Mục tiêu của Vnindex 2026 là 2000-2200

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 13/11/2025.

7022 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2324 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    132.003
    … Đây là quan điểm cá nhân của mình , Vnindex sẽ tăng dần theo tốc độ tăng trưởng GDP .

    Năm 2026 sẽ là năm rất đáng nhớ đặc biệt là trong tháng 3 và tháng 9.

    Lúc này Index đang quanh vùng 1600 và dự kiến sẽ nằm trong khoản 1600 tới 1700 đến cuối năm 2025.
    Giảm xuống dưới 1600 là cơ hội mua :-bd

    :drm1:drm1:drm1
    Nếu trong năm 2026 thế giới không xảy ra các biến động quá lớn như dịch bệnh , khủng hoảng kinh tế làm ảnh hưởng toàn cầu và trong nước không xảy ra các biến cố khó lường ngoài tầm kiểm soát thì…
    …Hy vọng cuối năm 2026 Kế hoạch tăng trưởng GDP 10% được quốc hội thông qua sẽ đạt được và trong suốt năm 2026 Vnindex sẽ có vài nhịp vượt qua 2000 - 2200! [-O<

    Thứ năm, 13/11/2025, 09:35 (GMT+7)


    Quốc hội giao mục tiêu GDP 2026 tăng từ 10%
    Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được Quốc hội giao từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.

    Sáng 13/11, với trên 90,5% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026.

    Quốc hội quyết nghị tăng trưởng kinh tế năm sau phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Lạm phát kiểm soát ở mức khoảng 4,5%.

    Các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra tăng so với con số ước đạt năm nay, với tăng trưởng kinh tế trên 8% và GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD.

    Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ được yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành linh hoạt và mở rộng hợp lý, có trọng điểm.

    Dòng vốn tín dụng cần hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro", Nghị quyết của Quốc hội nêu.

    [​IMG]Xem toàn màn hình
    Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2026, sáng 13/11. Ảnh: Media Quốc hội

    Đồng thời, Chính phủ cũng được yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán; chống thất thu thuế, nhất là từ kênh thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ.


    Nợ công và bội chi ngân sách cần được kiểm soát, để tận dụng dư địa huy động nguồn lực, trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư một số công trình trọng điểm.

    Về đầu tư công, Quốc hội yêu cầu khắc phục các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu 2026, nhất là với dự án quan trọng, chương trình mục tiêu quốc gia.

    Ngoài ra, Chính phủ cũng cần sớm đưa vào vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới ở một số địa phương.

    Về hạ tầng, theo Nghị quyết, Chính phủ được giao đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM. Đồng thời, giai đoạn 2 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng cần được nghiên cứu triển khai, đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay Gia Bình. Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương triển khai cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai.

    Với hạ tầng năng lượng, Chính phủ cũng được yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút, triển khai các dự án năng lượng quan trọng và đảm bảo tiến độ của hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; cũng như mở rộng không gian phát triển mới (biển, vũ trụ, kinh tế tầm thấp, không gian ngầm...).
    --- Gộp bài viết, 13/11/2025, Bài cũ: 13/11/2025 ---
    Tạm xây 1 cái nhà để trú ngụ cho dzui với ACE chém gió >:D<
    Alcohol, Naoh68, Loive20214 người khác thích bài này.
  2. xuanliem0609

    xuanliem0609 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    2.642
    Muốn lên phải từ từ. TÍch lũy đủ vững vùng hỗ trợ 1500-1550 rồi đến khi kinh tế bùng nổ, GDP bùng nổ gấp đôi hiện tại hãy nghĩ tới vùng đó
    SuSuCaRot thích bài này.
  3. ATH2025

    ATH2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2025
    Đã được thích:
    493
    2350-2500
    SuSuCaRot thích bài này.
  4. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.779
    Chúng ta tăng trưởng GDP 10% bằng gì.
    1. Đẩy mạnh ĐT nhà đất PT các khu ĐT, đẩy giá nhà đất tăng 30%
    2. Đẩy nhanh XD nốt các tuyến đường bộ cao tốc
    3. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng XD các tuyến đường sắt cao tốc
    4. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và XD các tuyến Metro HN HCM HP ĐN Cần thơ Huế
    5. Cấm xe máy và ô tô chạy xăng trong vành đai 1 buộc các chủ phương tiện phải mua xe điện mới.
    6. Thay đổi đồng phục công sở BV trường học. mọi người phải mua sắm q áo dày dép túi sách mới.
    7. sơn lại hết các toà nhà cao tầng và thấp tầng
    vv
  5. ATH2025

    ATH2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2025
    Đã được thích:
    493
    Giọng điệu của thể loại ba que xuyên tạc.
    Naoh68, JbstockSuSuCaRot thích bài này.
  6. Memory_2222

    Memory_2222 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2022
    Đã được thích:
    7.181
    2400 năm 2026 là có thể !
    phong_van_vo_tinhSuSuCaRot thích bài này.
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    132.003
    Việt Nam đặt mục tiêu chưa từng có trong lịch sử nhân loại
    16:01 12.11.2025
    [​IMG]
    © Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương Hoa
    Đăng ký
    Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, để trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải có tăng tưởng GDP ít nhất 5 lần trong 20 năm tới.
    Cụ thể, nếu 10 năm đầu GDP tăng trưởng 10%, thì 10 năm tiếp theo vẫn phải tăng trưởng 7% thì mới đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.

    Mục tiêu cao chưa từng có trong lịch sử nhân loại
    Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ làm công tác khoa giáo tại các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước.
    Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quá trình phát triển công nghệ của một quốc gia trải qua 3 giai đoạn, bao gồm: đầu tư (mua công nghệ của nước ngoài về dùng); thẩm thấu công nghệ (sử dụng công nghệ, làm chủ và cải thiện); và sáng tạo (đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu để tạo ra công nghệ và sản phẩm mới).

    "Hiện Việt Nam đang ở giai đoạn 2 mua về dùng và bắt đầu hiểu, vận hành và cải tiến công nghệ. Phần sáng tạo ra công nghệ chưa nhiều. Nếu Việt Nam không tiến vào giai đoạn 3 thì không thể phát triển", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Hùng.
    Theo ông, từ năm 1990 đến nay là 35 năm qua, đã có 34 quốc gia vươn lên từ thu nhập trung bình trở thành thu nhập cao. Song, tròng số đó chỉ có 10-12 quốc gia được coi là nước phát triển, như Hàn Quốc, Israel, Cộng hòa Czech, Ba Lan…
    [​IMG]
    Nợ công Việt Nam 35–36% GDP, Chính phủ định vay 969.796 tỷ năm 2026

    20 Tháng Mười, 20:42
    Đối với Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết để đạt mức thu nhập cao vào năm 2045, GDP Việt Nam cần phải tăng ít nhất là 5 lần trong 20 năm tới. Nếu trong 10 năm đầu duy trì đã tăng trưởng liên tục 10%, thì trong 10 năm tiếp theo vẫn phải tăng trưởng 7% mới đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.
    Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh, đây là mục tiêu cao “chưa từng có trong lịch sử nhân loại”, cực kỳ khó đạt được, nhưng là con đường duy nhất để đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

    "Việt Nam vào thu nhập trung bình năm 2010. Nếu 2045, sau 35 năm, Việt Nam không vượt ngưỡng thu nhập cao thì nguy cơ cao là sẽ vào bẫy thu nhập trung bình", vị tư lệnh ngành lưu ý.
    Trên thực tế, Nhật Bản trước đó từng mất 25 năm để vượt qua thu nhập trung bình, Hàn Quốc mất tới 32 năm, còn Trung Quốc mất 24 năm.

    Tinh thần “Khoán 10”
    Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
    Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 bao hàm nhiều quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp có tính cách mạng, tương tự như Nghị quyết Khoán 10 cho nông nghiệp cách đây 40 năm, nhưng lần này là cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
    [​IMG]
    Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt trên 10%

    20 Tháng Mười, 10:53
    Nếu như Nghị quyết Khoán 10 tạo ra cuộc cách mạng trong nông nghiệp để Việt Nam thoát nghèo, thì Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ là cú hích, giải phóng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
    Tinh thần "Khoán 10" trong Nghị quyết số 57-NQ/TW được thể hiện qua việc quản lý theo mục tiêu, không quản lý cách làm; trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm; chấp nhận rủi ro, đánh giá theo hiệu quả tổng thể; người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo của mình.
    Ông Hùng cũng cho biết, trong quá trình thực hiện cần thay đổi cách tiếp cận, từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, từ quản lý quá trình sang quản lý mục tiêu, từ không chấp nhận rủi ro của từng dự án nghiên cứu sang đánh giá hiệu quả tổng thể và chấp nhận rủi ro của một dự án nghiên cứu.

    "Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đầu tiên phải đo được ảnh hưởng của tiền chi cho khoa học, công nghệ tác động vào nền kinh tế bao nhiêu phần trăm. Nếu không đánh giá được là không hiệu quả", ông Hùng nhấn mạnh.
    Hiện Bộ này cũng đang viết đề án quốc gia khởi nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, tinh thần của đề án là toàn dân khởi nghiệp, nhà nước đứng ra xây dựng nền tảng để hỗ trợ khởi nghiệp cho người dân, dù một người cũng có thể tạo ra một doanh nghiệp (không cần kế toán, quản trị, marketing).
    Naoh68Myly08 thích bài này.
  8. duongiph

    duongiph Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2014
    Đã được thích:
    55
    Su bói thử vnindex ngày mai thứ 6 giảm bn điểm?
    SuSuCaRot thích bài này.
  9. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    889
    Lo ngày mai tài khoản có cháy hay không đây, ở đó mà lo tới 2026 8-}
    traitimOL đã loan bài này
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    132.003
    Mai index phá dớp đen tối thứ 6 kéo Index tăng 10 điểm nhé
    Myly08, Naoh68Loive2021 thích bài này.

Chia sẻ trang này