Mỹ: Chỉ số giá hàng tiêu dùng giảm xuống mức kỷ lục -suy thoái kinh tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longhost, 17/12/2008.

2127 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 207 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. longhost

    longhost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Chỉ số giá hàng tiêu dùng giảm xuống mức kỷ lục -suy thoái kinh tế

    http://www.vincomsc.com.vn/vi/Tinchitiet_kinhte.aspx?ID=30380&loai=tintuc&S=S?&TitleID=11

    Bộ Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá hàng tiêu dùng của nước này, thước đo chính về mức độ lạm phát, đã giảm 1,7% trong tháng 11/08, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/1947 và là tháng giảm thứ hai liên tiếp.



    Số liệu trên khiến một số nhà kinh tế lo ngại vì nó cho thấy xu hướng thiểu phát, tức là tình trạng đối lập với lạm phát, có thể đang hình thành. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng nữa song chưa dẫn đến mức thiểu phát vì thiểu phát chỉ xảy ra khi nào có sự sụt giảm thật lớn, mạnh và rộng khắp về giá tiêu dùng, trong khi hiện tại nền kinh tế Mỹ mới chỉ trải qua hai tháng giảm giá hàng tiêu dùng.



    Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo giá trị hàng hóa bán lẻ của Mỹ trong tháng 11/08 giảm 1,8% và giá bán lẻ cũng giảm 1,6% do giá xăng và các sản phẩm từ dầu giảm mạnh. Giá bán lẻ của Mỹ giảm 5 tháng liên tiếp và là khoảng thời gian giảm dài nhất trong 16 năm qua.



    Giá bán buôn của Mỹ cũng giảm 2,2% trong tháng 11/08, tháng thứ tư giảm liên tục (mức giảm kỷ lục trong tháng 10//08 là 2,8%). Giá bán buôn năng lượng của Mỹ giảm 11,2% trong tháng 11/08, trong đó giá xăng giảm mạnh nhất, 25,7%.



    Ông Terrin Griffiths, một nhà kinh tế thuộc Hiệp hội tín dụng California, cho rằng chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giảm liên tiếp trong 2 tháng là "một dấu hiệu nữa của môi trường khó khăn mà chúng ta đang sống. Các gia đình đang phản ứng với nền kinh tế và các nhà sản xuất tiếp tục giảm giá hàng hóa để kích thích người tiêu dùng chi tiêu".



    Theo giới kinh tế, các chỉ số kinh tế nói trên cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã thắt chặt hầu bao hơn do những người thất nghiệp và cả những người sợ bị thất nghiệp chi tiêu ít hơn khiến các cửa hàng bán lẻ phải giảm giá và các nhà sản xuất phải giảm sản lượng. Trong một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành và công bố ngày 12/12, 73% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ giảm bớt việc mua quà vào cuối năm và hơn 60% nghĩ rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn vào năm 2009.



    Trong khi đó, một thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố vào tuần trước cho biết lần đầu tiên kể từ năm 1951, khoản nợ của các gia đình người Mỹ đã giảm trong quý III/08.

Chia sẻ trang này