Nhận định --> Tất cả đều chờ con sóng Tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hieustock, 26/08/2010.

2783 người đang online, trong đó có 1113 thành viên. 09:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2368 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau phiên ngày thứ 4 có đột biến về thanh khoản, hôm nay chốt phiên tăng điểm trở lại , áp lực bán đã có dấu hiệu yếu đi và sức cầu cổ phiếu tiếp tục tăng lên mức khá cao đó là tiền đề để hình thành sóng phục hồi ngắn hạn. Nó chứng tỏ dòng tiền đổ vào thị trường đang dần ổn định trở lại nhờ sự hấp dẫn từ mức giá của cổ phiếu. Bên cạnh đó VNI đang đi vào vùng hỗ trợ mạnh 415 -> 430 tương ứng với tỷ lệ 50% Fibonacci Retracement trong chu kỳ điều chỉnh sau khi hình thành xu hướng tăng mạnh của năm 2009.
    Quan sát biểu đồ Những phân kỳ trung hạn của Stochastic Osc và MACD Histogram vẫn đang tiếp tục hình thành .
    Chỉ báo kỹ thuật Relative Strength Index (RSI) không xác nhận sự di chuyển của đường giá và hiện tượng phân kỳ cảnh báo đảo chiều của VNI. bên cạnh đó sự xuất hiện của spinning top cũng là một tín hiệu khá lạc quan Qua đó, có thể nói thị trường đang dần có sự thay đổi vị thế giữa bên mua và bên bán nhưng cần thêm một phiên tăng điểm để xác định sóng tăng ngắn hạn.


    [​IMG]
    [​IMG]



    Thị trường sắp tới đang được nhiều yếu tố “hỗ trợ” cho đà tăng điểm trở lại :
    1. Kiềm chế lạm phát 8% đã nằm trong tầm tay.
    2. Kinh tế-xã hội 8 tháng tiếp tục phát triển tích cực.
    3. Thông tư 13/2010/TT-NHNN được sửa đổi theo hướng tích cực (ngân hàng sẽ cởi mở việc cho vay chứng khoán, không bị áp lực phải bán chứng khoán trong danh mục đầu tư để giảm tỷ lệ đầu tư xuống…) thì dòng tiền vào thị trường trong thời gian tới sẽ không còn bị hạn chế như hiện nay.
    4. Việc giải ngân vốn FDI trong tháng 8 đã tăng thêm 850 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI thực hiện đến thời điểm này lên con số 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009, đang tiếp tục là nguồn bù đắp quan trọng cho thâm hụt thương mại của Việt Nam (tính đến tháng 8 đã vượt 8 tỷ USD)
    5. Có thể giảm bội chi ngân sách xuống dưới 6% GDP.
    6. Lãi suất liên ngân hàng cũng đã giảm nhẹ và nhiều ngân hàng cũng đang có xu hướng giảm dần lãi suất cho vay.
    7. Phong trào mua hàng giá rẻ của các nhà đầu tư lớn bắt đầu khi thị trường đang “sợ hãi” là chiến thuật hợp lý.
    8. Cộng hưởng từ diễn biến tích cực của chứng khoán thế giới. Phong trào săn hàng giá rẻ nở rộ khắp các thị trường.
    Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất để thị trường tạo ra một đợt sóng tăng mạnh đó chính là dòng tiền. Qua động thái và tình trạng thanh khoản của ngân hàng hiện tại đã cải thiên nhiều so với các tháng trước đây. vì vậy bao lâu nữa “cơn lũ” này ào vào chứng khoán chỉ còn chờ chính sách điều hành vĩ mô của chính phủ và ngân hàng nhà nước mà thôi
  2. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
  3. egggold

    egggold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Mua dần những e giá tốt, làm ăn có lãi, đã hoàn thành 100% KH năm ...........T30 về là ăn 30%
  4. chymlon_No1

    chymlon_No1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Giải ngân là vừa

    Tính từ mức điểm 500 của VN-Index và hiện nay là hơn 450 điểm, nhiều cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt trên cả hai sàn chứng khoán đã có mức giảm giá từ 30 - 50%. Với tỷ lệ giảm giá sâu như vậy, không ai phủ nhận đó là cơ hội tốt trong đầu tư chứng khoán. Thế nhưng vì sao đứng trước cơ hội đầu tư tốt và hiếm như vậy, các nhà đầu tư vẫn dửng dưng?

    Tham bát, bỏ mâm
    Nhìn giá cổ phiếu (CP) trên thị trường đã khá hấp dẫn theo quan điểm đầu tư trung, dài hạn thế nhưng bà Nguyễn Hồng Mai, Trưởng Phòng Đầu tư, Quỹ Bảo hiểm Bưu điện vẫn băn khoăn chưa dám giải ngân. Đơn giản chỉ vì đánh giá các tin tức kinh tế vĩ mô hiện tại thì thị trường chưa có “cửa sáng” - hồi phục.
    Kể từ khi VN-Index rơi khỏi 500 điểm, đã có một lần bắt đáy nhưng không thành công nên bà Mai mới quyết định dừng tay không “bắt dao rơi”, quyết chờ thị trường đảo chiều chắc chắn mới tham gia.
    Đánh giá tâm lý phần lớn các nhà đầu tư (NĐT) đang ứng xử với thị trường hiện nay, không ít ý kiến cho rằng các NĐT đang “tham bát, bỏ mâm”, nghĩa là sợ cái rủi ro ngắn mà bỏ qua cơ hội dài. Sở dĩ có tâm lý như vậy là do tất cả cùng chung suy nghĩ: triển vọng của kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm rất khó dự đoán, trong khi nhiều nhà phân tích cho rằng “cửa lên” chưa thấy đâu trong khi cửa xuống thì luôn rình rập với thị trường.
    Để chứng khoán có cửa lên, trước hết phải có luồng tiền mới chảy vào thị trường. Để có luồng tiền mới lại liên quan đến vấn đề kinh tế vĩ mô phải ổn định. Đó là các vấn đề lạm phát phải được kiềm chế ở mức thấp, tỷ giá phải ổn định... từ đây kinh tế vĩ mô mới có cơ hội có chỉ số đẹp. Khi kinh tế vĩ mô có chỉ số đẹp và mang yếu tố bền vững, thị trường chứng khoán sẽ tăng.
    Trở lại nhận định các NĐT đang tham bát bỏ mâm, ông Đinh Anh Kim, Giám đốc Chi nhánh Chương Dương, Công ty Chứng khoán APEC cho rằng, sở dĩ giá chứng khoán bị giảm về mức như hiện nay là nó đã phản ánh các rủi ro của kinh tế vĩ mô vào giá. Một khi kinh tế vĩ mô bắt đầu có tín hiệu khởi sắc, sẽ không có giá chứng khoán như mức hiện nay.
    Ông Kim cho rằng, chúng ta đang đứng trước các cảnh báo rủi ro còn tiềm ẩn với thị trường chứng khoán khi kinh tế thế giới có nguy cơ quay trở lại đáy kép, với đà tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, kinh tế Nhật đang giảm phát, châu Âu vừa khủng hoảng nợ công vừa đối mặt với lạm phát…
    Thế nhưng cũng phải nhìn nhận, không một chính phủ nào muốn kinh tế quốc gia mình rơi vào khủng hoảng. Đặc biệt là Mỹ và châu Âu, hai đầu tàu kinh tế thế giới càng không muốn bởi họ đã có bài học sâu sắc rằng nếu để khủng hoảng kép xảy ra, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều.
    Vì thế, bằng mọi giá các chính phủ sẽ sẵn sàng tung ra các gói kích thích kinh tế mới nếu thấy nguy cơ suy thoái lộ diện. Khi tin tức về các gói kích thích được tung ra, các NĐT sẽ lại lạc quan và một chu kỳ tăng mới của thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu. “Cá nhân tôi cho rằng đây là thời điểm giải ngân tốt đối với các NĐT có tiền.
    Còn các NĐT đang nắm giữ CP nhưng bị lỗ không việc gì phải bán ra vì dù có bán ra cắt lỗ thời điểm này với hy vọng sau này mua lại giá rẻ hơn, lợi nhuận sinh ra nhanh hơn... theo kinh nghiệm của nhiều NĐT, cách này không hiệu quả hơn việc ngồi im chờ thị trường hồi phục. Mọi giá trị sẽ quay trở lại vị trí cũ!”, ông Kim nói.
    Vùng đáy đâu đây
    Phiên giao dịch 20/8 là một phản ánh khá thú vị về triển vọng thị trường. Khi VN-Index giảm điểm, lượng giao dịch sụt giảm xuống mức thấp. Bên mua chỉ đặt mua giá thấp, còn bên bán cũng không sốt sắng hạ giá bán. Cho đến khi thị trường có tin “vịt” về việc hạ lãi suất cơ bản, các lệnh mua giá cao ồ ạt đổ vào vơ vét các CP đã giảm giá khá sâu.
    Dù tín hiệu đảo chiều của thị trường phiên 20/8 chưa rõ lành mạnh hay chỉ là trò ảo nhưng nó cũng cho thấy nguồn cung CP giá giảm đã không còn dồi dào và lượng tiền sẵn sàng tham gia thị trường đã sốt ruột. Nghĩa là chỉ cần các thông tin kinh tế phát dấu hiệu tích cực, VN-Index sẽ đảo chiều tăng điểm.
    Ông Trần Nguyên Cường, chuyên viên Phòng phân tích Đầu tư, Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, một trong trong những dấu hiệu tổng kết được thị trường vào vùng đáy là việc các doanh nghiệp đăng ký mua lại CP của công ty mình.
    Điều đó phản ánh rằng, giá CP trên thị trường đã giảm giá thấp hơn giá trị sổ sách hay tiềm năng của công ty. Với nguyên lý giá cả xoay quanh giá trị thật, khi NĐT thấy trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký mua lại CP của công ty họ thì có thể xem, giá CP trên thị trường đã trở nên cực kỳ hấp dẫn và thời gian đảo chiều sẽ không còn xa.
    Theo kinh nghiệm, ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Phòng môi giới, Công ty Chứng khoán Sao Việt chia sẻ, ngoài các tín hiệu cảnh báo vùng đáy của thị trường mang tính kỹ thuật, các NĐT có thể nhận thấy thời điểm giải ngân tốt là khi phần lớn các chuyên gia có tên tuổi trên thị trường (thường là lãnh đạo các công ty chứng khoán) lên tiếng đánh giá về sự hấp dẫn của giá CP, về triển vọng thị trường.
    Ông Hồ Dương, đại diện một quỹ đầu tư ngoại cho biết, với quan điểm của NĐT tổ chức, điểm giải ngân hấp dẫn của thị trường Việt Nam là khoảng vùng quanh 400 điểm. Đó là điểm bình quân chung, còn cụ thể với từng CP, nhiều mã đã khá hấp dẫn và nhiều quỹ vẫn đang giải ngân mua gom CP, đặc biệt là các mã thuộc ngành bất động sản, do lợi nhuận của nhóm này sẽ tốt trong trung, dài hạn.
    Đồng thuận với các quan điểm trên, ông Vũ Thanh Tùng, đại diện một quỹ đầu tư Hàn Quốc cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam lại đang mở ra cơ hội sinh lời lớn cho các NĐT. Đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn với việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, ông Tùng cho đây là thời điểm vàng.
    Vì ngoài cơ hội sinh lời xét theo đà phục hồi của kinh tế vĩ mô, ông Tùng thú vị khi thấy đặc điểm riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam là “sóng” thường rất lớn do các NĐT vẫn mua - bán theo phong trào. “Tôi kỳ vọng quý IV mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực hơn thời điểm hiện tại. Chắc chắn rồi, bởi sau thời kỳ tin xấu sẽ lại đến thời kỳ toàn tin tốt và thị trường chứng khoán sẽ hồi phục!”, ông Tùng nói.
  5. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    bây giờ các chú gà có hàng rẻ đâu mà chờ
    Kết luận: xu thế chính vẫn là xu thế xuống tuy nhiên thị trường đã rớt gần vùng giá hỗ trợ mạnh và khá nhiều yếu tố kỹ thuật cho thấy thị trường có thể tạo 1 cơn sóng hồi phục 40-50 điểm vào thời điểm sau lễ 2/9.


    mua đi,các bác đã mua từ hồi não hồi nào rồi

    link:
    http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/61725/index.aspx


    link đấy , mua rẻ quá rẻ
  6. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông báo nhanh của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong tuần từ 13-18/08, doanh số giao dịch VND tiếp tục giảm thêm 7,747 tỷ đồng so với tuần trước. Trong khi đó, lãi suất giao dịch ngắn hạn bằng VND cũng giảm nhẹ với các mức từ 0.04% đến 0.18%.

    Các giao dịch bằng VND kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống lãi suất giao dịch bình quân giảm nhẹ với các mức giảm từ 0.04% đến 0.18%; lãi suất giao dịch kỳ hạn 12 tháng cũng có mức giảm không đáng kể. Lãi suất giao dịch các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và không kỳ hạn tăng so với tuần trước với các mức tăng lần lượt là 0.46%, 0.52% và 0.06%.
    Lãi suất bình quân qua đêm giảm 0.06% so với tuần trước, hiện ở mức 6.70%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6.70% đến 8.67%/năm. Đối với các kỳ hạn 3 tháng trở lên, chỉ có kỳ hạn 6 tháng lãi suất vẫn giữ ở mức trên 11.4%, còn lại đều dưới 10%. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).
  7. DaiGia_DatCang

    DaiGia_DatCang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tác động của Thông tư 13/2010/TT-NHNN chưa đánh giá được hết, cũng như những bất hợp lý của thông tư này chưa rõ sẽ được sửa đổi ở mức độ nào vẫn tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư
  8. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nên mua vào

    Sự tăng giá trong nghi ngờ sẽ mang lại luồng gió tích cực hơn là sự ào ạt bất kể tốt xấu. Về tín hiệu phân tích kỹ thuật, sau phiên hôm nay có thể thấy chúng ta có nhiều tín hiệu tốt như thị trường đã phục hồi vào cuối phiên sau khi có mức đáy thấp nhất gần mốc 420 điểm như vậy chúng ta có thể coi là sự kiểm tra mức đáy thành công.

    Mẫu hình Nén Nhật Bullish Hammer xuất hiện vào ngày hôm nay mang lại nhiều hy vọng cho thị trường những phiên giao dịch tiếp theo và thị trường đang hình thành một chữ W ở đáy. Trên đồ thị tuần chúng ta thấy mẫu hình Bullish Harami Cross, tín hiệu này xuất hiên trên mẫu hình Rising Wedge ở trên đường hỗ trợ mang lại nhiều hy vọng về chu kỳ tăng giá mới của thị trường. Thông thường với những tín hiệu như này, nhà đầu tư nên mua vào
  9. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đường đi của vn-index hôm nay Có quá nhiều bất so với các phiên trước. Chịu ảnh hưởng mạnh từ việc tối qua DJ chính thức phá mốc hỗ trợ 10,000 điểm VNI vẫn là cố gắng cầm cự và giảm mạnh trong đầu phiên và tụt dần và sụt giảm mạnh vào giữa phiên 2. Tuy nhiên không như những phiên trước đây NĐT bán do mất kiên nhẫn hoặc muốn cắt lỗ để mua giá rẻ hơn. Hôm nay sau thời điểm 9h30p lực bán bỗng đổ ra ào ạt ở rất nhiều cổ phiếu. nhận định những lệnh bán lớn đổ ra ở thời điểm này có áp lực từ lệnh tự động bán giải chấp. Tuy nhiên hôm nay sự xuất hiện đi ngược thị trường của một số cổ phiếu nghành tài chính đã đánh mạnh vào tâm lý nhà đầu tư như: BVH, ARG, CTG, VCB..làm bên bán trùn bước. bên cạnh đó Lực cung giá rẻ đã cạn kiệt bằng chứng là khi lực cầu chỉ cần tăng nhẹ là các cổ phiếu quay đầu tăng điểm mạnh.
    Đồng thời phiên tăng điểm hôm nay cũng đã chính thức xác nhận một xu hướng tăng điểm ngắn hạn
    [r2)]
  10. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    2 Phiên tăng điểm cuối tuần với sự trở lại của một số bluechips như : BVH, CTG, DIC, DPM, KBC, STB, VCB, VNM ...đã ngăn chặn được đà suy giảm mạnh của thị trường trong thời gian vừa qua.
    Tuần tới Nếu thông tin công bố hỗ trợ thị trường đủ mạnh – trước mắt là yếu tố hỗ trợ tâm lý cho NĐT, chúng ta có thể hi vọng những chính sách tiếp theo của NHNN sẽ nới lỏng và dòng tiền vào thị trường sẽ mạnh mẽ hơn. Khả năng nay nếu xảy ra NĐT có thể tính đến đây là giai đoạn cuối của dòng “tin xấu” – khi chu kỳ tin xấu có dấu hiệu đến mực “cạn” là thời điểm NĐT nên mua vào.
    Trước hết .Thông tư 13/2010/TT-NHNN được sửa đổi theo hướng tích cực (ngân hàng sẽ cởi mở việc cho vay chứng khoán, không bị áp lực phải bán chứng khoán trong danh mục đầu tư để giảm tỷ lệ đầu tư xuống…) thì dòng tiền vào thị trường trong thời gian tới sẽ không còn bị hạn chế như hiện nay.
    Tuy nhiên diễn biến phiên thứ 6 cho thấy rằng dòng tiền “phục kích” đang đã đang nằm chờ sẵn chỉ cần yếu tố vĩ mô đủ mạnh hỗ trợ, vn-index có thể sẽ bùng nổ.

Chia sẻ trang này