Nên học tập theo Nhà điều hành TTCK Đài Loan!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungdang80, 13/04/2008.

2753 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 06:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 281 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. trungdang80

    trungdang80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Đã được thích:
    89
    Nên học tập theo Nhà điều hành TTCK Đài Loan!

    (ĐTCK-online) ý kiến của ông Nguyễn Chính Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc tế Hoàng Gia :

    Là một doanh nhân Đài Loan, tôi đã từng chứng kiến TTCK Đài Loan suy giảm mạnh như TTCK Việt Nam hiện nay. Lúc đó, các nhà điều hành thị trường tại Đài Loan đã có những quyết định rất mạnh. Người ta khống chế tỷ lệ giảm nhưng không khống chế tỷ lệ tăng giá chứng khoán. Khi TTCK hồi phục, tăng trưởng trở lại, vẫn tiếp tục khống chế tỷ lệ giảm giá chứng khoán và sau đó, thị trường đã phát triển ổn định.

    Sự đi xuống của TTCK Việt Nam hiện nay là rất đặc biệt, rất ít thị trường nào mà cổ phiếu lại xuống giá một cách đồng loạt và dữ dội như vậy. Chính vì sự không bình thường này nên theo tôi, nó cũng sẽ qua đi rất nhanh. TTCK có những suy thoái gắn liền với tình hình lạm phát nhưng tôi nghĩ, những chính sách mạnh mẽ kiềm chế lạm phát của Chính phủ vừa qua sẽ góp phần hồi phục thị trường.

    Từ kinh nghiệm của Đài Loan tôi đã nêu ở trên, trong giai đoạn thị trường suy giảm, với biên độ tăng, giảm như TTCK Việt Nam đang áp dụng hiện nay, tính thanh khoản rất hạn chế, tình hình thị trường cải thiện rất chậm. TTCK là nơi để DN huy động vốn nhưng cũng cần bảo vệ lợi ích của NĐT vì chính họ tạo ra dòng vốn linh hoạt và tính thanh khoản của thị trường. Khi thị trường đã có những tín hiệu tích cực rồi thì Nhà nước cũng cần có những biện pháp tích cực theo, nếu không nó sẽ kéo dài thời gian khôi phục hơn bình thường. Tôi cho rằng, trong những thời điểm như thế này, Chính phủ nên điều chỉnh biên độ để cho thị trường hồi phục trở lại. Hoặc là theo hình thức biên độ giảm 2% nhưng biên độ tăng cho phép lên 5%. Nếu chúng ta áp cùng một tỷ lệ thì thị trường sẽ rất chậm hồi phục, nó làm cho tính thanh khoản kém hẳn, nhiều người muốn mua nhưng không mua được.

    Với một thị TTCK non trẻ, lại đang trải qua thời kỳ suy giảm, việc các NĐT chứng khoán phải chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán (bắt đầu từ năm 2009) tôi cho là chưa đúng thời điểm nên cần tính toán lùi lại. Sự can thiệp của Nhà nước vào giá cổ phiếu tại những DNNN thực hiện CPH và IPO là điều không nên và cần tạo điều kiện cho hệ thống tín dụng cung cấp vốn cho NĐT tham gia vào thị trường.
  2. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nói ra được những ý kiến này, bầu bác Đài Loan này thay mẹ anh Bằng đần độn đi
  3. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    883
    Chuyện này mà làm thiệt thì em lạy, em rút hẳn.

Chia sẻ trang này