Ngày mai CK VN chuẩn bị kéo sóng !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuananhdao, Dec 24, 2008.

846 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 08:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Ngày mai CK VN chuẩn bị kéo sóng !

    Hy vọng đúng chúc tất cả các pác đều có lộc !
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Đón Giáng Sinh, chào Năm Mới, chờ Thắng Lợi!
    Thứ tư, 24/12/2008, 17:12 GMT+7
    Kính chào quý vị,

    Năm 2008 vô cùng khốc liệt, chồng chất khó khăn, căng thẳng liên hoàn, mùa màng thất bát... rồi cũng đã chuẩn bị khép lại. Những con người can đảm nhất còn trụ lại sẽ chuẩn bị bước sang năm mới, sang chuyến tàu mới suôn sẻ, vui vẻ, mạnh khoẻ hơn hẳn.



    Cũng bùi ngùi phải không, thưa quý vị.

    Chắc quý vị cũng đôi ba lần buồn bã nhìn cổ phiếu rớt giá trong năm qua? Rồi những ngày lo lắng, những đêm thức giấc ngóng chờ tin tức đó đây tận bên Tây bên Tàu. Một năm với những nỗi buồn, nỗi lo lắng, bực tức...

    Nhưng thưa quý vị, thiết nghĩ, đó là những nỗi buồn, nỗi lo lắng, bực tức hết sức cao quý, chỉ có ở những con người giàu sức sống và nhiều trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

    Chúng ta đã chấp nhận bước vào cuộc thử thách ở một chiến trường khốc liệt nhất trong đời sống kinh doanh, chúng ta coi đó là công việc, và giờ nghỉ ngơi, chúng ta coi đó là nơi thư giãn, giải trí. Một quá trình lao động nghiêm túc và liên tục "làm thêm giờ" mà không hề đòi hỏi.

    Với quá trình lao động nghiêm túc như thế, chắc chắn thành công sẽ tới, thất bại sẽ giảm thiểu và chứng trường sẽ là nơi để chúng ta "sống và chiến đấu".

    Chúc quý vị đón Giáng sinh an lành với gia đình, người thân và bè bạn. Chúc quý vị đón Năm Mới thật vui vẻ, đầy hưng phấn và sau đó là một chuỗi dài thắng trận!
    ATPvietnam
  3. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 23, 2007
    Likes Received:
    0
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu
    Thứ tư, 24/12/2008, 16:55 GMT+7
    Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, ngoài nội dung tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, có nội dung mới là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế.


    Muốn chủ động được trước hết phải nhận biết hết những biểu hiện của suy giảm kinh tế. Hiện nay có hai kênh tác động mạnh: Bên ngoài, suy giảm kinh tế toàn cầu làm giảm kim ngạch xuất khẩu (cả lượng và giá), vốn đầu tư (kể cả trực tiếp và gián tiếp), kiều hối và du lịch (kể cả lượng khách và doanh số). Bên trong, đầu ra của hàng tiêu dùng và xuất khẩu thu hẹp, sản xuất, kinh doanh giảm sút, việc làm, thu nhập và sức mua đều ảnh hưởng. Hơn thế, trong sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp (DN) có tâm lý chờ đợi (chính sách cụ thể, sự giảm giá vật tư, nguyên liệu nhập khẩu, lãi suất và tỷ giá thay đổi...).


    Năm nhóm giải pháp của Chính phủ và trọng tâm kích cầu đầu tư và khuyến khích tiêu dùng là định hướng rất rõ trong điều hành hiện nay. Vấn đề là việc cụ thể hóa nội dung, xác định lộ trình và phối, kết hợp trong quá trình thực hiện.


    Nội dung cụ thể hóa được thể hiện tập trung ở ba điểm chính: trước hết là đối với các DN (kể cả tập đoàn, tổng công ty nhà nước, DN vừa và nhỏ và DN dân doanh), qua kết quả bước đầu trong việc kiềm chế lạm phát năm 2008 và đánh giá những tác động hiện nay (cả bên ngoài và bên trong) DN tự đánh giá, rút ra những khiếm khuyết, nhất là phần chủ quan, để tự sửa chữa và xây dựng lộ trình khắc phục; khai thác mạnh mẽ và có hiệu quả sự hỗ trợ, hợp tác trong cộng đồng và sự giúp đỡ của các hiệp hội ngành nghề.


    Cùng với việc xử lý những khiếm khuyết đó, căn cứ điều kiện mới đang xuất hiện trong nước và quốc tế, với tiềm năng của cơ sở và đơn vị mình, DN chuyển hướng và cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, áp dụng kỹ thuật, chuyển hướng thị trường, nhất là thị trường trong nước. Mặt khác, chú ý khai thác yếu tố giá giảm (nguyên liệu và thiết bị) của các nước để có kế hoạch khai thác và đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.


    Vấn đề có yếu tố quyết định và quan trọng là sự lãnh đạo, chỉ đạo qua cơ chế chính sách và hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ, các cấp, các ngành với các lĩnh vực và từng đơn vị, ngành hàng, mặt hàng, nhất là cơ chế giải ngân FDI, cơ chế nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, cơ chế cho vay mua nhà ở... Bên cạnh đó, cần tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đấu thầu thúc đẩy thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán phát triển.


    Chính phủ và các bộ đã có những chủ trương rất rõ về mức giãn, hoãn thuế và hạ lãi suất tín dụng, vấn đề thực tiễn đang cần là mức độ và thời gian cụ thể thực hiện chủ trương này. Nếu thực hiện càng nhanh, càng sát, hiệu quả của giải pháp càng cao. Ðặc biệt là những vướng mắc và hoàn cảnh cụ thể của từng DN cần được hướng dẫn tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động.


    Chủ trương kích cầu đầu tư và khuyến khích tín dụng là chủ trương đúng và số tiền một tỷ USD để kích cầu là cụ thể. Kích cầu đầu tư phải bảo đảm giải quyết việc làm tăng thu nhập, tạo ra hàng hóa, kể cả trong xây dựng và sản xuất, kinh doanh (như làng nghề, DN nhỏ và vừa, DN dân doanh, công trình xây dựng và dự án phục vụ quốc kế dân sinh...). Ưu tiên đầu tư những công trình hoàn thành trong năm 2009 - 2010, công trình y tế, giáo dục cho vùng bị thiên tai, 61 huyện nghèo. Khuyến khích tiêu dùng là khuyến khích đối tượng khó khăn bảo đảm đời sống; cần chú ý, khuyến khích tiêu dùng tốt nhất chính là tạo thu nhập, tăng thu nhập, tạo tiêu dùng hợp lý.


    Một khâu quan trọng để kích cầu đầu tư, khuyến khích tiêu dùng là tập trung hoàn chỉnh cơ chế chính sách tạo điều kiện thu mua, chế biến, dịch vụ, phân phối cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông, lâm, hải sản, khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tăng thu nhập và tăng sức mua cho nông dân, khu vực đang khó khăn và thiệt thòi nhất nhưng có vị trí quan trọng trong phát triển bền vững. Thực hiện kích cầu cho đầu tư và tiêu dùng, cần kết hợp xử lý vấn đề môi trường, hàng giả, hàng lậu qua biên giới và tâm lý đồn thổi, phá hoại. Vấn đề không kém phần quan trọng là sự đồng bộ trong triển khai các giải pháp, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện, cùng với độ nhanh nhạy trong dự báo, phán đoán tình hình để có thể chuyển hướng và xử lý linh hoạt vấn đề nảy sinh. Tiếp tục giải quyết ách tắc, cản trở trong thủ tục hành chính giúp DN nắm bắt, khai thác được thời cơ, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế.


    Thách thức lớn của chúng ta là các áp lực gây lạm phát và mức lạm phát tính theo thời gian còn cao (hai con số), trong khi những tháng gần đây chỉ số giá (biểu hiện sức mua) giảm và sản xuất, kinh doanh đang ở chiều sút kém. Chúng ta vẫn phải thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát và chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế. Vừa phải rút một số tiền thừa trong lưu thông ở những chỗ cần rút về, vừa phải đưa tiền vào lưu thông theo yêu cầu kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Vấn đề là đưa vào đâu, rút ở chỗ nào khối lượng tiền đó để vừa không để lạm phát quay trở lại, vừa ngăn chặn suy giảm kinh tế (tất nhiên trong lúc này việc ngăn chặn suy giảm kinh tế có vị trí và ý nghĩa quan trọng). Ðây là hai vấn đề mâu thuẫn nhưng cũng hỗ trợ nhau nếu làm đúng hướng và đúng liều lượng vì nếu suy giảm kinh tế thì không duy trì được tăng trưởng, không bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị - xã hội và không giải quyết được vấn đề an sinh xã hội.


    Những kinh nghiệm được rút ra từ kết quả trong việc thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2008 cùng với môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi mà chúng ta đã tạo dựng được qua nhiều năm, có nhiều cơ sở để hy vọng năm 2009 sẽ tiếp tục kiềm chế được lạm phát và ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì mức tăng trưởng hợp lý, đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. (Theo ND)
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Chung kết lượt đi AFF Cup 2008:
    Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam đón Giáng sinh trong hạnh phúc
    24/12/2008 21:23
    Tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật và lối chơi hợp lý đã giúp ĐT Việt Nam tạo nên một chiến thắng lịch sử. Các bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh phút cuối hiệp một giúp đoàn quân HLV Calisto quật ngã Thái Lan ngay tại Rajamangala.

    Hất tung mọi đối thủ trên con đường để dũng mãnh tiến vào trận Chung kết mà đáng kể nhất là chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 trước Indonesia tại Bán kết, Thái Lan thể hiện rõ sức mạnh của ứng cử viên số một cho chức VĐ AFF Cup.



    Trong khi đó, sau khởi đầu có phần chậm chạp ở vòng bảng, ĐT Việt Nam đã hoàn toàn lột xác ở hai lượt trận Bán kết. Và với tinh thần chiến đấu cao cùng lối chơi tương đối hợp lý, đoàn quân của HLV Calisto đã có mặt tại sân Rajamangala để chơi trận lượt đi Chung kết AFF Cup.




    Công Vinh đã "nổ súng" với bàn thắng vào lưới Thái Lan sau tình huống chơi bóng rất đồng đội của Việt Thắng. Ảnh: Đức Anh/VNN



    Bước vào trận Chung kết lượt đi AFF Cup, ĐT Việt Nam có hai sự thay đổi người. Quang Cường được bố trí vào sân ngay từ đầu thay cho Việt Cường bị treo giò (do nhận thẻ đỏ trong trận lượt về Bán kết với Singapore). Ngoài ra, Thành Lương cũng nhường vị trí cho một Tấn Tài sung sức hơn.




    Hiệp một



    Ngay phút đầu tiên, Thái Lan đã dồn lên và cú sút đầu tiên của Phichitphong đã trúng người Như Thành đi hết đường biên dọc.

    Phút thứ 4, Tấn Tài phạm lỗi với Surat Sukha và trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo.

    Phút thứ 6, Thái Lan được hưởng quả đá phạt hàng rào nhưng cú sút ở cự ly chừng 20m của Thonglao đập trúng hậu vệ Việt Nam và đi ra phía sau cầu môn.

    Từ quả phạt góc sau đó, Pitchitpong đánh đầu ở tư thế khá thoải mái nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Hồng Sơn đã chọn trước.

    Phút 12, cú tạt của Thonglao đập chân Minh Châu và bay thẳng vào vòng 16m50. Khi các hậu vệ VN đã chững lại thì cú bay người đánh đầu của Sutee ở cự ly gần đã bị Hồng Sơn tung người cản phá vô cùng đẹp mắt cứu nguy bàn thua trông thấy.



    Phút 17, Quang Cường có bóng bên cánh phải. Pha treo bóng của anh nhằm vào góc xa khá nguy hiểm nhưng thủ thành Kosin kịp cảnh giác.

    Phút 18, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội Winothai khéo léo tâng bóng qua Phước Tứ song đường chuyền quyết định của anh cho Dangda lại quá mạnh.

    Phút 22, Việt Nam có tình huống tấn công khá đẹp mắt, Tấn Tài bó vào giữa và chuyền sang cho Công Vinh. Đáng tiếc cú sửa lòng của tiền đạo SL Nghệ An lại đi không chính xác.

    Một phút sau, Sutee chặn được cú đá lên của Quang Thanh và có đường chuyền khá đẹp mắt cho Dangda nhưng Như Thành kịp có mặt đánh đầu giải nguy.



    Phút 27, đích thân Dangda thực hiện đường chuyền sâu cắt mặt hàng thủ VN buộc Hồng Sơn phải đổ người đẩy bóng trước khi Như Thành lui về hỗ trợ.

    Một phút sau, cú căng ngang của Sutee tưởng chừng vô hại lại bất ngờ leo xà ngang tạo nên tình huống khá nguy hiểm.

    Phút 30, bóng đến chân Teeratep Winothai và cú sút hụt của tiền đạo số 14 vô tình tạo cơ hội nhưng Dangda cũng không thể tiếp bóng thành công.

    Phút 33, Vũ Phong tạt bóng tầm thấp khiến hậu vệ Chonlatit không thể phá bóng bằng đầu thành công nhưng Việt Thắng cũng không thể kịp tiếp cận để tung ra cú dứt điểm.

    Trước áp lực to lớn của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam không triển khai đội hình 4-4-2 như thường lệ mà chuyển sang 4-5-1 với Công Vinh chơi lùi bên cánh phải.

    Phút 36, đường bóng dài của đội bóng áo vàng tìm đến Winothai và anh quyết định bắt volley đưa bóng đi vọt xà.

    Phút 38, Việt Thắng tạt bóng hiểm hóc nhưng trước khi Công Vinh kịp cận thì Sarat Sukha kịp giải nguy.

    Và bất ngờ đã xảy ra khi thế trận đang thuộc về chủ nhà....

    Phút 39, Tấn Tài tạt bóng rất vừa tầm để Vũ Phong lặng lẽ đón lõng bay người đánh đầu đẹp mắt vào góc xa. Thủ thành Kosin dù tung người hết cỡ cũng không thể cản phá. 1-0 cho ĐT Việt Nam!

    Không dừng lại đó, chỉ hai phút sau, Việt Nam đã kịp gia tăng cách biệt.

    Phút 41, Tấn Tài tranh chấp bằng đầu thành công trước Nataporn Phanrit tạo điều kiện cho Việt Thắng băng lên dũng mãnh. Và trong pha đối mặt với thủ môn, thay vì dứt điểm ngay, tiền đạo này bình tĩnh chuyền sang cho Công Vinh để anh dễ dàng sút tung lưới Thái Lan. 2-0 cho ĐT Việt Nam!

    Phút 45+2, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về phía ĐT Việt Nam.



    Hiệp hai




    Đội hình xuất phát của tuyển VN. Ảnh: Đức Anh/VNN



    Ngay khi hiệp hai bắt đầu, Thái Lan đẩy cao tốc độ trận đấu.

    Phút 48, tình huống tấn công đơn giản nhưng gắn bó giữa các cầu thủ Việt Nam. Công Vinh khéo léo dùng đầu nhả bóng để Việt Thắng "ngả bàn đèn" hiểm hóc. Đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

    Phút 51, tình huống phản công chớp nhoáng đưa Việt Nam vào thế thuận lợi khi trước mặt chỉ có thủ môn Kosin và Chonlatit. Nhưng thay vì chuyền ngang cho Việt Thắng thì Tài Em lại dứt điểm quá nhẹ không đủ để làm tung lưới đối phương.

    Phút 53, Thái Lan tấn công chính diện vào khu vực 16m50. Thonglao nỗ lực đột phá nhưng trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ áo trắng nên tiền vệ này không có cơ hội kết thúc.



    Sau ít phút ào ạt tấn công nhưng gặp phải đòn phản công nguy hiểm của Việt Nam, các học trò HLV Peter Reid trở nên thận trọng hơn trong các pha lên bóng.



    Phút 63, Winothai chọc bóng thông minh cho Dangda băng xuống song Quang Thanh đã lăn xả cản phá chịu quả phạt góc.

    Phút 64, Natthaphong tung cú sút xa trái phá nhưng Hồng Sơn đã chủ động đấm bóng giải nguy.

    Phút 66, Quang Hải được tung vào sân thay cho Việt Thắng.

    Trước sức ép của đối phương, cầu thủ VN tỏ ra đầy tự tin với các bài phối hợp ở cự ly ngắn. Bên cạnh đó, các tiền vệ hỗ trợ phòng ngự đầy hiệu quả khiến các chân sút Thái Lan loay hoay tìm cách xâm nhập vòng cấm địa.

    Phút 74, Winothai bế tắc được thay ra ngoài để nhường chỗ cho một chân sút khác là Ronnachai.

    Phút 75, Natthaphong tung đường chuyền chuẩn xác để tiền đạo vừa vào sân Ronnachai đánh đầu đập cột dọc. Bóng nảy ra và chạm chân Hồng Sơn chui tọt vào lưới. Thái Lan rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2.

    Một phút sau, Dangda làm tung lưới ĐT Việt Nam nhưng trước đó trọng tài đã phất cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận trong sự phản đối quyết liệt của người Thái.

    Phút 79, Tấn Tài được rút ra nghỉ và Minh Đức được vào sân thi đấu.

    Phút 80, Thái Lan được hưởng quả đá phạt nhưng cú sút của Thonglao bị Hồng Sơn tung người cản phá xuất sắc.

    3 phút sau, lại là Thonglao bình tĩnh bước lên đá phạt hàng rào. Một lần nữa bóng đi chệch mục tiêu.

    Phút 90, Việt Nam có pha phản công khá nguy hiểm. Vũ Phong đột phá bên hành lang cánh phải trước khi nhả bóng cho Quang Hải. Tiền đạo này quyết định tung cú sút cầu âu nhưng bóng lại đi vọt xà.

    Phút 90 +1, Thonglao đá phạt trúng vào một hậu vệ VN làm đổi hướng bóng. Sau một thoáng lúng túng, Hồng Sơn kịp ôm gọn giải tỏa nguy hiểm trước khung thành.

    Phút 90+3, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Việt Nam đã giành được chiến thắng lịch sử 2-1 trước Thái Lan ngay tại SVĐ Rajamangala với các pha lập công của Vũ Phong và Công Vinh.


  6. trungdang80

    trungdang80 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 19, 2008
    Likes Received:
    111
    Danh mục đầu tư của bác dạo này đâu rồi????
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    sóng trên chiến tuyến mà pác !
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Thứ Tư, 24/12/2008, 08:10 (GMT+7)

    Phó Chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội Lê Quốc Dung:

    Nên hoãn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân


    ông Lê Quốc Dung - Ảnh: K.H.
    TT - Chiều 23-12, trao đổi với Tuổi Trẻ về hai phương án dự kiến để triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân (một: lùi thời điểm áp dụng đến 1-7-2009, hai: áp dụng đúng lộ trình từ 1-1-2009 nhưng xét giảm, giãn thuế cho một số đối tượng khó khăn), ông Lê Quốc Dung (phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) đề nghị nên chọn phương án hoãn.


    Ông Dung cho rằng cần hoãn để có thời gian xem xét, sửa đổi luật thuế này một cách đồng bộ và hoàn chỉnh hơn, đồng thời hoãn cũng là một giải pháp để kích cầu.

    Ông Lê Quốc Dung (phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) nói:

    - Các biện pháp kích cầu mà Chính phủ đề ra là hết sức cần thiết, kể cả biện pháp dự kiến áp dụng đối với việc triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong hai phương án triển khai Luật thuế TNCN, tôi cho rằng nên áp dụng biện pháp hoãn, tức là lùi thời điểm áp dụng luật này.

    ?oThậm chí hoãn sáu tháng là còn ít, trong thẩm quyền của mình Quốc hội nên xem xét kéo dài hơn nữa thời gian hoãn thi hành Luật thuế TNCN?.

    Ông Lê Quốc Dung


    Khi hoãn, chúng ta sẽ có thời gian để xem xét, sửa đổi Luật thuế TNCN một cách đồng bộ hơn. Quan điểm của tôi là một số quy định trong luật này không còn phù hợp, ví dụ như mức giảm trừ gia cảnh... Nếu chúng ta không hoãn mà thực hiện theo phương án hai, nghĩa là vẫn áp dụng đúng lộ trình, nhưng đồng thời đưa ra một số chính sách khác thì nó sẽ đi vào chắp vá và không ?oquét? hết những khó khăn chung của xã hội...

    Ví dụ theo phương án hai thì sẽ giảm, giãn thuế thu nhập từ chứng khoán, nhưng khó khăn kinh tế không chỉ tác động riêng đến chứng khoán mà nhìn chung là sức mua giảm, đời sống giảm.

    Nếu không hoãn thi hành Luật thuế TNCN sẽ là một điều rất khó khăn cho người dân.


    Người dân và cơ quan thuế vẫn chuẩn bị để thực hiện Luật thuế TNCN. Trong ảnh: tìm hiểu về khai thuế TNCN tại Cục Thuế TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm



    * Ông cho rằng quy định về giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế TNCN hiện nay không còn phù hợp?

    - Thời gian qua lạm phát tới trên 20%. Như vậy thu nhập của những người làm công ăn lương bị ảnh hưởng. Theo quy định của Luật thuế TNCN, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng, nhưng với lạm phát trong thời gian qua thì mức này không còn phù hợp khi thu nhập đã giảm tới 1/4 vì trượt giá. Vì vậy, hoãn để xây dựng lại định mức này cho hợp lý hơn.

    Mặt khác, hoãn thi hành thuế TNCN là để kích cầu, để người dân có thêm nguồn tài chính cho tiêu dùng.

    * Luật thuế TNCN có hiệu lực sẽ đồng thời bãi bỏ các văn bản, quy định có liên quan, trong đó có pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Vậy trong trường hợp hoãn thi hành luật thì xử lý các văn bản, quy định đó như thế nào?

    - Mục đích của việc hoãn thi hành Luật thuế TNCN, nếu có, là để kích cầu. Như vậy tôi nghĩ việc xử lý các văn bản, quy định có liên quan cũng nên dựa trên chủ trương kích cầu. Riêng với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể cho ý kiến về hướng xử lý. Quan điểm của tôi là trong điều kiện chưa thực hiện Luật thuế TNCN thì vẫn phải gia hạn việc thực hiện pháp lệnh này, tất nhiên có thể xử lý sao cho đảm bảo hợp lý, hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan.

    VÕ VĂN THÀNH thực hiện

    * Việc hoãn thi hành luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trong khi đó kỳ họp Quốc hội tới phải chờ đến tháng 5-2009, thưa ông?

    - Nguyên tắc là phải đảm bảo thẩm quyền của Quốc hội, theo đúng quy định của pháp luật. Tôi được biết đã có đề xuất hai cách xử lý, thứ nhất là triệu tập kỳ họp bất thường, thứ hai là gửi phiếu xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Ở đây chúng ta cũng có thể gửi phiếu xin ý kiến tới các đoàn đại biểu Quốc hội và các đoàn sẽ xử lý tiếp theo. Với cách thức gửi phiếu xin ý kiến thì còn băn khoăn về tiền lệ, nên tôi nghĩ nếu việc triển khai Luật thuế TNCN gắn với một số vấn đề chung về chống suy giảm kinh tế thì có thể triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội. Đừng nghĩ triệu tập kỳ họp Quốc hội là tốn kém, vì Quốc hội họp để quyết định những vấn đề đúng cho đất nước thì lợi ích còn lớn hơn nhiều.

Share This Page