Năm 2009: 80% DN nhỏ và vừa sẽ phá sản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longhost, 21/12/2008.

2095 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 308 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. longhost

    longhost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Năm 2009: 80% DN nhỏ và vừa sẽ phá sản

    Có tới 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn, doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa hoặc phá sản trong năm tới.

    95% trong tổng số 350.000 doanh nghiệp của nước ta là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
    ?oNăm 2009, kinh tế VN, nhất là các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa sẽ phải đối mặt với những khó khăn còn trầm trọng hơn năm 2008, sẽ có nhiều DN phải phá sản?. TS Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, lo ngại về ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đối với hệ thống DN.
    Bức tranh sẫm màu
    DN nhỏ và vừa hiện chiếm 95% tổng số DN đang hoạt động tại nước ta nhưng phần lớn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các DN đã trải qua một năm 2008 với đầy khó khăn nhưng sang năm tới, những khó khăn đó chẳng những không thuyên giảm mà còn gia tăng hơn nhiều.
    Hiện cả nước có 95% trong khoảng 350.000 DN là DN nhỏ và vừa theo tiêu chí mỗi DN có vốn dưới 10 tỉ đồng và dưới 300 lao động. Các DN nhỏ và vừa có tổng số vốn khoảng 85 tỉ USD, hằng năm đóng góp khoảng 40%, 50% việc làm mới. Cũng theo nhìn nhận của Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN, hiện có hơn 200.000 DN (60%) đang gặp khó khăn; 70.000 DN đang ngừng trệ, đóng cửa hoặc đã phá sản; chỉ có khoảng 200.000 DN đang làm ăn tốt.
    Số lượng DN buộc phải ngừng trệ sản xuất hay phá sản có thể còn nhiều hơn. Báo cáo của Hiệp hội Làng nghề VN cho biết có tới 5 triệu trong tổng số 10 triệu hộ làng nghề nước ta đang không có việc làm. Số DN phải ngừng sản xuất, đóng cửa, phá sản ở các địa bàn kinh tế trọng điểm trên cả nước đang gia tăng.
    Bước vào quý IV/2008, khi mà lạm phát bắt đầu có dấu hiệu chững lại, Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN công bố số liệu khảo sát cho thấy có tới 80% số thành viên của hiệp hội gặp khó khăn, trong đó 60% DN làm ăn kém và khoảng 20% DN khó có thể tiếp tục hoạt động. Nay, khi mà lạm phát đã được khống chế thì bức tranh DN vẫn chưa sáng sủa hơn, nếu không muốn nói là còn sẫm màu hơn.
    Theo cuộc khảo sát mới đây về chỉ số niềm tin đối với 256 DN do Công ty Dịch vụ Tài chính (WVB FISL) và Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn tài chính dầu khí VN (PVFC Invest) phối hợp tổ chức, chỉ số niềm tin của DN trong quý IV đã giảm 7 điểm so với quý III, từ 100 điểm xuống 93 điểm. Cũng theo cuộc khảo sát này, có 66% số DN được hỏi ý kiến cho rằng nền kinh tế chung của VN so với 12 tháng trước đã xấu hơn.
    Giải thích vì sao số DN nhỏ và vừa gặp khó khăn có chiều hướng gia tăng dù lạm phát đã lắng dịu và vấn đề vốn-cái khó nhất đối với DN nhỏ và vừa - đang được tháo gỡ nhanh, TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng tác động của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước đối với DN còn tiêu cực hơn tác động của lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát như thắt chặt tín dụng hay đầu tư.
    Khi nền kinh tế suy giảm, sức tiêu thụ thấp thì rất nhiều DN sẽ gặp khó khăn, không chỉ các DN nhỏ và vừa mà cả các DN lớn hoạt động trong các lĩnh vực như xi măng, sắt thép, vật liệu... cũng gặp khó.
    Theo ông, lúc này chưa phải thời điểm khó khăn nhất mà sự khốc liệt hơn có thể đến vào quý I, II/2009 vì khi ấy đà suy giảm hiện nay mới xuống tới ?ođáy? của nó. Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan cảnh báo: nếu không được hỗ trợ kịp thời, nhiều DN nhỏ và vừa sẽ biến mất trong thời gian tới vì không còn khả năng bám trụ.
    Nhìn lại bản thân để vượt khó
    Không thể vì các tác động bên ngoài, dù là lạm phát hay giảm phát, mà không thấy những yếu kém nội tại của DN nhỏ và vừa nước ta dẫn tới khả năng cạnh tranh yếu, ứng phó với khủng hoảng kém.
    Khó khăn vừa qua đã làm bộc lộ rõ hơn thực trạng DN nước ta, nhất là các DN nhỏ và vừa, còn hạn chế và yếu kém nhiều về tiềm lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ quản lý, đội ngũ tay nghề, công nghệ, khả năng chuyển hướng và cơ cấu lại...
    Phát biểu tại một cuộc hội thảo nhằm tìm kiếm giải pháp cho DN trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Cục phó Cục Phát triển DN nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Trọng Hiệu cho rằng bên cạnh các nhân tố như khó tiếp cận vốn, đất đai... thì công nghệ lạc hậu, quản trị DN yếu, thị trường nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp là một trong những nguyên nhân khiến DN nhỏ và vừa càng chịu nhiều hơn tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế.
    ?oĐừng quá trông đợi vào bên ngoài mà mỗi DN phải tự cứu mình là chính và đó là cách thoát khỏi khó khăn hiệu quả nhất, tốt nhất, rộng rãi và có sức mạnh nhất và không ai làm thay được. các DN cần nhìn lại mình một cách thật nghiêm túc để rút ra xem mình mạnh yếu chỗ nào, ra sao hay những tiềm năng nào có thể khai thác, khó khăn nào có thể giải quyết để có cái nhận biết thực chất và đúng đắn khả năng bản thân DN.
    DN cần khẩn trương cơ cấu lại nợ, định hướng lại sản xuất kinh doanh, tìm thị trường, tìm khâu đột phá để giải quyết vấn đề giá thành và cạnh tranh- ông Kiêm khuyến cáo. Bên cạnh đó, các DN cũng phải có sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hiệp hội ngành hàng, xã hội nghề nghiệp, cộng đồng DN.
    Cho rằng sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Nhà nước là rất quan trọng giúp DN vượt khó khăn, ông Cao Sỹ Kiêm thay mặt Hiệp hội DN nhỏ và vừa có 4 kiến nghị với chính phủ.
    Thứ nhất, cần điều chỉnh xuống thấp hơn lãi suất vốn vay, cung ứng nhiều vốn vay lãi suất thấp với điều kiện cho vay dễ dàng hơn và kịp thời hơn cho DN.
    Thứ hai, chính phủ nên dãn, hoãn và miễn giảm một số thuế cho DN.
    Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính để DN bớt khó khăn, tiết giảm chi phí và chớp thời cơ tốt hơn. Thứ tư, nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương kích cầu sản xuất, tiêu dùng vừa công bố.
    Theo Phạm Dương
    NLĐ
  2. zlight

    zlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    0
    tin quá cũ . Tặc đã cảnh báo anh em từ T9 rồi
  3. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Năm 2009 là năm của: vỡ nợ, phá sản, thất nghiệp, ...nhưng ttck thì những tin này đã phản ánh trước vào giá rồi. Chờ vĩ mô ngon mới vào thì chỉ ăn được chút ngọn thôi. Tranh sao nổi với tự doanh 100 cty CK khi tt hot lại
  4. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Cái bài này cũ lắm rồi ,longhost còn đưa lên làm gì vậy con.
  5. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Sóng này ăn tết ngon choét, tên nào sợ thì đứng ngoài. Ai vào từ 11.12 giờ làm 10%->2x% rồi.

Chia sẻ trang này