Nguồn kiều hối ??"rửa tiền ! hay để đầu tư vào thị trường CK ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi copvang, 08/12/2008.

4558 người đang online, trong đó có 359 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 464 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    642
    Nguồn kiều hối ?"rửa tiền ! hay để đầu tư vào thị trường CK ?

    TTCK -Phải chăng đan có một sự thay thế các nhà đầu tư nước ngoài bằng những nhà đầu tư là người Việt ở nước ngoài
    Theo dõi thị trường thời gian vừa qua , một sự thật rõ ràng là các nhà ĐTNN đã và đang bán tháo một lượng lớn cổ phiếu cũng như trái phiếu.
    Các BBs trong nước thì gần như án binh bất động khi chưa thấy có động tác tích cực nào từ phía Chính phủ.trước tình hình kinh tế trong nước cũng đang khó khăn.
    Vậy một câu hỏi lượng tiền nào đã được đua vào để nguồn vốn bán tháo với khối lượng giao dịch hàng ngày bình quân trên dưới 500 tỉ VND cho cả 2 sàn ?
    Không lẽ đó là luồng tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước ???
    Mời các cụ ..tham gia


    sẽ còn quay lại trao đổi thêm

  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    lại gì nữa đây hổ











  3. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
    Thời gian qua các ngân hàng có đưọc những luồng tiền rất lớn nhưng chưa cho vay được bao nhiêu Bác có biết họ đang để ở đâu không?????
  4. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    642


    Được copvang sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 08/12/2008
  5. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    642
    Nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng, vấn đề vướng mắc và khó khăn nhất của các doanh nghiệp Việt kiều khi về đầu tư tại Việt Nam là các thủ tục hành chính quá lâu, quá phức tạp và rườm rà.trong khâu cấp phép. Cơ ché quản lí , điều hành còn nhiều bất cập. Nảy sinh nhiều tiêu cực ở đủ mọi khâu. mọi nghành.
    Nên việc đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán là phương án khả thi để làm quen và hội nhập
    Mặt khác TTCK của chúng ta quá mới và ít người biết tới cũng như ít người mua bán , VN đã gia nhập WTO, có nhiều cửa để phát triển các ngành nghề. Và các công ty sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu, lúc đó kinh tế đất nước sẽ phát triển. Nếu GDP của VN có thể đạt thêm 8 ?" 9%, thì chứng khoán VN sẽ phát triển rất mạnh. Khi thị trường phát triển thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ tiền vào đây.
    Đồng thời khi VN gia nhập WTO, lúc đó VN sẽ thực thi theo Luật Quốc tế bởi vậy nếu đợi đến khi thị trường phát triển bền vững thì sẽ có nhiều cổ phiếu tăng cao và phải mua giá cao hơn.
    Cơ hội càng rộng mở khi hàng loạt các công ty và ngân hàng đang phát hành cổ phiếu. Những cổ phiếu IPO của công ty nhà nước, ngân hàng nhà nước và cổ phần, dầu khí? chính là cơ hội cho nhà đầu tư Việt kiều quan tâm đến thị trường tài chính Việt Nam.
  6. copvang

    copvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Đã được thích:
    642
    Nhiều người hay nhắc đến tình trạng rửa tiền thất thoát từ tham nhũng hoặc các Đại gia từ nga hay đông âu qua thị trường chứng khoán. phải nói rằng thông tin này rất nhạy cảm. Chúng ta đang xây dựng một thị trường, mà thị trường này rất cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nó cần năng động hiệu, quả. Do vậy, thông tin trên rất nhạy cảm, không thể nói một cách tuỳ tiện, một cách cảm tính và rõ ràng phải có bằng chứng, chứng cứ.
    Và thế là đẻ ra luật thuế thu nhập chứng khoán.!!!
    biện pháp đánh thuế thu nhập từ chứng khoán. Thực ra, điều này cũng đúng vì anh có thu nhập cao thì phải đánh thuế. Nhưng đánh thuế như thế nào, đánh lúc nào? Lúc này tôi thắng nhưng lúc tôi thua lỗ toàn bộ thì sao? Làm thế nào để biết tôi có thu nhập được từng đấy vì bán xong tôi lại chơi tiếp, nó cứ gối đầu nhau như thế. Ngoài ra, khi phát hành thêm cổ phiếu, công ty thưởng cho nhân viên thì giá còn giảm nữa cho nên đánh thuế cũng rất khó.
    Bản thân thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là một loại thuế kép, không công bằng vì Chính phủ đã đánh thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc đánh thuế trê n thu nhập chứng khoán và cổ tức về bản chất là sự đánh thuế hai lần trên thu nhập đầu tư ?" do đó cần bị loại bỏ.
    Phản ứng trước dự luật này , Nhiều người cho rằng đây chưa phải là thời điểm hợp lý để Nhà nước can thiệp vào sự phát triển của TTCK

Chia sẻ trang này