NBC!!!!!! Cánh chim đầu đàn của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam!!!! Đã đến lúc "bứt phá ngoạn mục"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi namoon, 03/11/2007.

2021 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 05:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9853 lượt đọc và 239 bài trả lời
  1. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    NBC!!!!!! Cánh chim đầu đàn của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam!!!! Đã đến lúc "bứt phá ngoạn mục" !!!!!!!!!!!!!

    Bứt phá ngoạn mục
    05:23'' AM - Thứ sáu, 10/11/2006

    18 năm tuổi, Cty CP Than Núi Béo đưa sản lượng than từ 2-300.000 tấn lên 3, 6 triệu tấn; tăng trưởng bình quân hàng năm từ 1,5 - 1,8 lần. Thành công trong đầu tư và CPH đưa Núi Béo trở thành 1 trong 3 Cty của Tập đoàn Than và Khoáng sản VN có sản lượng lớn nhất - xứng danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
    Tiến sĩ Phạm Minh Thảo - GĐ Cty CP Than Núi Béo - là 1 trong 100 doanh nhân Việt Nam vừa được VCCI trao tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu năm 2006".

    Nhiều phen vượt khó

    Để cung ứng nhiên liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại do Liên Xô giúp đỡ, Nhà nước ta ký thỏa thuận cũng với Nhà nước Liên Xô để thiết kế, đầu tư khai thác than tại vùng than Núi Béo. Theo đó, ngày 7/11/1988, Xí nghiệp Than Núi Béo ra đời. Để khai thác vùng than có trữ lượng trên 30 triệu tấn này, sau khi đầu tư dở dang khoảng trên 1 triệu USD trên tổng mức đầu tư 20 triệu USD, qua một vài năm xây dựng cơ bản thì Liên Xô... tan rã. Thế là mỏ Núi Béo bị cắt viện trợ! Núi Béo đành lầm lũi bám trụ, tiếp tục xây dựng cơ bản tại vùng mỏ này với số vốn vẻn vẹn ngót 20 tỷ VND. Giai đoạn ấy, một bứt phá quan trọng mà DN này là "lật ngược tình thế" cho mỏ Núi Béo! Do vỉa 14 có tài nguyên xấu, nếu tiếp tục đầu tư sẽ không hiệu quả, nên sau khi tính toán kỹ, Cty đã "lật cánh" chuyển hướng khai thác sang vỉa 11- đi ngược so với thiết kế ban đầu. Và, phương án "đi ngược" này đã thành công - sau 2 năm bóc trên 1 triệu m3 đất đá, Cty Than Núi Béo khai thác và tiêu thụ trên 70.000 tấn than. Tháng 6/1998, Núi Béo được Bộ KH- ĐT cấp giấy phép hợp tác kinh doanh với Cty Cavico của Canada (vốn đầu tư 30 triệu USD từ phía Canada, công suất khai thác 1,2 triệu tấn than/năm; thời gian khai thác 28 năm). Nhưng rất tiếc là do khủng hoảng kinh tế khu vực nên phía đối tác đã...không huy động được vốn. Vì vậy, năm 2000, Núi Béo và Cavico đành... ngậm ngùi chia tay!

    Trước gian nan, Cty Than Núi Béo vẫn kiên trì vận động CBCNV cho vay vốn để tiếp tục đầu tư. Trong lúc này, Núi Béo đã thành lập công ty cổ phần do CBCNV góp vốn đầu tư thiết bị và thuê chính Cty Cavico Việt Nam làm xây dựng cơ bản... Sau 4 năm vượt khó (1996-1999), Cty như vượt qua thời kỳ "giáp hạt". Đến năm 2000, các chỉ tiêu chính đều tăng: bóc đất đá đạt 1,6 triệu m3, khai thác gần 400 nghìn tấn than, doanh thu đạt 75 tỷ VND - gấp 2 lần công suất thiết kế giai đoạn 1.

    Phát huy hiệu quả đồng vốn

    Năm 2001, TCty Than VN giao cho Cty Than Núi Béo một bài toán khó - phải phấn đấu đạt sản lượng khai thác 1,2 triệu tấn than vào năm 2005, trong khi năm 2000 mỏ này mới kẽo kẹt sản lượng... 400 nghìn tấn! Để giải bài toán trên, song song với việc nghiên cứu các phương án kỹ thuật khả thi, Núi Béo đã hình thành và triển khai đồng bộ "Chính sách chất lượng" ngay từ năm 2001. Theo đó, Cty Than Núi Béo đã không ngừng cải tiến công nghệ khai thác, liên tục đầu tư vào nhân lực và thiết bị với mục tiêu tạo sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ví dụ: dồn sức đầu tư vào dàn thiết bị hiện đại (gồm: xe trọng tải 55 tấn, máy xúc lật 10m3/ gầu, máy cày xới làm tơi đất đá thay cho việc nổ mìn...). Đây là dàn thiết bị lớn nhất đầu tiên được Núi Béo mạnh dạn đưa vào hoạt động ở vùng than Quảng Ninh.
    Có một việc mà Cty CP Than Núi Béo thành công, khiến các nhà chuyên môn sửng sốt. Đó là: nâng cao hiệu quả khai thác than qua việc giảm mạnh suất đầu tư. Theo tư vấn thiết kế, để có 1 tấn công suất than lộ thiên tại Núi Béo, cần đầu tư từ 30 - 35 USD. Tức là, nếu muốn có 3 triệu tấn than, Cty sẽ phải đầu tư khoảng 100 triệu USD, tương đương trên...1.600 tỷ VND. Nhưng trên thực tế, để nâng công suất mỏ lên 3 triệu tấn than, Cty chỉ cần đầu tư... 500 tỷ VND - giảm trên 3 lần so với tính toán của tư vấn thiết kế! Chính vì nâng cao hiệu quả đồng vốn, đồng lương của CBCNV cũng tăng theo. Hiện Cty có trên 2.500 CBCNV với mức thu nhập bình quân trên 4 triệu VND/người / tháng.

    Cuối năm 2005, Cty Than Núi Béo là DN đầu tiên của Tập đoàn CN Than và Khoáng sản VN thí điểm CPH thành công. Trên sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu của Cty được bán với giá gấp 3 lần giá khởi điểm đã được DN nước ngoài mua hết ngay trong phiên đấu giá đầu tiên.
    Từ một XN nhỏ bên bờ vực giải thể, Cty CP Than Núi Béo đã vượt lên thành DN hàng đầu của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Suốt chặng đường đi đến thành công, có sự đóng góp không nhỏ của GĐ - Tiến sĩ Phạm Minh Thảo - người vừa được tặng Cúp Vàng nhà quản lý giỏi. Thế nhưng, chính vị giám đốc này lại... rất ngại khi nói về mình. Ông bảo: "Tôi chỉ làm khai thác lộ thiên, có gì đáng nói đâu? Nếu có, theo tôi hãy nói về những DN và GĐ khai thác than hầm lò ấy. Họ luôn đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Gian nan, thử thách của họ cũng gấp bội chúng tôi... Chính họ mới đáng được viết..."
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    Với EPS 4 quý gần nhất là 7k và dự kiến năm 2007 ít nhất đạt 8k; tốc độ tăng trưởng kinh hoàng bình quân 40%/năm, các dự án hiệu quả ... NBC là Cp giá trị xứng đáng đầu tư nhất trên Hastc vào thời điểm hiện nay ... Khi thị trường lình xình trong tháng 11 thì chỉ có NBC là nơi trú ẩn hiệu quả và an toàn nhất
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    Cách đầu tư của các nhà tỷ phú hàng đầu thế giới



    Nhìn vào danh sách những tỷ phú hàng đầu thế giới năm 2007 do Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố, chắn hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi: không biết họ làm thế nào để trong một ngày có thể làm ra một số tiền mà có cả đời vất vả bạn cũng không kiếm được.

    Nếu chịu khó nghiên cứu và tìm hiểu, bạn sẽ thấy câu trả lời rất đơn giản. Chỉ có duy nhất hai cách để đạt được điều này: thứ nhất, hãy gây dựng một công ty trở nên lớn mạnh, có giá trị hàng tỷ đô-la hoặc thứ hai, hãy trở thành một nhà đầu tư thành công.

    Quay trở lại bảng xếp hạng năm 2007, bạn có thể thấy top 5 không có sự thay đổi nhưng đang có cạnh tranh rất mạnh mẽ. Trong 13 năm liên tiếp, Bill Gates tiếp tục duy trì ngôi vị là người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 56 tỷ đô-la. Nhưng khoảng cách với người ở vị trí thứ hai Warren Buffett, với tài sản trị giá 52 tỷ đô-la, đang được thu hẹp dần.

    Nhà đầu tư người Mexico, Carlos Slim đứng ở vị trí thứ ba với tài sản 49 tỷ đô-la, đã có một bước tiến cực kỳ ấn tượng bằng việc tăng thêm 19 tỷ đô-la trong năm vừa qua. Gia đình Kamprad (Thụy Điển), sáng lập ra chuỗi cửa hàng nội thất IKEA đứng thứ tư với 33 tỷ đô-la. Theo sau ở vị trí thứ năm là vua thép người Ấn Độ Lakshmi Mittal với 32 tỷ đô-la.

    Trong năm người giàu nhất thế giới nói trên, hãy khoan nói về Bill Gates và thử tìm hiểu hai người đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, Warren Buffett và Carlos Slim, xem họ đã làm giàu như thế nào?

    Chân dung của hai nhà tỷ phú Warren Buffett và Carlos Slim

    Ngày nay, cái tên Warren Buffett đã trở nên quá nổi tiếng. Nhưng chắc hẳn ít ai biết ông được xem là một nhà đầu tư giá trị luôn bình thản trước mọi sự thổi phồng, cường điệu và kích động trên thị trường. Ông không ngại ngần đầu tư vào các cổ phiếu được xem là tẻ nhạt, xuống giá, thậm chí, đang ở trong tình thế xấu nhất.

    Ngoài việc là chủ nhân của Tập đoàn Berkshire Hathaway, hiện ông đang nắm giữ cổ phần lớn của Tạp chí Time, công ty quảng cáo hàng đầu của Mỹ Ogilvy&Mathew, Công ty Interpublic, Hãng nước ngọt Coca-Cola, American Express, Walt Disney và Gillette?

    Đó là chưa kể tới một số công ty nho nhỏ cỡ Geico hay General Re? Và rất có thể vào một ngày nào đó, trong một tình huống đặc biệt, biết đâu ông còn mua cả những hãng sản xuất đồ lót?

    Những công ty và tập đoàn lớn do ông sở hữu và nắm giữ cổ phần, đã vẽ nên bức chân dung về ông, khó có thể đếm hết.

    Với Carlos Slim, cách mà ông vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng này lại có phần hơi khác. Carlos Slim không chỉ đáng chú ý vì khối lượng tài sản ước tính lên tới 49 tỷ đô-la, mà còn vì ông là người đứng đầu danh sách 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất trong năm. Carlos Slim là ?oông trùm? trong lĩnh vực truyền thông.

    Không thỏa mãn với vị trí là nhà cung cấp các dịch vụ truyền thông lớn nhất Mexico, chủ hãng Telefonos de Mexico (Telmex) này còn có tham vọng mở rộng chi nhánh ra nhiều nước khác trên thế giới, mà trước hết là thị trường châu Mỹ La-tinh. Năm 2003, Carlos Slim đã mua đứt tập đoàn điện thoại di động Bell South Sao Paulo của Brazil, đồng thời cũng đang nắm cổ phần chi phối tập đoàn viễn thông lớn nhất của Brazil là Embratel Participa.

    Tập đoàn viễn thông Mỹ MCI đã phải bán số cổ phần mà MCI đang nắm giữ cho Telmex sau khi tập đoàn viễn thông của Carlos Slim thắng trong một đợt đấu thầu công khai.

    Có thể nói tin học, viễn thông là hai lĩnh vực mà Carlos Slim dành nhiều công sức để đầu tư vào nhất và chúng cũng đem lại cho ông những kết quả mỹ mãn. Nếu nhiều người gọi Warren Buffett là người đàn ông có phép lạ với các đồng đô-la, thì Carlos Slim là huyền thoại về người ?ođộng vào cái gì, cái đó biến thành vàng?.

    Cách họ làm giàu

    Hai người đàn ông này đã ?ogiăng lưới? như thế nào mà có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy, ngay cả trong những lĩnh vực mà trước họ chẳng ai nhìn thấy tiền đồ phát triển.

    Họ đã làm được điều đó bằng hai nguyên tắc đơn giản sau đây:

    1. Mua những công ty khi giá của nó rẻ.

    2. Tập trung vào các hoạt động kinh doanh có tiềm năng phát triển.
    Buffett đã tạo ra một khối lượng của cải đáng kể khi ông mua lại 5% tổng số cổ phiếu của hãng American Express khi hãng này đang rơi vào tình trạng nợ nần. Trong bức tranh tranh tối trang sáng của thị trường vào năm 1964, ông đã mua cổ phiếu của hãng này với giá rẻ bất ngờ. Ông nhận ra rằng đây vẫn là một công ty có thương hiệu mạnh và có cơ hội làm ra tiền. Khi ông mua, giá mỗi cổ phiếu chỉ có 35 đô-la, nhưng chỉ năm năm sau, giá của chúng đã lên đến 189 đô-la.

    Còn đối với Slim, cơ hội lớn đầu tiên đã đến với ông vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế diễn ra năm 1982 tại Mexico. Khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài tại nước này tìm cách chạy trốn khỏi đây vì hoảng sợ. Slim đã nhận định rằng: ?oGiá trị thấp của rất nhiều công ty tại thời điểm này là bất hợp lý?. Ông đã tìm cách mua những công ty được rao bán với giá rất rẻ lúc đó và thu về không biết bao nhiêu lợi nhuận.

    Đến năm 1990, Carlos Slim cũng mới chỉ được biết đến ở Mexico là chính. Chỉ đến khi trở thành ông chủ của Tập đoàn viễn thông Telmex lớn nhất châu Mỹ La-tinh thì thế giới mới giật mình vì Mexico cũng có một đại gia kinh doanh. Cơ hội đến với ông khi Nhà nước Mexico quyết định tư nhân hóa công ty điện thoại và viễn thông quốc gia.

    Chẳng phải là một chuyên gia kỹ thuật, nhưng Carlos Slim táo bạo đến liều lĩnh, bỏ hết tiền vốn của mình để lao vào đấu thầu. Cuối cùng, với 1,7 tỷ đô-la, ông đã mua gần như toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn này. Giá khi đó của một cổ phiếu của Telmex có 0,8 cent. Còn bây giờ giá của chúng trên thị trường chứng khoán đã tăng gấp 45-50 lần so với thời điểm đó.

    Nếu nói về điểm chung của hai nhà tỷ phú Warren Buffett và Carlos Slim, thì đó là cách tận dụng thời cơ và đi trước đón đầu. Bill Gates, tỷ phú giầu nhất hành tinh cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Bạn hãy thử tìm hiểu cách làm giàu của Gates xem như thế nào?

    Sự nổi tiếng và giàu có của Bill Gates được gắn liền với sự sáng lập ra hãng Microsoft. Nhưng nếu xem bản danh sách đầu tư chứng khoán cá nhân của ông, bạn sẽ nhận thấy Bill Gates hiện đang sở hữu Hãng đường sắt quốc gia Canada (Canadian National Railway), Hãng Republic Services và Hãng Otter Tail.

    Trong ba công ty nói trên, điều đáng ngạc nhiên là Canadian National Railway kinh doanh trong lĩnh vực đường sắt, một ngành công nghiệp nặng, khác hẳn với lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm mà ông đã theo đuổi. Hai hãng còn lại, một là nhà chuyên thu thập rác bẩn và thứ hai là nhà cung cấp dịch vụ điện công cộng, đồng thời sản xuất các ống nhựa.

    Nếu chỉ nhìn vào ba công ty này, thì hiển nhiên Bill Gates cũng được xem là nhà đầu tư vào các cổ phiếu mà ít người chú ý tới, vì cho đó là những cổ phiếu quá chán và tẻ nhạt.

    Tựu chung lại, thì cả ba người giàu nhất trong bản danh sách do Tạp chí Forbes công bố, từ Bill Gates cho đến Warren Buffett hay Carlos Slim, đều là những nhà đầu tư giá trị. Lý do chung cho sự lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu là bởi vì họ hiểu rằng đầu tư giá trị là sự đầu tư khôn ngoan, đồng thời lại đơn giản hơn tất thảy các dạng đầu tư khác.
    Song không phải ai quyết định đầu tư vào giá trị cũng thành công như họ. Ngoài yếu tố thời cơ và vận may rủi, còn một điều mà ít người có được, đó là năng khiếu và sự nhạy cảm trong kinh doanh, cách nhìn thấy giá trị tiềm ẩn trong những cổ phiếu tưởng chừng như rất bình thường, đặc biệt mỗi khi có sự biến động lớn trên thị trường. Buffett và Slim đã có những ?ocú? đầu tư đặc biệt thành công bằng cách mua những công ty, cổ phiếu vào thời điểm mà chẳng ai dám mua.

    Vậy thì bạn cũng có thể làm được điều này lắm chứ, hãy mua ngay NBC, VSP và nắm bắt cơ hội bất ngờ khi nó đến với bạn.
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.870
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    hì, chuyên gia hào hoa ka ka cũng quan tâm tới NBC à, ngon lắm đấy
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.870
  7. nikexpress

    nikexpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bác và NBC một tay nèo
  8. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.978
    Ặc , bài báo cảu bác có từ năm trước rồi , kô biết nó có kéo đc giá năm nay lên kô :))
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    CANSLIM là một phương pháp chọn mua chứng khoán nổi tiếng được nhiều người biết đến do William O''Neil - người sáng lập ra tờ Investor''s Business Daily, sáng tạo ra.

    Phương pháp CAN SLIM rất toàn diện, bởi vì nó là phương pháp chọn mua chứng khoán bao hàm cả phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật.

    CAN SLIM là viết tắt của:

    *C = Current Quaterly Earnings Growth: mức tăng trưởng doanh lợi trong quý hiện tại. Nghiên cứu của O''Neil cho thấy hầu hết các cổ phiếu tốt đều có sự gia tăng lợi nhuận so với cùng quý năm trước đó (tỷ lệ tăng càng cao càng tốt). Khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư, cần để ý tới các cổ phiếu có sự gia tăng lợi nhuận mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đọc các báo cáo tài chính, cần để ý tới độ tin cậy và thống nhất của thông tin (chẳng hạn như có thể có gì đó không đúng khi doanh thu của công ty tăng 20% trong khi lãi ròng chỉ tăng 5%).

    *A = Annual Earnings Increase: gia tăng doanh lợi hàng năm. Theo O''Neil, cổ phiếu tốt là cổ phiếu có mức gia tăng lợi nhuận đều đặn trong vòng 5 năm trước. Cần đặc biệt lưu ý tới các cổ phiếu có mức gia tăng lợi nhuận hàng năm ổn định và trên 25%. Tuy nhiên, cũng nên chú ý tới chu kỳ kinh doanh của từng ngành, từng công ty. Theo O''Neil, tiêu chí này có thể giúp bạn loại bỏ khoảng 80% các cổ phiếu tồi.

    * N = New products, management, heights, more people trading the stock: sản phẩm mới, ban giám đốc, các mức giá cao điểm mới, số người giao dịch chứng khoán nhiều hơn. Thường phi có một nhân tố nội tại nào đó dẫn tới việc tăng giá cổ phiếu và các yếu tố cần lưu ý là sản phẩm mới, ban quản lý mới và độ cao mới của giá cổ phiếu.

    *S = Supply and Demand: số cung và số cầu. Quy luật cung - cầu quyết định giá của hầu hết mọi hàng hoá và cổ phiếu không phi là một ngoại lệ. Theo O''Neil, cổ phiếu của các công ty lớn không phi luôn luôn là các cổ phiếu nên mua. Cổ phiếu có số lượng lưu hành thấp sẽ dễ dàng gia tăng giá hơn các cổ phiếu có số lượng lưu hành lớn hơn. Cổ phiếu được các nhà quản trị hàng đầu nắm giữ với tỷ lệ lớn thường là cổ phiếu có độ an toàn cao. Đặc biệt, cần lưu ý tới các cổ phiếu được công ty mua lại và cổ phiếu của các công ty có tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn tự có vừa phi.

    *L = Leader or Laggard: cổ phiếu hàng đầu hay bị xếp hạng thấp. Theo O''Neil, chỉ nên mua 2 hay 3 cổ phiếu tốt nhất trong toàn nhóm. Đặc biệt, tránh mua các cổ phiếu tăng theo đuôi vì các cổ phiếu này không sớm thì muộn cũng sụt giá.
    I = Institutional sponsorship: được các định chế đầu tư bảo trợ. Cổ phiếu có sự ủng hộ của các định chế tài chính/đầu tư thường có khả năng tăng giá nhanh hơn. Tuy nhiên, một số lượng quá lớn các định chế tài chính/đầu tư mắn giữ cổ phiếu lại thường là bất lợi vì điều đó có nghĩa là tiềm năng bán ra lớn hơn mua vào. Điều đáng lưu ý không phải là ai mua hay bán mà là số lượng các định chế tăng hay giảm.
    M = Market Direction: chiều hướng biến động của thị trường. Bạn có thể đúng trong tất cả các tiêu chí kể trên nhưng nếu bạn sai lầm về phương hướng thị trường, thì có thể 3 trong số 4 cổ phiếu bạn mua sẽ giảm giá và bạn sẽ mất tiền. O''Neil nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu đồ thị biến động giá chứng khoán theo ngày.


    Khi tìm lại mô hình CANSLIM thì ko có lý do gì để đầu đầu tư vào NBC và VSP.... Cả 2 đều là những công ty đầu ngành của những ngành trọng yếu của đất nước; cả 2 đều có tốc độ tăng trưởng doanh thu và Lợi nhuận cao (trên 40%); Ban lãnh đạo có tham vọng, có khả năng quản lý tốt; cả 2 đều có sự ủng hộ của những định chế tài chính; Cả VSP và NBC đều đã bắt đầu được rất nhiều nhà đầu tư chú ý, khối lượng giao dịch ngày càng ổn định ... Nhất là trong bối cảnh thị trường đang chững lại hiện nay, NBC và VSP càng là sự lựa chọn sáng suốt...
  10. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    he he, mở đầu phải giới thiệu qua tiểu sử em nó cho mọi biết đã chứ bác... đang còn nhiều lắm, bác cứ đợi xem nhé. Ai có thắc mắc hoặc vấn đề gì liên quan đến NBC cứ hỏi nhé, NM sẽ giải đáp tất cả từ A - Z

Chia sẻ trang này