Nên tách UBCK ra khỏi Bộ Tài chính

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nqd3274, Jul 4, 2008.

1442 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nqd3274

    nqd3274 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 31, 2007
    Likes Received:
    0
    Nên tách UBCK ra khỏi Bộ Tài chính

    Đó là khuyến nghị của chuyên gia tài chính Charles Marquand, thuộc Tổ chức Four Stone Buildings Chambers (Anh).

    Ông Charles cho rằng, đã đến lúc Chính Phủ Việt Nam phải đưa ra các quyết sách cần thiết để biến Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) trở thành một tổ chức tự chủ, độc lập khỏi Bộ Tài chính.

    ?oBộ máy quản lý thị trường chứng khoán (TTCK) như hiện nay vẫn còn hạn chế, khó có thể đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhà đầu tư, khi TTCK vận hành trên cơ sở cung - cầu của chính họ. Động thái chuyển đổi này sẽ giúp cho UBCK có được tiếng nói riêng, tiến tới việc ra quyết định kịp thời, chính xác, hướng tới sự phát triển bền vững của TTCK, mà hoàn toàn phù hợp với thế giới cũng như các cam kết WTO? - ông Charles nói.

    Mặc dù không phủ nhận khả năng UBCK sẽ thực hiện một cách đầy đủ nhất, phù hợp nhất các quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình quản lý TTCK, với tư cách là đơn vị quản lý trực tiếp thị trường này. Song Phó Viện trưởng Viện Tài chính, ông Lê Hải Mơ cho rằng, nên nhìn nhận bài toán cải cách ở một phạm vi lớn hơn, được đặt trong mối tương quan với các chính sách vĩ mô.

    ?oNếu nền kinh tế Việt Nam thiếu những cải cách kinh tế- tài chính đồng bộ, hiện đại, khác xa với tình hình các nước thì UBCK khó lòng thực thi hết chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình sau khi được tách ra. Do đó, cần tính đến hiệu quả trên thực tế, mặc dù về lý thuyết, cải cách này là điều kiện để UBCK phát huy hết ?otác dụng?, ông Mơ nêu ý kiến.

    Cũng trên quan điểm hướng tới sự độc lập, tự chủ, ông Charles ủng hộ quan điểm chuyển Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) thành Ngân hàng Trung ương, phù hợp với tình hình thế giới, cả về tên gọi lẫn vai trò là đơn vị thực thi các chính sách tiền tệ.

    Để tăng cường hiệu quả trong hoạt động của 4 ngân hàng quốc doanh (NHQD) nói riêng, ngành ngân hàng nói chung, theo ông Charles, Bộ Tài chính nên nhanh chóng giảm bớt phần vốn Nhà nước tại các ngân hàng này, khuyến khích đầu tư tư nhân vào các NHQD, đồng thời hạn chế họ huy động vốn từ các quỹ cho vay xã hội.

    Về vấn đề này, ông Mơ cho rằng ?o Chỉ khi nào 4 ngân hàng thương mại quốc doanh được cải cách quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp theo thông lệ tốt nhất, với trình độ năng lực chuyên môn cao thì việc chuyển đổi của NHNN mới có ý nghĩa?.
  2. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Đó là khuyến nghị của chuyên gia tài chính Charles Marquand còn ÔNg VN nghe thì nghe mà k nghe thì thôi. Nhưng dại gì Ông Bộ cho nó ra, để nó đấy nó còn hầu chứ cho nó ra thì móm

Share This Page