1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nghịch lý giá sữa tại Việt Nam: Hơn 90tr người tiêu dùng VN chịu thiệt!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 17/04/2016.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3217 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Hôm nay xem Tivi thấy nghịch lý ngành sữa vẫn tồn tại hơn 2 năm nay mà không cơ quan nào giải quyết. Thiệt hại của người tiêu dùng 2 năm qua là rất lớn vì giá sữa đầu vào giảm giá hơn 50% nhưng giá bán sữa của các nhà sản xuất và phân phối trong và ngoài nước không giảm mà lại tăng??? TẠI SAO, TẠI SAO VÀ TẠI SAO???

    http://www.thesaigontimes.vn/136066/Nghich-ly-gia-sua-tai-Viet-Nam.html

    Nghịch lý giá sữa tại Việt Nam
    Thuận Nguyễn - Đinh Tuấn Minh
    Thứ Năm, 24/9/2015, 08:18 (GMT+7)

    (TBKTSG) - Những lý giải của cơ quan quản lý chỉ khiến người tiêu dùng đặt thêm nhiều câu hỏi về mức độ nhạy cảm quá cao, quá nhanh của các doanh nghiệp sữa với giá nguyên liệu nhập khẩu khi nó tăng và quá thấp, quá chậm khi nó giảm.

    Cách đây hơn một năm, các ông bố bà mẹ tại Việt Nam lao đao vì giá sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi tăng chóng mặt. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân cũng như đưa ra các giải pháp, như đưa 754 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vào danh sách bình ổn giá.

    Tại thời điểm đó, hầu hết các hãng sữa đều coi giá nguyên liệu chế biến sữa thế giới tăng là nguyên nhân chính khiến các hãng phải tăng giá sữa, nhất là khi Việt Nam phải nhập khẩu tới hơn 70% tổng sản phẩm sữa tiêu dùng (trong đó 50% là nguyên liệu sản xuất sữa và 20% là sữa thành phẩm). Đây được coi là một câu trả lời thuyết phục của doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý đối với người tiêu dùng trong năm 2014.

    Tuy nhiên, trong vòng sáu tháng trở lại đây, mặc dù giá nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới giảm mạnh từ 12-20%, đặc biệt tại thị trường Úc, có những thời điểm giá sữa giảm tới 30-35%. Dù vậy, nghịch lý là giá sữa tại Việt Nam lại vẫn giữ nguyên, thậm chí một số sản phẩm còn có xu hướng tăng nhẹ từ 3.000-10.000 đồng/hộp.

    Nghịch lý này khiến người tiêu dùng tại Việt Nam hoang mang, thậm chí nghi ngờ về tính minh bạch của thị trường sữa cũng như vai trò và chức năng của cơ quan quản lý giá.

    Người tiêu dùng trông chờ một lời giải thích hợp lý từ phía cơ quan quản lý nhưng thực tế những gì họ nhận được lại là những lý giải đứng trên góc độ lợi ích của doanh nghiệp hơn là người tiêu dùng. Một loạt lý do giải thích cho việc giá sữa trong nước không giảm mà các nhà quản lý đưa ra, như mức lương tối thiểu tăng, giá điện tăng, tỷ giá tăng, mức trần chi phí khuyến mại bị dỡ bỏ chưa đủ thuyết phục.

    Vì sao khi giá điện tăng, tỷ giá tăng thì ngay lập tức doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa nói điều đó có tác động đến chi phí sản xuất của mình? Còn khi yếu tố đầu vào quan trọng và trực tiếp như giá sữa nguyên liệu giảm thì lại xem như không có tầm ảnh hưởng nào?

    Đối với một thị trường độc quyền, cạnh tranh dựa trên sự khác biệt như ngành sữa, tăng cường hoạt động truyền thông cho người tiêu dùng cũng là một giải pháp quan trọng và hiệu quả thay vì kiểm soát giá cả.
    Vì sao và bằng cách nào mà phản ứng chậm chạp này của doanh nghiệp vẫn được các cơ quan quản lý chấp nhận và coi đó như là một sự thật hiển nhiên trong khi Luật Giá đã quy định rõ là khi có biến động về giá, cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu doanh nghiệp kê khai, giải thích?

    Với những diễn biến đang diễn ra trên thị trường sữa, người tiêu dùng hoàn toàn có quyền nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp bình ổn giá đang được thực hiện. Thay vì đóng vai trò kiểm soát và điều tiết giá theo thị trường thì dường như phương pháp này đang bị các doanh nghiệp lợi dụng như là một cái cớ để duy trì giá sữa theo hướng có lợi cho mình. Cơ quan quản lý giá thay vì là người chủ động điều tiết giá của các doanh nghiệp thì nay lại trở nên thụ động và bị các doanh nghiệp dẫn dắt dựa trên chính những quy định của cơ quan này.

    Đã đến lúc Bộ Tài chính cần nhìn thẳng vào thực tế để bãi bỏ quy định bình ổn giá sữa, trả lại cho thị trường tự điều tiết.

    Câu hỏi đặt ta là nếu biện pháp bình ổn giá không phù hợp với thực tế và cần được bãi bỏ thì đâu mới là các giải pháp hữu hiệu để giá sữa của Việt Nam điều chỉnh hợp lý theo hướng có lợi cho người tiêu dùng?

    Một trong những cách tốt nhất mà cơ quan chức năng có thể làm để giảm giá sữa đó là giảm thuế nhập khẩu sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm thành phẩm vì hiện tại rất nhiều sản phẩm làm từ sữa vẫn đang chịu mức thuế suất lên tới 20%.

    [​IMG]
    Ngoài ra, đối với một thị trường độc quyền, cạnh tranh dựa trên sự khác biệt như ngành sữa, tăng cường hoạt động truyền thông cho người tiêu dùng cũng là một giải pháp quan trọng và hiệu quả thay vì kiểm soát giá cả.

    Thông thường, người tiêu dùng, kể cả trẻ em, không nhất thiết phải sử dụng các loại sữa có công thức đặc biệt thường xuyên nếu không cần thiết phải bổ sung một số loại khoáng chất cụ thể. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn các dòng sữa thông thường với giá cả phải chăng và phù hợp hơn với túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để phát triển bình thường.

    Tuy nhiên, do hoạt động truyền thông và tư vấn còn yếu nên hiện nay người tiêu dùng rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hàng trăm, hàng ngàn quảng cáo sữa mỗi năm.

    Bởi vậy, hoạt động truyền thông, tư vấn trong cộng đồng, đặc biệt với sự tham gia của Bộ Y tế và Hiệp hội Bảo vệ người người tiêu dùng, là rất quan trọng. Khi người tiêu dùng có được nhận thức đúng đắn về chức năng của các dòng sản phẩm sữa, họ sẽ không bị cuốn theo các quảng cáo và mua những sản phẩm sữa không thực sự cần thiết.

    Như vậy, người tiêu dùng sẽ có thêm quyền lực trong việc lựa chọn các sản phẩm sữa trên thị trường. Từ đó, buộc các nhà sản xuất phải thay đổi thái độ và tập trung sản xuất, cung cấp các loại sản phẩm sữa thông dụng và phù hợp hơn với thị trường Việt Nam thay vì làm nhiễu loạn và khiến người tiêu dùng hoang mang như hiện giờ. Khi ấy, giá bán các sản phẩm sẽ cạnh tranh và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng hơn.
    --- Gộp bài viết, 17/04/2016, Bài cũ: 17/04/2016 ---
    1. Xăng dầu: Có tăng có giảm theo giá đầu vào.
    2. VLXD; Xi măng, sắt thép...hàng hóa cơ bản cũng tăng giảm theo giá đầu vào.
    3. Vận chuyển/giao thông cũng tăng giảm theo giá đầu vào.
    4. Sao ngành sữa: giá đầu vào giảm hơn 50% mà đầu ra không giảm mà lại tăng? Hơn 90 tr người tiêu dùng bó tay, cam tâm chịu thiệt sao???
    metalhn2001 đã loan bài này
  2. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
  3. apollo2344

    apollo2344 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    4.485
    Vì cầu lớn hơn cung. Chất lượng cải thiện. Những DN có pricing power như vậy thì nên múc mà ôm làm của để dành.

    Thay vì kêu ngào như vậy thì nên nhận ra cơ hội nhá :)):)):))
  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.666
  5. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.845
    Phong bì xong hết
    sgnvina2015 thích bài này.
  6. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Thuoc la rat re=khuyen khich ; sua dat=han che. C S N N the?ok.
    thatnhudem thích bài này.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    - Cứ Cầu lớn Cung? => sản phẩm của Ngành đó giá không giảm? Thậm chí có quyền năng tăng giá?

    Bạn "đang đứng" là cổ đông nắm giữ CP ngành sữa hay bạn đang đứng ở gốc độ Người Tiêu Dùng? Nếu bạn đang đứng là Bố Mẹ của các cháu nhỏ trong gia đình thì bạn có thấy hiện tượng giá sữa nói trên có hợp lý không? Vì sao?

    Tại sao giá xăng dầu giảm thì Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu giá giảm??? Nhưng ngành sữa chưa làm được???
    alibobona, AnhDuc07thatnhudem thích bài này.
  8. stocky

    stocky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Đã được thích:
    4.134
    Cái gì cũng thế, tốt nhất thì giá cả lên xuống phải song hành liên thông với giá thế giới. Nếu nguyên liệu đầu vào giảm thì giá thành phẩm bán ra cho người tiêu dùng cũng nên giảm theo, chứ chỉ có tăng chứ ko có giảm thì thật lạ và như thế thì thiệt cho số đông là người tiêu dùng. :(
    alibobona thích bài này.
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Cách đây 4 năm Tôi mua 1 hộp sữa chua cho con tôi và cả gia đình dùng là 3.300đ/hộp. Lúc này giá mua là 5.500đ/hộp tức tăng 66.67%?
    AnhDuc07 thích bài này.
  10. Nguyenhnk

    Nguyenhnk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    3.771
    Lại thánh! Hết gì bán víu rồi hả! Thánh lấy tin này ra chim lợn VNM. Biết éo gì về ngành sữa mà nói thế. Có một doanh nghiệp lớn đang bán lỗ 10% mà vẫn phải bán vì sữa của đàn bò liên tục, k bán là đổ bỏ. Trình còi thì về học lại đừng lên đây chém bác.

Chia sẻ trang này