Một thông tin, hai tiêu đề

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi romanticboi, 17/05/2012.

8040 người đang online, trong đó có 1136 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 245 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Quốc hội đồng ý giảm thuế cứu doanh nghiệp [r2)]

    Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đồng ý với Chính phủ về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng bác đề xuất miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2012 với một số đối tượng.
    > Chính phủ ra nghị quyết 'cứu' doanh nghiệp
    > 5 nhóm giải pháp cứu doanh nghiệp

    Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 10/5, Thủ tướng đã ban hành Nghị quyết 13 với nhiều biện pháp giãn thời gian nộp thuế VAT, giảm tiền thuê đất, tái cơ cấu nợ… Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Bộ Tài chính cũng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê. Công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh, chăm sóc trông giữ trẻ, hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân sẽ được miễn thuế với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.

    Trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã họp bàn để đưa ra ý kiến về việc miễn, giảm, giãn thuế trong gói giải pháp trị giá 29.000 tỷ đồng của Chính phủ. Trao đổi với VnExpress.net, một nguồn tin từ Ủy ban cho hay, tại phiên họp, 100% thành viên đồng ý với đề xuất giảm thuế 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng các thành viên đều không chấp thuận với đề xuất miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê cho công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh...


    Cơ quan thẩm tra của Quốc hội vừa đồng ý đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: DĐDN.
    Nguồn tin từ Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong trường hợp miễn thuế, chưa chắc người lao động, học sinh sinh viên được hưởng giá dịch vụ thấp hơn. Vấn đề quản lý để tránh thất thu ngân sách cũng chưa được nghiên cứu kỹ. "Do đó, cần cân nhắc kỹ hơn việc miễn thuế để đảm bảo khả thi, công bằng và đảm bảo ổn định các chính sách thuế, hạn chế nhiều chính sách lồng ghép chính sách xã hội", nguồn tin này nói.

    Theo lãnh đạo của Ủy ban Tài chính Ngân sách, tháng 8/2011, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 08 đồng ý giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp từ quý III/2011 đến hết năm 2011. Cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ sẽ được giảm thuế với điều kiện giữ ổn định mức giá như cuối năm 2010.

    Năm ngoái, lạm phát lên tới hơn 18,5%. Trong khi đó, 4 tháng đầu năm, lạm phát toàn nền kinh tế là 2,6%. So với cùng kỳ 2011, mặt bằng giá hiện tại cao hơn 10,54%. "Một chính sách nội dung không thay đổi nhưng được áp dụng cả trong lúc giá cả cao, thấp khác nhau thì chưa hợp lý", nguồn tin này cho hay.

    Hoàng La

    Cơ quan thẩm tra không đồng ý đề xuất miễn thuế của Chính phủ =))


    Tại phiên họp toàn thể sáng nay (17/5) của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, 100% thành viên dự họp đồng ý với đề xuất giảm thuế, nhưng đều không đồng ý với đề xuất miễn thuế.
    Dòng sự kiện liên quan 29.000 tỷ đồng cứu doanh nghiệp

    Ngày 10/5 vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 13/NQ - CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

    Tại đây, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định ban hành một số chính sách ưu đãi thuế với tổ chức cá nhân.

    Ngày 16/5, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo Quốc hội ban hành nghị quyết bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

    Cụ thể, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hàng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

    Đồng thời, miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.

    Tuy nhiên, theo nguồn tin của VnEconomy, tại phiên họp toàn thể sáng nay (17/5) của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, 100% thành viên dự họp đồng ý với đề xuất giảm thuế, nhưng đều không đồng ý với đề xuất miễn thuế.

    Một trong những lý do là vào tháng 8/2011, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết số 08/2011/QH13 bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

    Theo đó, Quốc hội đồng ý giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp từ quý 3 năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ cá nhân tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá như cuối năm 2010.

    Tuy nhiên, theo một số ý kiến, đến nay kết quả thực hiện chủ trương này chưa được đánh giá đầy đủ để làm cơ sở cho đề xuất tiếp theo. Hơn nữa, cũng rất khó để có thể xác định được điều kiện đi kèm là “giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011”.

    Ở báo cáo sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 08 của Quốc hội, Chính phủ cho biết tổng số thuế VAT đã giảm cho các đối tượng được nêu ở nghị quyết, theo báo cáo ban đầu là 3 tỷ đồng cho khoảng 100 doanh nghiệp, khoảng 7 tỷ đồng cho 25.000 hộ và cá nhân kinh doanh nhà trọ, suất ăn ca cho công nhân.

    Với ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cung ứng suất ăn ca cho công nhân có khoảng 150 doanh nghiệp được giảm với tổng số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng.
    Theo Nguyên Thảo
    VnEconomy
  2. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    Một cái của bịp cái kia do lợn viết ...:D

Chia sẻ trang này