Nhận định của thăng long

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phidiepdan, 17/07/2008.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 19:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 908 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhận định của thăng long

    HOSE ?oVƯỢT VŨ MÔN?!
    Phiên giao dịch ngày 16/07/2008 chỉ số VN-Index đã khẳng định
    xu thế đi lên mạnh mẽ của mình khi kết thúc phiên chỉ số này
    tăng thêm 6,73 điểm (1.40%) đạt 486,53 điểm, khối lượng khớp
    lệnh đạt kỷ lục 37,21 triệu CP tương đương 1.246,8 tỷ. Kết thúc
    đợt 1, khả năng đảo chiều của VN-Index rất lớn khi khối lượng
    khớp lệnh tăng mạnh trên 12 triệu CP, lớn hơn khối lượng khớp
    lệnh cả phiên GD trước đó là 11,9 triệu CP. Trong đợt khớp lệnh
    thứ 2, khối lượng bán ra tiếp tục tăng mạnh khiến chỉ số VNIndex
    có lúc chỉ còn 476,52 điểm (giảm -3,28 điểm), tuy nhiên
    lực mua vào tiếp tục tăng mạnh đã giúp chỉ số này tăng trở lại vào
    cuối phiên 2 đạt 485,32 điểm với 35,08 triệu CP khớp lệnh. Vào
    đợt 3, thị trường lại diễn biến tương tự những phiên trước đó khi
    lệnh mua ATC tràn ngập bảng điện, các mã lớn SSI, DPM, STB
    tiếp tục dẫn dắt thị trường đi lên với lệnh mua áp đảo hoàn toàn
    lệnh bán.
    GDNN hôm nay cũng đã sôi động trở lại khi mua vào 4,74 triệu
    CP (chiếm 12,75% toàn thị trường) và bán ra 2,35 triệu CP
    (chiếm 6,33% toàn thị trường). Với mức biến động mạnh (10,22
    điểm) của VN-Index trong ngày, hoạt động ?otrading? của
    NĐTNN hôm nay đã tăng mạnh chủ yếu tập trung vào các mã lớn
    DPM, HPG, PVD, VTO?
    Bên cạnh các yếu tố vĩ mô vẫn chưa có nhiều biến động, thị
    trường trong giai đoạn hiện nay chủ yếu đón nhận các thông tin từ
    các doanh nghiệp. Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo tài chính quý
    II của các doanh nghiệp được cho là tốt ?ongoài mong đợi? trong
    điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Đây cũng là một phần động
    lực đẩy thị trường đi lên trong giai đoạn vừa qua.
    Chỉ báo kỹ thuật:
    ? Đường giá tiếp tục tăng trong khi dải Bolinger Band vẫn
    đang mở rộng. Biểu đồ hình nến hôm nay cho thấy đây là
    một phiên biến động mạnh, nhưng khối lượng mua đầu
    phiên và cuối phiên vẫn áp đảo khối lượng bán. MA(8)
    tiếp tục xu hướng đi lên cho thấy xu hướng đi lên của thị
    trường vẫn rất mạnh.
    ? MFI có thêm một phiên tăng mạnh hiện đạt giá trị 79,92
    (gần vùng ?omua quá?), trong khi đường RSI đã tiến khá
    sâu vào vùng ?omua quá? đạt 80,13 và đã có dấu hiệu tăng
    chậm lại. Như vậy lực tăng của thị trường trong ngắn hạn
    vẫn rất mạnh.
    ? MACD vẫn tiếp tục đi lên khá mạnh (15,43), hiện đường
    này vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc như vậy khả năng tăng
    điểm trong dài hạn của thị trường vẫn còn rất mạnh.
    Như vậy, với khối lượng giao dịch tăng đột biến đã củng cố thêm
    niềm tin cho các nhà đầu tư ?ochủ mua?, tuy nhiên cũng giống như
    những nhận định trước của chúng tôi khả năng cụ thể hoá lợi
    nhuận vẫn còn rất cao thể hiện qua lượng bán hôm nay. Nhà đầu
    tư cần xem phiên giao dịch hôm nay như một ?otín hiệu? để lựa
    chọn cho hành động tiếp theo của mình.
    Phòng Phân tích TSC
    THĂNG LONG EXPRESS
    Ngày 16 tháng 07 năm 2008
    VFMVF1 có một phiên điều chỉnh ngay trong ngày giao dịch hôm
    nay; tuy nhiên đóng cửa vẫn khớp trần với 13.400; khối lượng
    giao dịch tăng rất mạnh.
    MACD vẫn tiếp tục tăng nhẹ đạt 0.54 điểm; trong khi đường RSI
    đang trong vùng ?omua quá? và đã đạt 79,15 điểm ( mức RSI cao
    nhất từng đạt 83,11 điểm cho thấy VF1 tăng đã khá mạnh); mặc
    dù đường giá vẫn đang trong ?oxu hướng tăng?
    Khuyến nghị: Cổ phiếu này khả năng sẽ bước vào một giai đoạn
    tăng mới sau phiên điều chỉnh hôm nay; mức kháng cự gần nhất
    tiếp theo là 16.700. Tuy nhiên mức tăng đã khá mạnh nên lực tăng
    có thể giảm.
    HPG:
    HPG mới thực hiện chia tách cổ phiếu nên các dấu hiệu phân tích
    kỹ thuật phản ánh không chính xác diễn biến mã này. Trong khi
    giá HPG vẫn tăng đều đặn 3 phiên liên tiếp sau khi chia tách thì
    dấu hiệu kỹ thuật lại đang cho thấy ?oxu thế giảm?. Khối lượng
    giao dịch tiếp tục tăng mạnh.
    Khuyến nghị: lực tăng cổ phiếu này vẫn còn khá mạnh; với tỷ lệ
    chia 10:4; nếu tính theo giá hiện nay; HPG đã vượt mức kháng cự
    69.500( thiết lập 7/5/2008) và 70.500( thiết lập 8/4/2008) ; hướng
    tới ngưỡng kháng cự 82.500 tương đương mức giá mới là 59.000.
    PVD:
    PVD vẫn trên đà tăng mạnh với hơn 3 tuần tăng liên tục mà
    không có một phiên điều chỉnh giảm nào; tuy nhiên khối lượng
    giao dịch của PVD biến động rất mạnh những phiên gần đây
    thường với một phiên tăng mạnh các phiên sau giao dịch rất hạn
    chế cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng cao với tâm lý ?ochờ tăng?
    MACD với đà tăng khá ổn định (6.11); RSI đã ở mức khá cao
    trong vùng ?omua quá? ( 83.38) ( RSI từng đạt mức cao nhất
    92,8) cho thấy kỳ vọng cao của nhà đầu tư.
    Khuyên nghị: lực tăng mạnh; nhà đầu tư có thể mua vào mã này
    với mức kháng cự tiếp theo là 117.000 -119.000 tương đương giá
    đã điều chỉnh là 97.500 ?" 99.000.
    FPT:
    FPT cũng tăng chậm một bước so với thị trường; từng là một cổ
    phiếu Blue chip được nhà đầu tư rất quan tâm; nhưng là cổ phiếu
    giảm rất mạnh khi thị trường giảm; nên nhà đầu tư dè dặt trước
    khi lấy lại ?oniềm tin?.
    MACD vừa cắt mức 0 đạt 0,81 cho thấy khả năng tăng giá của
    FPT; tuy nhiên do đà giảm quá mạnh trong thời gian quan nên chỉ
    với hơn 2 tuần tăng điểm RSI đã chạm 70.18.
    Khuyên nghị: FPT vẫn đang trong xu thế tăng song lực tăng
    không mạnh; mức kháng cự gần nhất ở khá xa 91.500 - 94.500; do
    vậy trong giai đoạn tăng khả năng điều chỉnh giảm cao.
    VTO:
    VTO bước vào giai đoạn tăng thứ 1, chậm 1 bước so với thị
    trường tuy nhiên cũng đã có điều chỉnh ngay trong phiên giao dịch
    ngày hôm nay.
    MACD tiếp tục tăng nhẹ hiện ở mức -0.31 điểm; khả năng sẽ cắt
    mức 0 trong 1-2 phiên tới chỉ báo dấu hiệu ?omua vào?. RSI trên
    đà tăng mạnh nhưng vẫn trong vùng giao dịch bình thường ( 61.18
    điểm); MFI tăng mạnh hiện đã trong vùng ?omua quá? (84.12) cho
    thấy mức độ quan tâm khá mạnh và lượng tiền đổ tăng mạnh.
    Khuyến nghị: cổ phiếu này khả năng bước vào giai đoạn tăng giá
    thứ 2; tuy nhiên sức bất của cổ phiếu này khá kém và mức độ
    quan tâm của nhà đầu tư thấp; nên thận trọng.
    THĂNG LONG EXPRESS
    THỐNG KÊ GIAO DỊCH HOSE
    HASTC ĐỐI ĐẦU!
    Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận một kỷ lục mới về khối lượng
    giao dịch trên sàn Hà Nội, với 18.923.500 cổ phiếu được chuyển
    nhượng, tổng giá trị lên tới 565,4 tỷ đồng. Tuy về giá trị giao dịch
    không phải là mức cao nhất nhưng tính riêng về khối lượng thì đây
    là mức kỷ lục từ trước đến nay. Cùng với kỷ lục về KL giao dịch,
    sáng nay NĐT cũng chứng kiến sự đảo chiều ngoạn mục của thị
    trường, thị trường mở cửa với phần lớn các cổ phiếu đều tăng mạnh,
    lượng bán ra vẫn còn khá ít, tuy nhiên đến gần giữa phiên lượng bán
    được tung ra ồ ạt và tập trung vào những mã cổ phiếu lớn như:
    ACB, PVI, PAN?đã làm cho thị trường chuyển sang xu thế giảm.
    Nhưng vị thế nhanh chóng thay đổi khi lượng cầu nhanh chóng phục
    hồi và đẩy thị trường tăng ngược trở lại vào lúc cuối phiên. Kết thúc
    phiên giao dịch, chỉ số Ha-Index tiếp tục tăng thêm 4,91 điềm và
    đóng cửa ở mức 147,74 điểm. Như vậy chỉ số Ha-Index chỉ còn cách
    mốc tâm lý 150 đúng 2,26 điểm.
    Về giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, trong phiên giao dịch
    sáng nay các nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua tập trung vào một số
    cổ phiếu như: PVS (71.200 cp), PAN (68.000 cp), HPC (32.400 cp).
    Về các công cụ chỉ báo kỹ thuật đưa ra sau khi kết thúc phiên giao
    dịch ngày hôm nay vẫn cho thấy xu hướng đi lên của thị trường vẫn
    còn khá mạnh.
    ? Đường chỉ số Ha-Index vẫn đang có xu hướng tăng và đã
    vượt qua đường biên trên của dải Bollinger. Với dấu hiệu
    này cho thấy lực tăng của thị trường là rất mạnh, tuy nhiên
    khả năng xuất hiện phiên điều chỉnh vẫn còn và có thể rơi
    vào thời điểm 1-2 phiên tới.
    ? Đường RSI và MFI đã tăng khá mạnh và đưa ra dấu hiệu
    bán quá mức; giá trị hiện tại của hai đường này là 82,4 và
    88,7
    ? Đường MACD vẫn đang tiếp tục tăng và di chuyển phía trên
    đường signal cùng đường zero. Đây là tín hiệu cho thấy thị
    trường vẫn tốt trong dài hạn.
    Với những dấu hiệu trên cho thấy thị trường có thể xuất hiện phiên
    điều chỉnh trong một vài phiên tới, tuy nhiên xét về dài hạn thì vẫn
    có xu hướng lên. Chính vì vậy chiến lược hợp lý hiện nay là nhà đầu
    tư có thể xem xét mua vào trong các phiên điều chỉnh và mua với
    khối lượng vừa phải. Mặt khác do thị trường đã tăng khá mạnh trong
    thời gian qua (khoảng 35%), chính vì vậy một số nhà đầu tư đã đạt
    được mức sinh lợi kỳ vọng và sẵn sàng bán ra. Điều này sẽ làm cho
    thị trường xuất hiện những mức kháng cự tương đối mạnh nên nhà
    đầu tư cần quan sát kỹ diễn biến của thị trường để đưa ra quyết định
    hợp lý nhất.

    ACB:
    Với 2.871.000CP giao dịch, ACB là mã có KLGD lớn nhất sàn và
    cũng là kỷ lục nhất từ trước đến nay trong lịch sử giao dịch của
    ACB. Diễn biến giao dịch trong phiên khá ngoạn mục từ tăng trần
    ?" sàn ?" tăng trần trở lại cuối phiên, giá bình quân cuối ngày là 66.
    ? S.O: giảm từ 100 xuống 97,9 và cắt đường signal từ trên xuống
    thông thường đây là dấu hiệu bắt đầu đợt giảm giá.
    ? Đường giá:Mức kháng cự tiếp theo (50%) là 71.000 nên khả
    năng giá điều chỉnh rơi vào mức này.
    ? MFI, RSI, MACD: ở mức cao nhưng vẫn thể hiện lực tăng lên.
    Nhận định: Theo các chỉ báo thì ACB vẫn còn lực tăng trong 1-2
    phiên tới nhưng có thể sẽ điều chỉnh khi chạm mức 71.000. Như
    vậy, mua ở mức này khá rủi ro, cần chờ đợi phiên điều chỉnh và
    xem xét lực điều chỉnh cùng với các tin liên quan trước khi quyết
    định.
    KLS:
    KLS tiếp tục giữ vị trí thứ 2 vê KLGD trên Hastc. KLS luôn nằm
    trong top các mã CP có KLGD dẫn đầu thị trường từ trước nay.
    Cùng với diễn biến khả quan thị trường, và với lực tăng của BVS,
    SSI, KLS đã và đang có lực tăng khá tốt từ đầu tháng 7 tới nay.
    ? MACD: lần đầu tiên vượt qua mức 0 kể từ khi lên sàn tới nay,
    đưa ra dấu hiệu tăng nhưng sức bật chỉ ở mức trung bình.
    ? Đường giá: vừa chạm mức kháng cự 23,6%, với xu thế hiện tại
    thì KLS sẽ tiếp tục tăng theo thị trường, mức kháng cự 38,2%
    tiếp theo ứng với mức giá 17.000.
    Nhận định: Nên xem xét mua vào để trading trong ngắn hạn tuy
    nhiên cần căn cứ vào diễn biến của thị trường.
    THĂNG LONG EXPRESS
    THỐNG KÊ GIAO DỊCH HASTC
    TBC:
    TBC có diễn biến khá phức tạp, các dấu hiệu đều không thể khẳng
    định xu hướng trong thời gian qua. Lực mua giảm vào cuối phiên
    sáng nay.
    ? RSI: đang chựng lại từ phiên hôm qua và rất có khả năng đi
    xuống
    ? MFI: Tăng dốc đứng trong phiên sáng nay, tuy nhiên với góc
    tăng không bền vững như hiện nay, dự báo sẽ giảm trong vài
    phiên tới.
    Nhận định: Giá TBC biến động khá hẹp và chu kỳ tăng giảm giá
    khá ngắn. Nếu phiên ngày mai tăng trần thì nên bán ra. Không nên
    mua vào trong thời điểm hiện nay.
    SD7:
    Sức bật khá tốt trong phiên sáng nay, kết thúc phiên dư mua giá
    trần 254.800CP.
    ? MACD: tăng chậm hơn thị trường, hiện tại vẫn chưa vượt qua
    được mức 0 vì đây là CP tăng sau thị trường (SD7 chỉ bắt đầu
    tăng vào thời điểm cuối tháng 6).
    ? MFI, RSI: tăng mạnh.
    Nhận định: Không nên mua vào thời điểm này vì SD7 đã tăng
    liên tiếp 13 phiên mà chưa có phiên điều chỉnh. Nếu đang nắm
    CP thì nên chờ đợi dấu hiệu thị trường và chỉ nên bán ra sau 1-2
    phiên nữa khi giá ở mức 31.000. Nếu SD7 tiếp tục vượt qua mức
    này thì nên xem xét mua vào để trade ngắn hạn.
    PVI:
    PVI đã có kết quả kinh doanh 2 quý: doanh thu 1.400 tỷ (58% kế
    hoạch năm 2008 và tăng 25% so với cùng kỳ 2007), lợi nhuận 105
    tỷ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại PVI đang phấn
    đấu trở thành DN hàng đầu trong lĩnh bảo hiểm vào năm 2009.
    ? S.O: biến động ngang kể từ đầu tháng 7, cắt đường signal hôm
    qua, và đi lên với sự bật khá tốt.
    ? Đường giá: vừa chạm mức kháng cự 38,2%, dự kiến PVI sẽ tiếp
    tục đi lên và mức kháng cự 50% tiếp theo ứng với mức giá 33.
    Tại mức này đã có sự đấu tranh dằn có giữa người mua và
    người bán, tuy nhiên về cuối phiên thì lực mua tăng mạnh, kết
    thúc phiên vẫn giá sàn.
    Nhận định: PVI là một trong vài mã ở sàn Hastc có được lực hỗ
    trợ khá tốt từ NĐTNN. Có thể xem xét trade theo họ, tuy nhiên
    chỉ nên mua với một lượng vừa phải
  2. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ - TÀI CHÍNH
    Giá dầu giảm kỷ lục. Thị trường dầu thô thế giới phiên hôm
    15/07 ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 17 năm
    trở lại đây. Trong ngày giao dịch, có lúc giá dầu thô ngọt nhẹ
    giao tháng 8 tại NYMEX mất 9,25 USD/thùng so với mức
    giá đóng cửa phiên liền trước, còn 135,92 USD/thùng. Chốt
    phiên, giá dầu NYMEX giảm 6,44 (4,4%) USD/thùng, còn
    138,74 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại thị
    trường London đóng cửa giảm 5,17 USD/thùng (3,6%), còn
    138,75 USD/thùng. Sáng ngày 16/07 trên thị trường châu Á,
    giá dầu thô ngọt nhẹ phục hồi nhẹ, lên gần 139 USD/thùng.
    Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua, Chủ tịch
    FED Ben Bernanke nhận định, những rủi ro khiến tăng
    trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát tăng cao đối với nước
    Mỹ đều đã gia tăng. Như vậy, ông Bernanke đã từ bỏ đánh
    giá mà ông đưa ra hồi tháng 6 cho rằng nguy cơ thụt lùi của
    kinh tế Mỹ đã không còn. Thị trường lo ngại, nền kinh tế lớn
    nhất thế giới giảm tốc mạnh sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên
    liệu giảm mạnh theo.Cùng ngày, báo cáo hàng tuần của hãng
    thẻ MasterCard cho thấy, nhu cầu tiêu thụ xăng của Mỹ đã
    giảm tới 5,2% trong tuần qua. Tổ chức Các nước xuất khẩu
    dầu lửa (OPEC) cũng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu
    năm 2008 tháng thứ 6 liên tiếp.
    Không được điều chỉnh lãi suất cho vay quá 21%/năm.
    Ngày 15/7/2008, NHNN đã ban hành văn bản 6399/NHNNCSTT
    hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp
    dụng lãi suất theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-
    NHNN ngày 16/5/2008. Theo đó, lãi suất cho vay có điều
    chỉnh được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết kể
    từ ngày 19/5/2008 (ngày Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN có
    hiệu lực thi hành), các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho
    vay đối với khách hàng tại thời điểm ký kết hợp đồng tín
    dụng theo lãi suất cho vay có điều chỉnh không vượt quá
    mức lãi suất cho vay theo quy định tại Quyết dịnh
    16/2008/QĐ-NHNN. Đối với các hợp đồng tín dụng được ký
    kết trước ngày 19/5/2008, trong đó có thỏa thuận lãi suất cho
    vay có điều chỉnh, thì kể từ ngày 19/5/2008, mức lãi suất cho
    vay có điều chỉnh cũng không được vượt quá mức lãi suất
    cho vay tối đa theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-
    NHNN, tức là không quá 21%/năm.Về việc điều chỉnh lãi
    suất cho vay cố định (fixed) được thỏa thuận trong các hợp
    đồng tín dụng đã ký kết trước ngày 19/5/2008. Ngân hàng
    Nhà nước cho rằng, về nguyên tắc tổ chức tín dụng và khách
    hàng vay tiếp tục thực hiện lãi suất cho vay đó. Tuy nhiên,
    theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về ban hành
    văn bản quy phạm pháp luật, thì các tổ chức tín dụng và
    khách hàng vay được thỏa thuận để điều chỉnh lãi suất cho
    vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng, nhưng phải trên cơ sở
    thực hiện đúng quy định tại Điều 4 Bộ luật Dân sự và không
    vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định tại Quyết
    định 16/2008/QĐ-NHNN.

Chia sẻ trang này