Muốn so sánh giá xăng dầu hả ? vào mà so với sánh nè ............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocdai307, 02/04/2012.

4584 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1137 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [​IMG]10. Algeria
    Giá bán: 1,20 USD/ gallon (0,32 USD/lít)
    Algeria là một trong 12 thành viên của OPEC, với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 ở châu Phi sau Libya và Nigeria. Đồng thời, Algeria là nước xuất khẩu dầu lớn thứ tư thế giới trong năm 2010. Tuy nhiên, dầu mỏ của Algeria có hàm lượng lưu huỳnh thấp nên các khách hàng đến từ Liên minh châu Âu, EU không chuộng. Không giống như Saudi Arab, Algeria kiên quyết không tăng sản lượng dầu thô xuất khẩu, vì những căng thẳng leo thang về giá dầu trong tham vọng hạt nhân của Iran. Thu nhập chủ yếu của Algeria chủ yếu từ việc sản xuất dầu (60%). Ngành công nghiệp được quốc hữu hóa. Chính phủ nước này hạn chế sự phát triển kinh tế của tư nhân, sự tham gia của nước ngoài.
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    9. Oman
    Giá bán: 1,20 USD/gallon (0,32 USD/lít)
    Giá dầu lửa Oman bán ra cho người dân bằng với giá bán của Algeria, khoảng 1,2 USD/gallon (0,32 USD/lít). Oman bán khí đốt rẻ cho người dân là bởi đất nước này có trữ lượng dầu và sản lượng dầu lớn. Trữ lượng dầu của Oman lớn nhất khu vực Trung Đông, ước tính khoảng 5,5 tỷ thùng. Hoạt động khai thác dầu tăng 20% từ năm 2007, đạt khoảng 860 nghìn thùng/ngày. Năm 2010, lợi nhuận từ dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu chiếm tới 47% GDP của Oman. Đất nước Trung Đông này đang cố gắng đa dạng nền kinh tế. Ưu tiên số một cho giáo dục, bên cạnh đó, Oman đầu tư vào các ngành như dịch vụ y tế hay nông nghiệp.

    [​IMG]
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    8. Ai Cập
    Giá bán: 1,14 USD/gallon (0.30 USD/lít)
    Ai Cập là nhà sản xuất dầu và lọc dầu lớn nhất châu Phi, nắm giữ vị trí quan trọng trong OPEC, với sản lượng khoảng 736 nghìn thùng/ngày. Khí thiên nhiên dự kiến sẽ trở thành nguồn thu lớn do tăng sản lượng khai thác. Chính vì các lý do trên mà Nhà nước Ai Cập trợ giá nhiều cho giá nhiên liệu. Người dân “kim tự tháp” chỉ phải mua với giá 1,14 USD/gallon (0,30 USD/ lít).

    [​IMG]
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    7. Qatar
    Giá bán: 0,90 USD/gallon (0,24/lít)
    Qatar là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu khí lỏng tự nhiên, đứng thứ 16 về xuất khẩu dầu thô, với trữ lượng dầu lên tới 25,4 tỷ thùng, nguồn thu từ xuất khẩu nhiên liệu chiếm 50% GDP. Trợ cấp giá nhiên liệu là một trong những biện pháp mà Chính phủ Quatar áp dụng nhằm thúc đầy nền kinh tế đang phát triển của mình. Điều đó khiến cho mức độ tiêu thụ dầu mỏ của nước này tăng gấp 3 lần kể từ năm 2000. Những nỗ lực trên giúp Quatar trở thành một trong những nước vùng Vịnh có GDP cao nhất thế giới, khoảng 102.700 USD/người (2011).

    [​IMG]
  5. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    6. Cô-oét
    Giá bán: 0,84 USD/gallon (0,22 USD/lít)
    Cô-oét có trữ lượng dầu lớn thứ 6 thế giới đồng thời là một trong những quốc gia có sản lượng dầu mỏ khai thác và xuất khẩu lớn hàng đầu OPEC. Doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu chiếm 50% GDP và 95% thu nhập của nhà nước Cô-oét. Theo Viện Chính sách Toàn cầu, năm 2011, Cô-oét tiến hành trợ cấp giá nhiên liệu hóa thạch cho người dân cao nhất thế giới, lên tới 2.800 USD/người. Trong khi đó, UAE và Quatar trợ cấp khoảng 2.500 USD/người.

    [​IMG]
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    5. Bahrain
    Giá bán: 0,78 USD/gallon (0,21 USD/lít)
    Bahrain là nước có tương đối ít dầu mỏ so với các nước láng giềng khác. Quốc đảo vịnh Ba Tư này đang nổi lên như trung tâm thương mại và du lịch lớn ở vùng Vịnh. Để thúc đẩy kinh tế phát triển hơn nữa, Bahrain đã áp dụng các biện pháp trợ cấp giá nhiên liệu cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn dân số, cũng như nhu cầu cải cách chính trị khiến quốc đảo này có thể kết thúc sớm trợ cấp giá khí đốt bất cứ lúc nào.

    [​IMG]
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [​IMG]

    4. Turkmenistan
    Giá bán: 0,72 USD/gallon (0,19 USD/lít)
    Việc Tổng thống mới Gurbanguly Berdymukhammedov trúng cử đã làm thay đổi nhiều kế hoạch phát triển đất nước tại quốc gia Trung Á độc tài này. Chủ sở hữu một chiếc xe hơi ở Turkmenistan tiếp tục được trợ cấp 120 lít (34 gallon) khí miễn phí/tháng. Chính phủ quốc gia Trung Á này hứa hẹn sẽ trợ cấp giá nhiên liệu cho người dân tới năm 2030. Song, trữ lượng dầy khí của Turkmenistan ước tính tương đối thấp, do đó, lời hứa trên cũng cần xem xét có thực hiện được không.
  8. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [​IMG]

    3. Libya
    Giá bán: 0,54 USD/gallon (0,14 USD/lít)
    Cuộc nổi dậy và chống lại chế độ Gaddafi năm ngoái khiến cơ sở hạ tầng dầu mỏ Libya bị hư hỏng nặng nề. Nhiều mỏ dầu, nhiều cảng xuất trở thành chiến trường của các cuộc giao tranh khốc liệt giữa phe đối lập với lực lượng Gaddafi. Nhà máy lọc dầu Ras Lanuf lớn nhất nước này cũng phải đóng cửa. Chính phủ chuyển giao hiện tại đang dần khôi phục lại hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt của mình. Dự kiến, sản lượng dầu mỏ khai thác của Libya sẽ tăng từ 1,265 triệu thùng/ngày lên con số 1,6 triệu thùng/ngày vào hè 2012.
  9. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    [​IMG]

    2. Saudi Arab
    Giá bán: 0,48 USD/gallon (0,13 USD/lít)
    OPEC mới đây vừa công bố, Saudi Arab là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới sau Venezuela. Tuy nhiên, đất nước Nam Mỹ, Venezuela lại ít hấp dẫn các nhà đầu tư dầu lửa. Họ tập trung đầu tư ở Saudi Arab, khiến Saudi Arab trở thàn nước có sản lượng xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất thế giới.
    Mỗi năm, Saudi Arab chi khoảng 13,3 tỷ USD trợ cấp giá xăng và diesel.
  10. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    1. Venezuela
    Giá bán: 0,18 USD/gallon (0,05 USD/lít)
    Quốc gia Nam Mỹ này có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Venezuela là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất Mỹ Latinh, nhiều khu vực dân cư đói nghèo. Do vậy, Chính phủ đất nước “hoa hậu” đã trợ giá nhiên liệu nhiều cho nhười dân, với giá 0,18 USD/gallon (0,05 USD/lít). Đây là mức trợ giá nhiên liệu đứng đầu thế giới.




    [​IMG]

Chia sẻ trang này