Mr. Hùng :"Lạm phát năm nay cùng lắm chỉ ở mức 10%".

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by imapom, Mar 18, 2008.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 07:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Mr. Hùng :"Lạm phát năm nay cùng lắm chỉ ở mức 10%".

    Kinh tế Việt Nam: ?oLạm phát năm nay cùng lắm chỉ ở mức 10%?
    [18/03/2008]

    Bên lề Hội nghị Asian Banker, phóng viên Báo ANTĐ đã phỏng vấn ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) xung quanh những vấn đề về thị trường tài chính, tiền tệ đang thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua tại Việt Nam như lạm phát, lãi suất, mua tín phiếu bắt buộc...

    - PV: Thưa ông, các ngân hàng Việt Nam có thể kỳ vọng gì ở Hội nghị Asian Banker?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hội nghị về ngân hàng mang tầm cỡ quốc tế. Điều đó khẳng định, The Asian Banker mong muốn giới thiệu những tiến bộ đang diễn ra thuộc lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam với toàn thế giới. Đồng thời, hội nghị cũng rất bổ ích với lĩnh vực tài chính, ngân hàng đối với các ngân hàng Việt Nam bởi hội nghị tập hợp nhiều nhà nghiên cứu cũng như quản lý hàng đầu thế giới để trao đổi những kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, công nghệ ngân hàng, các giải pháp, biện pháp để phát triển ngân hàng.

    - PV: Vấn đề nào được coi là ?onóng? tại hội nghị lần này?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Vấn đề ?onóng? nhất hiện nay mà hội nghị đề cập tới là làm sao để quản trị hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả, tránh các rủi ro, để ngân hàng phát triển một cách bền vững.

    - PV: Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến gì về chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN thời gian vừa qua?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Tôi cho rằng, tất cả biện pháp, giải pháp NHNN vừa đưa ra, đã và đang thực hiện là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Theo ghi nhận của Hiệp hội Ngân hàng, các ngân hàng chúng tôi đều hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với NHNN để thực hiện có hiệu quả biện pháp đó. Tôi xin nhấn mạnh, chính sách đó là cần thiết, kể cả có những biện pháp mang tính hành chính đi nữa thì trong thời điểm hiện nay là phù hợp và cần thiết để chúng ta ổn định, tránh biến động mạnh cho nền kinh tế.

    - PV: Lạm phát năm 2007 đã lên tới hơn 12% và năm 2008 có khả năng còn cao hơn trong khi mức trần về lãi suất chỉ là 12%, liệu có đảm bảo lãi suất thực dương không, thưa ông?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Tôi cho rằng, mức lãi suất trên thị trường ngân hàng hiện nay là phù hợp. Mục tiêu của Chính phủ là năm nay sẽ kiềm chế lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng. Lạm phát 2 tháng đầu năm tăng nhưng tháng 3 đã bắt đầu ?ohạ nhiệt? và tới đây, hàng loạt chính sách kiềm chế lạm phát bắt đầu ?othấm?, giá cả sẽ còn giảm nữa. Tôi cho rằng, cùng lắm lạm phát năm nay chỉ ở mức 10% và như vậy, lãi suất 12% vẫn đảm bảo dương, đảm bảo lợi ích của người gửi tiền.

    - PV: Nếu chúng ta không đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát như kỳ vọng thì theo ông, có cần thiết phải dỡ bỏ lại mức lãi suất trần này không?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Theo tôi thì không nên bởi mức trần 12% cũng là cao. Nếu mặt bằng lãi suất cao hơn, sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và các ngành sản xuất, xuất khẩu đều bị tác động. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, giá nguyên vật liệu tăng, nhân công tăng... mà lãi suất cũng tăng thì khó có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào ?ogánh? nổi. Do đó, tôi cho rằng, nên dừng ở đó để đảm bảo sự phát triển kinh tế.

    - PV: Chi phí vay tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang lâm vào cảnh thiếu vốn trầm trọng. Hiệp hội có bàn thảo biện pháp tháo gỡ khó khăn này cho các doanh nghiệp?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Qua theo dõi và ý kiến của các ngân hàng trong Hiệp hội Ngân hàng, chúng tôi khẳng định, hiện nay, kể cả trước đây và sau này cũng vậy, vốn để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu không thiếu. Chỉ có vốn để đầu tư chứng khoán, đầu cơ bất động sản... thì nhất định phải kiềm chế. Còn nếu doanh nghiệp nào kêu thiếu vốn, xin mời đến gặp Ngân hàng Công thương, chúng tôi sẽ giải quyết ngay.

    - PV: Ngày 17-3 là thời hạn các ngân hàng phải mua tín phiếu bắt buộc với tổng số vốn 20.300 tỷ đồng. Các thành viên của VNBA đã chuẩn bị và thực hiện yêu cầu này ra sao, thưa ông?

    - Ông Phạm Huy Hùng: Theo thông tin chúng tôi có được, đến ?ohạn? 17-3, các ngân hàng đã chuẩn bị đủ nguồn tiền để mua tín phiếu theo kế hoạch NHNN phân bổ. Riêng Ngân hàng Công thương đợt này mua 3.000 tỷ đồng.

    - PV: Xin cảm ơn ông!

    Theo ANTĐ
    http://www.vntrades.com/tintuc/modules.php?name=News&file=article&sid=22373
  2. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Chiên gia trình còi quá.



    Được imapom sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 29/07/2008
  3. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 6, 2006
    Likes Received:
    0
    10% thôi à? Tốt quá nhỉ! Trách gì đợt này thấy bà con dổ xô mua CK ầm ầm
  4. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Cuối năm 2008 CP sẽ tính CPI theo giỏ hàng hóa bao gồm: chứng khoán máy bay, Ô tô, Tầu hỏa, Nhà Máy điện hạt nhân, condom
    Đảm bảo sẽ giảm phát
  5. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Good idea!
  6. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Chú này Tiến sỹ "giấy ???" rồi mà còn dại. Chưa thuộc bài học đánh cược lạm phát 1 con số năm 2007 của pác PTĐ Nguyễn Đồng Tiến hay sau. Pác ý giờ thỉnh thoảng vẫn bị báo chí nhắc lại chuyện cũ đấy.
  7. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0

    A Hùng NHCT hôm đấy phát biểu hơi lố, đang lấy lòng các cụ ở trên chắc định tranh đấu gì đấy mà.
  8. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    - Ông Phạm Huy Hùng: Tôi cho rằng, mức lãi suất trên thị trường ngân hàng hiện nay là phù hợp. Mục tiêu của Chính phủ là năm nay sẽ kiềm chế lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng. Lạm phát 2 tháng đầu năm tăng nhưng tháng 3 đã bắt đầu ?ohạ nhiệt? và tới đây, hàng loạt chính sách kiềm chế lạm phát bắt đầu ?othấm?, giá cả sẽ còn giảm nữa. Tôi cho rằng, cùng lắm lạm phát năm nay chỉ ở mức 10% và như vậy, lãi suất 12% vẫn đảm bảo dương, đảm bảo lợi ích của người gửi tiền.

    Đúng là dự báo như thần
  9. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Một bài học cho những bác đầu tư chứng khoán bằng việc hóng hớt.
    Ý kiến của các chuyên gia (Chiên gia) là một trong những thông tin lởm nhất trên thế giới này đặc biệt là trong lĩnh vực dự đoán.
    Tôi thống kê cho các bác thưởng lãm:
    1. Vua bóng đã Pele dự đoán đôit tuyển Anh vô địch châu âu năm Euro08. Kết quả không vượt qua vòng loại.
    2. Domenech dự đoán đội tuyển Ý không vwọt qua vòng loại Word cup 06. Kết quả Ý vô địch thế giới.
    3.Khi giá dầu đang ở mức 147USD thì Tổng thống Venezuela dự đoán giá dầu thế giới cuối năm là 300USD. Kết quả là bây giờ dầu đang tụt xuống 120USD (Cái này còn phải chờ xem).
    4. Khi CKVN đang ở 520 điểm thì PTT Nguyễn Sinh Hùng phát biểu: Nếu Ông là nhà đầu tư thì Ông sẽ mua vào "Bán là thua mua là thắng". Kết quả thị trường từ 520 điểm xuống 366 điểm và đến bây giờ cũng chưa lên được 500 chứ nói gì đến thắng.
    Rồi còn rất rất nhiều chiên gia nữa. Toàn những người nổi tiếng không à.
    Vấn đề là tại sao họ lại dự đoán sai. Họ có nhiều thông tin thế cơ mà.
    Tôi cho là có nhiều lý do trong đó chủ yếu là các lý do sau:
    1. Phát biểu có tính định hướng (VD:Theo định hướng của Đảng và Nhà nước chẳng hạn).
    2. Phát biểu có tính ngoại giao cổ vũ.
    3. Phát biểu có tính lợi ích (Vì lợi ích cá nhân, lợi ích tổ chức hoặc lợi ích dân tộc).
    Vậy làm sao ta có thể tìm được những thông tin có ích cho việc đầu tư của mình.
    1. Trả tiền (bằng hình thức này hay hình thức khác) cho những thông tin mà ta có (Đặc biệt là trả đúng giá).
    2. Những thông tin do chính ta được tham gia thực hiện(mục kích sở thị).
    3. Đối với nhứng thông tin do các chiên gia cung cấp mà không mất tiền thì ta phải check lại bằng việc hỏi quả Vợ, Con, hoặc Bồ của chiên gia đó xem họ có nói điều đó cho những người thân nghe không?. Nếu không thì đứng tin những gì chiên gia đó nói. Còn có thì rất đáng xem xét.
    Ngoài những điều trên, Tôi chưa biết được thêm cách nào hay hơn.
    Đề nghị các bác bổ sung thêm.



    Được nguyenuong sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 06/08/2008
  10. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2006
    Likes Received:
    0
    Bloomberg mới đưa tin lạm phát ở VN cao nhất trong khu vực 27%. Thằng Phil lởm thế cũng chỉ có 12,6%. Bloomberg dự báo cũng trùng với Tổng Cục Thống Kê dự báo. Không tin lờ đờ H được, toàn nói điêu kinh bỏ mịa.

Share This Page