Mua và nắm giữ cổ phiếu là chiến lược tốt nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 18/09/2015.

11520 người đang online, trong đó có 1103 thành viên. 11:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2062 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.973
    Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa tăng lãi suất vào tối qua được dự báo sẽ có những tác động tích cực đến tỷ giá cũng như cổ phiếu tại các thị trường mới nổi và cận biên nói chung, trong đó có Việt Nam





    Sau khi Fed công bố không tăng lãi suất trong tháng 9, điểm số của thị trường chứng khoán Mỹ lại sụt giảm. Điều này là do nhiều nhà đầu tư đã dự đoán về khả năng tăng lãi suất, nên việc Fed không tăng lãi suất đã vượt kỳ vọng của họ. Những nhà đầu tư trước đó kỳ vọng không tăng lãi suất và gia tăng tỷ trọng mua vào thì khi thông tin ra rồi họ tranh thủ bán chốt lời.

    Việc không tăng lãi suất có một số điểm sau.
    Thứ nhất, vừa rồi Trung Quốc phá giá đồng tiền khiến quyết định của Fed trở nên khó khăn. Nếu Fed quyết định tăng lãi suất, đồng USD sẽ hồi phục rất mạnh, dẫn đến tình trạng xuất khẩu của Mỹ khó khăn hơn, sức cạnh tranh của Mỹ sẽ kém hơn so với các nước khác, đặt biệt là Trung Quốc.

    Thứ hai, mặt bằng chung là Fed sẽ vẫn chặt chặt chính sách tiền tệ của mình. Fed cũng dự báo tình hình kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng tốt trong năm nay, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có chiều hướng tích cực thời gian tới. Đánh giá chung là Fed sẽ tăng lãi suất.

    Nhưng có 1 điểm tích cực, trong các lần họp trước, Fed cho biết sẽ tăng lãi suất 2 lần, có nghĩa là 2 cuộc họp tới mỗi cuộc họp đều sẽ tăng lãi suất. Nhưng trong phiên họp hôm qua, Fed đưa ra nhận định là sắp tới sẽ tăng lãi suất 0,4%, có nghĩa là không có lộ trình rõ ràng là tăng 2 lần hay 1 lần.

    Nhưng theo dự đoán, Fed sẽ có 1 lần tăng lãi suất duy nhất là 0,4% và sẽ diễn ra vào tháng 12, vì tháng 10 cũng là tháng kế cận nên chưa có thay đổi mới về chính sách. Tháng 12 là tháng cuối năm nên sẽ tránh được việc ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu của Mỹ. Nên đó là thời điểm thích hợp nhất để Fed tăng lãi suất.

    Tuy thị trường Mỹ có lực chốt lời, nhưng thị trường mới nổi lại có chiều hướng tăng điểm nhẹ. Việc Fed tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi và cận biên, khiến dòng tiền rút khỏi mạnh các thị trường này, nhưng phiên hôm qua sau quyết định của Fed thì các thị trường này lại tích cực hơn.

    Thứ ba, trong phiên hôm qua, chỉ số USD giảm 0,91%. Với việc đồng USD giảm, các đồng tiền tại Đông Nam Á sẽ có diễn biến tích cực hơn sau khi bị phá giá thời gian vừa qua. Tỷ giá các đồng tiền Đông Nam Á dự kiến sẽ giảm mạnh trong phiên hôm nay và sẽ khiến chỉ số CDS tại khu vực này tiếp tục giảm.

    Đây là tín hiệu tích cực cho thấy việc rút vốn ròng của khối ngoại trong ngắn hạn, từ tháng 9 đến tháng 12 tới, sẽ tạm ngừng, và thị trường sẽ có sự hỗ trợ tích cực hơn trong thời gian tới.
    SongThanCK2015, VuthanhnguyenJohnny Ng thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.973
    Trong 2 tuần vừa rồi, thanh khoản của thị trường Việt Nam giảm rất mạnh, có những phiên giao dịch rất thấp, chỉ 1.000 tỷ đồng đổ lại. Với những phiên giao dịch thấp như vậy, có thể thấy dòng tiền đứng ngoài thị trường.

    Nguyên nhân thứ nhất là do kỳ rà soát của các quỹ ETF. Thông thường đến kỳ rà soát danh mục của các quỹ này, thanh khoản sẽ giảm mạnh vì nhà đầu tư chờ động thái của ETF. Thứ hai là do tác động lớn từ Fed trong thời gian qua. Nhà đầu tư lo ngại nếu Fed tăng lãi suất ảnh hưởng đến tâm lý trong ngắn hạn nên, họ không tham gia giải ngân. Nhưng với việc 2 quỹ ETF kết thúc kỳ rà soát của mình và Fed đã ra quyết định, có thể thanh khoản thời gian tới sẽ cải thiện trở lại. Nó sẽ tác động rất tích cực lên thị trường Việt Nam cũng như thị trường mới nổi và cận biên nói chung.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.973
    Tỷ giá từ nay đến cuối năm sẽ rất ổn định. Thứ nhất, Fed được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, có nghĩa đến cuối năm tỷ giá mới bị biến động.

    Nguyên nhân thứ hai, tôi nghĩ nó sẽ có tác động rất lớn, đó là Trung Quốc sẽ không phá giá từ nay đến cuối năm nữa. Vì sao? Việc phá giá vừa rồi khiến cho áp lực nợ công tại Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á gia tăng, cho nên họ không dại gì mà phá giá thêm nữa, nếu có thì là tỷ lệ rất nhỏ. Còn nếu phá giá mạnh, áp lực nợ công sẽ rơi vào tình trạng cảnh báo.

    Và với việc Fed không tăng lãi suất, đồng USD đã bắt đầu yếu đi hơn, nó sẽ làm tỷ giá ổn định hơn.

    Từ nay đến cuối năm chỉ còn 3 tháng để hạch toán nợ công sẽ rơi về tầm bao nhiêu, trong khi nếu phá giá để đánh đổi thì nợ công tăng lên.

    Tôi vẫn cho rằng phá giá sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng không phải là năm nay, mà có thể đầu năm tới.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.973
    Từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

    Thứ nhât, các doanh nghiệp bất động sản sẽ có lợi nhuận đột biến. Thông thường vào đầu quý III hoặc quý IV, các doanh nghiệp này thường có lợi nhuận lớn, nên sẽ có sóng bất động sản.

    Thứ hai, giá dầu Brent vừa rồi có sự hồi phục rất tốt, nên cần quan sát trở lại nhóm cổ phiếu dầu khí từ nay đến cuối năm.

    Thứ ba là tình hình tỷ giá. Sau khi phá giá thì các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may và thủy sản sẽ được hỗ trợ rất tốt. Tóm lại, thị trường từ nay đến cuối năm sẽ có 3 nhóm ngành hoạt động tốt là bất động sản, dầu khí và dệt may.

    Khuyến nghị chung là thị trường sẽ tích cực, và cơ hội mua và nắm giữa là chiến lược tốt nhất thời điểm hiện tại.



    Tôi vẫn kỳ vọng chỉ số VNI sẽ quay trở lại ngưỡng 640 điểm từ nay đến cuối năm.
    SongThanCK2015toduythang thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.973
    Làm gì nếu HĐQT không muốn nới room?

    Tại sao văn bản pháp lý lại trao quyền mở room của DN đại chúng cho HĐQT? Lãnh đạo UBCK cho biết, do mỗi DN có ngành nghề kinh doanh khác nhau, thậm chí hoạt động với nhiều ngành nghề khác nhau, nên trước hết, DN phải thực hiện việc rà soát ngành nghề của mình để biết mức tối đa về room là bao nhiêu. HĐQT tại DN phải báo cáo UBCK và Sở GDCK để công bố thông tin và chốt tỷ lệ sở hữu tại hệ thống giao dịch trên Sở. Yêu cầu này phù hợp với Điều 143 Luật Doanh nghiệp: HĐQT mới có quyền nhân danh DN. Đó là lý do vì sao HĐQT phải có trách nhiệm họp thông qua mức sở hữu của NĐT ngoại tại DN và báo cáo cơ quan quản lý trong trường hợp DN mở room như Luật định.

    Thêm vào điều đó, vị này cho hay, quy định cũ áp chặt tỷ lệ sở hữu cho NĐT nước ngoài là 49% vốn điều lệ, nay với quy định mới, DN lần đầu tiên được trao quyền tự quyết về room cho mình. Theo đó, DN có thể lựa chọn để room ở mức tối đa.

    Tuy nhiên, điều khiến nhà đầu tư đại chúng quan tâm là, trong trường hợp cổ đông muốn mở room, nhưng HĐQT không muốn, thì cách nào để thúc đẩy được, khi Thông tư 123 không quy định thời hạn DN phải tổ chức họp HĐQT bàn về vấn đề này, dù thời hạn có hiệu lực của Thông tư 123 là 1/10/2015?

    Về vấn đề này, đại diện UBCK cho biết, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ trong 6 tháng, trong trường hợp muốn mở room nhưng HĐQT không thực hiện nghĩa vụ của mình thì có quyền yêu Ban kiểm soát triệu tập họp ĐHCĐ, hoặc đứng ra tổ chức họp ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Về chế tài xử lý, lãnh đạo UBCK cho hay, hiện nay, UBCK đang sửa Nghị định 108/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Theo đó, có thể sẽ nghiên cứu xem xét vấn đề này chi tiết hơn dưới góc độ bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông, nhưng chủ trương chung là tôn trọng quyền tự quyết của DN.

    Như vậy, cách duy nhất để DN được mở room trong trường hợp HĐQT không muốn mở là tổ chức họp ĐHCĐ. Tuy nhiên, câu chuyện về những rắc rối, khiếu kiện phát sinh liên quan đến tổ chức họp ĐHCĐ của CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL) khi cổ đông lớn đứng ra tổ chức họp ĐHCĐ vẫn còn đó và có thể sẽ là bài học không chỉ với các NĐT.

    Hy vọng mở room của các NĐT đại chúng tại các DN mình góp vốn chưa dễ trở thành hiện thực, nếu không có một chế tài từ cơ quan quản lý thúc đẩy HĐQT thực thi việc này.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  6. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Chọn hàng mà chơi thôi
  7. Sung

    Sung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    64
    Ngành BĐS hiện nay đang cần lượng vốn rất lớn, Feb không tăng ls là điều kiện vô cùng thuận lợi, khi lượng vốn dồi dào sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công từ nay đến cuối năm sẽ rất tốt
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.973
    Sóng BDS cuối năm .
    Dệt may cũng lại trở lại đường đua .
    Chú ý hàng Tăng trưởng---) Bảo Hiểm .
    Dòng vận tải hàng chiến lược BCQ3 .
    SongThanCK2015 thích bài này.
  10. toduythang

    toduythang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2013
    Đã được thích:
    994
    PVT-GSP, GSP-PVT mua và nắm giữ chỉ có lãi, không thể thua.
    Johnny Ng thích bài này.

Chia sẻ trang này