Ngày mai....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chickenrun14, 30/05/2010.

2713 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 877 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. chickenrun14

    chickenrun14 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai TT sẽ có rung lắc, cuối phiên tăng điểm. Rung lắc là cơ hội vào hàng, mà hàng ngon thì nhiều như quân nguyên khà khà
    Sóng này tạm thời ăn ít, ăn xong nhảy ra chờ sóng khác. Không mua nhiều, mua lan man, mua đúng ngày mai rồi nghỉ.:)>-
    [r2)][r2)][r2)]
  2. thanh1978

    thanh1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, không cần chỉnh :-bd
  3. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Ai cũng nghĩ là điều chỉnh ai cũng nghĩ rung lắc nó lại tăng 10 pts luôn thôi

    :))
  4. chickenrun14

    chickenrun14 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    May be
  5. BANLINHDUONGDOI

    BANLINHDUONGDOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư châu Á hào hứng mua vào

    Vitinfo-24 giờ trước 142 lượt xem2 tin đăng lại
    [​IMG]VIT - Thị trường cổ phiếu châu Á đón nhận phiên phục hồi ngày thứ ba liên tiếp, chuỗi tăng tiếp tốt nhất trong 7 tuần. Làn sóng tranh mua cổ phiếu giá rẻ tái diễn trên nhiều sàn chứng khoán trong bối cảnh tâm lý thị trường hết sức lạc quan về triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới cũng như chính phủ Eurozone đẩy lùi đại dịch “cúm nợ”.
    [​IMG] Nhà đầu tư châu Á hào hứng mua vào[​IMG] Viết bình luậnLưu bài này


    Thị trường khởi động phiên giao dịch cuối tuần trong bầu không khí lạc quan nhờ phiên bùng nổ trên phố Wall. Giới đầu tư ào ạt đặt lệnh mua trên giá tham chiếu các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và năng lượng. Giá trị thị trường của nhà sản xuất dầu thô lớn nhất Trung Quốc Cnooc Ltd tăng mạnh 2,7% sau khi giá dầu phục hồi ấn tượng trong 2 phiên vừa qua.
    Kết thúc phiên, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI thăng hoa 1,5%, nới rộng bước tăng trong 3 ngày qua lên 4,2% - chuỗi ngày hồi phục tốt nhất trong 7 tuần, chốt tại 113,45 điểm.
    Thống kê từ mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm được xác lập hôm 15/4, chỉ số này đã điều chỉnh 12% giá trị do những quan ngại xoay quanh cơn bão khủng hoảng nợ tại một số nước châu Âu.
    Tại Tokyo, bầu không khí giao dịch sôi động diễn ra ngay từ những đầu thị trường mở cửa. Phong vũ biểu Nikkei 225 nhảy vọt với biên độ tốt nhất trong 2 tuần, tăng 1,3%, leo lên ngưỡng 9.762,98 điểm. Như vậy, chỉ số này đang vững chắc bứt phá khỏi vùng đáy thấy nhất trong 6 tháng tại 9.400 điểm được thiết lập hôm đầu tuần.
    Sắc xanh trải khắp trên hầu hết bảng điện tử các thị trường. Các chỉ số gồm S&P ASX 200 của Australia, HangSeng (Hong Kong) và Kospi của Hàn Quốc cùng ghi thêm vào quỹ điểm trong khoảng từ 1,8% đến 1,6%. Ở khu vực Tây Á, chứng khoán Ấn Độ khởi sắc 1,2%.
    Chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan lần lượt bứt phá 1% và 0,7%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc đi ngang, khi chỉ số tổng hợp Shanghai Composite không thay đổi so với lúc mở cửa tại 2.655,8 điểm. Hôm qua, đại diện của chính phủ Trung Quốc xác nhận cam kết tiếp tục đầu tư vào các tài sản neo bằng đồng euro.
    Theo tính toán của Bloomberg với chỉ số chính của 93 thị trường chứng khoán trên khắp thế giới, 80 chỉ số chính giảm điểm trong tháng 5/2010 bởi nỗi hoảng sợ về khủng hoảng tài khóa tại châu Âu.
  6. BANLINHDUONGDOI

    BANLINHDUONGDOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI quý II sẽ thấp dưới 1%

    KTĐT-4 ngày trước 37 lượt xem1 tin đăng lại
    KTĐT - Quý I năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,14% khiến dư luận hết sức băn khoăn về mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay ở mức 7%. Điều này cũng dễ hiểu khi chỉ mới đi 1/4 chặng đường mà CPI đã "thực hiện" 60% kế hoạch cả năm, không lo sao được.
    [​IMG] CPI quý II sẽ thấp dưới 1%[​IMG] Viết bình luậnLưu bài này



    Nhiều phân tích đã chỉ ra rằng, 3% còn lại chia đều cho ba quý thì mỗi quý chỉ được phép giữ cho CPI tăng 1%, khiến điều này thực sự là nhiệm vụ bất khả thi. Chính phủ sau khi đã lắng nghe ý kiến các chuyên gia kinh tế và để đảm bảo sự ổn định vĩ mô đã nới rộng chỉ tiêu CPI cả năm lên 8%. Tuy vậy, trong chỉ đạo vẫn kiên quyết thực thi các biện pháp cần thiết để kìm giữ chỉ số giá tiêu dùng. Tháng 4, chỉ số CPI chỉ tăng 0,14% đã làm ngạc nhiên nhiều người. Tháng 5, mặc dù vẫn tăng hơn tháng trước nhưng mức tăng là thấp khi chỉ ở mức 0,27%. Như vậy, tính chung 5 tháng CPI ở mức 4,55%. Trong tháng 5, mức tăng cao nhất là ở nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Giá đất và giá nhà dự án tăng vùn vụt. Có khu nhà ở tăng 10 giá trong 1 tháng. Còn vật liệu xây dựng khó ai quên giá thép tăng 5 -6 lần trong một tháng với mức tăng được gọi là tăng kiểu tên lửa từ 12,6 triệu đồng/tấn lên 17 - 18 triệu đồng/tấn. Ở hai TP HCM và Hà Nội nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng tới 1,7% đã phản ánh rõ tình hình đó.
    Trong khi đó, rất mừng là giá lương thực thực phẩm không những ổn định mà còn giảm nhẹ. Vụ Đông Xuân được mùa, xuất khẩu gạo trong mấy tháng đầu nhộn nhịp giờ đã chững lại khiến giá gạo trong nước giảm nhẹ. Thời tiết nắng nóng mùa hè cũng khiến nhu cầu tiêu thụ thịt giảm hẳn. Đây cũng là lý do khiến chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm giảm 1,29%.
    Còn tháng 6 theo nhận định, CPI cũng khó có thể tăng mạnh vì những lý do dưới đây:
    Vụ thu hoạch lúa mùa đang vào vụ, trúng mùa ở nhiều nơi sẽ khiến giá lúa gạo giảm. Dịch lợn tai xanh khiến lượng tiêu thụ lợn giảm. Bù lại nguồn cung về cá, thủy cầm mùa gặt lại tăng lên. Trời nắng nóng sẽ khiến nhu cầu ăn đạm mỡ giảm. Tuy nhiên, nhu cầu rau xanh và nước giải khát sẽ tăng lên khiến giá rau nhích lên. Như vậy, thường chiếm 40% trong rổ hàng hóa tính CPI thì giá lương thực, thực phẩm giảm nhiều hơn tăng.
    Do bắt đầu mùa mưa nên nhóm hàng vật liệu xây dựng cũng sẽ khó tăng. Giá dầu thế giới giảm liên tục nên xăng dầu trong nước dù không giảm cũng không thể tăng. Các mặt hàng khác như quạt, điều hòa… sẽ tăng về nhu cầu, tuy nhiên nguồn cung dồi dào nên sẽ không gây sốt giá.
    Với những đặc điểm như vậy, có thể thấy rằng CPI tháng 6 cũng chỉ ở mức tăng 0,2 - 0,3% so tháng 5. Nếu như vậy, CPI quý II chỉ có thể dưới 1%. Có thể nói, Chính phủ đã thực hiện được một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi.
    T.L
  7. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    tự nhiên thấy sợ
  8. Gienglang

    Gienglang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ điều chỉnh thế thì điều chỉnh bằng mắt.
  9. BANLINHDUONGDOI

    BANLINHDUONGDOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    OECD cam kết giảm thâm hụt, bảo vệ tăng trưởng
    Vietnam + - 30/05/2010 8:50:44 CH

    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Trong tuyên bố chung bế mạc cuộc họp cấp bộ trưởng thường niên cuối tuần qua, các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã cam kết sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách nhưng không để ảnh hưởng đến tăng trưởng.

    Việc cam kết trên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các kế hoạch phối hợp tài khóa đáng tin cậy và minh bạch trong trung hạn.

    OECD cho rằng tình hình tài chính của hầu hết trong tổng số 35 nước thành viên đã xấu đi đáng kể do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và sức ép ngày càng lớn từ việc dân số đang bị già hóa, nên các nền kinh tế này cần phải đi theo một con đường tăng trưởng bền vững hơn.

    Mặc dù thừa nhận rằng sự khác biệt giữa các nước thành viên cho thấy những khó khăn trong việc cân bằng các biện pháp nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong khi vẫn cải thiện được các điều kiện tài chính, Tổng Thư ký OECD Angel Gurria nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một cán cân tài khóa mới.

    Theo OECD, việc triển khai phối hợp các chính sách tài khóa sẽ giúp cải thiện cán cân tài chính, đồng thời bình ổn và giảm bớt gánh nặng thâm hụt công trong trung và dài hạn.

    Trước đó, trong báo cáo thường kỳ công bố ngày 26/5, OECD nhận định thế giới đang phục hồi mạnh mẽ từ cuộc suy thoái sâu, với khả năng sẽ tăng trưởng ít nhất 4,6% trong năm nay, sau khi giảm 0,9% năm 2009.

    Tuy nhiên, OECD cũng cảnh báo vẫn tồn tại những mối đe dọa từ cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone, cũng như nguy cơ phát triển quá nóng tại các nền kinh tế đang nổi.

    Báo cáo khuyến nghị chính phủ các nước thành viên phải khẩn trương hành động để kiềm chế mức nợ đang ngày càng phình lên như là hệ quả của việc áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế tốn kém nhằm kéo nền kinh tế thoát khỏi cuộc suy thoái vốn bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

    Tuyên bố của OECD cũng kêu gọi phải tập trung giải quyết vấn đề thất nghiệp, được dự báo sẽ tiếp tục đứng ở mức cao trong năm nay và năm tới, ở mức hơn 10% tại Eurozone và hơn 8% tại các nước OECD.

    Các nước OECD khẳng định sẽ xây dựng các chính sách việc làm và xã hội toàn diện, tổng quát và đổi mới để đối phó với cuộc khủng hoảng việc làm, cũng như thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng cho tất cả các nước.

    Ngoài ra, tuyên bố nói thêm rằng chủ nghĩa bảo hộ chưa lan rộng như nhiều người nghĩ, song kêu gọi sớm kết thúc vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương

  10. chickenrun14

    chickenrun14 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bìm bịp thấy sợ phải không? Tuy nhiên TT khó tạo đáy lần 2 mà đang phục hồi.
    Vả lại mới ngã bao giờ cũng thấy sợ[r24)]
    [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này