Ngày mai và tuần này thế nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhvnn11, 28/05/2007.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 23:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2150 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai và tuần này thế nào?

    VNI vẫn lình xình chưa thể tăng mạnh mấy ngày qua theo mình tập trung chủ yếu ở 3 lý do:

    -Lo ngại khối đầu tư NN xả hàng do ngày 25/03 lần đầu tiên giaodịch NN lượng cung=cầu.
    -Tâm lý gần kề ngày khớp lệnh liên tục nên bán ra để xem KLLT thế nào rồi hãy nhảy vào.
    -IPO Bảo Việt sắp tới

    -Xem giao dịch hôm nay có thể thấy lo ngại KDTNN xả hàng đã hòan tòan tan biến, hôm nay mình đóan cầu của họ tròm trèm 200tỉ. Tin này sẽ khiến nhiều bà con vững tin hơn kích cầu vào ngày mai.
    -Cho tới hôm nay TTGDCK HCM vẫn chưa có thông báo chính thức về ngày KLLT+các em giao dịch viên xác nhận chưa hề có bất cứ sự chuẩn bị nào cho KLLT >>>>90% ngày dự kiến KLLT sẽ bị lùi lại vô thời hạn như 2 lần trước
    -IPO Bảo Việt ssắp tới thực chất chỉ = ½ so với Phú Mỹ trước đó nên sự ản hưởng của nó là không đáng kể

    Dự đóan mai VNI vẫn tăng nhẹ dưới 10 và cuối tuần cò thể lặp lại đỉnh cũ 1170 nhờ 2 thông tin về ngày chốt của STB ( 90% là ngày 11/06) và hõan KLLT sẽ được công bố sau vài ngày tới
  2. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền nước ngoài ?orồng rắn? vào Việt Nam


    Ngày 25-5, Quĩ Mekong Enterprise Fund II (thuộc Công ty quản lý quĩ đầu tư Mekong Capital) đã công bố cam kết đầu tư tối đa 4,5 triệu USD vào Công ty cổ phần Thế giới di động. Trong ảnh: tại cửa hàng của Công ty cổ phần Thế giới di động (ảnh chụp chiều 27-5) - Ảnh: T.T.D.
    TT - Hàng loạt quĩ đầu tư nước ngoài đang ?oxếp hàng? để rót vốn vào VN vì đầu tư tại thị trường VN đang mang lại ?osiêu lợi nhuận?.

    70 quĩ nước ngoài chờ vào VN

    Giới đầu tư truyền tai nhau năm ngoái lợi nhuận của nhiều quĩ đầu tư nước ngoài ?onghe mà khiếp!?. Có hai quĩ đã ?otrả lại? cho nhà đầu tư khoảng 140%, tức nhà đầu tư bỏ vào 1 USD thì được trả 1,4 USD, phần vốn góp giữ nguyên. Một quĩ khác do đầu tư nhiều vào bất động sản chưa thể có lãi ngay nên trả chừng 60%, tức bỏ vào 1 USD thì được nhận 0,6 USD.

    Lợi nhuận lớn từ thị trường VN đã tạo nên một hấp lực lớn đối với các tổ chức tài chính nước ngoài. Số liệu đưa ra trong một cuộc hội thảo về tài chính cuối tuần qua cũng làm nhiều người ?ogiật mình?, rằng có đến 70 quĩ nước ngoài đang chờ để gia nhập thị trường.

    Hiện tất cả số liệu về đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN đều là ước đoán, vì thị trường OTC vẫn nằm ngoài vòng kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. Riêng ba quĩ đầu tư lớn nhất trên thị trường đang nắm gần 4 tỉ USD. Dragon Capital đang quản lý khoảng 1,5 tỉ USD, kế đến là VinaCapital với gần 1,3 tỉ USD và Indochina Capital với gần 1 tỉ USD. VinaCapital cũng mới vừa hoàn tất chuyến đi đến các trung tâm tài chính trên thế giới để huy động 250-300 triệu USD cho quĩ đầu tư chuyên về hạ tầng.

    Các công ty quản lý quĩ trong nước cũng không ngồi yên chịu thua. Công ty cổ phần quản lý quĩ Phú Lân vừa thành lập một quĩ mới toanh có tên gọi Lion Capital.

    Ông Louis Nguyen - giám đốc điều hành quĩ - cho biết quĩ chuẩn bị huy động 200 triệu USD từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. ?oChúng tôi dự kiến sẽ đến Mỹ, châu Á và châu Âu để gây quĩ, và hiện đã chuẩn bị hơn 10 dự án chờ giải ngân? - ông Louis Nguyen nói.

    Theo ông, sở dĩ ông phải phân quĩ của mình làm hai ?otúi? riêng cho vốn trong nước và vốn nước ngoài vì nếu là vốn trong nước thì sẽ không bị hạn chế về tỉ lệ sở hữu khi đầu tư.

    Chính sự lớn mạnh ngoài dự kiến của ba quĩ này đã buộc các tổ chức tài chính nước ngoài khác phải vào cuộc để không quá chậm chân trong trong cuộc chơi này. Công ty Mekong Capital cũng vừa hoàn tất huy động 100 triệu USD cho quĩ thứ ba của mình có tên gọi Azalea Fund. Quĩ đầu tiên của Mekong chỉ có số vốn 18,5 triệu USD, quĩ thứ hai tăng lên 50 triệu USD và đến quĩ thứ ba đã tăng gấp đôi.

    Những năm trước, một khoản đầu tư của Mekong Capital thường dừng lại ở vài trăm ngàn USD, nay quĩ phải tăng lên 5-6 triệu USD. Sự phát triển của thị trường chứng khoán đã đẩy giá trị của các doanh nghiệp tư nhân tăng chóng mặt, buộc Mekong Capital phải đưa ra giá cao mới mong được làm ?ođối tác chiến lược?.

    Sau Azalea Fund, một loạt quĩ khác đang chờ Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp phép. Trong số này có một quĩ đầu tư của Nhật, dự kiến có số vốn 200 triệu USD. Các tổ chức tài chính của Trung Quốc và Hong Kong cũng đã đặt chân đến VN thông qua việc thành lập công ty tư vấn đầu tư tài chính.

    Hầu hết đã chuẩn bị tiền để sẵn sàng cho các cuộc đấu giá của các doanh nghiệp nhà nước cỡ bự trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia tài chính dự kiến sẽ có thêm gần 2 tỉ USD đổ vào thị trường VN trong năm 2007.

    Nhất chứng khoán, nhì nhà đất

    Theo lãnh đạo một quĩ đầu tư, hầu hết quĩ đầu tư đều nhắm vào cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn và trên thị trường OTC. Đây là lĩnh vực đầu tư xem chừng ?odễ ăn? nhất vì việc phân tích các doanh nghiệp vẫn còn đơn giản và rủi ro không cao do các quĩ không bỏ tiền nhiều vào một doanh nghiệp nào và hầu hết là đầu tư ngắn hạn. Lĩnh vực thứ hai đang ?onóng? do một số quĩ lớn đang ?obành trướng? là bất động sản. Bất động sản được xem là ?ohàng nằm? của các quĩ bởi thời gian đầu tư và thu hồi vốn khá dài.

    Theo đánh giá của các quĩ, Mekong Capital và BankInvest đang chọn cho mình ?ophân khúc thị trường? khó ăn nhất bởi họ chỉ chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân. Sau hơn nửa năm tìm kiếm, BankInvest đã công bố hai dự án đầu tư đầu tiên là Công ty bảo hiểm AAA và Công ty chế biến gỗ Đức Thành.

    Đến VN trước BankInvest khá lâu, đến nay Mekong Capital đã đầu tư tổng cộng 12 doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi khá nổi tiếng trên thị trường như nhựa Tân Đại Hưng, dây điện từ Ngô Han, may Minh Hoàng, Saigon Gas, tin học Lạc Việt... Đáng lưu ý là Ngô Han có hai lần nhận đầu tư, một lần vào tháng 4-2005 với 1,85 triệu USD và lần thứ hai vào tháng 1-2007 với 1,91 triệu USD.

    Theo các chuyên gia, việc một số quĩ đầu tư ưu ái dành vốn cho khu vực tư nhân là một điểm sáng trong hàng loạt quĩ đang muốn đánh nhanh, thắng nhanh trên thị trường chứng khoán. ?oTôi cho rằng BankInvest và Mekong Capital là những nhà đầu tư rất kiên nhẫn, họ bỏ vốn vào các doanh nghiệp VN trong thời gian dài, hỗ trợ phát triển để đến một ngày các doanh nghiệp này lớn mạnh. Chính sự có mặt của họ đã góp phần kích thích sự thành lập mới và tìm đường phát triển khác biệt của các doanh nghiệp trong khu vực này? - một chuyên gia nhận định.

    NHƯ HĂNG
    Tuổi trẻ
  3. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 28/05/2007, 09:28

    ?oNền kinh tế Việt Nam hiện không có gì gọi là yếu kém?

    Hỏi chuyện ông Takatoshi Kato, Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), trong chuyến thăm Việt Nam trước thềm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam giữa kỳ (CG) tổ chức vào ngày 1/6 tới.

    IMF đánh giá công tác quản lý hành chính ở Việt Nam như thế nào?

    Mục tiêu nâng cao cải cách hành chính Nhà nước là nền móng cho sự phát triển của đất nước. Nhìn trên góc độ đó, tôi đánh giá cao Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thống nhất vừa mới ra đời cũng như hàng loạt nghị định ban hành kèm theo. Đây là một đóng góp rất lớn cho việc nâng cao quản lý hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế.

    Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về tham nhũng. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao việc quản lý hành chính Nhà nước.

    Nền kinh tế Việt Nam đang hướng về xuất khẩu, hàng năm, mức tăng trưởng đạt 7-8% và năm nay dự kiến là 8%. Theo IMF sự phát triển này có ảnh hưởng gì đến chính sách tiền tệ của Việt Nam hay không?

    Hiện tại, ?osức khoẻ? nền kinh tế Việt Nam tốt. Sau một thời gian dài, phát triển đều đặn đạt mức 7-8% cũng tạo ra sức ép đến tỉ giá hối đoái của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Cấu trúc nền kinh tế đang thay đổi tạo rất nhiều đòi hỏi phải có chính sách về tiền tệ, tỉ giá hối đoái linh hoạt hơn. IMF vẫn đang tiếp tục đưa ra những hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

    Ông đến thăm Việt Nam trong bối cảnh trước thềm Hội nghị CG, ông có ghi nhận được ý kiến của các nhà tài trợ quốc tế khác về tình hình kinh tế Việt Nam?

    Các yếu tố của thị trường Việt Nam tốt. Đây là nền tảng để Việt Nam có thể tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao từ 7-8%. Chính quyền có tiến bộ trong việc tiếp tục theo đuổi các lộ trình khác nhau đồng thời tạo ra những sân chơi mới, các cơ hội thách thức cho các doanh nghiệp phát triển. Nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể phát triển thành công khi tạo ra những cơ hội mới để cho các doanh nghiệp được thử thách.

    Hiện đang có một số vấn đề đặt ra, trong đó có vấn đề của thị trường vốn, làm như thế nào để cổ phần hoá các công ty nhà nước được minh bạch.

    Theo cách nhìn của ông, mảng nào trong kinh tế Việt Nam yếu kém nhất?

    Yếu kém là một từ quá đáng. Nền kinh tế Việt Nam hiện không có gì gọi là yếu kém cả.

    Nhìn chung, Việt Nam đang phát triển rất thuận lợi. Tuy nhiên, Việt Nam đang vấp phải những thách thức. Đó là thách thức của sự thành công. Thời gian qua, Việt Nam thành công do nền kinh tế phát triển rất nhanh, việc Việt Nam tham gia WTO dẫn đến các cơ quan quản lý gặp phải thách thức là làm thế nào để khu vực kinh tế nhà nước trở nên cạnh tranh hơn, hoạt động hiệu quả hơn trong một bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Đây là thách thức của sự thành công.

    Về mặt kinh tế vĩ mô, thách thức của sự thành công là làm sao kiểm soát hiệu quả lạm phát mà vẫn đảm bảo tăng trưởng bền vững. Việc mở cửa đất nước để cho các luồng vốn chảy vào đảm bảo tăng trưởng phát triển thì việc kìm hãm lạm phát lại là điều khó khăn. Làm thế nào để các cơ quan quản lý Nhà nước vẫn hoạt động hiệu quả, vừa mở cửa cho các luồng vốn chảy vào vừa kìm hãm lạm phát?

    Như vậy, để nền kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, vai trò của Chính phủ ngày càng phức tạp hơn đặc biệt trong các chính sách về thuế, làm sao dùng công cụ thuế để quản lý lạm phát một cách hiệu quả hơn.

    Một thách thức nữa là phát triển thị trường vốn hoá. Như các bạn đã biết, hiện Việt Nam đang bùng nổ thị trường chứng khoán, đây là cơ hội to lớn cho Chính phủ Việt Nam để tìm được nguồn tài chính thực hiện chương trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cũng như thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước.

    Tuy nhiên, do lĩnh vực này hoàn toàn mới nên các nhà đầu tư Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm và do vậy thị trường chứng khoán có thể phát triển nhanh và cũng có thể rơi tự do rất nhanh. Chúng ta không chắc bao giờ nó rơi tự do, nhưng khả năng kiểm soát việc nới lỏng thị trường ra đến đâu của Chính phủ cũng là một thách thức.

    Trước Hội nghị CG, ông thấy có định hướng mới gì từ các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam hay không?

    Việt Nam là một quốc gia phát triển thành công. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam bằng việc tiếp tục tư vấn chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý thông qua các chương trình đào tạo, đặc biệt trong quản lý chính sách thuế, kế toán thống kê, nhất là thống kê về tình hình lạm phát, cũng như đào tạo nâng cao năng lực trong việc đưa ra những nghị định mới trong lĩnh vực thuế.

    TBKTVN
  4. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 28/05/2007, 09:19

    Sẽ có trên 100 công ty chứng khoán?

    Nhiều khả năng từ nay đến cuối năm sẽ có thêm một loạt công ty chứng khoán mới ra đời, nâng tổng số vượt trên 100 thành viên.

    Con số trên là khả năng mà ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, đưa ra cuối tuần qua, căn cứ trên số lượng thành viên hiện có và lượng hồ sơ xin phép đã gửi đến.

    Hiện có 55 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường; cá biệt một số trường hợp đã hoạt động một thời gian (từ cuối năm 2006) mới ra mắt như Công ty Chứng khoán Biển Việt. Con số này có thể vượt trên 100 công ty nếu tiến hành cấp phép cho lượng hồ sơ trên bàn Ủy ban Chứng khoán theo thông tin từ ông Vũ Bằng.

    Tuy nhiên, với lượng thành viên có thể đạt tới đó, Ủy ban Chứng khoán đang lo ngại về khả năng đáp ứng nhân lực và yêu cầu đảm bảo công nghệ.

    Trong thời gian qua, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã thực hiện nâng cấp hệ thống công nghệ, đảm bảo cho con số 55 công ty chứng khoán thành viên. Nhưng nếu có trên 100 thành viên, hệ thống đó có thể sẽ phải nâng cấp máy chủ.

    Về lo ngại thiếu hụt nhân lực từ lượng công ty thành lập mới, ông Vũ Bằng cho biết sắp tới Ủy ban sẽ hướng tới giải pháp xã hội hóa đào tạo, giảm tải cho Trung tâm Đào tạo của Ủy ban hiện nay.

    ?oTất nhiên là phải đảm bảo chất lượng, tránh mở bung ra nhưng nhiều đơn vị lại không đảm bảo được, ảnh hưởng đến thị trường. Vị vậy phải mở từng bước, mở những môn dễ trước, mở theo đối tượng trước, chọn ra những trường đại học, trung tâm tương đối tốt để mở dần?, ông Bằng nói.

    Trong số hồ sơ đã gửi đến Ủy ban Chứng khoán, mới đây nhất, Công ty FPT đã nhận được giấy phép thành lập, dự kiến sẽ hoạt động trong nửa cuối năm nay. Kế đến, thị trường đang chờ đợi sự ra mắt của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Kỹ thương Techcombank và một số thành viên mà chủ sở hữu đang niêm yết trên sàn hiện nay.

    TBKTVN

    Sắp tới sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị truờng do các sàn có xu hướng lan về các tỉnh như Vũng TÀU, CẦN THƠ....
  5. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các bác hô hào TT xuống toàn do trục lợi cá nhân chứ chẳng có gì tốt đẹp.Tuần rồi các bác lợi dụng được ngày thứ 6 khối nước ngoài bán ra nhiều hơn bình thường nên tung tin làm bà con hơi hoang mang.
    Thông tin mới nhất là hôm nay khối nước ngoài mua vào 210 tỉ.[:D]Bây giờ đến các bác lỡ bán ra hoang mang nhe
  6. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    thông tin nước ngoài vào nhiều thật , nhưng nước ngoài mua ra sao số liệu nó cũng phản ánh hết rồi , bác kêu người ta hô hào xuống thì bác cung cần phải xem lại liệu có phải bác hô hào lên đê nb lao vào bác chạy cho no nhanh chứ ji
  7. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lên hay không lên cũng chả quan trọng với em lắm vì xin thưa 80% CP của em là TCT với BMC, TT có lên hay xuống thì cứ CE

    Mà đúng em hô hào lên đó, ít nhất em cũng biết em không làm ai bị mất tiền, các bác phân tích thị trường xuống khách quan để mọi ngưòi biết thì em xin cảm ơn , chứ cái hạng hô hào,spam để trục lợi cá nhân gây thiệt hại cho ngưòi khác thì tự xét lại mình là vừa. Đồng tiên các bán kuếm được như vậy thì dơ bẩn lắm
  8. phieudu6868

    phieudu6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    153
    Với tin thế này thì TT úp là cái chắc,,

  9. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Quả này lòi cu dính cước rồi, đủ ngày thì cho cháu nó đi cut loss thoai.
  10. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    heo Bộ Thủy sản, mặc dù gặp một số khó khăn về thị trường và nguyên liệu sản xuất, nhưng kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 5 vẫn đạt 320 triệu USD, tăng 21,87% so với cùng kỳ với những mặt hàng chủ yếu như cá, mực đông lạnh các loại, hải sản khô?

    Chế biến cá basa xuất khẩu qua Mỹ tại Công ty QVD (Đồng Tháp). Ảnh: THÀNH TÂM
    Ở vùng biển các tỉnh miền Bắc, sứa đã xuất hiện nhiều, ngư dân tích cực khai thác sứa bán sang Trung Quốc.

Chia sẻ trang này