanh của mình dựa trên con số đó. Cũng theo ông Nhi, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia sẽ có cuộc họp cùng các chuyên gia trong tuần tới để bàn việc liệu có nên bỏ trần lãi suất huy động hay không.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang “ngập ngừng” về vấn đề này. Vì có khả năng lãi suất sẽ tăng vọt do các ngân hàng nhỏ thiếu thanh khoản buộc phải nâng lãi huy động, kéo theo một cuộc đua lãi suất với sự tham gia của toàn hệ thống.

    Theo ông Phước, lãi suất sau một thời gian sẽ giảm xuống, nhưng “thời gian” đó là bao lâu thì chưa thể tính được. Giải pháp hiện nay là Ngân hàng Nhà nước cần phải đẩy nhanh quá trình sắp xếp và tái cơ cấu ngân hàng để ổn định lại hệ thống.

    (Theo TBKTSG)

Chia sẻ trang này