NĐT Mỹ đang rất quan tâm đến VN- thé này giảm làm sao được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pmh000003, 30/05/2007.

1101 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 15:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1203 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    NĐT Mỹ đang rất quan tâm đến VN- thé này giảm làm sao được

    Nhà đầu tư Mỹ đang rất quan tâm đến Việt Nam
    Quang Hưng
    Hơn 20 nhà đầu tư Mỹ vừa có chuyến khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam. Ngay sau chuyến đi, ông James Kim (Trưởng đoàn) và các đối tác đã lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư Mỹ dành cho thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Báo Đầu tư đã trao đổi với ông James Kim xung quanh kế hoạch này.


    Ông James Kim
    Tham gia chuyến khảo sát này gồm các nhà đầu tư thuộc những lĩnh vực nào, thưa ông?
    Đoàn đi lần này thành phần rất đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp, các nhà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, văn hoá... Đây là chuyến đi đầu tiên, nhưng trong tương lai có thể sẽ có nhiều chuyến đi nữa như thế nữa của các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp ở New York. Chúng tôi đến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư của từng lĩnh vực đã gặp gỡ với những đối tác riêng, đặt nền móng quan hệ để có thể phát triển trong thời gian tới.
    Ông có thể cho biết những kết quả bước đầu từ chuyến đi này của đoàn?
    Chúng tôi đã gặp gỡ các quan chức của UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính... Chúng tôi cũng đã gặp Quỹ đầu tư VinaCapital, thăm một số cơ sở đầu tư, bệnh viện tại Hà Nội. Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ thành lập những nhóm nhà đầu tư, những quỹ đầu tư của Mỹ vào Việt Nam. Trong thời gian đầu, quy mô vốn sẽ khoảng 50 - 100 triệu USD. Sau đó, tuỳ thuộc vào các dự án, mà có thể mở rộng quy mô vốn của quỹ đầu tư. Mục đích của quỹ là sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và thị trường vốn ở Việt Nam. Rất nhiều nhà đầu tư Mỹ đang quan tâm đến Việt Nam, làm sao để đưa dòng vốn đầu tư của họ đến Việt Nam.
    Hà Nội đang có những dự án đầu tư lớn, như Khu đô thị mới Bắc sông Hồng, Khu đô thị mới hai bên bờ sông Hồng... Các ông có quan tâm đến những dự án này?
    Chúng tôi có tìm hiểu những dự án và những cơ hội đầu tư từ những dự án này. Hiện tại, chúng tôi đang khảo sát những dự án bất động sản xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và những dự án khu công nghiệp ở ngoại vi Hà Nội.
    Thực tế những năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam còn khá khiêm tốn. Tại sao vậy, thưa ông?
    Đó là do thông tin về Việt Nam tại Mỹ còn ít; mà các nhà đầu tư Mỹ sẽ không đầu tư nếu họ không có những thông tin thật rõ ràng về đối tác đầu tư của họ.
    Quỹ đầu tư mới mà các ông dự định thành lập có gì khác so với những quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam?
    Chúng tôi đã gặp các quỹ đầu tư VinaCapital, IndoCapital, MeKongCapital và nhận thấy, họ khá thành công tại Việt Nam. Điều khác biệt ở chỗ, họ là những nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu... Còn quỹ đầu tư mà chúng tôi dự định thành lập là quỹ đầu tư của Mỹ, sẽ thu hút các nhà đầu tư Mỹ đến Việt Nam. Cùng với vốn đầu tư, các nhà đầu tư Mỹ còn sở hữu nguồn nhân lực tốt và những công nghệ hàng đầu thế giới.
    Các ông có gặp trở ngại nào khi thành lập quỹ đầu tư này?
    Việc đầu tư vào bất kỳ thị trường đang nổi nào cũng có những nguy cơ riêng, nhưng tôi cho rằng, tiềm năng thu sẽ lớn hơn so với những rủi ro có thể gặp phải. Tôi tin vào sự phát triển của thị trường của Việt Nam.
    Bao giờ thì quỹ này có thể chính thức ra mắt, thưa ông?
    Chúng tôi đang chuẩn bị những thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành thành lập quỹ một cách nhanh nhất, vì cuối năm nay, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi đã chậm chân, giờ không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm nữa.
    Kết nhất câu này....
    http://www.vir.com.vn/Client/dautu/dautu.asp?CatID=7&DocID=13383
  2. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Trung Quốc giảm dữ dội sau khi tăng thuế tem
    14:37'' 30/05/2007 (GMT+7)
    Chứng khoán Trung Quốc giảm dữ dội sau khi chính phủ áp dụng quy định mới là tăng thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu.

    Chỉ số CSI 300 Index giảm mất 240,98 điểm, tương đương 5,8% so với ngày giao dịch liền trước, xuống mức 3.927,31 điểm trong chiều 30/5 tại thị trường Thượng Hải.

    Nguyên nhân là do hôm 29/5, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu từ mức 0,1% lên mức 0,3%. Mức thuế mới sẽ áp dụng kể từ ngày 30/5.


    Chỉ số CSI 300 Index giảm mất 240,98 điểm, tương đương 5,8% so với ngày giao dịch liền trước, xuống mức 3.927,31 điểm trong chiều 30/5 tại thị trường Thượng Hải. Ảnh AFP.



    Theo một quan chức của Bộ Tài chính Trung Quốc, việc tăng thuế trên đã được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông qua và nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán nước này.

    Việc tăng thuế tem lần này là một sự điều chỉnh lớn và sẽ làm cho chi phí giao dịch tăng lên một cách đáng kể. Động thái này nhằm mục đích khiến các nhà đầu tư chứng khoán thận trọng hơn.

    Khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mới được thành lập vào năm 1990, mức thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu là 0,6%.

    Sau đó, mức thuế này đã được điều chỉnh vài lần, lần mới đây nhất là vào năm 2005 khi Chính phủ Trung Quốc giảm thuế tem từ mức 0,2% xuống còn 0,1% để kích thích thị trường chứng khoán nước này khi đó đang trong tình trạng trì trệ.

    Với khối lượng giao dịch chứng khoán khổng lồ, doanh thu từ thuế tem đánh vào thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng hơn gấp đôi trong năm 2006 lên mức 17,95 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,24 tỷ USD) và tăng vọt 516% lên mức 12,1 tỷ Nhân dân tệ chỉ riêng trong quý 1 năm nay.

    Còn tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm phiên thứ 2 liên tiếp, với mức giảm lớn hơn là 15,89 điểm (tương đương giảm 1,45%) xuống 1.077,88 điểm. Tuy vậy, sự sụt giảm này được dự đoán là chỉ ngắn hạn. Trước đó, như dự đoán của giới chuyên gia về triển vọng thị trường, chứng khoán Việt Nam đang có nhiều cơ sở để tiếp tục đi lên.
    Hay tuyệt.....
  3. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    bác này mới ở đảo về à ? cái tin này đưa vào bộ sưu tập đồ cổ đi.
  4. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Mai có khi đảo chiều nhỉ?
  5. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ........mai không tăng tôi ra đảo thật........
  6. marvellous_ms

    marvellous_ms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Đảo gì thế hả bác, CÒ,VẠC,hay KHỈ???
  7. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đảo Tây nương nữ quốc, khéo ối anh em muốn đi theo tôi ý chứ
  8. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lên rồi lên rồi......phê quá
  9. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Chưa đảo được Tây bán nhiều hơn mua
  10. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Trong dài hạn thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể khẳng định thị trường chứng khoán ta sẽ đi lên , còn hiện nay theo PMH nói giảm trong ngắn hạn , ok ngắn hạn là bao lâu ??? 1 tháng là nhức đầu a

Chia sẻ trang này