Ngân hàng đua tăng lãi suất lên trên 9%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GreedandFear, 10/05/2009.

6926 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 700 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. GreedandFear

    GreedandFear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng đua tăng lãi suất lên trên 9%

    Ngân hàng đua tăng lãi suất lên trên 9%

    - Không rầm rộ nhưng các ngân hàng đang tăng lãi suất huy động khá mạnh, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho những đợt giải ngân sắp tới, khi các chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất tiếp tục được đẩy mạnh.

    Đáng chú ý nhất trên thị trường huy động hiện nay là sản phẩm ?oTiết kiệm siêu hấp dẫn 3+?, chỉ áp dụng trong vòng 2 tháng (từ 2/4 ?" 2/6) của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), với lãi suất lên tới 9,3%/năm ở kỳ hạn 36 tháng; mức lãi suất cộng thưởng có thể thêm 0,25%/năm.

    Trước đó, chính SHB cũng là một trong những ngân hàng tăng lãi suất mạnh nhất khi đưa lãi suất huy động bình thường lên đến 8,8%, vượt qua đỉnh 8,7% mà Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vừa thiết lập cách đó chưa đầy một tuần từ cuối tháng 4.

    Không chỉ các ngân hàng cổ phần, một số ngân hàng lớn như: Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Công thương (VietinBank)? cũng đã bước vào cuộc đua lãi suất cao với nhiều hình thức. VietinBank vừa phát chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cũng đã lên tới 9% kỳ hạn 36 tháng thuộc hàng cao nhất hiện nay.

    Cùng với việc tăng lãi suất, các ngân hàng đã bắt đầu áp dụng trở lại các chương trình khuyến mãi khá rầm rộ sau một thời gian im ắng. Việc áp dụng khuyến mãi được các ngân hàng hy vọng sẽ thu hút thêm khách trong điều kiện chưa thể liên tục tăng lãi suất cao.

    Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) có chương trình ?oCào trúng ngay, quà trao tay? dành cho các đối tượng khách hàng tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn với gần 1 tỷ đồng tiền giải thưởng. Lãi suất của chương trình này cũng đã được đẩy lên 9,3%/năm kỳ hạn 48 tháng, 9,2%/năm kỳ hạn 36 tháng, 8,15%/năm kỳ hạn 12 tháng.


    Hỗ trợ lãi suất: Tiếp tục hà hơi cho DN hấp hối?


    Trong khi đó, ABBANK lại hy vọng hấp dẫn người gửi tiền với dòng sản phẩm tiết kiệm ?oTích luỹ cho tương lai? vừa có lãi tiết kiệm cao, vừa được bảo hiểm nhân thọ và không bị mất tiền khi rút vốn trước hạn.

    Với sản phẩm này, khách hàng nộp tiền nhiều định kỳ phù hợp với mức thu nhập. Kỳ hạn gửi được tính theo năm, từ 2 - 10 năm. Số tiền gửi tích lũy tối thiểu mỗi định kỳ là 300.000VND hoặc 20USD. Đặc biệt, khách hàng sẽ được ABBANK tặng 100% phí bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 2,4 tỷ đồng.

    Việc tăng lãi suất cũng đã phản ánh lên thị trường liên ngân hàng khi lãi suất giao dịch bình quân bằng VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn, đáng chú ý là ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đã chạm tới mốc 9%/năm.

    Điểm đáng chú ý là điều chỉnh lãi suất lần này của các ngân hàng tập trung ở các kỳ hạn dài; những biến động lớn chủ yếu có ở các kỳ hạn trên 12 tháng; lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống tương đối ổn định, xoay quanh mức 8%/năm, một số thành viên áp từ 8,4% - 8,5%/năm.

    Các ngân hàng cho biết, việc điều chỉnh lãi suất tập trung cho các kỳ hạn dài hiện nay là sự nắm bắt xu hướng trở lại của lạm phát, từ yêu cầu vốn trong và dài hạn cho hoạt động giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp theo chương trình kích cầu của Chính phủ?

    Hơn nữa, việc tăng lãi suất gần như là bắt buộc khi việc huy động vốn tại các thị trường lớn Hà Nội và Tp.HCM suốt quý I tăng rất thấp và thậm chí còn giảm khi lãi suất xuống ở mức không còn hấp dẫn. Trong khi đó, các thị trường đầu tư khác như vàng, chứng khoán và USD lại sôi động lên và thu hút nguồn vốn khá lớn.

    Trước tình hình hiện nay, khi các ngân hàng đang chuẩn bị nguồn vốn lớn để giải ngân theo các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, nhất là chương trình hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn nên cuộc đua lãi suất tiếp tục được dự đoán là sẽ mở rộng hơn với sự tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng.

    Tuy nhiên, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản, thì các ngân hàng lại tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn lãi suất cao để chủ yếu cho vay các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Điều này dẫn tới tình trạng huy động cao nhưng cho vay thấp.

    Vấn đề không thể không đặt ra là, vốn huy động cao tập trung cho vay hỗ trợ lãi suất nhưng khi hết hỗ trợ lãi suất với nền đầu vào cao thì các DN và ngân hàng sẽ ứng phó thế nào và liệu có xảy ra một cú sốc khi các DN phải chấp nhận một mức lãi suất tăng cao đột ngột.

    Còn các ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn với nguồn dư nợ lớn cũ và các DN có thể sẽ tính toán lại khi vay vốn mới mà không còn hỗ trợ lãi suất.

    Phước Hà
  2. GreedandFear

    GreedandFear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có thể xuất hiện khuynh hướng oánh chứng xong có lãi ,rút ra gửi tiết kiệm ,ăn kép .







    Được GreedandFear sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 11/05/2009
  3. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.906
    ông này hơi bị khìn CK ăn > 50% còn gởi TK được 9%?.....khi LS tăng => báo hiệu nền KT tăng trưởng trở lại => khi đó TTCK vào vòng tăng nóng....chu kỳ 2006 đã quay lại....cơ hội không phải lúc nào cũng đến....GL
  4. Lochness

    Lochness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn ăn 50% đã qua rồi. Lãi suất đầu vào tăng, lợi nhuận NH giảm. Tiền sẽ được các NH quyết tâm hút vào từ nguồn CK. DN SX đầu ra chưa có, chỉ là vay vốn để trụ lại thôi, lấy đíu gì mà tăng nóng.
  5. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Theo lý thuyết, trong năm nay, có thể đạt 12%,

    hoặc hơn
  6. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.906
    ku này cùng hội khìn nữa rùi....anh hỏi ku lý do LS tăng?....các NH không đủ nguồn cho vay => phải đẩy LS lên để giành khách hàng goi TK....vậy có phải tốt cho nền KT k hả ku e khi nhu cầu vay vốn tăng lên....GL
  7. GreedandFear

    GreedandFear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đó ?



    Được GreedandFear sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 11/05/2009
  8. NobodyButU

    NobodyButU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    9
    Lãi suất cơ bản: Đã đến lúc tăng lên 11/05, 16:44


    TÍn dụng tiêu dùng đang có chiều hướng tăng trưởng khi ngân hàng ngày một rộng cửa hơn. Theo đó nguy cơ lạm phát có thể xảy ra
    Trước xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất đầu vào của các ngân hàng gần đây, nhiều người liên tưởng đến cuộc đua lãi suất năm trước, cho dù ở mức độ nhẹ hơn. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng tín dụng cho thấy dấu hiệu tích cực khi dự nợ cho vay trong tháng 4/2009 của hệ thống ngân hàng cao hơn vốn duy động.



    Có ý kiến cho rằng, NHNN có thể sẽ tăng lãi suất cơ bản. Đặc biệt là khi nguồn vốn đẩy ra nền kinh ngày một nhiều hơn và ngân hàng rộng cửa trong phát triển tín dụng, nguy cơ lạm phát là điều khó tránh khỏi. Lúc này, diễn biến lãi suất phải theo xu hướng lên thì ngân hàng mới có thể thu hút tiền nhàn rỗi



    Theo GS-TS Trần Ngọc Thơ, Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp, Trường đại học Kinh tế TP. HCM, chưa thể nói khủng hoảng đi hay đã có điểm dừng, song cũng có thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm.



    Tuy nhiên, mỗi quốc gia có một đặc thù riêng, với diễn biến của thị trường Việt Nam, có thể nói đã phần nào vượt qua khó khăn. Các ngân hàng lớn đã ổn định trở lại, nhưng với ngân hàng quy mô vừa và nhỏ thì vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Do đó, cần thận trọng trong việc điều hành hoạt động và quản lý chặt rủi ro.



    Ông Thơ nhận định, lãi suất cơ bản có thể tăng trở lại. Vì bóng dáng lạm phát toàn cầu và Việt Nam đang lộ rõ trong bối cảnh đẩy mạnh vốn ra thị trường để thực hiện mục tiêu kích cầu.



    Báo cáo của các ngân hàng thương mại tính đến ngày 7/5 cho thấy, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt trên 271,943 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương hơn 198,814 tỷ đồng; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần 60,281 tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài hơn 11,939 tỷ đồng; công ty tài chính gần 1.008 tỷ đồng.



    Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở giao dịch tại TP. HCM của DongA Bank cho rằng, hiện các ngân hàng đang xem xét tăng dần lãi suất tiền gửi để phù hợp với cung - cầu vốn của thị trường. Song, theo ông Tài, với diễn biến của nền kinh tế hiện nay, các ngân hàng không thể chỉ dựa vào lãi suất cho vay, mà còn phải phát triển dịch vụ trong quá trình triển khai tín dụng. Bởi lãi suất đầu ra giảm dần, lãi đầu vào đang có xu hướng tăng lên, nguồn lợi thu về từ tín dụng sẽ bị hạn chế.



    Mặt khác, ông Tài cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không phải doanh nghiệp nào cũng quay trở lại mượn vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất - kinh doanh, mà phần lớn vẫn thận trọng.



    Tại DongA Bank, mặc dù dư nợ tín dụng đến cuối tháng 4/2009 tăng xấp xỉ 30% so với đầu năm, nhưng so với tín dụng doanh nghiệp thì hiện sản phẩm "cho vay 24 phút" dành cho khách hàng cá nhân đang giữ thế chủ đạo trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.



    Điều này cho thấy, tín dụng tiêu dùng đang có chiều hướng tăng trưởng khi ngân hàng ngày một rộng cửa hơn. Theo đó, nguy cơ lạm phát có thể xảy ra. Thực tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2009 tăng 0,35% so với tháng trước, sau khi âm 0,17%. Tuy nhiên, ông Tài nhận định, lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục ổn định trong những tháng tới, cho dù lãi suất tiền gửi ngân hàng có tăng.



    Về vấn đề hỗ trợ lãi suất, ông Thơ cho rằng, các gói vốn hỗ trợ lãi suất đưa ra chỉ mới kích được cung, chứ chưa thực sự kích được cầu, vốn chủ yếu chảy vào doanh nghiệp. Trong khi đó, suy thoái kinh tế thế giới có sự tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hệ quả là lượng hàng tồn kho lớn, sản xuất cầm chừng.



    Đáng ra, số tiền này phải chảy vào túi người dân mới có thể kích cầu thị trường. Chẳng hạn như ở Đức hiện có chủ trương đập xe hơi cũ để mua mới. Ở Việt Nam cũng đã có chính sách hỗ trợ vốn, lãi suất cho bà con nông dân mua máy móc, thiết bị...

    Tuy nhiên, theo ông Thơ, cơ chế kiểm soát của Việt Nam còn hạn chế nên khó có thể biết được một cách chính xác nguồn vốn hỗ trợ lãi suất, kích cầu chảy đúng mục đích. Do đó, trước mắt cần có những chính sách hỗ trợ cho người nghèo như xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân...
  9. GreedandFear

    GreedandFear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có thể nâng ls cơ bản
  10. daophuCKVN

    daophuCKVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này