Nam tiến lần thứ hai - Vượt sông Trường Giang !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 16/01/2011.

6360 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62064 lượt đọc và 967 bài trả lời
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Prudential bị khách 'tố' cho vay nặng lãi



    Khách hàng vay tín chấp tại Công ty Tài chính Prudential muốn tất toán
    trước hạn nhưng không được chấp nhận nên bức xúc và "tố" là công ty
    đang cho vay nặng lãi.


    [​IMG]

    Khách "tố" Prudential cho vay nặng lãi. Ảnh: PV


    Anh Phan Thanh Triều, quận Phú Nhuận, TP HCM, cho biết, ngày
    18/8/2008 anh ký hợp đồng tín dụng 15 triệu đồng với Công ty tài chính
    Prudential Việt Nam, thời hạn 36 tháng, lãi suất 1,75% mỗi tháng. Khoản
    thanh toán hằng tháng 679.200 đồng, tháng thứ 35 là 676.700 đồng.

    Sau thời gian thực hiện hợp đồng, đến tháng 8/2010, anh Triều đến làm
    thủ tục xin chấm dứt hợp đồng vay trước hạn. Căn cứ theo điều 4, khoản
    4.2 của phụ lục hợp đồng vay thì "Nếu bên cho vay cho phép bên vay trả
    trước toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay, bên vay có nghĩa vụ trả cho bên
    cho vay một khoản phí thanh toán trước hạn như được quy định tại điều
    1.2(h) của hợp đồng tín dụng cá nhân trước khi thực hiện khoản thanh
    toán trước hạn đó".

    Theo anh Triều, đối chiếu quy định này thì anh được quyền chấm dứt hợp
    đồng vay trước hạn và chịu phí phạt 2% trên tổng dư nợ gốc. Tuy nhiên,
    Prudential lại căn cứ vào điều khoản quy định: "Theo yêu cầu của bên
    vay, bên cho vay có quyền nhưng không có nghĩa vụ cho phép bên vay trả
    trước hạn…". Hơn nữa, công ty cho biết thời gian này đang áp dụng chính
    sách chung tạm ngưng thực hiện yêu cầu tất toán trước hạn, chính sách
    này phù hợp với điều kiện và điều khoản chung của hợp đồng đã ký kết
    với khách hàng. Do đó, Prudential không cho anh tất toán trước hạn.

    Không chỉ bức xúc về điều này, anh Triều còn cho rằng cách tính lãi của
    Prudential có dấu hiệu "cho vay nặng lãi". Cụ thể, nếu tính ra thì lãi
    suất tháng 35 anh phải đóng lên tới 63% một tháng (413.700 đồng tiền
    gốc + 262.500 đồng tiền lãi) chứ không phải là 1,75 % mỗi tháng.

    Ngoài anh Triều, VnExpress.net cũng nhận được một số phản ánh tương tự
    từ khách hàng khi vay tiền tại Prudential. Một khách hàng tên Minh Hạo
    cho rằng, khi làm thủ tục vay tại công ty này, khách khó có thể đọc kỹ
    hết 3 trang A4 với bao nhiêu chữ chi chít trên hợp đồng, cộng với 11
    trang phụ lục nên chỉ xem những mục chính. Còn hỏi nhân viên nhiều lần
    thì luôn được xác nhận là có quyền trả trước hạn với 2% tiền phạt của
    số dư nợ còn lại... Nhưng sau đó anh gặp không biết bao nhiêu rắc rối
    trong việc tất toán trước hạn cũng như cách tính lãi của nhân viên.

    Trước những thắc mắc này, ông Park Sung Hoo,Tổng giám đốc Công ty TNHH
    một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam cho rằng không thể bình
    luận về các chi tiết do Đại diện tiếp thị và bán hàng trực tiếp trao
    đổi với khách hàng. "Chúng tôi cũng xin thông báo, khi có những yêu cầu
    về thông tin, khách hàng nên tiếp xúc với trung tâm phục vụ khách hàng
    để có thông tin chính thức", ông nhấn mạnh.

    Lý giải về chính sách ngưng tất toán trước hạn, ông Park Sung Hoo cho
    biết, mỗi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đều có những chính sách tín
    dụng khác nhau bao gồm chính sách về việc tất toán khoản vay trước hạn
    cho từng loại hợp đồng tín dụng cụ thể, hoặc áp dụng cho từng giai
    đoạn. Những chính sách này được quyết định trong nội bộ, được thực thi
    một cách nhất quán và có thể thay đổi ở từng giai đoạn miễn tuân thủ
    các quy định hiện hành của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng
    tín dụng.

    Riêng về lãi suất, ông Park Sung Hoo nhấn mạnh, căn cứ điều 4.1, hợp
    đồng tín dụng cá nhân của khách hàng Phan Thanh Triều, lãi sẽ được tính
    trên khoản vay kể từ ngày rút vốn cho đến khi khoản vay được thanh toán
    đầy đủ. Do đó, ông khẳng định, lãi suất trong hợp đồng của khách hàng
    Triều vẫn là 1,75% mỗi tháng tính trên tổng khoản vay ban đầu.

    Tuy nhiên, theo luật sư Võ Quang Vũ, Công ty luật Tân Á, cách tính lãi
    đều hàng tháng 1,75% mỗi tháng trên tổng số tiền vay 15 triệu đồng là
    không đúng luật Việt Nam. Vì trong khi số tiền gốc giảm dần hàng tháng
    mà lãi suất vẫn giữ nguyên. Trong trường hợp của anh Triều, nếu tính số
    tiền gốc tại thời điểm tháng thứ 35 chỉ còn 413.700 đồng. Vậy số tiền
    lãi phải đóng là khoảng 7.000 đồng (413.700 x 1,75%), nhưng công ty
    tính tiền lãi là 262.500 đồng, nghĩa là lãi suất lên đến 63% một tháng.

    Ông Vũ cho rằng, dù là thỏa thuận nhưng việc làm này là trái với Bộ
    luật Dân sự Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng và có đấu hiệu vi phạm
    luật Hình sự. Theo quy định pháp luật, khi tính lãi chỉ được tính trên
    số nợ chính thức chứ không phải tính lãi trên số nợ ảo (tiền gốc đã trả
    giảm dần thì không được tính lãi trên số tiền đã trả).

    Vậy căn cứ vào hợp đồng vay và các quy định luật thì hợp đồng vay trên
    thuộc loại vay dài hạn, nếu lấy mức lãi suất cơ bản của ngân hàng tương
    ứng với thời hạn vay x 150% cũng không vượt quá 3% mỗi tháng. Nhưng mức
    lãi suất tháng thứ 35 của khách hàng Triều lên tới 63%, công ty đã vi
    phạm khoản 1, Điều 467 Bộ luật Dân sự, theo luật sư Vũ.

    Từ những phân tích trên, luật sư Vũ cho rằng dù hợp đồng trên là sự
    thỏa thuận của các bên nhưng điều khoản lãi suất là vi phạm luật. Do
    đó, áp dụng điều 128 và 135 Bộ luật Dân sự thì hợp đồng trên sẽ vô hiệu
    một phần (phần lãi suất).

    Nhưng Tiến sĩ Nguyễn Quang A lại cho rằng, điều 467 của Bộ Luật Dân sự
    quy định mức cho vay không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản và áp
    dụng cả cho các tổ chức tín dụng là không sát với thực tế.

    "Nếu họ phải cho vay “theo quy định của luật” với lãi suất không quá
    150% của lãi suất cơ bản thì toàn bộ hệ thống ngân hàng mau chóng phá
    sản vì thua lỗ. Chính vì thế nhà băng nào cũng phải tìm cách “lách”
    bằng phí hay các công cụ khác", ông Nguyễn Quang A nói.

    Tiến sĩ Quang A cũng nhấn mạnh, cần phải chống nạn cho vay nặng lãi.
    Song quy định hiện hành không chống được nạn cho vay nặng lãi mà còn
    làm méo mó hoạt động tín dụng nên cần phải điều chỉnh phù hợp hơn với
    thực tế.

    Theo một chuyên gia nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công
    ty tài chính là công cụ để tập đoàn điều tiết vốn và sử dụng vốn một
    cách có hiệu quả, thuận lợi nhất. Trong phạm vi nội bộ tập đoàn hoặc
    nhóm công ty có quan hệ lợi ích gắn bó thì các đơn vị này có thể dễ
    dàng huy động các nguồn vốn nhàn rỗi từ các công ty thành viên để tập
    trung vốn đầu tư.

    Với tính nội bộ cao trong hoạt động nghiệp vụ công ty tài chính, vị
    chuyên gia này cho rằng hình thức trên có thể kiểm soát rủi ro và tập
    trung vốn lớn cho các dự án quan trọng trong nội bộ tập đoàn. Các lợi
    ích mà công ty tài chính mang lại chỉ khi nó làm đúng chức năng (tập
    trung cho một dự án nhất định, trong một thời gian cụ thể ). Còn nếu
    các công ty này cứ “mải miết” lấn sân chức năng của các ngân hàng thì
    sẽ khiến hệ thống tài chính quốc gia khó kiểm soát.
  2. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.568
    bác hôm nay hưng phấn nhỉ. Skype làm sao em vào rom chẳng thấy được. Sáng nay em nhập PGC và KSS đó bác. KSS thiên hạ sợ chạy hết rồi, phân phối mà. em run quá. Chúc mừng bác ALV và CMI. Con KTB em ôm theo bác lại không chạy kể cũng hơi buồn nhưng không sao. sẽ có thời điểm mình chức mừng nhau.[r2)][};-
  3. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Trích Cuoidenho_2011 :

    [​IMG]

    Trên sàn HOSE khối lượng khớp lệnh cả trực tiếp và thoả thuận đạt hơn 42,43 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 1.058,2 tỷ đồng, tăng 4,59% về khối lượng và tăng 2,49% về giá trị so với phiên liền trước.

    Sàn HNX lượng khớp đạt hơn 34,42 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 618 tỷ đồng, tăng 32,96% về khối lượng và tăng 33% về giá trị so với phiên liền trước.

    Như vậy là khối lượng giao dịch trên hai sàn tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là trên sàn HNX.

    Số cổ phiếu có màu xanh hôm nay tiếp vượt trội so với số cổ phiếu mang sắc đỏ. Chốt phiên trên sàn HOSE có 147 mã tăng74 mã giảm. Trên sàn HNX, có 195 mã tăng trong khi có 79 mã giảm.


    Sau 1,000 năm nghiên cứu chứng khoán vịt ngan thì đến giờ này e dám đưa ra câu trả lời chính xác 100 % tâm lý của các nhà đầu tư vịt ngan .

    TH1 :
    Khi tâm lý NDT bi quan thì lo chạy bán sống bán chết ( Đáy của thị trường khi Thanh khoản tặng đột biến hoặc giảm đột biến do chất giá sàn cả đống )

    TH2 : Khi đang nghi ngờ thì không ai dám mua vào-- lúc đó thị trường sẽ đi lên trong bền vững. ( thanh khoản thị trường luôn ở mức thấp )

    TH3 : Khi tâm lý hưng phấn thì các nhà đầu tư lao vào mua như điên mà không biết ngày mai. Vì mỗi ngày ngủ dậy lại thấy Vốn sinh đẻ không kế hoạch tăng 5 % -> 7 %....Lòng tham tiền ai mà chẳng thích.===> Lo đổ vỏ đi là vừa


    Như vậy thị trường vẫn trong giai đoạn 2---> Tăng trưởng bền vững.

    Sóng thần đã bắt đầu từ 12/01 và sẽ kết thúc vào ngày 13/04... thời điểm này VNI sẽ đạt 700 trước 13/04....
    Sóng thần 700 đã điểm...........Nhà cái nào dám cản lại thì chỉ có chết


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    [​IMG]
    Phụ nữ vốn dĩ
    có phép thuật..họ có thể chảy máu khi ko bị thương ..có thể bị ướt tuy ko dính nước..và nhiệm màu nhất là biến vật ko xương trở nên cương cứng...!!!

  4. belloefamoso

    belloefamoso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Thế là phải múc à hehe ALV, SBT, VPL mà chiến thôi
  5. yeck

    yeck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tàu đã áp sát, dân vẫn đua nhau vượt đường ray
    (Dân trí) - Khi tàu chỉ còn cách điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ khoảng 100m, dù cố hết sức nhưng nhân viên gác gi vẫn không thể ngăn cản nổi dòng người đua nhau “phá” rào chắn barie cố băng qua đường ray khiến giao thông hỗn loạn chưa từng thấy.
    Sự việc trên xảy ra tại ngã ba An Dương Vương - Trần Phú - Trưng Nhị giao cắt với đường sắt đoạn qua thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chiều 15/1, PV Dân trí có mặt tại hiện trường và ghi nhận được tình hình này. ​
    Đoàn tàu mang số hiệu DFH21 xuất phát từ Hà Nội, sau khi dừng trả khách tại ga Phúc Yên thì tiếp tục chuyển bánh đi Yên Bái - Lào Cai.
    Dù tàu hú còi inh ỏi, nhưng người tham gia giao thông vẫn “đua nhau” băng qua đường ray theo kiểu “điếc không sợ súng” và mặc kệ sự cản trở của nhân viên đường sắt khiến giao thông bị hỗn loạn nghiêm trọng.
    Theo quan sát của PV, không thấy lực lượng cảnh sát giao thông có mặt làm nhiệm vụ, có 3 người mặc trang phục ngành đường sắt và khoảng 3 - 4 người dân nhiệt tình đã ra sức ngăn cản các phương tiện và yêu cầu “nhường đường” cho đoàn tàu.
    Các nhân viên đường sắt rất cố gắng mới có thể hạ được rào chắn barie, song hàng chục người và phương tiện cả ô tô, xe máy lẫn xe đạp vẫn bất chấp nguy hiểm vượt rào để sang đường khi tàu đã đến gần.

    [​IMG]
    Thậm chí, khi tàu chỉ còn cách điểm giao cắt này 50m, một chiếc taxi vẫn đặt bánh xe lên đường ray.
    Sau khoảng 15 phút hỗn loạn, cuối cùng đoàn tàu cũng qua được điểm giao cắt, không có tai nạn xảy ra nhưng nhân viên đường sắt và những người chứng kiến được phen tái mặt.
    Anh Hòa (ở phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên) cho biết: “Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần, tình trạng ùn tắc, hỗn loạn thường xuyên xảy ra mỗi khi có tàu, nguyên nhân là do người tham gia giao thông thiếu ý thức. Đây là nút giao thông nhạy cảm và trọng điểm trong khu vực nên rất cần sự có mặt trực chốt của lực lượng cảnh sát giao thông”.

    Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ hỗn loạn:


    [​IMG]
    Tàu chỉ còn cách 100m, nhưng người tham gia giao thông vẫn "điếc không sợ súng"

    [​IMG]
    Người dân vượt rào chắn barie "áp sát" đường ray

    [​IMG]
    Tàu đã đến gần, người gác gi tỏ ra bất lực


    [​IMG]

    [​IMG]
    ... các phương tiện vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua đường ray...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ... cố vượt rào chắn barie bằng mọi giá.

    [​IMG]
    Tàu đã tới nhưng vị trí người tham gia giao thông đứng đợi tàu khoảng hơn 1m, trong khi đó Luật Đường sắt quy định khoảng cách tối thiểu là 5m

    [​IMG]
    Tàu vừa chạy qua, dòng người lại tiếp tục cuộc chen lấn.
    Quỳnh Anh
  6. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Hơn 6.200 tỷ đồng cổ tức sẽ được chi trả trong quý I/2011




    [​IMG]



    Khoản tiền mặt nhận từ cổ tức có nhiều khả năng sẽ quay trở lại thị trường.



    Bao
    nhiêu % tiền mặt từ cổ tức mà tổ chức/nhà đầu tư nhận được sẽ được dùng để tái đầu tư trên TTCK là con số không thể thống kê được. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể coi đây là một nguồn tiền khả dụng bổ sung cho thị trường trong thời gian tới.

    EIB
    và CTG được xếp vào “top 1” doanh nghiệp chi nhiều tiền trả cổ tức nhất. Với số vốn điều lệ hơn 10.560 tỷ đồng, EIB “bơm” hơn 1.267 tỷ đồng chi trả cổ tức. Khoản cổ tức này nhà đầu tư sẽ được nhận vào 18/1 tới đây. Còn lượng cổ tức bằng tiền mặt CTG chi trả đạt con số trên 2 nghìn tỷ đồng.

    Tiếp đến là OGC. Với mức chi trả cổ tức tỷ lệ 10% cho số vốn 2.500 tỷ đồng,
    doanh nghiệp này chi 250 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

    Tổng lượng tiền SBT sẽ chi trả cổ tức trong quý I/2010 là
    141,25 tỷ đồng. Đặc thù của SBT khác với những doanh nghiệp khác là SBT chỉ mới niêm yết một phần cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, với việc Bourbon chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần chưa niêm yết cho các nhà đầu tư như Thành Thành Công, Sacombank-SBS, Đặng Thành... thì khả năng số cổ tức từ cổ phần chưa niêm yết của các đơn vị này bơm trở lại TTCK không nhỏ.

    Không đạt mức chi trả lên đến trên 100 tỷ đồng nhưng DIG,
    NTL, CII, SAM… cũng là những doanh nghiệp chi khá nhiều tiền trả cổ tức trong
    quý I/2010.

    Thống kê sơ bộ những doanh nghiệp đã chốt quyền nhận cổ tức
    tính đến ngày 14/1/2010, tổng lượng cổ tức doanh nghiệp chi trả đạt hơn 5.200 tỷ đồng.


    [​IMG]




    Một
    số doanh nghiệp khác đã có nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền trong quý I nhưng chưa chốt quyền như PVD, IJC, LSS, PGC, ABT,
    REE… Ước tính sơ bộ khoản tiền các doanh nghiệp này chi trả cổ tức đạt gần 1.000 tỷ đồng.

    Nếu các DN này đều trả trong quý I/2011, thì tổng lượng tiền từ cổ tức
    trên 6.200 tỷ đồng.

    Thống kê thêm lượng tiền doanh nghiệp đã
    trả cổ tức trong tháng 12/2010 (Data CafeF), tháng này thanh khoản thị trường ở mức thấp, tâm lý nhà đầu tư là “chờ đợi” nên khoản tiền khả dụng từ cổ tức ít được tái đầu tư, thì tổng lượng tiền cổ đông thực nhận trong tháng 12 không kể những doanh nghiệp chưa niêm yết đạt gần 1.900 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp trả cổ tức trong tháng 12 với tổng tiền lớn như HPG, PVS, PDR…

    Tháng 1/2011 là thời điểm nhiều doanh nghiệp tổng kết kết quả

    kinh doanh năm 2010 nên sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong quý I. Do đó, số tiền khả dụng từ cổ tức trong quý I dự kiến sẽ nhiều hơn con số thống kê trên.

    Như
    vậy nguồn tiền mặt khả dụng từ cổ tức để quay lại thị trường không phải là nhỏ. Nếu những tín hiệu vĩ mô cả kinh tế và chính trị tích cực phát đi trong thời gian tới giải tỏa tâm lý nhà đầu tư, cùng với sự sôi động mùa báo cáo KQKD, chúng ta có thể kỳ vọng và một viễn cảnh tăng trưởng tốt của TTCK ngay trong quý I/2011.

    Minh Thành

    Tiền không thiếu chỉ sợ thiếu niềm tin.... ở cái đất nước này chỗ nào có mùi tanh tưởi của tiền thì thôi rồi.... 1000 tỷ chứ 1000 tấn polime xanh con cò cũng có....
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.594
    Em lại liên tưởng vượt sông Bến Hải năm xưa. Hồi đó bộ đội ta hành quân Nam tiến khi đến sông Bến Hải thấy quân ta nườm nượp qua sông rất là khí thế Bọ mới nói: Các chú qua sông răng cũng có chú chết. Các chú hy sinh trẻ quá, phí quá nên cho bọ xin cái mão !!!

    Giờ thấy giống giống !
  9. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    ^:)^^:)^^:)^
  10. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Dù mưa hay nắng, dù hạ hay đông, dù chim nhợn gào thét điên cuồng thì 5 phiên vừa qua mỗi ngày vẫn có 20-40 mã trên 2 sàn chất lệnh như núi...đừng dối lòng mình.... lớn cả rồi.... tự biết phải làm gì nhé !

Chia sẻ trang này