Một số thông tin rất quan trọng ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 07/07/2008.

2663 người đang online, trong đó có 1065 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 669 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Một số thông tin rất quan trọng ...

    Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ trở lại
    09:09'' 07/07/2008 (GMT+7)

    - Từ 20/6 đến nay, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do theo đà giảm rất nhanh. Đến cuối tuần trước (4/7), giá bán ra chỉ ở mức 17.100 đồng/USD, nhưng đến 6h30 chiều 6/7, giá lại tăng lên 17.350 đồng. Diễn biến tỷ giá vẫn là một câu hỏi.

    Lấy mốc ngày 19/6 (tỉ giá thị trường tự do ở mức cao nhất 19.400 đồng/USD) so với ngày 4/7, tỷ giá liên NH do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng 0,39%, tỷ giá của NHTM tăng 1,38% nhưng tỷ giá trên thị trường tự do giảm 11,9% và tỉ giá VND/USD kỳ hạn 12 tháng được niêm yết bởi Bloomberg so với mức cao nhất trong tháng 6/2008 đã giảm hơn 4.000 đồng/USD. Diễn biến này có vẻ như đã minh chứng của nhận định biến động của thị trường ngoại hối thời gian qua là do ảnh hưởng đến tâm lý, bị bóp méo bởi các nhà đầu cơ. Tuy nhiên, có lẽ vấn đề không chỉ đơn giản như vậy?

    Xác định giá trị tỷ giá: Tâm lý đóng vai trò quan trọng

    Ngân hàng Nhà nước dùng biện pháp mạnh để quản lý ngoại hối. Ảnh minh họa
    Khi Chính phủ và NHNN tuyên bố sẽ kiểm soát tỷ giá thị trường theo hướng lên giá hoặc giảm giá nhẹ so với USD thì sau thời điểm 10/3/2008 (mở rộng biên độ mua/bán ngoại tệ của NHTM lên +/-1%) đã xuất hiện tâm lý chờ đợi Chính phủ từng bước giảm giá VND.

    Cộng thêm vào đó là tình hình giá cả trong xu hướng tăng, lãi suất của NH tăng mạnh, cán cân thương mại thâm hụt lớn, khả năng Chính phủ bỏ trợ giá xăng dầu, các tin đồn về mức dự trữ ngoại hối của quốc gia, hiện tượng gom USD của một số tổ chức? khiến cho niềm tin vào đồng nội tệ bị giảm sút.

    Cũng thời điểm này, thị trường BĐS và TTCK sụt giảm, người dân và DN đổ xô mua USD để bảo toàn đồng tiền của mình, có người đầu cơ chờ giá lên. Bản thân các DN có USD cũng có tâm lý găm giữ USD hoặc bán hàng yêu cầu thanh toán bằng USD.

    Cũng vì yếu tố tâm lý mà khi Chính phủ và NHNN công bố một loạt các thông tin tích cực về mức dự trữ ngoại hối, dự kiến cân đối cán cân thanh toán quốc tế, tốc độ tăng giá, thực hiện các giải pháp mạnh và đồng bộ để kiềm chế lạm phát v.v? đã khiến cho niềm tin vào đồng nội tệ được khôi phục trở lại và tâm lý bán nội tệ, mua ngoại tệ đã giảm hẳn.

    NHNN thực hiện biện pháp mạnh

    Theo một số đánh giá thì giá trị ngoại tệ giao dịch trên thị trường tự do chỉ chiếm chưa đầy 10% giá trị giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại hối quốc gia. Vì vậy, NHNN đã quyết định dùng quyền lực của mình để tái lập sự kiểm soát đối với thị trường ngoại hối. Trước hết bằng động thái nới biên độ lên 2% và cho phép các TCTD niêm yết, mua/bán USD với giá NHNN công bố và cộng thêm biên độ +/-2% để cho tỷ giá của thị trường chính thức sát hơn với diễn biến cung - cầu ngoại tệ.

    Đồng thời, NHNN đã can thiệp bán ngoại tệ (thực sự) cho NHTM để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, thuốc chữa bệnh, vật tư, nguyên liệu, phân bón). Đặc biệt NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối không được thu thêm phí giao dịch đối với các giao dịch hối đoái giao ngay, hoán đổi, kỳ hạn; không được thực hiện giao dịch mua bán giữa VND với USD thông qua ngoại tệ khác.

    Vừa qua, bằng việc yêu cầu NHTMCP Quốc tế kỷ luật chức danh Giám đốc quan hệ khách hàng - Chi nhánh Sài Gòn do sai phạm về cho vay tín dụng, NHNN cũng bắn tín hiệu sẽ có những biện pháp xử lý nặng đối với bất kỳ cá nhân nào của hệ thống NH vi phạm những quy định của ngành (nhất là những vi phạm về lãi suất, ký quỹ, tỷ giá, phí...) đã khiến cho các NH hầu như không còn dám có những giao dịch USD ?o2 tỷ giá? nữa.

    Bây giờ khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ, NH có thì bán theo giá niêm yết, không có thì thôi, ít còn hiện tượng môi giới hoặc bán cho khách hàng theo sát giá thị trường tự do nữa. Thiếu những ?ođơn đặt hàng? của các NH cầu của các đại lý thu đổi tư nhân đã giảm hẳn.

    Tỷ giá USD trên thị trường tự do vẫn là một ẩn số.

    Dầu và vàng tăng, giá USD giảm

    Nói đến tỷ giá với USD không thể không nói đến tác động của tình trạng đồng USD trên thế giới và giá dầu, vàng. Quỹ dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất liên tục trong thời gian qua (hiện đứng ở mức 2%), đồng USD của nước Mỹ đã mất giá (hay yếu đi) so với hầu hết các đồng ngoại tệ mạnh khác.

    Giá dầu, giá vàng tăng, bên cạnh đó, NH Trung ương châu Âu lại vừa tăng lãi suất. Thông thường thì giá vàng và dầu hay tỉ lệ nghịch với đồng USD tức là cứ giá vàng và giá dầu tăng thì đồng USD giảm và ngược lại.

    Trước những thông tin về giá dầu thế giới có thể tiếp tục tăng mạnh (nếu có xung đột ở Trung Đông) đã khiến nhiều NĐT cá nhân của VN chuyển sang đầu tư vào vàng thay vì nắm giữ USD. Cộng thêm vào đó, TTCK Việt Nam vừa có nhiều phiên tăng điểm liên tục, luồng tiền lại có dấu hiệu đổ vào chứng khoán. Đây cũng là một yếu tố khiến giá USD trên thị trường tự do vừa qua của VN giảm.

    Tỷ giá: Vẫn còn là ẩn số

    Dù tỷ giá USD trên các thị trường chính thức và phi chính thức hiện không có khoảng cách quá xa nữa. Tâm lý thích nắm giữ USD không còn ?onóng? như trước, hiện tượng đầu cơ giảm? nhưng cũng còn nhiều ý kiến khác nhau về tỷ giá.

    Phổ biến là hai quan điểm:

    1. Tăng giá VND (hạ thấp tỷ giá so với tỷ giá hiện nay) để hạn chế nhập khẩu lạm phát. Lý luận của quan điểm này là VN vẫn phải nhập đến 90% nguyên vật liệu phục vụ cho xuất khẩu; luồng vốn nước ngoài vẫn đổ vào Việt Nam nhiều khiến cung USD vẫn lớn.

    2. Làm mất giá thêm VND để hỗ trợ xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu.

    Một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay thì tỷ giá liên NH nên ở mức 17.000 đồng/USD và cho các NHTM mua/bán trong biên độ +/-2% là phù hợp. Lại có ý kiến nói nên nâng biên độ mua/bán của các NHTM lên mức +/-5%...

    Vấn đề tỷ giá sẽ tiếp tục còn là vấn đề được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và NHNN trong thời gian tới. Với góc độ của các NĐT và người dân thì kỳ vọng tỷ giá sẽ khác nhau, còn đối với Chính phủ và NHNN chính sách tỷ giá phải điều hành trong mối quan hệ giữa nhập siêu, xuất siêu...

    Vừa qua, tại công văn số 970/TTg-KTTH ngày 25/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chủ động thực hiện điều hành tỷ giá hối đoái với biên độ và bước đi hợp lý, bảo đảm tạo điều kiện cho thị trường ngoại tệ vận hành ổn định. Chính sách tỷ giá của NHNN trong thời gian tới khả năng còn có sự điều chỉnh và diễn biến tỷ giá USD trên thị trường tự do sẽ phụ thuộc vào mức độ can thiệp của NHNN.

    *
    Hoài Sơn
  2. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58

    Ngân hàng: Khó khăn "nội", cơ hội "ngoại"
    07:49'' 07/07/2008 (GMT+7)

    - 6 tháng đầu năm 2008, tài sản có và dư nợ của khối chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài và NH liên doanh đạt mức tăng trưởng cao nhất trong hệ thống NH. Trong khi các NH nội địa đang thủ thế và ?oco? lại trong hoạt động do những khó khăn về tài chính, thì các đối thủ nước ngoài lại đang ráo riết cạnh tranh trở thành các NH bán lẻ tại VN.

    Tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn hệ thống

    Từ năm 2007 đến nay, khi nhiều NH nội địa bị ?okẹt? trong các khoản cho vay bất động sản và chứng khoán thì các NH nước ngoài lại gần như không ?odính? vào những khoản cho vay này (họ chỉ giành một phần vốn nhất định mua trái phiếu Chính phủ với mức độ rủi ro bằng không).

    Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2008, trong khi hầu hết các NH nội địa phải vật lộn với khó khăn về nguồn vốn, lãi suất, nợ xấu, mạng lưới tạm ngừng mở rộng, hạn chế cho vay mới chỉ tập trung thu hồi nợ cho vay... thì các NH nước ngoài với khả năng thanh khoản, vốn và khả năng chi trả lại phát huy năng lực cạnh tranh và tăng trưởng khá nhanh trên nhiều lĩnh vực.

    Thời gian tới các NH nước ngoài chắc chắn sẽ là những đối thủ rất mạnh của các NH trong nước trong hoạt động ngân hàng bán lẻ. Ảnh minh họa

    Tính đến cuối tháng 6/2008, so với cuối năm 2007, NH nước ngoài và NH liên doanh đạt tốc độ tăng trưởng tài sản có và dư nợ với tương ứng khoảng 33% và gần 50% (mức tăng chung toàn hệ thống NH chỉ khoảng 8% và gần 20%). Đến nay, khối NH này tuy chỉ chiếm 9,3% tổng dư nợ cho vay (cả VND và USD) nhưng chiếm tới 29,5%/ tổng dư nợ cho vay bằng USD của toàn hệ thống NH. Theo nhận xét của Trung tâm thông tin tín dụng (NHNNVN) thì tình hình hoạt động kinh doanh của các NH nước ngoài tại Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với các NH trong nước, thể hiện tỷ lệ nợ dưới tiêu chuẩn của các NH này rất thấp.

    Đưa dịch vụ NH đến tận tay

    Bà Namita Lal, Giám đốc phụ trách ngân hàng bán lẻ Standard Chartered: "Khó khăn của VN chỉ là ngắn hạn".
    Có một sự chuyển hướng rất rõ trong hoạt động của các NH nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh việc vẫn tập trung cung cấp các dịch vụ cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các dịch vụ tài chính liên quan cho các khách hàng của chính quốc thì hiện nay, nhiều NH nước ngoài đã thực sự quan tâm và bắt tay vào triển khai việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V), tín dụng cho các hộ gia đình, các công ty lớn thuộc khu vực tư nhân của Việt Nam. HSBC, ANZ, Standard Chartered? là những tên tuổi đi đầu trong sự chuyển hướng này.

    Trước đây, khách hàng Việt Nam có cảm giác khó tiếp cận và có tâm lý ngại sử dụng dịch vụ của NH nước ngoài vì cho rằng với thương hiệu toàn cầu, các NH nước ngoài chủ yếu chỉ quan tâm đến các khách hàng lớn (tập đoàn nhà nước, các tổng công ty và DN 100% vốn nước ngoài).

    Điều này đúng với tình hình từ những năm 2004 trở về trước. Thời điểm đó do nhiều lý do (cơ sở hạ tầng pháp lý, mức thu nhập, sự hội nhập của Việt Nam đối với kinh tế thế giới?) nên đó ảnh hưởng nhiều đến sự quan tâm của các NH nước ngoài đến khu vực DNN&V, tín dụng cho các hộ gia đình.

    Tuy nhiên đến nay, tình hình đã xoay chuyển và các NĐT nước ngoài đều nhận định Việt Nam là một thị trường bán lẻ đầy tiềm năng với hơn 85 triệu dân. Một số NH nước ngoài đó và đang quảng cáo các sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng là DNN&V, các doanh nhân, cá nhân dưới dạng cho vay tiêu dùng và cho vay đầu tư quy mô nhỏ.

    Bởi vì các DNN&V được đánh giá là dễ thích nghi và linh hoạt ứng phó với tình hình thay đổi bên ngoài hơn các doanh nghiệp lớn. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế trong nước không thuận lợi nhưng nhiều DNN&V hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực tiềm năng vẫn được coi là thị phần hấp dẫn hiện nay tại Việt Nam.

    Hơn nữa, các NH nước ngoài với thế mạnh về nguồn vốn cũng đang thu hút các DN Việt Nam hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn do không vay được các NHTM trong nước. Họ cũng bắt đầu tìm đến khách hàng cá nhân để chào mời dịch vụ.

    Từng bước thực hiện chiến lược bán lẻ

    Trước đây các NH nước ngoài có xu hướng xây dựng mạng lưới hoạt động với một đối tác trong nước (thường là một NH nội địa) hơn là trực tiếp mở rộng hoạt động và cung cấp dịch vụ nhằm mở rộng số khỏch hàng của mình. Hiện nay, tuy vẫn mua cổ phần và tham gia quản lý một số NH trong nước (chủ yếu là NHTMCP) nhưng nhiều NH đang có kế hoạch mở NH và phát triển mạng lưới giao dịch của chính mình.

    6 tháng đầu năm, do khó khăn tài chính nên hầu hết NH trong nước tạm thời ngừng mở rộng mạng lưới thì các NH nước ngoài đẩy mạnh phát triển mạng lưới. Standard Chartered vừa khai trương chi nhánh và dịch vụ NH bán lẻ ngày 1/7/2008. ANZ cũng vừa thành lập thêm NH con 100% vốn nước ngoài, theo kế hoạch từ nay đến cuối năm NH này sẽ mở thêm ít nhất 4 phòng giao dịch. Vài năm tới sẽ mở thêm một số chi nhánh nữa tại Hà Nội và TP.HCM.

    Với danh tiếng tốt và hình ảnh toàn cầu của mình, trong thời gian tới các NH nước ngoài chắc chắn sẽ là những đối thủ rất mạnh của các NH trong nước trong hoạt động ngân hàng bán lẻ. Khả năng cạnh tranh cao, họ sẽ có xu hướng giành được thị phần, doanh thu và lợi nhuận. Đây cũng là một áp lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các NH trong nước.

    *
    Trịnh Ngọc Lan
  3. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Korea, India, Vietnam Intervention to Fail, Morgan Stanley Says

    By Patricia Lui
    Enlarge Image/Details

    July 7 (Bloomberg) -- South Korea, India and Vietnam will fail to halt declines in their currencies by using intervention because their economies are slowing and trade deficits widening, said Morgan Stanley, the second-biggest U.S. securities firm.

    The three central banks have ``repeatedly'''' been buying and selling currencies, said Morgan Stanley, as the won, rupee and dong have slipped at least 5 percent in 2008, threatening to accelerate inflation by increasing import costs. Korea, the world''s sixth-biggest holder of foreign-exchange reserves, pledged today ``stern action'''' to stabilize the won.

    ``Their intervention will ultimately fail,'''' wrote Stewart Newnham, a Hong Kong-based research analyst at Morgan Stanley. ``The best they can hope for, in our view, is to engineer an orderly decline through a `smoothing operation''. And maybe Vietnam cannot even achieve that.''''

    The won has dropped 10.5 percent this year, Asia''s second biggest loser after the Thai baht, to 1,041.75 against the dollar according to Seoul Money Brokerage Services Ltd. India''s rupee has lost 8.7 percent to 43.1 per dollar and the dong has slipped 5 percent to 16,847 per dollar.

    ``By far, the strongest pressure is on the Vietnamese dong'''' due to its limited foreign-exchange reserves, wrote Newnham. Morgan Stanley forecasts Vietnam''s reserves at $27 billion, compared to India''s $302 billion, the world''s fourth biggest and South Korea''s $258 billion.

    Newnham forecasts Vietnam will be forced to ``realign'''' the dong. Traders are pricing in an 18 percent fall in the coming year to 20,500, according to offshore 12-month non-deliverable forwards.

    `Not Sufficiently Tight''

    Accelerating inflation has pushed so-called ``real rates,'''' which are interest rates accounted for inflation, towards zero or negative levels because ``interest rate stances are not sufficiently tight,'''' wrote Newnham. He confirmed the report by telephone.

    Korea''s benchmark rate is at 5 percent and Vietnam''s at 14 percent, compared to inflation of 5.5 percent and 26.8 percent respectively. India''s policy rate is at 8.5 percent, compared to its wholesale price index at 11.63 percent.

    ``Their interest-rate and exchange-rate policies are not internally consistent for currency intervention to be regarded as credible,'''' Newnham said in his note.

    Banks in the three countries are ``showing signs of discomfort and this could feed through into foreign exchange weakness,'''' Newnham wrote, citing high loan-to-deposit ratios, a shortage of dollars onshore and property loans.

    To contact the reporter on this story: Patricia Lui in Singapore at plui4@bloomberg.net

    Last Updated: July 7, 2008 00:38 EDT
  4. sunglasses

    sunglasses Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Đã được thích:
    6
    ------------
    Không hiểu gì hết , bác nào giỏi tiếng mẻo dịch dùm.
  5. cannon

    cannon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là : Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam sẽ thất bại trong việc ngăn chặn sự phá giá của đồng nội tệ do nền kinh tế bị suy thoái và thâm hụt thương mại, trong đó áp lực lớn nhất lên VNĐ vì dự trữ ngoại tệ của VN chỉ khoảng 27 triệu USD, trong khi Ấn Độ là $302 triệu, và Hàn Quốc là $258 triệu.

    Thằng cha Newnham còn dự đoán CP Việt Nam buộc phải định giá lại VNĐ, tất nhiên là theo xu hướng giảm so với USD

    Dịch qua qua thế vì không có thời gian, và cũng không phải là dân kinh tế



    Được cannon sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/07/2008

Chia sẻ trang này