Ngân hàng xin lùi thời hạn thực hiện quy định mới về tỷ lệ an toàn vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi datnguyen888, 11/08/2010.

3608 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 07:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1175 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng xin lùi thời hạn thực hiện quy định mới về tỷ lệ an toàn vốn
    Thứ tư, 11/8/2010, 10:40 GMT+7
    14 ngân hàng thương mại và công ty tài chính thông qua Hiệp hội Ngân hàng vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình bày những khó khăn trong việc thực hiện các quy định trong Thông tư 13 về quy định tỷ lệ an toàn vốn.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư



    Theo Hiệp hội ngân hàng quy định tỷ lệ an toàn vốn được nâng từ 8% lên 9% kể từ ngày 1-10 là không dễ thực hiện, do đó, Hiệp hội kiến nghị giãn tiến độ thực hiện quy định mới để phù hợp với điều kiện hiện nay của các ngân hàng.


    Theo Hiệp hội Ngân hàng, Thông tư 13 ban hành ngày 20-5-2010 của Thống đốc NHNN là một trong những văn bản pháp quy quan trọng điều chỉnh các hoạt động cơ bản của tổ chức tín dụng (TCTD). Trong đó các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng, tỷ lệ khả năng chi trả, giới hạn góp vốn mua cổ phần và tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động. Nhìn chung các quy định đề cập trong Thông tư này hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng nhằm bảo đảm an toàn cao cho hoạt động kinh doanh và an toàn hệ thống ngân hàng, là điều kiện cần để hệ thống ngân hàng Việt Nam nhanh chóng hội nhập với bên ngoài. Tuy nhiên, xuất phát từ mặt bằng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay và xuất phát từ mặt bằng của các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính không đồng đều... việc thực hiện các quy định được đề cập trong Thông tư 13 có hiệu lực từ ngày 1-10-2010 sẽ gây không ít khó khăn cho các NHTM.


    Hiệp hội ngân hàng cho biết, quy định tỷ lệ cho vay không được vượt quá 80% vốn huy động đang tạo sức ép đối với các ngân hàng. Ðiều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng khó có thể giảm lãi suất huy động. Một số ngân hàng hiện đã cho vay vượt tỷ lệ này nên đang phải huy động thêm vốn. Mặt khác, các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN cũng được xây dựng dựa trên nguồn vốn huy động của dân cư, do vậy các ngân hàng buộc phải huy động thêm vốn để đáp ứng các chỉ tiêu quy định.


    Theo quy định, vốn huy động của các ngân hàng phải loại trừ rất nhiều khoản vốn như: vốn tự có, vốn đầu tư và cả tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, kho bạc... Trong khi đó, tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế và kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội là nguồn vốn ổn định, hiện chiếm từ 15 đến 20% tổng nguồn vốn huy động. Vì vậy, nếu áp dụng quy định thì tính ra ngân hàng phải dự trữ đến 40% số vốn huy động được, vốn cho vay chỉ còn khoảng 60%.


    Theo một nguồn tin từ NHNN, kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng về việc điều chỉnh thời hạn áp dụng tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng đang được NHNN xem xét, nhiều khả năng thời hạn của Thông tư có thể được lùi vì Thông tư cũng phải được chỉnh sửa cho phù hợp Luật Ngân hàng mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua.(Nguồn: ND, 11/8)
  2. sit2click

    sit2click Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Chết cha....... bán đúng đáy hả trời !
  3. dichden

    dichden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Em với bác cùng chung số phận roài?!!?
  4. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn có 1 tí bột .... sao làm bánh giờ trời...................... không lẽ làm chim nhợn sao ta ?
  5. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi.....chắc chết !
  6. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được bơm ròng qua thị trường mở (OMO) và có định hướng tiếp tục tăng cường.

    Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, từ nay đến cuối năm cơ quan này sẽ điều hành lượng tiền cung ứng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua các công cụ chính sách tiền tệ, để đảm bảo tổng phương tiện thanh toán và tín dụng cả năm 2010 tăng khoảng 20% - 25%.

    Trong thời gian tới, nhà điều hành đưa ra định hướng điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần. Một trong những biện pháp được đưa ra là tăng lượng tiền cung ứng, tăng thêm khối lượng vốn giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn và lãi suất hợp lý.

    Trước đó, đầu năm 2010, đặc biệt trước và sau Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường nghiệp vụ thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Cụ thể, từ ngày 23/12/2009, cơ quan này đã tăng cường hỗ trợ vốn cho các tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở với 2 phiên giao dịch/ngày, kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày (hiện có thêm kỳ hạn 14 ngày). Lãi suất qua kênh hỗ trợ này cũng được giảm đáng kể, từ 7,8%/năm kỳ hạn 7 ngày xuống còn 7,5% - 7%/năm và phổ biến còn khoảng 7% - 7,3% ổn định suốt thời gian qua.

    Cho đến nay, hoạt động của thị trường mở vẫn tiếp tục duy trì 2 phiên mỗi ngày. Khối lượng trúng thấu loạt phiên trong khoảng 2 tuần trở lại đây liên tục duy trì ở mức cao, từ 6.000 - 8.000 tỷ đồng. Trong khi đó, trong tháng 3 trở đi phổ biến là khối lượng thấp, dưới 1.000 tỷ đồng, một số phiên đạt từ 4.000 - 6.000 tỷ đồng, cá biệt đột biến tới 12.000 tỷ đồng (phiên thứ 93, ngày 22/3).

    Bên cạnh sự duy trì khối lượng trúng thầu ở mức cao, hai tuần trở lại đây cho thấy những phiên đấu thầu cuối tuần vẫn giữ ở mức cao, thay vì phổ biến ở thấp trong những tháng trước.

    Tuy nhiên, từ trước đến nay, dữ liệu và kết quả giao dịch, lượng vốn bơm ra và hút về qua OMO tại các thời điểm cụ thể và định kỳ không được công bố rộng rãi; ngoại trừ những con số tổng kết tại một thời điểm nào đó theo phát ngôn của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, hay các tài liệu tổng kết công bố chính thức.

    Thời gian gần đây, khi đưa vào hoạt động cổng thông tin mới, thông tin về hoạt động đấu thầu và kết quả đấu thầu trên thị trường này cũng đã được Ngân hàng Nhà nước cập nhật khá đều, nhưng không phản ánh rõ diễn biến của nguồn vốn.

    Tuy nhiên, qua một số kênh, một số tổ chức đầu tư vẫn cập nhật khá đều những dữ liệu trên, tạo thêm thông tin tham khảo cho thị trường. Việc cập nhật này đi cùng với ràng buộc về thông tin nguồn, nên có thể hạn chế ở khả năng phổ biến rộng.

    Và theo theo cập nhật từ một số công ty chứng khoán uy tín, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì trạng thái bơm ròng vốn qua OMO trong suốt 3 tháng qua.

    Cụ thể, trong bản tin cập nhật tới nhà đầu tư đầu tuần này, một công ty chứng khoán cho biết: “Việc nới lỏng tiền tệ trong thời gian gần đây được thấy rõ hơn qua việc Ngân hàng Nhà nước đang bơm tiền vào hệ thống ngân hàng thông qua OMO. Mức bơm ròng trong tháng 5 là 19 nghìn tỷ, tháng 6 là 9 nghìn tỷ và 3 tuần đầu tháng 7 là xấp xỉ 10 nghìn tỷ”.

    Trong khi đó, bản tin hỗ trợ nhà đầu tư của một công ty chứng khoán khác lại cho biết chi tiết hơn diễn biến lượng tiền bơm qua thị trường này, kết quả qua các tuần gần đây.

    Theo nguồn tin trên, trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, lượng vốn bơm qua OMO là -7.275 tỷ đồng; tượng tự các tuần kết thúc vào các ngày 4/6 là 5.783 tỷ đồng, ngày 11/6 là 113 tỷ đồng, ngày 18/6 là -1.556 tỷ đồng, ngày 25/6 là 5.142 tỷ đồng, ngày 2/7 là 1.554 tỷ đồng, ngày 9/7 là 1.849 tỷ đồng, ngày 16/7 là -278 tỷ đồng và tuần gần nhất kết thúc vào ngày 23/7 là 5.597 tỷ đồng.

    Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, trong đó Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là người điều hành hoạt động thị trường. Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường.

    Sau khi liên tục bơm ròng, qua những dữ liệu từ các tổ chức trên, Ngân hàng Nhà nước định hướng sẽ vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động thị trường này, tăng cường nguồn vốn hỗ trợ và xem đó là một trong những giải pháp để tiếp tục thực hiện chủ trương hạ dần lãi suất và thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.
  7. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Nhà nước “bơm” tiền, “cứu” thanh khoản


    Động thái bơm tiền vào/rút bớt tiền ra khỏi nền kinh tế (thông qua các ngân hàng thương mại - của NHNN luôn được thị trường tài chính theo dõi chặt chẽ. Cuối tuần qua, có tin đồn NHNN đang tăng lượng cung tiền trên thị trường mở.
    Không nhiều người biết một ngân hàng trung ương (NHTƯ) bơm/hút tiền ra lưu thông thế nào. Cơ quan này có nhiều công cụ để tác động đến lượng tiền trong nền kinh tế, nhưng hiệu quả và gây tác động nhanh nhất là nghiệp vụ thị trường mở (open market operation, gọi tắt là OMO).
    Đây là nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn chứng từ có giá (CTCG) do NHTƯ thực hiện trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia (CSTT), được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu khối lượng hoặc đấu thầu lãi suất.
    OMO vừa là công cụ NHNN thực hiện chức năng tái cấp vốn, hỗ trợ thanh khoản và vốn ngắn hạn cho các NHTM, đồng thời là công cụ chủ yếu để NHNN điều tiết cung ứng tiền, điều hành thị trường tiền tệ.
    Thành viên tham gia OMO là các TCTD có đủ điều kiện theo quy định. NHNN tham gia OMO với vai trò người cho vay thông qua các phiên chào mua/chào bán CTCG để hỗ trợ thanh khoản/hoặc tạo điều kiện cho các TCTD cơ cấu lại nguồn vốn, hoặc nhằm mở rộng hay thu hẹp tiền cung ứng.
    Trong thị trường mở, NHNN là người chủ động, không phải các TCTD đưa ra nhu cầu vay vốn. Danh mục CTCG qua OMO do Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.
    Hiện nay, các loại CTCG được giao dịch qua OMO là những chứng từ được bảo lãnh của Chính phủ và chính quyền địa phương như: Tín phiếu NHNN, tín phiếu và trái phiếu KBNN, trái phiếu công trình trung ương và địa phương, trái phiếu của NH Phát triển VN, trái phiếu của NHCSXH VN.
    Tăng quy mô để hỗ trợ thanh khoản
    Cho đến đầu quý IV/2009, NHNN vẫn muốn các TCTD cố gắng tự cân đối nguồn vốn để cho vay và đảm bảo thanh khoản cho bản thân, nhưng trong bối cảnh nguồn vốn huy động tăng rất chậm, một số NH (trong đó có cả vài NH thuộc sở hữu Nhà nước) khó khăn về thanh khoản nếu không có sự can thiệp mạnh tay của NHNN thì hệ thống sẽ dễ lặp lại tình hình cuối năm 2008 đầu 2009.
    Vì vậy, NHNN đã quyết định điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các TCTD, với kỳ hạn chào mua giấy tờ có giá dài hơn, tăng từ 7 ngày lên 14 ngày, hiện lên 28 ngày, thực hiện giao dịch 2 phiên/ngày từ ngày 21/12/2009.
    Tuy không công bố cập nhật và công khai, nhưng có thông tin khối lượng chào mua của NHNN cũng tăng khá cao (có những phiên lên tới 25 nghìn tỷ - 30 nghìn tỷ đồng) so thường lệ các tháng trước đó (7 nghìn đến 9 nghìn tỷ đồng).
    Bên cạnh đó, NHNN thực hiện tái cấp vốn trực tiếp cho các NHTM bị thiếu hụt thanh khoản tạm thời (đây là các NH nhỏ không có các loại CTCG theo quy định của NHNN để tham gia OMO); tái cấp vốn cho các NHTM để cho vay chi phí mùa vụ đối với khu vực nông nghiệp... Nhờ các biện pháp của NHNN nên thanh khoản của hệ thống đã bớt căng thẳng và lãi suất trên thị trường liên NH cũng giảm xuống.
    Do dự với thị trường mở?
    Nếu nhìn bề ngoài thì việc NHNN tăng cường độ (thời gian và quy mô) nghiệp vụ OMO từ tháng 12 đến nay thì có vẻ giống thông lệ (trong dịp Tết Nguyên đán, theo tính quy luật hàng năm, nhu cầu rút tiền để thanh toán, chi tiêu và đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp và dân cư ở mức cao, trong khi huy động vốn của NHTM tăng chưa kịp đáp ứng nhu cầu này thì NHNN phải tạm thời bơm tiền ra).
    Nhưng nếu nhìn vào diễn biến cung-cầu vốn của hệ thống suốt từ quý III/2009 đến nay thì có vẻ như bản chất của vấn đề là ở chỗ thanh khoản của hệ thống chưa giải quyết được căn bản.
    Công cụ lãi suất cơ bản dường như đã không còn mấy hiệu quả; nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (NHNN thỏa thuận mua USD của các NH theo hình thức giao ngay, đồng thời bán lại lượng USD đó cho các NHTM theo hình thức kỳ hạn) cũng không có điều kiện thực hiện nhiều... đã khiến nghiệp vụ OMO trở thành công cụ phải sử dụng thường xuyên hơn để hỗ trợ thanh khoản VND cho các TCTD (chứ không đơn thuần là người cho vay cuối cùng nữa).
    Một chuyên gia ngân hàng nói: “Nếu tình hình thanh khoản cứ thế này thì ý đồ chỉ tăng cường OMO trong dịp tết của NHNN không đủ, có thể phải kéo dài cả năm 2010. Tôi cho rằng các cơ quan quản lý đang lấn cấn với việc làm thế nào để vừa tăng trưởng kinh tế 7% lại vừa ngăn ngừa lạm phát cao quay trở lại. Chắc NHNN cũng rất do dự khi sử dụng OMO như thế nào”.
    Như vậy, việc thị trường nhìn vào các động thái OMO của NHNN để đoán định hướng của CSTT không phải không có cơ sở. Có lẽ tin đồn NHNN tiếp tục bơm tiền ra nền kinh tế qua OMO xuất phát từ suy luận cho rằng mức tăng tín dụng tháng 1 đang quá thấp (chỉ 1%).
    Để đạt 1% tăng GDP ở VN thì mức tăng tín dụng trong bối cảnh kinh tế bình thường tương ứng từ 4-5 lần (riêng năm 2009 mức tăng tín dụng gấp 7 lần mức tăng GDP). Như vậy, để đạt GDP tăng 7% thì mức tăng tín dụng của năm ít nhất cũng phải khoảng 30%. Tháng đầu chỉ tăng 1% là quá thấp, nếu không kịp điều chỉnh thì mục tiêu kinh tế khó đạt được.
    Một số chuyên gia cho rằng hậu quả của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế là rất lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn người ta tưởng. Vì vậy, tiếp tục đầu tư để kích thích kinh tế tạo đà tăng trưởng nên được chú trọng hơn lạm phát.
  8. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ nhắc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất
    11/08/2010 8:36:29 AM


    Việc giảm lãi suất huy động xuống 10% và cho vay 12% chưa đạt, Chính phủ tiếp tục nhắc Ngân hàng Nhà nước có biện pháp giảm lãi suất.

    Trong nghị quyết mới đây về các nội dung của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2010, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần; điều chỉnh hợp lý mối quan hệ giữa lãi suất vay ngoại tệ và lãi suất vay Việt Nam đồng.

    Đồng thời, điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ linh hoạt theo hướng ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại tệ.

    Chính phủ cũng yêu cầu, Hội đồng Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động của những diễn biến trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và khu vực, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành chính sách vĩ mô phù hợp.

    Mục tiêu giảm lãi suất huy động được đưa ra trong nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4/2010. Mãi đến đầu tháng 7/2010, các ngân hàng mới bắt đầu đồng thuận thực hiện nhưng đến nay mới giảm được một phần.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất huy động hiện nay thấp nhất áp dụng đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng là 10,6%/năm của Ngân hàng TMCP Đại Tín, cao nhất là 11,5%/năm là Ngân hàng TMCP Phát triển MêKông. Lãi suất cho vay VND trung và dài hạn của các ngân hàng quốc doanh từ 12 - 14,5%, các ngân hàng cổ phần 12 – 15,5% tùy đối tượng và thời hạn.
  9. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Trái phiếu doanh nghiệp hấp dẫn hơn nhờ triển vọng kinh tế vĩ mô
    11/08/2010 3:25:32 PM


    Ông Reuben Tucker, Giám đốc Toàn cầu, Bộ phận Phát hành trái phiếu toàn cầu của Ngân hàng ANZ cho rằng, kinh tế vĩ mô tiến triển tích cực là yếu tố quan trọng làm hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN) trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn.

    Thưa ông, những hạn chế của thị trường trái phiếu DN Việt Nam hiện nay là gì và cần làm gì để khắc phục?

    Thị trường trái phiếu VND của Việt Nam hiện vẫn ở giai đoạn phát triển sơ khai, nhóm các nhà đầu tư hiện tại chủ yếu là những định chế tài chính địa phương. Do đó, một trong những hạn chế lớn nhất kìm hãm sự phát triển của thị trường trái phiếu DN Việt Nam là sự thiếu hụt của nhóm các nhà đầu tư chuyên về sản phẩm lãi suất cố định. Thời gian tới, các nhà đầu tư sản phẩm lãi suất cố định, bao gồm các công ty quản lý quỹ, các nhà đầu tư cá nhân… cần phải phát triển hơn. Để làm cho các đối tượng này trở nên tin cậy và đa dạng, việc đẩy mạnh thông tin và phát triển những quy định, hướng dẫn đầu tư là rất quan trọng.

    Để hấp dẫn nhà đầu tư, DN phải trả lãi suất trái phiếu cao hơn lãi suất ngân hàng. Mức lãi suất cao này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng trả lãi của DN cũng như khả năng lợi nhuận của DN từ khoản vay này?

    Nhiều DN Việt Nam vẫn nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng “ruột” của mình. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh phát triển, yêu cầu về vốn của DN và chiến lược xây dựng một cơ cấu vốn tốt nhất trở nên phức tạp hơn.

    Các khoản vay của ngân hàng thường hạn chế về quy mô và thời hạn vay. Vì vậy, thị trường vốn nợ và cụ thể là trái phiếu DN là một kênh quan trọng để đa dạng hóa nguồn vốn cho DN, với thời hạn vay dài hơn so với khoản vay ngân hàng. Mặc dù lãi suất trái phiếu có thể cao hơn các khoản vay, nhưng việc có ít các điều khoản hơn, cấu trúc lại linh hoạt, thời hạn vay dài hơn và quy mô lớn hơn là những lợi ích mà các tổ chức phát hành có được.

    Việc phải trả lãi suất cao hơn cho trái phiếu đòi hỏi DN phải cân nhắc kỹ lưỡng vì trong từng hoàn cảnh cụ thể, nó sẽ tác động đến khả năng lợi nhuận. Nhưng khi có kỳ hạn vay dài hơn hoặc có ít điều khoản ràng buộc hơn, tổ chức phát hành sẽ có cơ hội tham gia vào những khoản đầu tư có lãi cao.

    Ông đánh giá thế nào về vai trò của các nhà quản lý chính và tư vấn phát hành trong việc hỗ trợ DN phát hành thành công trái phiếu? ANZ có kinh nghiệm gì khi tham gia tư vấn, phát hành trái phiếu DN tại Việt Nam?

    Nhà quản lý chính và tư vấn sẽ giúp nhà tổ chức phát hành từ giai đoạn chuẩn bị văn bản ban đầu cho đến giai đoạn cuối. Quá trình này gồm nhiều khâu (như hỗ trợ về pháp lý, quản lý hồ sơ, giao dịch, đề xuất kỳ hạn trái phiếu tốt nhất và cấu trúc cho giao dịch; định giá giao dịch trái phiếu và thu xếp quá trình thanh toán...). Hiện ANZ có một đội ngũ tư vấn phát hành trái phiếu là người bản xứ dành riêng cho DN Việt Nam và đội ngũ quản lý giao dịch, phân phối sản phẩm chuyên nghiệp.

    Năm 2009, ANZ đã được Euroweek Asia công nhận là Tổ chức phát hành trái phiếu VND; được ghi nhận là Nhà quản lý chính số một của thị trường trái phiếu VND trong năm 2009 và 2010, giúp khách hàng huy động được trên 10.500 tỷ VND trong 6 giao dịch.

    Thưa ông, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay có tác động như thế nào đối với việc phát hành trái phiếu của các DN?

    Kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi vào quý II/2010 dựa trên một nền tảng sản xuất công nghiệp đang mạnh lên, mức tiêu thụ tăng trưởng cao và áp lực lạm phát đang giảm dần. Những động lực trên đã ảnh hưởng tốt đến thị trường trái phiếu DN VND. Cụ thể, những DN đang cố gắng tăng nguồn vốn để mở rộng hoạt động và đầu tư nhằm hưởng lợi từ sự gia tăng của nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ, đồng thời niềm tin của các nhà đầu tư đang ở mức cao.

    Khi áp lực lạm phát đang giảm tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái phù hợp với tình hình và khuyến khích các ngân hàng từng bước giảm lãi suất. Chính sách tiền tệ hiện tại của Chính phủ là giảm lãi suất, nhờ đó chi phí vốn của tổ chức phát hành thấp hơn và trái phiếu sẽ trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn hơn.



    (Theo Báo Đầu tư)
  10. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều "trợ lực" giúp tỷ giá cuối năm ổn định
    11/08/2010 8:39:25 AM



    Gần đây tỷ giá VND/USD đã "dậy sóng", khiến nhiều người lo ngại về nguồn cung cũng như biến động tiếp theo trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, nếu nhìn vào các chỉ số: kiều hối, xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài…thì mối quan ngại trên là hơi sớm.

    Vào những ngày cuối tháng 7/2010, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do đã tăng đột biến. Đến ngày 6/8, tuy giá USD đã giảm nhưng tại Công ty Vàng bạc Quốc Trinh - phố Hà Trung vẫn được giao dịch ở mức mua vào 19.210 đồng/USD, bán ra 19.240 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 18.455 đồng/USD, tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mua vào 19.098 đồng/USD, bán ra 19,100 đồng/USD. Tuy nhiên, theo PGS - TS Phan Duy Minh - Trưởng Khoa Tài chính Quốc tế, Học Viện Tài Chính, tỷ giá thường chịu giằng co của nhiều nhân tố, xét tổng thể hiện nay đồng USD có xu hướng tăng giá trên thị trường Việt Nam bởi hai lý do.

    Lý do thứ nhất là đồng USD đang mạnh lên, không phải so với riêng VND mà với cả các đồng tiền khác. Nếu cách đây một năm, có thời điểm 1,5 USD/Euro thì hiện nay 1,3 USD/Euro. Vì vậy, nội tại bản thân đồng USD mạnh lên khiến cho tỷ giá VND/USD tăng là xu hướng chung nên không đáng lo ngại. Và nếu so với các đồng tiền khác thì VND đang tăng giá, trước đây có thời điểm 27.000 đồng/Euro, hiện nay chỉ còn khoảng 25.000 đồng/Euro.

    Lý do thứ hai khiến tỷ giá tăng là giá vàng không ổn định và theo xu hướng tăng. Trong khi đó đồng USD lại tương ứng theo vàng và khi giá vàng trên thị trường Việt Nam tăng sẽ kéo theo tỷ giá tăng. Ông Minh cho biết,việc tỷ giá USD/VND tăng trong những ngày gần đây không nói lên rằng VND bị mất giá nhanh mà đang phản ánh tương quan tỷ giá, đồng USD mạnh lên.

    Ở khía cạnh khác, việc lo ngại về thiếu nguồn cung USD trong những tháng còn lại của năm 2010 là không có cơ sở. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 38,3 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2009, kim ngạch nhập khẩu đạt 45,7 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính 7 tháng đầu năm 2010, nhập siêu 7,4 tỷ USD, bằng 19,4% kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, 7 tháng qua khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,93 triệu lượt người, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Một "trợ lực" nữa cho tỷ giá là từ đầu năm đến nay dòng kiều hối đang chảy về khá tốt.Theo một chuyên gia kinh tế, thông thường hàng năm kiều hối chiếm tới 8% GDP, thì năm nay dự kiến cao hơn con số này. Bên cạnh đó, tình hình giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất khả quan, tuy vốn đăng ký ít nhưng giải ngân đạt 6,4 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

    Kiều hối và khách du lịch tăng, giải ngân FDI tốt sẽ làm nguồn cung USD tăng lên và tỷ giá sẽ có xu hướng hạ nhiệt vào cuối năm.Có một thực tế là chênh lệch giữa tỷ giá liên ngân hàng so với thị trường tự do khá lớn (60 - 70 nghìn đồng/100 USD). Vì vậy, cần điều chỉnh để tránh hiện tượng doanh nghiệp, người dân (bán với số lượng lớn) tính toán găm USD lại không bán cho ngân hàng, tạo ra "cung ảo" trên thị trường.

Chia sẻ trang này