Nam tiến lần thứ hai - Vượt sông Trường Giang !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 16/01/2011.

7262 người đang online, trong đó có 167 thành viên. 00:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62078 lượt đọc và 967 bài trả lời
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Người Hà Nội tấp nập vào siêu thị sắm Tết

    Bất chấp cái giá lạnh ở Hà Nội, người dân vẫn lũ lượt kéo nhau đến siêu thị mua sắm vào 2 ngày cuối tuần. Sức nóng của những ngày giáp Tết đang tăng từng giờ.
    >Siêu thị Tết mở cửa từ 0h


    10h trưa, chị Quyên ở Thái Thịnh, Hà Nội khệ nệ tay xách, nách mang 2 túi đồ khá lớn rời siêu thị Hapro. Ngoài việc mua thức ăn cho gia đình, chị mua thêm đủ các loại mắm, muối, tương cà, hạt nêm, rồi đồ uống, bánh kẹo, mứt, hạt dưa, hạt dẻ... chuẩn bị cho những ngày Tết. Tổng số tiền mà chị bỏ ra lên tới 3,5 triệu đồng. Chị cho biết từ nay đến Tết, vẫn phải quay lại siêu thị ít nhất 2 lần nữa để sắm thêm các đồ dùng cần thiết khác.

    [​IMG]

    Siêu thị Intimex Hà Nội những ngày giáp Tết. Ảnh: Hoàng Hà.
    Mọi năm, chị Quyên có thói quen nhờ ông xã chở ra tận BigC Thăng Long trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội để sắm Tết. Lần này có siêu thị Hapro gần nhà, chị tranh thủ mua hàng luôn để tiện đi lại.

    Chị cho biết, cùng với sức mua tăng cao, nhiều mặt hàng cũng lần lượt niêm yết giá mới, tăng ít nhất 5% so với trước. Tăng mạnh nhất là các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn, dầu ăn, rau củ quả tươi. Ngoài ra, các loại đồ uống như rượu, bia, nước ngọt đóng chai... cũng tăng vài giá so với trước. “Thông thường, tôi đi mua sắm trước một tuần để tránh sát Tết giá cả nhiều mặt hàng sẽ 'mượn cớ' ngày lễ để tăng cao”, chị Quyên cho biết thêm.

    11h trưa Chủ nhật (24/1), siêu thị BigC Thăng Long gần như rơi vào tình trạng quá tải. Bãi đỗ xe trước và sau siêu thị gần như chật kín, dù rằng BigC đã bố trí thêm bãi đất trống để xe, phục vụ khách đi mua sắm. Chị Trinh ở Nghĩa Tân, Hà Nội kiên nhẫn đứng chờ cả giờ mới đến lượt mình thanh toán, than thở: "Tôi có cảm giác, người Hà Nội đổ hết đến đây để sắm Tết thì phải".

    Chị Trinh có mặt tại siêu thị này từ 9h sáng, chen lấn, xô đẩy trong dòng người đông đúc. Có những thời điểm hành lang giữa các quầy hàng rơi vào tình trạng "tắc đường", khách hàng chen kín lối đi khiến không ai có thể di chuyển ngược hay xuôi phải đến chục phút.

    Theo chị Trinh, vào BigC mua hàng, giá cả bình dân nhưng điều khiến mọi người e ngại nhất vẫn là chuyện thanh toán. Bởi bình thường, các ngày nghỉ siêu thị đã đông đúc thì những ngày lễ Tết, tình trạng xếp hàng chờ đến lượt càng căng thẳng hơn.

    Rất nhiều khách hàng không đủ kiên nhẫn để chờ thanh toán, đã bỏ lại giỏ hàng lỉnh kỉnh đồ đạc để đi về dù trước đó, họ đã phải đánh vật cả tiếng đồng hồ trong dòng người lũ lượt mới chọn được hàng để mua. Nhân viên siêu thị BigC liên tục được gọi đến các quầy thanh toán để gom đồ khách bỏ lại.

    Theo đại diện của BigC, những ngày này, không chỉ người Thủ đô mà bà con từ ngoại thành hoặc giáp ranh Hà Nội cũng đổ về đây mua sắm hoặc xem hàng. Vì vậy, dù siêu thị đã tăng thêm 30% số quầy thu ngân lên con số 101, mở rộng thêm khu đỗ xe của khách, chuyện quá tải vẫn không thể tránh khỏi. Sức mua sắm tăng cùng với việc BigC đang “mạnh tay” khuyến mãi là nguyên nhân khiến người tiêu dùng đang náo nức đổ về đây. Hiện có ít nhất 1.000 mặt hàng tại siêu thị này thực hiện khuyến mãi giảm giá từ 5 đến 50%.

    Không chỉ riêng Hapromart, BigC, theo ghi nhận của VnExpress.net. trong 2 ngày cuối tuần, nhiều siêu thị khác ở Hà Nội như Fivimart, Citimart, Intimex đều tấp nập khách đến mua sắm. Sức mua được ghi nhận tăng 30% so với ngày thường.

    Khu vực hút khách nhất vẫn là các quầy bánh kẹo, mứt Tết. Tại siêu thị Thái Hà chiều thứ bảy, hàng chục người dân chen lấn nhau trong quầy bánh kẹo ngoại. Nhiều khách hàng lớn tuổi than trời vì đã chen được vào hàng rồi nhưng không thể cúi hay ngồi xuống chọn đồ được vì xung quanh đông đặc người.

    Có siêu thị phải chuyển gian hàng bánh, mứt Tết và các loại đồ uống, bánh kẹo ra ngoài sảnh để bán, giảm bớt lượng khách vào trong. Ngoài ra, rượu và các giỏ quà cũng được nhiều người chọn mua, phục vụ cho nhu cầu đi chúc Tết.

    Chiều qua, tại siêu thị Fivimart trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, các quầy tính tiền chen đầy khách, ai ai cũng kèm theo một xe đẩy chất đầy bánh kẹo. Có người mua đến 5 chai rượu ngoại một lúc.

    Đại diện một siêu thị tiết lộ, hóa đơn thanh toán của khách lên tới cả chục triệu đồng cũng không phải là chuyện hiếm trong những ngày giáp Tết. Số tiền này có thể xúc được 10k mấy con lởm trên sàn ck~X~X~X~X.

    Hồng Anh - Thanh Bình

    Thế mới biết TT bán lẻ còn màu mỡ lắm.... Thằng Coopmart, Maximark khi nào lên sàn nhể?
  2. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Siêu thị mở cửa từ 0h để đón khách sắm Tết - ƯỚC GÌ CK CŨNG ĐƯỢC THẾ LÀY THÌ HAY BIẾT MẤY.......:p:p:p


    Các siêu thị ở Hà Nội đã chuẩn bị một lượng hàng hóa lớn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người thủ đô. Có siêu thị dự kiến lượng khách sẽ tăng gấp 10 lần trong những ngày giáp Tết.

    [​IMG]

    Năm nay lịch nghỉ nghỉ Tết khá dài tới 8 ngày, nên các phương án về nhân sự, nguồn cung ứng hàng hóa được các siêu thị chuẩn bị khá kỹ. Đại diện truyền thông của Siêu thị Intimex cho biết, hằng năm, trong những ngày giáp Tết (từ 23 tháng Chạp), lượng khách tới siêu thị sẽ đông gấp 5, thậm chí gấp 10 ngày bình thường. Do vậy, Intimex sẽ tăng lượng hàng phục vụ thời điểm trước Tết lên 30% so với bình thường. Đồng thời, siêu thị cũng bố trí thêm quầy thu ngân, bộ phận bảo vệ... để giảm thiểu hiện tượng quá tải trong những ngày giáp Tết.


    Bia, nước giải khát, đồ uống là những mặt hàng được các siêu thị chuẩn bị với số lượng cực lớn để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: H.A.
    Vị đại diện này cho biết, do nhân viên làm việc tại siêu thị chủ yếu là người ngoại tỉnh, Intimex sẽ đóng cửa vào 2h chiều ngày 30 tháng Chạp và đến mùng 4 tháng Giêng sẽ mở cửa trở lại. "Vào những ngày Tết, sau 30 tháng Chạp hầu như rất ít khách đến siêu thị mua sắm. Do vậy, nếu có mở cửa bán hàng cũng không hiệu quả", vị đại diện này cho biết thêm.

    Theo thông báo của BigC, từ nay đến hết ngày 30 Tết, hệ thống siêu thị này sẽ tăng thêm 30% số lượng quầy thanh toán, 20-30% số nhân viên thu ngân và giao nhận hàng trong một ca làm việc so với ngày thường. Tất cả các quầy đều được trang bị thiết bị thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Master… Đặc biệt, Big C sẽ giao hàng đến tận trưa 30 Tết.

    Trong giai đoạn cao điểm từ 21 đến 29 tháng Chạp Tết, tất cả các siêu thị BigC đều nới rộng khung giờ mở cửa thêm 1-2 giờ so với trước. Riêng tại Big C Thăng Long, trong ngày 23/1, siêu thị sẽ mở cửa từ 0h đến 22h30 để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tại thời điểm từ 0h00 đến 6h sáng, sẽ có hơn 200 mặt hàng được bán với giá giảm 50%... Vào ngày 30 Tết, tất cả các siêu thị Big C trên toàn quốc đều mở cửa phục vụ khách hàng từ 7h đến 12h. Big C chỉ nghỉ Tết vào mùng Một và mùng Hai. Sáng mùng Ba Tết, siêu thị hoạt động trở lại bình thường.


    Các thùng hàng được xếp đầy ra phía hành lang, dọc lối đi của khách tại siêu thị Hapro. Ảnh: M.K.
    Tại siêu thị Fivimart, không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán cũng được hâm nóng. Hàng nghìn tấn hàng hóa các loại được bổ sung về các điểm bán của hệ thống siêu thị, những thùng ******** xếp dọc khắp hành lang, lối đi vào. Các mặt hàng chủ lực dự kiến sẽ tiêu thụ nhiều trong những ngày giáp Tết là thực phẩm tươi sống, đồ uống, hạt dẻ cười, hạt dưa, hạt bí, măng khô, miến mộc nhĩ... Ngoài ra, các giỏ quà Tết cũng được bày bán khắp các kệ hàng. Giá mỗi giỏ quà này phổ biến từ 350.000-600.000 đồng hoặc cao hơn lên cả triệu đồng.

    Theo nhân viên bán hàng ở đây, so với năm ngoái, giá các mặt hàng trong siêu thị có nhích nhẹ nhưng không có sản phẩm nào tăng giá đột biến. Thậm chí, để kích thích nhu cầu mua sắm của người dân, siêu thị này vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá, với mức giảm phổ biến 10-30%, tùy sản phẩm.

    Theo Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính - Nguyễn Tiến Thỏa, năm nay, công tác chỉ đạo điều hành giá cả và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai khá sớm tại hầu hết các địa phương. Tại Hà Nội và TP HCM, các hệ thống bán lẻ và doanh nghiệp nằm trong chương trình bình ổn giá được hỗ trợ vay vốn lên 880 tỷ đồng.

    Ông Thỏa cho biết ngay từ tháng 12/2010, đoàn kiểm tra của các Sở Tài chính địa phương đã tiến hành rà soát và kiểm tra việc niêm yết giá bán hàng hóa tại hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm và doanh nghiệp. "Chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp không niêm yết giá, tăng giá bán bất hợp lý", ông Thỏa cho biết.

    Tại TP HCM dự kiến có 2.100 điểm bán hàng bình ổn giá tập trung chủ yếu tại các siêu thị, trung tâm mua sắm khu vực nội thành. Năm nay, ngoài hơn 20 siêu thị Co.opMart trên địa bàn, TP HCM triển khai chương trình bình ổn giá tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ khác như C.opfood, Focoosa, Vissan, Vinatexmart. Trong đó, riêng các lượng hàng nhu yếu phẩm phục vụ mùa tết đã được chuẩn bị khoảng 150.000 tấn, tăng 30-40% so với năm ngoái.

    Hồng Anh
  3. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Đồ hiệu đắt hàng


    Với mức tăng trưởng doanh thu hàng năm 20-30% của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Giordano, Bossini, Valentino, giới kinh doanh hàng nước ngoài bắt đầu đã nhận ra xu hướng “mê” hàng hiệu của các “thượng đế” VN.



    Không ở đâu hàng hiệu lại có nhiều… mức giá như thị trường TP HCM. Tại các shop trên đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, hay các trung tâm thương mại Diamond Plaza, Tax… một chiếc quần Jean hiệu Levi’s được quảng cáo là model mới, hàng xách tay về giá chào lên đến 200 USD, quần Gap 100 USD. Các phụ kiện đi kèm như dây nịt thời trang, túi xách đồng bộ, nếu mua đủ, giá không dưới 300 USD. Một chiếc áo thun thời trang đơn giản, giá cũng từ 50-70 USD. Rất nhiều hàng hiệu đang “đổ bộ” vào TP HCM, từ chiếc đồng hồ Tissot nạm kim cương đến bộ veston Valentino chính gốc Ý với giá không dưới 1.000 USD.

    Nhưng cũng có không ít khách hàng thích săn tìm hàng hiệu mà giá chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn một bộ. Chỉ cần ghé vào Intershop, Trung tâm Thương mại Saigon Square, khu lầu 3 Thương xá Tax… khách sẽ bắt gặp rất nhiều kiểu áo quần, giày dép, đồ thể thao hàng hiệu Duma, Holister, Tommy, Express, Adidas, Nike… đổ đống và sales chỉ với giá vài chục nghìn một chiếc. Trong đống hàng này có cả hàng bị lỗi, hàng in sai mẫu, được thanh lý từ các khu chế xuất.

    Giám đốc một công ty tư nhân chuyên kinh doanh hàng hiệu nhập khẩu cho biết, người tiêu dùng hàng hiệu có đủ mọi lứa tuổi. Người có thu nhập cao muốn tìm những bộ đồ hàng hiệu có tiếng để khẳng định đẳng cấp. Giới trẻ khá giả tìm hàng hiệu theo phong trào, như một cách chơi. Còn rất nhiều những công nhân, trí thức, sinh viên… thu nhập bình thường cũng thích “tầm” hàng hiệu giá rẻ vì kiểu dáng đẹp, vì mê chất lượng và có khi cũng vì muốn dùng thử cho biết.

    Chính vì vậy, thị trường hàng hiệu đang phát triển mạnh mẽ. Bảng phân tích thị trường của công ty này cũng cho thấy hiện tượng mê hàng hiệu ở TP HCM, Hà Nội ngày càng lan tỏa, bành trướng. Bằng chứng là doanh thu các nhãn hiệu Giordano, Bossini, Denti, Mango ở các cửa hàng tăng trưởng đều đặn 20-30%/năm.

    Một tín hiệu nữa dự báo thị trường hàng hiệu ở TP HCM sẽ phát triển mạnh: Theo chân Tập đoàn Thương mại Parkson đầu tư vào Trung tâm Thương mại Saigontourist từ ngày 1/4, sẽ có các nhãn hiệu nổi tiếng bắt đầu đặt chi nhánh phân phối hàng chính hãng vào thị trường TP HCM như CK, Levi’s, Soda, Baleno, S&K…

    Nhà phân phối S&K cho biết, hãng này sẽ tung vào thị trường VN các mặt hàng thời trang trẻ hip hop, có đủ bộ từ giày, túi xách, dây đeo theo từng kiểu quần áo, mà giá không quá 1 triệu đồng. Giá của S&K sẽ mềm hơn các nhãn hiệu khác 10%, Baleno sẽ rẻ hơn 20%.

    Theo SGGP
  4. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Sáng nay thấy một đám đông vác dao vào CK TL tìm Dương Văn Chung :-??

    Ko biết là có việc gì! Bác nào thạo thì chec lại thông tin cho AE biết với :-ss
  5. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    em copy của 1 bác trên này:

    Cuối tuần, bạn gọi điện đố: Tết này người ta ăn lớn hay nhỏ? Trả lời: Chắc là nhỏ thôi. Cả thế giới khó khăn chứ riêng gì Việt Nam! Bạn cười, và rủ đi uống cà phê. Ở một quán bên lề trên đường Lý Tự Trọng, bạn bảo hãy quan sát cho kỹ một cửa hàng bên kia đường. Đó là một cửa hàng nhỏ nhưng nổi tiếng ở TP.HCM về việc cung cấp bia ngoại nhập và các loại thực phẩm của hiếm từ Mỹ, Nga, Pháp, Đức...Chỉ một buổi sáng thôi mà thấy choáng với cái cách sắm tết của giới thượng lưu. Xe hơi cứ nối đuôi nhau đậu dài dài, bước xuống là những quý bà sang trọng. Họ toàn là chỉ, hỏi và móc tiền trả xoành xoạch. Không một tiếng cò kè. Và sau đó là mấy anh chàng phục vụ với tài xế cứ khuân hàng chất kìn kìn lên xe.
    Rời quán cà phê ở đường Lý Tự Trọng, bạn chở về chợ Tân Định, nơi đó có một cửa hàng chuyên bán rượu tây. Và ở đây, thấy choáng khi mỗi chai rượu có giá hơn một tháng lương công nhân nhưng cứ được mua như nước suối!
    Bạn cười cười hỏi: ”Thế nào, người ta ăn tết lớn hay nhỏ?”. Trả lời: “Lớn quá!”.
    Bạn lại cười, bảo lên xe chở đi tiếp. Và lần này là trực chỉ ra Tân Kỳ Tân Quý, đến hết đường thì rẽ trái ra quốc lộ 1A. Ở đó có rất nhiều nhà máy. Và chiều về, khi tan ca, từng đoàn công nhân rẽ vào các chợ xép. Họ móc trong túi, trong ví từng đồng tiền lẻ nhàu nhò để mua quả trứng, bó rau.
    Nhưng đừng tưởng không có chợ tết cho công nhân nghèo. Chỉ vài ngày nữa thôi, họ cũng hòa vào dòng người để về quê sum họp với gia đình ba ngày tết. Và đã về thì cũng phải có quà cho cha mẹ, cho các em. Nhưng quà tết công nhân thì khiêm tốn lắm. Đó có thể là chiếc dây nịt cho cha, loại mang vài lần là muốn gãy với giá chỉ chục ngàn đồng, là chiếc áo bán đổ đống bên đường chỉ 30.000 đồng/chiếc cho mẹ, là những bịch kẹo thèo lèo vài ngàn đồng/gói cho em...
    Bạn cười buồn hỏi: ”Thế nào, người ta ăn tết lớn hay nhỏ?”. Trả lời: “Quá cám cảnh!”.
    Bạn - một cán bộ nhỏ ở một quận, nhưng cũng là chỗ tiếp xúc nhiều với dân, mà nếu muốn ắt cũng khối điều kiện để kiếm phong bì. Nhưng bạn bảo ngay từ nhỏ đã được cha dạy rằng trong trái tim của mỗi con người, ai cũng có một mảnh băng đá mà tạo hóa đã cấy vào. Người nào mà trái tim còn biết đập loạn nhịp khi chứng kiến những cảnh bất công trong cuộc đời thì mảnh băng đá ấy ngày càng bé đi.
    Còn ai mà dửng dưng với mọi chuyện, sống kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, chẳng mấy chốc mảnh băng đá ấy lớn lên và làm đông cứng quả tim. Khi ấy, không chết cũng chẳng còn ra hồn người! Vì vậy, năm nào bạn cũng làm một vòng đến chỗ người ta sắm tết dữ dội nhất, rồi qua nơi người nghèo mơ tết để trái tim luôn nóng mà kiềm chế mảnh băng đá kia.

    Bài học mà bạn nằm lòng từ lời răn của cha mình có lẽ cũng là bài học chung. Chúng ta không phê phán những vị đại gia sắm tết tưng bừng, bởi sau một năm vất vả họ có quyền thưởng cho mình một cái tết sung túc - miễn rằng tiền ấy sạch, không bóp hầu bóp họng người khác mà có. Nhưng đừng lấy cái tết của người giàu cộng với cái tết của người nghèo rồi chia trung bình để tự trấn an lòng rằng dân ta đã khá lên nhiều lắm. Khi ấy, mảnh đá trong tim bắt đầu lớn lên rồi đấy!
  6. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    DIC: Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT đã mua 50.440 CP (21/01/2011 16:42)
    DIC: Đã bán 384 cổ phiếu quỹ (30/12/2010 15:37)
    DIC: Đặt kế hoạch 36,07 tỷ đồng LNST năm 2011 (29/12/2010 17:29)
    DIC: Ông Dương Đình Thái - Phó Chủ tịch HĐQT chưa bán được CP (17/12/2010 17:05)
    DIC, CNT, HLG, BMC: Cổ đông nội bộ vi phạm công bố thông tin (15/12/2010 21:07)
    DIC: Đăng ký bán 384 cổ phiếu quỹ (13/12/2010 23:29)
    DIC: Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó TGĐ đã bán 15.000 CP (10/12/2010 23:02)
    DIC: Đẩy mạnh xuất khẩu clinker (20/11/2010 11:48)
    DIC: 3 Cổ đông nội bộ đăng ký mua 170.000 CP (17/11/2010 16:37)
    DIC: Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT đã mua ròng 34.000 CP (17/11/2010 15:59)
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    ALV: Vợ Ông Bùi Vĩnh Phúc - TV HĐQT đăng ký bán 7.900 CP và đăng ký mua 20.000 CP (24/01/2011 10:26)
    CTA, ALV: Kết quả kinh doanh quý III/2010 (22/10/2010 15:39)
    Khoáng sản Vinas A Lưới chính thức giao dịch tại HNX từ ngày 17/9 (07/09/2010 15:36)
    ALV: 17/9/2010 – Ngày giao dịch đầu tiên 1.500.000 cổ phiếu trên HNX (06/09/2010 17:57)
  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    CMI: Anh trai Ông Nguyễn Văn Hùng - KTT đã bán 5.000 CP (20/01/2011 15:53)
    CMI: Em trai Ông Trần Thanh Hiệp - TGĐ đăng ký bán 5.000 CP (20/01/2011 15:46)
    CMI: Được chấp thuận chào bán 16,6 triệu cổ phiếu ra công chúng (17/01/2011 09:12)
    CMI: CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm, tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT đăng ký bán 511.399 CP (29/12/2010 14:19)
    CMI: Ông Nguyễn Văn Dũng - Người liên quan đến cổ đông nội bộ, đăng ký bán 5.000 CP (17/12/2010 10:41)
    CMI: Bà Trần Thị Thanh Hoa - Người liên quan đến cổ đông nội bộ, đăng ký bán 10.000 CP (17/12/2010 10:30)
    CMI: CTCP Chứng khoán Thăng Long - Cổ đông lớn đã bán 30.000 CP (03/12/2010 23:08)
    CMI: Em ông Phạm Minh Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 17.900 CP (25/11/2010 18:12)
    CMI: Người liên quan đến ông Đặng Minh Toàn - Thành viên HĐQT đã bán được 30.000 CP (19/11/2010 17:08)
    CMI: Ông Nguyễn Văn Hùng - Kế toán trưởng không mua được cổ phiếu (19/11/2010 17:06)
  9. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    KTB: Giải trình doanh thu và lợi nhuận Q3/2010 tăng mạnh so với Q3/2009 (11/11/2010 15:08)
    Doanh nghiệp khoáng sản: Quý IV thuận lợi hơn (29/10/2010 10:42)
    KTB, KSH, BKC: Kết quả kinh doanh quý III/2010 (28/10/2010 08:14)
    Phiên đầu tháng: OCH, CTA và KTB chính thức đi vào giao dịch (01/10/2010 17:04)
    KTB: Bản cáo bạch và các Báo cáo tài chính (29/09/2010 22:05)
    Khoáng sản Tây Bắc chào sàn ngày 1/10 với giá 50.000 đồng (26/09/2010 10:19)
    Đầu tư khoáng sản Tây Bắc đăng ký niêm yết tại HoSE (23/08/2010 12:03)
  10. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Tháp PVN Tower 102 tầng có thể triển khai vào cuối năm 2011 (22/01/2011 12:47)
    PVX: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Anh Minh giữ chức vụ P.TGĐ (18/01/2011 15:15)
    PVX: Bà Nguyễn Hồng Anh - TV BKS đăng ký bán 11.000 CP, mua 15.000 CP (18/01/2011 10:36)
    PVX: Bà Nguyễn Hồng Anh - TV BKS đã bán 4.000 CP (18/01/2011 10:33)
    PVX: Ông Nguyễn Mạnh Tiến - P.TGĐ đăng ký mua 40.000 CP, bán 50.000 CP (14/01/2011 15:18)
    PVX: Ông Nguyễn Thanh Sơn - KTT, đăng ký mua 100.000 CP, bán 50.000 CP (06/01/2011 17:45)
    PVX: Mua lại toàn bộ vốn của PVEP Thái Bình (30/12/2010 15:53)
    PTL: PVX đã mua 1,95 triệu cp, đăng ký mua tiếp 5,6 triệu cp (28/12/2010 10:28)
    PVX: Ông Bùi Tiến Thành - Thành viên HĐQT đăng ký bán 25.000 CP (16/12/2010 23:07)
    PVX: Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Kiểm soát đăng ký bán 20.000 CP (13/12/2010 17:48)

Chia sẻ trang này