Ngân hàng phát hành cổ phiếu ồ ạt sẽ bị tuýt còi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 06/02/2007.

5368 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 23:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2739 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Ngân hàng phát hành cổ phiếu ồ ạt sẽ bị tuýt còi

    Thị trường chứng khoán sốt nóng, cổ phiếu ngân hàng luôn là hàng được săn đón nhiều nhất trên sàn tập trung cũng như OTC. Một số nhà băng nhân cơ hội hiếm có đang tăng vốn ồ ạt bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có biện pháp hạn chế tình trạng này.

    Theo lộ trình tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại, đến cuối năm nay, các đơn vị phải đạt mức tối thiểu 1.000 tỷ đồng và đến 2010 phải đạt 3.000 tỷ đồng. Khi Ngân hàng Nhà nước đề ra yêu cầu này cách đây 1 năm, nhiều người lo ngại chỉ tiêu đó khó đạt được và không ít ngân hàng sẽ phải đóng cửa vì không thể kiếm đủ vốn.

    Tuy nhiên, gần đây, hàng loạt ngân hàng công bố tăng vốn, danh sách 1.000 tỷ đồng giờ chỉ còn thiếu một hai ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hạn chế. Thậm chí có ngân hàng cổ phần nông thôn vừa chuyển đổi sang mô hình mới, được phép hoạt động ở phạm vi lớn hơn, đã tuyên bố xanh rờn: Tăng vốn điều lệ lên 3.000-5.000 tỷ đồng ngay năm nay.

    "Đã xuất hiện tình trạng ngân hàng tăng vốn ồ ạt nhằm trục lợi lúc giá lên cao, phục vụ lợi ích của nhóm nhỏ cổ đông trong ngân hàng mà không quan tâm tới lợi ích của công chúng. Một số ngân hàng mạng lưới hoạt động còn ít, dịch vụ chưa có gì, nhưng thay vì phải tập trung mở rộng mạng lưới, phát triển dịch vụ, huy động vốn để phục vụ nền kinh tế thì họ lại ồ ạt phát hành cổ phiếu", Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) Kiều Hữu Dũng lo ngại.

    Trong dự thảo văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm 5/2, Vụ Các ngân hàng đã đề xuất những ràng buộc đối với việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của các ngân hàng thương mại. Theo đó, những đơn vị đã có vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng, nếu muốn tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (vốn điều lệ trên tổng tài sản dưới 16%). Bên cạnh đó, ngân hàng phải chia cổ tức ở mức trên 10%/năm.

    Theo quy định hiện hành, các ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%. Mức an toàn vốn được coi là thuận lợi cho cả nhà băng và khách hàng là 8-15%. Nếu dưới 8%, hoạt động ngân hàng có nhiều rủi ro, không có lợi cho người gửi tiền, ngược lại nếu trên 15% sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả đồng vốn trong ngân hàng.

    "Tuy nhiên, hiện nay có ngân hàng đạt tỷ lệ an toàn vốn tới 40%. Ngân hàng Nhà nước phải giám sát việc tăng vốn của các ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống, phát huy hiệu quả đồng vốn, khuyến khích ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ và cung ứng vốn cho nên kinh tế một cách thận trọng và có hiệu quả, thay vì chạy theo lợi nhuận do phát hành cổ phiếu giá cao", ông Dũng nói.

    Ông Dũng cho biết thêm, những trường hợp ngân hàng có quy mô vốn trên 1.000 tỷ đồng, song muốn phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét.

    Nếu được Thống đốc thông qua, quy định trên sẽ được ban hành và có hiệu lực ngay trong tuần này. Dự kiến, nó sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh thành chuẩn mực cho việc phát hành cổ phiếu cũng như phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng của các ngân hàng.
  2. VNUS

    VNUS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Doi voi cac to chuc tin dung, commercial bank, S&L, Thrift, Credit Union, co 1 ratio quan trong. Efficiency Ratio.

    Day la 1 trong cac ratios, ban giam doc, cac nha dau tu, regulator nhin vao truoc tien. Ratio hien dien trong Executive Summary Page cho Ban Lanh Dao, Nha Dau Tu, Regulator.
  3. 6886

    6886 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    2
    - Đúng như dự kiến của em: Nhà nước sẽ cho OTC giảm nhiệt -> giảm bằng cách nào -> giảm vào ông nào tăng mạnh nhất -> là ông ngân hàng? RITE => ngay sau khi CSI họp (hôm đó ĐDA đến muộn nhé ) em đã nhắn cho Lối cũ về việc cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng sau Tết -> vậy giờ sẽ phải giảm thôi -> có giảm đồng loạt kô? kô giảm đồng loạt -> vậy cái nào giảm, cái nào tăng? -> thế mới phải tìm hiểu. Có 1 quả bom OTC em cũng đã nhắn cho Lối cũ (loại này các đại gia gom lâu rồi song song với việc liên tục tung tin xấu lên hàng hiện chỉ còn rất ít). Thông tin lượm lặt: bác tăng nóng nhất bị tuýt còi
    - Câu chuyện OTC gần đây vui nhất là bác CADIVI: Có thể theo ĐDA là do tốt nên mới có giá đó (gấp 3 TAYA), còn em rút kinh nghiệm đi đấu PVI, người ta bỏ giá CADIVI thì em bỏ giá TAYA , kô biết người ta có bỏ cọc CADIVI kô, nhưng em thì bỏ TAYA rồi (làm tí trả thù cho vụ PVI thôi);

    Chúc các bác lựa đúng cổ phiếu tốt (lưu ý, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi ).

  4. dangoai2004

    dangoai2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Đã được thích:
    87
    Thế này thì mấy ông ngân hàng lìu tìu như ABB, SH ... lại giảm giá thôi. Thực lực chưa có gì, dở chiêu tăng vốn từ 3.000 đến 5.000 tỷ làm giá tăng vù vù
  5. otc_master

    otc_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà ra thì chỉ chết mấy chú Nông thôn mới ra thành thị như SHB, Đại Dương, Nam Việt vớ vỉn không có tập đoàn kinh tế nào bảo kê thui.

    Bài báo nói Ngân hàng TMCP đòi tăng vốn lên 3000 tỉ - 5000 tỉ trong năm nay có phải là nói ABB không các bác nhỉ. Nhưng mà ABB thì vô tư. Theo tính toán cho dù ABB tăng ngay vốn lên 3000 tỉ thì các chỉ số ROE/ ROA/ CAR chiếu theo qui định mới của Ngân hàng Nhà nước vẫn OK nhé. Một phần vì nhu cầu vốn của các công ty trong EVN là quá tốt nên hiệu qảu sử dụng vốn của ABB thì khỏi phải bàn.

    Các bác đã đọc báo Đầu tư Chứg khoán số mới ra ngày hôm qua chưa nhỉ. Trong năm nay 2007, EVN tiếp tục phát hành trái phiếu huy động vốn đến khoảng 8000 tỉ đồng tiến hành trong 4 đợt. Mà ABB và công ty chứng khoán của Ngân hàng An Bình (ABS) được chọn là đơn vị tư vấn phát hành chính cùng với một số đối tác nước ngoài như HSBC, Standard Chartered Bank, HSBC, ANZ, v.v...

    Năm ngoái chỉ làm một đợt phát hành cho EVN mà ABB đã thu về 100 tỉ. Năm nay phát hành 4 đợt khủng thế này thì thu được bao nhiêu hả các bác. Với đà này thì cổ tức 2007 sẽ vượt xa cái mức cổ tức 10% của 2006 phải không ?
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Cổ tức không phải là quan trọng lắm đâu .... Quan trọng là cái mức Vốn điều lệ không vượt quá 16% tổng tài sản kia kìa ... Cổ tức thì các bác ý cứ phát hành cổ phiếu ra với cái mức giá khoảng 1,7 đến 2.0 lần mệnh giá thì kiểu gì mà chẳng đạt trên 10% ( trường hợp của ABB thì khỏi nói vì tính riêng việc phát hành TP cho EVN cũng đủ đáp ứng ) ..... Quan trọng là tổng tài sản của nó ntn thui .....
    Theo tớ nghĩ thì nếu văn bản này được thông qua thì 1 số các ngân hàng như Nam Việt, Sài Gòn Hà Nội, Vân Phong, Liên Việt và 1 số các Ngân hàng loại C, D khác sẽ qua đời.... Còn lại các Ngân hàng loại A như STB, EAB, ACB, Exim.... Các Ngân hàng loại B như HBB, VPB, VIB.... Và ở loại C thì có ABB..... sẽ không có vấn đề gì :D ......
    Nói chung là cứ phải như thế này thì mới được :D
  7. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    3.130
    MB của em vốn điều lệ chưa chiếm quá 6% tổng tài sản, cổ tức từ 40% - 60% một năm, thừa sức tăng vốn lên gấp 3 lần hiện nay. Tin này chỉ giết những ngân hàng nho nhỏ thôi, chứ mấy thằng khủng thì càng có lợi.
  8. 6886

    6886 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Nước sôi lửa bỏng thế có dám bút nghiên thằng này kô các bác:

    www.giadinhbank.com.vn

    NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN GIA ĐỊNH
    GIADINHBANK
    --------------------------------------------------------------------------------
    135 Phan Đăng Lưu, P2, Q. Phú Nhuận, TPHCM
    Tel: (84.8) 9956001 - Fax: (84.8) 9956002

    E-mail : giadinhbank@hcm.fpt.vn


    BỐ CÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

    - Căn cứ công văn số 1803/NHNN-HCM02 ngày 26/12/2006 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Gia Định thay đổi mức vốn điều lệ đợt 2 năm 2006;

    - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 (Thay đổi lần thứ 8).

    NGÂN HÀNG TMCP GIA ĐỊNH

    Trân trọng thông báo:

    Kể từ ngày 27/12/2006, Vốn điều lệ mới của Ngân hàng TMCP Gia Định là 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)

    Cơ cấu cổ đông của Ngân hàng TMCP Gia Định:

    Ngoài các cổ đông là cá nhân còn có 16 cổ đông pháp nhân là các Ngân hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần như Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Incombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB), Ngân hàng TMCP Phương Nam, Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà, ?
    Ngân hàng TMCP Gia Định chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua. Với vốn điều lệ tăng lên đợt này và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên cao hơn nữa trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Gia Định sẽ có điều kiện để phục vụ Quý khách hàng ngày càng tốt hơn.

    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP GIA ĐỊNH

    => Đây kô phải là quả bom OTC mà em đã nhận định, em bút nghiên vì 3 lý do:
    - T1: Giá nó chắc nịch vì chưa bị ai "thổi" , chỉ có 1 lần em đã nhắc tên trong topic Techcombank của ĐDA rằng "Gia Định Bank là ngân hàng do VCB đứng sau";
    - T2: Lãnh đạo GĐB là người nhà bác D (to hơn cả bác K mà có người nhà bên SHB );
    - T3: Dự kiến sẽ có quá trình sáp nhập ngân hàng xảy ra, nếu đúng thì GĐB sẽ về với ACB (nắm 15%) hoặc VCB? => quá ổn. Trường hợp kô sáp nhập thì em ngắm quả ngắn hạn tăng vốn đã: 210 tỉ lên 500 tỉ cuối năm tròn 1000 tỉ
    - Thêm thông tin giá kẻo các bác lại hỏi: hôm nay giá loanh quanh 7.9-8.0 rồi

  9. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Quả bom mà bác nói là BOOMBANK phải hông ? he he chọc bác chút
  10. 6886

    6886 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    2
    post thêm về lịch sử của GĐB tí :

    Ngân hàng TMCP Gia Định được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 23/12/1992 theo giấy phép thành lập số 576/GP-UB của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và giấy phép hoạt động số 0025/NH-CP ngày 22/08/1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 2 hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng và Kỹ Thương.

    Trong suốt 14 năm hình thành và phát triển, Gia Định Ngân Hàng đã gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, của các ngân hàng thương mại, Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã nỗ lực không ngừng và cùng toàn thể CB-CNV chung sức đoàn kết khắc phục những khó khăn và từng bước đưa Ngân hàng phát triển một cách ổn định hơn về qui mô cũng như chất lượng hoạt động kinh doanh.

    Tính đến thời điểm 11/07/2006, vốn điều lệ của Gia Định Ngân hàng là 166.040 triệu đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059036 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2006 vốn điều lệ sẽ được tăng lên 300 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng thêm trong những năm tiếp theo.

    Với lợi thế là một ngân hàng TMCP đô thị có cơ cấu cổ đông là các cổ đông pháp nhân và thể nhân, đặc biệt các cổ đông pháp nhân là 16 ngân hàng thương mại nhà nước và thương mại cổ phần như Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Incombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) . . . và có cơ cấu Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành là những cán bộ có năng lực và chuyên môn ngân hàng giỏi, đa phần các thành viên Hội Đồng Quản Trị đang nắm những vị trí trọng trách tại các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM và đội ngũ CB-CNV đã qua đào tạo chính quy, tận tình, tận tâm . . . Ngân hàng TMCP Gia Định sẵn sàng đáp ứng và phục vụ một cách tốt nhất những yêu cầu của Quý khách hàng về các dịch vụ ngân hàng như: Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các cá nhân và tổ chức kinh tế từ khả năng nguồn vốn của ngân hàng; thu đổi ngoại tệ các loại; thanh toán quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước. . .v.v.

    Bước vào thời kỳ mới, theo xu hướng phát triển và hội nhập của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, Gia Định Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến và phát triển mạng lưới ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Tây và miền Đông Nam bộ. Bên cạnh đó với chính sách phát triển nguồn nhân lực, GĐB tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho CB-CNV, đồng thời hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng như phong cách phục vụ khách hàng với chất lượng ngày càng tốt hơn, tạo dựng uy tín và khẳng định vị thế của Gia Định Ngân hàng trên thị trường tài chính tiền tệ trong và ngoài nước trong tương lai.

    => Còn rất nhiều ngân hàng khác hay hay, các bác tự tìm hiểu nhé. Chúc các bác lựa chọn được cổ phiếu tốt cho mình trong giai đoạn hiện nay (việc rút khỏi thị trường hiện nay là 1 sai lầm lớn, việc nhắm mắt mua loạn cổ phiếu lại là 1 sai lầm lớn hơn)

Chia sẻ trang này