Nhà đầu tư lớn đã vào thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ncu, 01/09/2010.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 682 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nhà đầu tư hy vọng chứng khoán tiếp tục tăng...

    Nếu tâm lý nhà đầu tư hưng phấn và dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán thì có thể thị trường tiếp tục đi lên, tuy nhiên sẽ có những phiên điều chỉnh.
    Trong phiên giao dịch ngày 31-8, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến sôi động, nhờ đó hàng loạt mã tăng trần, giúp chỉ số trên hai sàn tiếp tục tăng mạnh.

    Hấp thu hết cổ phiếu T + 4

    Bởi đã thấm “đòn” trong thời gian trước nên trong đợt giao dịch đầu phiên, khối nhà đầu tư trong nước giải ngân thận trọng làm cho thị trường tăng nhẹ. Sau đó, thị trường chùng xuống và nhiều người đã nghĩ đến kịch bản điều chỉnh.

    Tuy nhiên, khi vào đợt khớp lệnh liên tục, khối nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh một số cổ phiếu blue-chips như: HAG, HPG, ITA, SJS, SSI... làm cho những mã này tăng mạnh, kéo theo hàng loạt mã khác cùng tăng. Trong những ngày trước đây, khối nước ngoài mua cầm chừng giá trị thấp, nhưng phiên này họ mua trị giá 353 tỷ đồng và bán 160 tỷ đồng.

    Đây là phiên mua ròng mạnh nhất từ đầu năm đến nay của khối ngoại. Nhiều nhà đầu tư trước đây chần chừ chưa mua, đến phiên này vì thấy đà tăng có vẻ bền vững nên giải ngân, nhờ đó càng về cuối phiên, sức mua đổ vào càng mạnh.

    Theo quy trình T+4, phiên này những cổ phiếu mua giá rẻ vào thứ Tư tuần trước, lúc thị trường ở điểm đáy, về đến tài khoản. Như thói quen trước đây, những người còn cầm tiền sẽ chờ thị trường điều chỉnh vài nhịp, khi cổ phiếu T+4 bán xả hàng thì họ mới mua.

    Nhờ lượng đặt mua lớn, thừa hấp thu hết số cổ phiếu bán theo T+4 nên thị trường bật lên rất nhanh. So với mức điểm đáy tuần trước, 4 phiên vừa qua, VN-Index đã tăng được 7,35%, còn HNX-Index tăng được 8%. Trong đó, số điểm ghi được chủ yếu nhờ mức tăng của hai ngày qua.


    Mua khi xu hướng tăng hình thành

    Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SJC phân tích, trong thời gian qua, những thông tin xấu như: Ảnh hưởng của Thông tư 13, nguy cơ suy thoái kép, tỷ giá USD tăng... đã được phản ánh vào giá.

    Giá nhiều cổ phiếu đã giảm xuống thấp hơn giá trị sổ sách, trở nên hấp dẫn. Khi vùng đáy đã hình thành, lượng tiền giải ngân ngày càng tăng, lượng cổ phiếu giá thấp bán ra đã cạn kiệt nên khi dòng tiền đổ vào thị trường mạnh thì tạo ra sự tăng giá đột biến.

    Trên thị trường chứng khoán, nhiều người tuân theo quy tắc mua cao để bán cao hơn; vì vậy, họ chỉ mua khi xu hướng thị trường tăng đã hình thành. Kiểu mua này chấp nhận giá cổ phiếu cao hơn điểm đáy 5% - 10% nhưng nhờ mua vào đúng thời điểm nên vẫn có cơ hội tốt hơn mò bắt đáy.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia, mặc dù kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn xuất hiện nhiều điểm sáng. Đó là kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chỉ số CPI tăng thấp dần, số doanh nghiệp niêm yết đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay chiếm phần nhiều, thị trường tiền tệ đã qua thời điểm căng thẳng...

    Trước đây, thị trường tăng do đội lái làm giá cổ phiếu nhỏ, chỉ số tài chính thiếu minh bạch, nhưng con sóng đợt này tăng nhờ sức mua đổ mạnh vào blue-chips. Điều đó cho thấy nhà đầu tư lớn đã nhảy vào. Thị trường đã vượt qua ngưỡng 450 điểm của VN-Index khá dễ dàng.

    Sau phiên ngày 1/9, nhà đầu tư sẽ được nghỉ 4 ngày. Trong quãng thời gian đó, nếu tình hình thế giới ổn định, tâm lý nhà đầu tư hưng phấn và dòng tiền đổ vào mạnh thì có thể thị trường tiếp tục đi lên, tuy nhiên, sẽ có những phiên điều chỉnh ngắt quãng.




    Theo NLĐ
  2. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Trong 1 tháng qua, diễn biến trên thị trường chứng khoán đã phản ảnh những rủi ro tiềm ẩn khi một lượng cung hàng lớn đến từ việc phát hành thêm cổ phiếu, dòng tiền chưa được khơi thông, thị trường mang tính đầu cơ cao… Tuy nhiên, trong 4 phiên giao dịch gần đây, kể từ 26/8/2010, tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư lại được đẩy lên sau thời gian dài sụt giảm, lực mua chiếm ưu thế và dòng tiền vào thị trường có dấu hiệu mạnh mẽ hơn trong 2 phiên giao dịch cuối tháng 8. Có thể thấy là khối lượng giao dịch các cổ phiếu blue-chips cao gấp 2 lần các penny-stocks, đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt của các nhà đầu tư; giúp thị trường tăng mạnh cả điểm số lẫn thanh khoản.
    Sự “thăng hoa” của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên giao dịch vừa qua đã giúp tăng hơn 29,61 điểm trên HoSE và 13,38 điểm trên HNX. Và như vậy, cả VN-Index và HNX-Index đã lấy lại được những gì đã mất trong suốt 2 tuần trước đó; gây không ít bất ngờ đối với các thành viên tham gia thị trường.
  3. daigia68

    daigia68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    28
    đầu tư lớn thì pải múc em lớn PVX là em lớn 9x nào
  4. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí cao! =D>
  5. NATO319

    NATO319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn avatar của bác em muốn xuất....ti...ền sớm rồi! [-)[-)[-)
  6. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường sau kỳ nghỉ lễ.
    [​IMG]
    Nhận định sơ bộ có thể thấy chu kỳ giảm điểm đã tạm thời bị cắt đứt, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên áp lực chốt lãi có thể sẽ tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tuần tới do lượng hàng giá rẻ ở vùng đáy về đến tài khoản nhà đầu tư. Nếu thị trường vượt qua được áp lực bán trong hai phiên đầu tuần tới thì chúng ta có thể tin tưởng vào đợt phục hồi của thị trường đã được xác lập.

    Diễn biến giao dịch: Cả hai chỉ số đã có tuần tăng điểm trọn vẹn trước kỳ nghỉ lễ. Kết thúc phiên hôm nay (1/9), VN-Index có thêm 3,67 điểm (+0,81%) và đóng cửa tại 458,75 điểm. Sự điều chỉnh mà chúng tôi dự báo chỉ diễn ra trong ít phút giữa phiên giao dịch cho thấy nhà đầu tư đã vững tin hơn. Thanh khoản trên sàn HOSE sụt giảm trở lại do nhiều nhà đầu tư hạn chế mua vào sau khi nhiều cổ phiếu tăng khá từ đáy. Cụ thể, giá trị giao dịch giảm xuống còn 1.148 tỷ đồng với 44,58 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu vẫn tăng mạnh và bù đắp được phần này giá trị mất mát trước đó. Chỉ số HNX-Index tăng đến 3,26 điểm (+2,54%) so với phiên giao dịch hôm qua, đóng cửa tại 131,66 điểm. Thanh khoản tại sàn này vẫn duy trì với trên 45 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, giá trị giao dịch đạt 1.027 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt xu hướng tại sàn HNX như PVX[​IMG], VCG[​IMG], KLS[​IMG] vẫn giữ vững vị trí của mình với sức tăng khá trong phiên.

    Phân tích kỹ thuật: Đà tăng điểm mạnh mẽ trong 2 phiên trước đã phần nào được kìm hãm, nhưng VN-Index vẫn có một phiên tăng điểm khá tích cực, đường giá tiếp tục vượt qua MA20. Mẫu nến tăng giá với bóng dưới dài cho thấy diễn biến tâm lý tích cực của thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục ủng hộ xu thế tăng trong ngắn hạn: MACD tăng trên đường tín hiệu, Stochastic bắt đầu đi vào vùng quá mua, MFI và RSI cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế, MA14 có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên, đường giá vẫn đang vận động trong kênh giảm trung hạn, do đó có thể sẽ gặp những khó khăn khi đối mặt với ngưỡng kháng cự mềm 465 và vùng kháng cự mạnh 470-480.

    [​IMG]

    Nhận định xu hướng: Sự điều chỉnh chỉ diễn ra trong ít phút giữa giờ giao dịch cho thấy nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự phục hồi tiếp theo của thị trường. Với diễn biến này, sơ bộ có thể thấy chu kỳ giảm điểm đã tạm thời bị cắt đứt, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên áp lực chốt lãi có thể sẽ tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tuần tới do lượng hàng giá rẻ ở vùng đáy về đến tài khoản nhà đầu tư. Nếu thị trường vượt qua được áp lực bán trong hai phiên đầu tuần tới thì chúng ta có thể tin tưởng vào đợt phục hồi của thị trường đã được xác lập. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân ở những cổ phiếu thanh khoản tốt với chỉ số P/E dưới 10 trong những phiên tới.

  7. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Bất chấp Phố Wall gần như đi ngang trong phiên giao dịch đêm qua, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á hôm nay (1/9) tăng điểm khá mạnh.

    Giới đầu tư lạc quan sau thông tin về chỉ số lĩnh vực sản xuất tháng 8 của Trung Quốc, kinh tế Australia quý 2 tăng trưởng tốt hơn dự báo. Trên thị trường ngoại hối, đồng Yên giảm giá.

    Tính tới 15h chiều nay tại thị trường Tokyo, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 1,1%, lên 117,76 điểm, nhờ cổ phiếu của các hãng sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô tăng điểm mạnh.

    Tuy nhiên, hiện chỉ số này vẫn giảm khoảng 2,5% từ đầu năm tới nay, so với mức giảm 6,6% của chỉ số MSCI toàn cầu.

    Theo báo cáo từ Trung Quốc, chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất ở nước này trong tháng 8 đã tăng lên mức 51,7 điểm, so với mức 51,2 điểm của tháng 7. Mức trên 50 điểm có nghĩa là tăng trưởng.

    Trong khi đó, Australia, quốc gia cung cấp quặng lớn nhất cho Trung Quốc, công bố GDP quý 2/2010 tăng trưởng 1,2%, cao hơn mức dự báo 0,9% của giới phân tích đưa ra trước đó.

    Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,17%, sau khi đã chạm mức thấp nhất 16 tháng trong phiên giao dịch liền trước. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,32%. Chỉ số S&P/APX 200 của Australia tăng 1,98%.

    Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,26%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,73%. Chỉ số SET của Thái Lan tăng 0,43%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của Ấn Độ tăng 0,56%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc ngược dòng, giảm 0,6%.

    “Sự tăng trưởng của kinh tế Australia và hoạt động sản xuất ở Trung Quốc đã cải thiện tâm lý chuộng rủi ro của nhà đầu tư. Làn sóng bán tháo đồng Yên sẽ tăng lên”, Yuji Saito, Giám đốc bộ phận kinh doanh ngoại hối tại Credit Agricole Corporate, nhận xét.

    Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng Yên hạ giá lần đầu tiên trong 3 phiên gần đây, do có dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của kinh tế châu Á đang vững hơn, nhu cầu đối với các loại tài sản có lợi tức cao tăng dần.

    So với USD, đồng Yên hiện đứng ở mức 84,34 Yên/USD, thấp hơn so với mức 84,20 Yên/USD trong phiên liền trước. Trước đó, hôm 24/8, đồng tiền Nhật Bản đã tăng giá lên mức cao nhất trong suốt 15 năm, khi đứng ở 83,6 Yên/USD.

    Giá vàng thế giới hiện đứng ở mức cao, 1.250,55 USD/oz, trong khi dầu thô tăng 36 cent lên 72,28 USD/thùng.
  8. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Khối ngoại vẫn gom hàng trước kỳ nghỉ

    13:59 01/9/2010


    (InfoTV) – Trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index không điều chỉnh như dự báo mà tiếp tục đi lên khá vững vàng. Mặc dù rất nhiều cổ phiếu tăng trần nhưng khối ngoại vẫn tranh thủ gom hàng chuẩn bị cho đợt sóng mới.
    - Thị trường hồi phục mạnh, khối ngoại bán ròng- Đến lượt khối ngoại tranh mua- Tháng 8, khối ngoại mua ròng 851 tỷ đồng, tăng 53,3%

    Tranh thủ gom hàng

    Trên sàn TP.Hồ Chí Minh, khối ngoại giảm mạnh lượng mua vào nhưng vẫn giữ xu hướng mua ròng với khối lượng khá lớn. Tổng khối lượng mua vào của NĐTNN đạt 3.672.920 đơn vị, tương ứng 151.340.772.000 đồng. Lượng mua chiếm 8,18% giao dịch toàn thị trường về khối lượng và chiếm 12,98% về giá trị.

    Trong khi đó khối ngoại cũng giảm mạnh lượng bán ra. Tổng khối lượng bán ra đạt 2.221.410 đơn vị, tương ứng 102.687.916.000 đồng, chiếm 4,93% toàn thị trường về khối lượng và chiếm 8,74% giá trị. Lượng mua vào nhiều hơn bán ra 1.451.510 đơn vị, tương ứng 48.652.856.000 đồng.

    Trên sàn Hà Nội, lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh và đứng ở mức khá thấp. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 444.100 đơn vị, tương ứng 10.071.030.000 đồng. Trong đó khối ngoại mua vào áp đảo bán ra.

    Trên cả 2 sàn, HPG đứng đầu danh sách các cổ phiếu được NĐTNN mua vào nhiều nhất với khối lượng khá lớn. Tổng khối lượng mua vào HPG đạt 457.080 đơn vị, tương ứng 17.946.722.000 đồng. Trong khi đó, có 26.450 đơn vị HPG, tương ứng 1.033.690.000 đồng bị NĐTNN bán ra.

    Các mã đứng sau HPG gồm có SJS (368.850 đơn vị), BVH (303.720 đơn vị), ITA (277.520 đơn vị), DPM (275.690 đơn vị), HAG (197.420 đơn vị), KBC (179.470 đơn vị), PVD (145.160 đơn vị), TDH (124.650 đơn vị), KDC (124.330 đơn vị), OGC (118.800 đơn vị), VCB (105.850 đơn vị), FPT (104.420 đơn vị),

    SJS đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng khá lớn, đạt 672.830 đơn vị, tương ứng 42.388.290.000 đồng. Trong khi đó, có 368.850 đơn vị SJS, tương ứng 23.237.455.000 đồng được NĐTNN mua vào.

    Đứng sau SJS là các mã FPT (237.890 đơn vị), SSI (207.940 đơn vị), BVH (128.250 đơn vị), VSH (120.000 đơn vị), PPC (90.430 đơn vị), HVG (85.750 đơn vị), HAG (56.790 đơn vị), TDH (51.830 đơn vị), VIC (51.310 đơn vị), VFC (50.000 đơn vị), ITA (47.190 đơn vị).

    Trong những phiên giao dịch gần đây, OGC liên tục được NĐTNN mua vào với khối lượng ngày càng lớn. Hôm nay, mặc dù giảm mạnh tổng lượng giao dịch trên cả 2 sàn nhưng khối ngoại vẫn mua vào 118.800 đơn vị OGC, tương ứng 4.143.612.000 đồng được NĐTNN mua vào. Trong khi đó, không có đơn vị OGC nào bị NĐTNN bán ra.

    Khối ngoại bán mạnh SJS

    Hôm nay trong xu hướng mua ròng, khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ra SJS, cổ phiếu họ đã mua khá nhiều trong khoảng thời gian dài qua.

    SJS đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng khá lớn, đạt 672.830 đơn vị, tương ứng 42.388.290.000 đồng. Trong khi đó, có 368.850 đơn vị SJS, tương ứng 23.237.455.000 đồng được NĐTNN mua vào.

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2010 của SJS, doanh thu quý 2 đạt 392,3 tỷ đồng, tăng 238,55 tỷ đồng, tương ứng tăng 155% so với mức 153,8 tỷ đồng của Q2/2009.

    Lợi nhuận trước thuế đạt 287 tỷ đồng, tăng 211 tỷ, tương ứng tăng 277% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 215,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SJS đạt 475 tỷ đồng doanh thu, bằng 3 lần so với doanh thu của 6 tháng đầu năm 2009.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/9, SJS tăng trần, tăng 3.000 đồng/CP, tương ứng 5% và đóng cửa ở mức 63.000 đồng/CP. Như vậy SJS đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp.
  9. ncu

    ncu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Stocks, Copper Rise, Treasuries Drop on Manufacturing Growth


    Stocks, Copper Rise, Treasuries Drop

    Sept. 1 (Bloomberg) -- Global stocks surged the most since May, Treasuries tumbled and copper rallied as manufacturing in the U.S. and China grew faster than economists estimated. The dollar, yen and Swiss franc weakened.

    The MSCI World Index climbed 2.8 percent at 10:56 a.m. in New York, its best gain since May 27, and the Standard & Poor’s 500 Index jumped the same amount. Ten-year Treasury yields rose 12 basis points to 2.6 percent. Copper and nickel advanced more than 2 percent to pace gains in metals. The Australian dollar strengthened against all but one of its 16 major counterparts after the nation’s economic growth topped forecasts.

    Equities rebounded from the biggest August plunge in nine years as the expansion in manufacturing tempered concern that the global economy will slow as governments withdraw stimulus measures. Some Federal Reserve policy makers saw greater risks to the recovery yet the central bank signaled it’s hesitant to undertake another round of debt purchases to boost growth, according to minutes of an August meeting released yesterday.

    “It’s a combination of better industrial data out of China and the ISM data here in the United States,” said Mark Bronzo, an Irvington, New York-based fund manager at Security Global Investors, which oversees $21 billion. “People have become extremely negative and as a result the data was better than expected and you’re seeing a sharp snap back.”

    Indexes of industrial and energy companies rose at least 3.4 percent for the top gains among 10 groups in the S&P 500, all of which advanced. The benchmark for U.S. stocks slumped 4.7 percent in August as the economic rebound slowed. Bank of America Corp., Caterpillar Inc. and General Electric Co. led an advance in all 30 Dow Jones Industrial Average stocks.

    ISM Manufacturing

    Stocks extended gains after the Institute for Supply Management’s gauge of manufacturing unexpectedly rose to 56.3 in August from 55.5 a month earlier. Readings greater than 50 signal growth. Economists forecast the index would decline to 52.8, according to the median estimate in a Bloomberg survey.

    “The data tips the scale away from a recessionary outcome,” Myles Zyblock, the Toronto-based chief institutional strategist at Royal Bank of Canada, wrote in a note to clients today. “The ISM release is also a first step in the right direction for adding portfolio risk.”

    China’s purchasing managers’ index rose to 51.7 from 51.2, exceeding forecasts, while Australia’s economy expanded 1.2 percent from the first quarter, according to government data released today.

    Jobs Concern

    U.S. equities rallied even after companies unexpectedly cut 10,000 jobs last month, according to figures today from ADP Employer Services. The median estimate of 35 economists surveyed by Bloomberg News called for a gain of 15,000. Economists on average forecast government data on Sept. 3 will show that private payrolls rose by 41,000 last month after a 71,000 July gain, while the unemployment rate increased to 9.6 percent.

    A benchmark indicator of corporate credit risk in the U.S. fell for the first time this week. Credit-default swaps on the Markit CDX North America Investment Grade Index, which investors use to hedge against losses on corporate debt or to speculate on creditworthiness, declined 4.4 basis points to a mid-price of 110.15 basis points, according to index administrator Markit Group Ltd.

    The Stoxx Europe 600 Index rose 2.4 percent as almost 22 shares advanced for every one that fell. Mining companies Xstrata Plc and Rio Tinto Plc increased more than 5 percent. Vivendi SA, owner of the world’s largest record company, rallied 4.6 percent after raising its profit forecast. Vinci SA, the world’s biggest builder, jumped 4.2 percent as earnings beat estimates.

    ‘Need to Be Selective’

    The MSCI Asia Pacific Index gained 1.5 percent and the MSCI Emerging Markets Index of 21 developing countries added 1.8 percent. Benchmark indexes in Australia, Japan, South Korea, India, South Africa, Indonesia and Egypt rose more than 1 percent.

    “Asian growth is still much better than the rest of the world,” said Manpreet Gill, a Singapore-based strategist at Barclays Wealth, which has $229 billion in assets. “Investors still need to be selective when buying equities as the global economic picture still looks tentative.”

    The Swiss franc depreciated 1.2 percent to 1.3029 per euro. Higher-yielding currencies rose against the dollar and the yen, with the Australian dollar climbing 2 percent to 90.85 U.S. cents. The euro was 1.1 percent higher at $1.2817.

    China’s manufacturing growth boosted raw materials prices, with the S&P GSCI Total Return index of 24 commodities rising 2 percent, the first increase this week and its largest in a month. Crude oil for October delivery climbed 2.7 percent to $73.83 a barrel on the New York Mercantile Exchange.
  10. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.350
    chúng ta chỉ là con gà cho Tây lông họ vặt

Chia sẻ trang này