Nhà đầu tư nội đã đẩy giá trị lên mức quá nóng...HSBC cho rằng nhà đầu tư ngoại không nên tham gia t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 09/07/2009.

4010 người đang online, trong đó có 211 thành viên. 06:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 698 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nội đã đẩy giá trị lên mức quá nóng...HSBC cho rằng nhà đầu tư ngoại không nên tham gia thị trường

    HSBC: Giá trị thị trường của Việt Nam đã bị đẩy lên quá mức Theo dự báo của HSBC, EPS sẽ tăng 20% trong năm 2009 và năm 2010.

    HSBC: Tăng trưởng GDP năm 2010 của Việt Nam có thể đạt 6,5%



    Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2009 đến hết tháng 6/2009, chỉ số VN-Index tăng tới 60%, đưa thị trường Việt Nam trở thành thị trường tăng điểm mạnh nhất châu Á.

    Từ mức đáy thiết lập vào tháng 3/2009 đến mức đỉnh vào tháng 6/2009, chỉ số VnIndex tăng 117%.

    Tất cả các số liệu khác đều cải thiện. Giá trị vốn hóa thị trường của cả hai sàn chứng khoán vượt mức 20 tỷ USD. Hiện nay trên thị trường có hai cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USD và khoảng 12 cổ phiếu khác có giá trị vốn hóa thị trường hơn 500 triệu USD.

    Giá trị giao dịch hàng ngày của hai sàn chứng khoán vượt mức 166 triệu USD và đã có lúc vượt mức 300 triệu USD. Những ngày u ám trong tháng 2/2009 khi giá trị giao dịch chỉ đạt 13 triệu USD.

    Nhà đầu tư nội là đối tượng chính đẩy thị trường và giá trị giao dịch tăng. Nhà đầu tư ngoại chỉ mua ròng với tổng giá trị thấp trong tháng 5/2009, và sang tháng 6/2009, mức bán ròng là 28 triệu USD. Tháng 6/2009, lượng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 6,8% trong khi con số trung bình của năm ngoái là 22%.


    Nhà đầu tư nội đã đẩy giá trị lên mức quá nóng. Chỉ số PE của Việt Nam năm 2008 là 19,9.

    Chỉ số PE forward trong 12 tháng sẽ là 15,6x. Mức này là cao nếu so với các thị trường khác trong khu vực. Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số PE forward chỉ là 14,5x và tại Đông Nam Á, chỉ số PE forward của thị trường Indonexia là 12,8x, chỉ số PE forward của Thái Lan là 10,8x. Xét đến một số yếu tố thiếu minh bạch khi công bố kết quả kinh doanh của một số công ty Việt Nam, chỉ số PE forward như vậy ở mức cao.

    Và nay khi mức lợi tức trái phiếu chính phủ vẫn là 8,5%, giá nhà đất đang cải thiện, nhà đầu tư nội đang quan tâm nhiều hơn tới nhiều loại tài sản khác, chỉ số VnIndex vì vậy đã điều chỉnh mạnh khi chạm mức 500 điểm vào giữa tháng 6/2009.

    Theo HSBC, EPS sẽ tăng 20% trong năm 2009 và năm 2010. HSBC cho rằng nhà đầu tư ngoại không nên tham gia thị trường ở thời điểm hiện nay.


    Theo HSBC
    Ngọc Diệp


  2. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Năm ngoái HSBC chim lợn các bác lại quên rồi à ?
  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  4. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  5. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  6. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    "Tuần này nên đứng ngoài theo dõi thị trường"
    Thứ hai, 13/7/2009, 06:16 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Một tuần giao dịch mới đã bắt đầu. Để nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát từ đầu tuần, ATPvietnam xin giới thiệu nhận định của chuyên gia các CTCK diễn biến thị trường trong tuần mới này.


    (CTCP Chứng khoán Âu Việt)


    Kết thúc tuần qua, Vn-Index dừng chân tại mức 438.83 điểm, tăng nhẹ 3.39 điểm (tương ứng 0.7%) so với tuần trước. Thị trường đã có 4 phiên giảm điểm và 1 phiên tăng điểm, KLGD bình quân ở mức 35.05 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Nhìn vào diễn biến giao dịch trong tuần, có thể nhận thấy thông tin về KQKD quý II dường như đang nâng đỡ thị trường. Thị trường diễn biến giằng co giữa cung và cầu, khi người mua không mạnh dạn mua lên, còn người bán chỉ treo ở mức giá cao để bán. Tuy nhiên phiên cuối tuần, lượng cung dương như đang mất dần sự kiên nhẫn, lượng bán ra ở mức giá thấp đã khiến thị trường giảm điểm khá mạnh


    Tuần qua khối NĐTNN tiếp tục mua ròng hơn 19.93 triệu cổ phiếu trên HOSE, tương ứng gần 164.92 tỷ đồng, chủ yếu là các cổ phiếu như PVF, HPG, DPM, HAG? Tính từ ngày 25/6 tới ngày 10/7, khối ngoại đã có 12 phiên mua ròng liên tiếp tại HOSE với tổng chênh lệch giá trị mua bán là 1.027 tỷ đổng. Theo AVSC, với tình hình thị trường hiện tại, nhiều khả năng khối NĐTNN đang tiến hành cơ cấu lại danh mục và chuyển dần sang đầu tư giá trị.


    Trong tuần này, thị trường tiếp tục được nâng đỡ bởi thông tin KQHĐKD quý II của các DNNY, tuy nhiên ở chiều ngược lại các thông tin không mấy tích cực đang dần ảnh hưởng mạnh đến thị trường.


    Ngày 16/07 sắp tới là Vietinbank sẽ niêm yết 121 triệu cổ phần, dự kiến giá chào sàn của cổ phiếu này sẽ là 50.000 đồng/cp. Trong khi đấu giá thành công bình quân đợt chào bán lần đầu của Vietinbank chỉ có 20.265 đồng/cp. Do đó có thể sẽ có áp lực bán chốt lời mạnh mẽ bằng bất cứ giá nào từ những NĐT mua cổ phiếu Vietinbank từ đợt IPO. Bên cạnh đó, các tín hiệu phân tích kỹ thuật cho thấy TTCK TG có thể sẽ có một đợt điều chỉnh lớn trong thời gian tới. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ tác động không tốt đến tâm lý NĐT trong nước.


    AVSC khuyến nghị, thời điểm hiện tại không thích hợp để giải ngần đối với cả NĐT dài hạn và ?olướt sóng?, khả năng gặp rủi ro đang lớn hơn nhiều so với lợi nhuận mang lại, việc đứng ngoài theo dõi thị trường một thời gian cũng có thể là phương án cần xem xét.



    Khả năng thị trường vẫn lình xình đi ngang hoặc giảm nhẹ


    (CTCP Chứng khoán Việt Tín)


    Thị trường giao dịch với giá trị cao hơn trong phiên 10/7 với sự tham gia tích cự hơn của các NĐT cá nhân và đây được xem là một tín hiệu hy vọng cho thị trường trong tuần mới. Tuy nhiên, tâm lý của NĐT nói chung vẫn khá dè dặt do các thông tin trái chiều liên quan đến việc lên sàn của Vietinbank và đa số các CTCK, tổ chức tài chính đều nhận định thận trọng về thị trường. Rõ ràng ngoài các báo cáo KQKD quý II khả quan, thị trường cần một quý huých mạnh hơn nữa để có thể bật lên. Nếu không, VN-Index nhiều khả năng sẽ phải chống cự với các mức giảm thấp hơn và NĐT chỉ tham gia thị trường ở các mức giá rẻ.


    Chúng tôi cho rằng, việc Vietinbank chào sàn thành công với giá 50.000 đồng/cp vẫn có khả năng xảy ra trong một hai phiên đầu tuần, tuy nhiên cổ phiếu này sẽ nhanh chóng bị giảm giá mạnh và tác động tiêu cực tới tâm lý NĐT. Ngoài ra, thị trường sắp tới sẽ đón nhận một số lượng tương đối lớn cổ phiếu của một loạt các công ty mới đăng ký niêm yết, trong khi dòng tiền đang bị kiểm soát chặt hơn. Vì thế, khả năng thị trường vẫn lình xình đi ngang hoặc giảm nhẹ trong tuần từ 13/7.


    Thị trường đang chờ thông tin hỗ trợ


    (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam)


    Tuần giao dịch thứ 2 của tháng 7 khép lại với những diễn biến không thuận lợi cho các chỉ số chứng khoán trên cả 2 sàn. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN index chốt ở mức 438,83 điểm, tăng 3,39 điểm (+0,78%), HNX index dừng ở mức 146,37 điểm, tăng 0,61 điểm (+0,42%) so với một tuần trước đó. Dấu hiệu không tích cực tiếp tục được thể hiện ở tính thanh khoản khá yếu trên cả 2 sàn. Tại sàn HOSE, bình quân một ngày giao dịch có 35,1 triệu đơn vị chứng khoán và 1.265 tỷ đồng được chuyển nhượng, lần lượt giảm 5,65% về khối lượng và 8,29% về giá trị so với một tuần trước đó.


    Nhìn chung, tâm lý thận trọng và lưỡng lự giữa 2 bên mua và bán đã tạo nên những diễn biến giằng co và đi ngang của các chỉ số chứng khoán. Bên mua vẫn ở trong trạng thái chần chừ, trong khi đó phía bán lại không muốn bán cho bằng được.


    Dòng tiền hiện đang có xu hướng tập trung nhiều vào các cổ phiếu có thị giá nhỏ, những mã không mang tính dẫn dắt thị trường, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán. Dễ thấy, khi thị trường còn đang thiếu nhiều thông tin mang tính hỗ trợ, phần lớn NĐT quan niệm rằng báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2009 của các mã Bluechips đã được phản ánh vào đợt tăng giá trước kia, nên sự kỳ vọng lớn vào sức bật của các cổ phiếu có thị giá thấp là điều dễ hiểu.


    Trong khi thị trường vẫn chưa thoát ra khỏi xu hướng giằng co và đi ngang, thì Nhà đầu tư nước ngoài lại liên tục mua ròng. Kết thúc tuần, tại sàn HOSE, khối ngọai đã có 12 phiên mua ròng với tổng giá trị mua ròng đạt trên 1.007 tỷ đồng. Động thái này cho thấy các cổ phiếu hiện nay trên thị trường đang ở mức khá hấp dẫn đối với khối này, đồng thời cũng thể hiện cái nhìn khá lạc quan về TTCK Việt Nam trong thời gian tới.


    Xét trên quan điểm kỹ thuật, Vn- index hiện đang có xu hướng tích tựu đi ngang và được hỗ trợ rất mạnh ở ngưỡng 420 điểm. Đối với những ai ưa thích rủi ro, có thể mua vào thời điểm này, ngược lại thì chờ đợi khi thị trường hình thành rõ xu hướng tăng điểm thì hãy tham gia. Tuy nhiên, khả năng đi xuống của thị trường trong tuần này là rất thấp, VN- index đang chờ tin hỗ trợ và dòng tiền quay lại đủ mạnh để hình thành sóng 5 (Elliot).


    Vn-Index sẽ tiếp tục giảm điểm và tiệm cận về vùng hỗ trợ 425-430


    (CTCP Chứng khoán ACB)


    Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index tiếp tục chuỗi giảm điểm 4 phiên trong tuần qua, KLGD trong tuần vừa qua là khá thấp, bình quân đạt khoảng 31 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Thị trường đang trong trạng thái giằng co giữa hai thế lực mua và bán, người bán thì không muốn bán giá thấp, còn người mua thì không muốn mua giá cao.


    EMA(50) của Vn-Index ở thời điểm hiện tại đạt 426,5. Chỉ báo đo lường dòng tiền của Vn-Index vẫn nằm dưới làn zero-line và đang tiếp tục rơi xuống, điều này cảnh báo dòng tiền đang rút dần ra khỏi TTCK. Chỉ báo đo sức mạnh của thị trường SAM(50) hiện đang ở mức 44%, đây là mức thấp, cho thấy lực của thị trường hiện nay là khá yếu ớt.


    Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác trong ngắn hạn, chúng tôi dự báo các phiên giao dịch vào đầu tuần này Vn-Index sẽ tiếp tục giảm điểm và tiệm cận về vùng hỗ trợ 425-430.


    Bên cạnh đó, Trong tuần qua, HNX-Index chuyển động không khác gì so với Vn-Index, với 1 phiên tăng ở đầu tuần và 4 phiên giảm điểm liên tiếp sau đó.


    HNX-Index hiện đang chạm đường hỗ trợ trung hạn, đây là đường hỗ trợ khá mạn đối với HNX-Index. Do vậy, rất có thể HNX-Index sẽ có một vài phiên phản hồi kỹ thuật và tăng điểm vào đầu tuần này. Tuy nhiên, với lực của thị trường hiện nay thì chúng tôi cũng không kỳ vọng nhiều vào phiên phản hồi này ( nếu có). HNX-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.


    ?oCơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu đối với NĐT tổ chức và dài hạn?


    (CTCP Chứng khoán SBS)


    KLGD vẫn ở mức thấp, cho thấy sự hưng phấn của NĐT đã suy giảm, tâm lý thị trường đang rất yếu. HNX-Index và VN-Index có thể tiếp tục lình xình, củng cố trước khi quay lại xu thế tăng điểm của mình. Chỉ số Index cho chúng ta biết cần phải quan sát các tín hiệu mua từ các cổ phiếu. Tuy nhiên, hầu hết các cổ phiếu đang ở mức hỗ trợ mạnh. Vn-Index đã xác định mức hỗ trợ mạnh tại 430. Chúng tôi nhận thấy tuần qua và tuần này là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu đối với NĐT tổ chức và dài hạn.
  7. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  8. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    CTG có thể là một tác nhân xấu đến thị trường bởi lượng bán ra có thể ồ ạt để chốt lời, khi giá chào sàn cao gấp đôi giá đấu thành công bình quân.
  9. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  10. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này