Nhận định thị trường tuần 17-21/3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duychu1405, Hôm qua, lúc 07:33.

7021 người đang online, trong đó có 1154 thành viên. 09:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 409 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. duychu1405

    duychu1405 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2021
    Đã được thích:
    48
    TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 17/03 – 21/03 )

    Các thông tin trên thế giới như sau:

    1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/03), chỉ số Dow Jones tăng 674.62 điểm (tương đương 1.65%) lên 41,488.19 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 2.13% lên 5,638.94 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tiến 2.61% lên 17,754.09 điểm. Đây là phiên tăng tốt nhất trong năm 2025 đối với cả S&P 500 và Nasdaq Composite. Tuy vậy, ngay cả đà tăng trong ngày thứ Sáu cũng không thể cứu 3 chỉ số chính khỏi việc ghi nhận mức giảm trong tuần. Dow Jones sụt 3.1%, chứng kiến tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023. S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 2% và ghi nhận tuần suy giảm thứ 4 liên tiếp.

    2. Dữ liệu công bố vào ngày thứ Sáu từ Đại học Michigan xác nhận rằng niềm tin của người tiêu dùng đã bị ảnh hưởng do sự bất ổn liên quan đến thuế quan đang diễn ra, những lo ngại đã khiến thị trường sụt giảm trong 3 tuần qua. Tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức 57.9 trong tháng 3, thấp hơn so với mức dự báo 63.2 từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

    3. Giá dầu thô tăng trở lại 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/3), kết thúc tuần gần như không thay đổi khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng mờ nhạt về việc chiến tranh Ukraine sớm kết thúc, điều có thể đưa nguồn cung năng lượng từ Nga trở lại thị trường phương Tây. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô Brent tăng 1,1% lên 70,65 USD/thùng sau khi giảm 1,5% vào phiên trước đó, và giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 0,95% lên 67,18 USD/thùng, sau khi mất 1,7% vào thứ Năm (13/3). Cả hai loại dầu đều kết thúc tuần gần như không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước, khi Brent chốt ở 70,36 USD và WTI ở 67,04 USD.

    4. Chỉ số DXY giữ ở ngưỡng 103.x kết thúc tuần vừa qua.

    Kết luận: Hầu hết các thị trường chủ chốt trên thế giới đều biến động khá tiêu cực trong tuần qua đặc biệt là thị trường Mỹ khi ông Trump đe doạ áp thuế 200% đối với tất cả các sản phẩm chứa cồn đến từ các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả việc khối kinh tế này áp thuế 50% đối với rượu whisky.

    Về thị trường Việt Nam:

    1. Diễn biến tuần giao dịch 10-14/3

    · Thị trường chứng khoán tuần qua, mặc dù vẫn nối dài đà tăng tuần thứ 8 liên tiếp, song sắc xanh hầu hết lại trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Phần lớn cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ gặp áp lực tương đối lớn, đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 13/3.

    · Trong khi đó, nhóm bluechips thay phiên nhau tăng mạnh nâng đỡ điểm số thị trường, tâm điểm là các “siêu trụ” như VIC, VHM, VCB. Đóng cửa tuần giao dịch 10/3-14/3, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.326,15 điểm, tăng 0,10 điểm (+0,01%).

    2. Điểm tích cực

    • Thanh khoản khớp lệnh thị trường tiếp tục lập đỉnh mới, vượt +62% so với mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HOSE đạt 940 triệu cổ phiếu (-0,72%), tương đương 22.648 tỷ đồng (+3,5%) về giá trị giao dịch.

    • Điểm sáng giao dịch trong tuần qua đến từ việc nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh thúc đẩy thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân mua ròng hơn 1.623,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1.430,8 tỷ đồng.


    3. Điểm tiêu cực

    · Điểm trừ trong giao dịch tuần vừa rồi là việc khối ngoại bán ròng tuần thứ 6 liên tiếp. Cụ thể, trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.700 tỷ đồng, tương đương hơn 7,5 triệu đơn vị. Trong đó họ rút ròng 2.239 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 3/5 phiên với tổng giá trị hơn 38 tỷ đồng.

    Kết luận – Dự báo thị trường tuần 17 – 21/3:

    1. VN-Index đóng cửa tuần 10 – 14/3 tại 1.326,15 điểm, đi ngang so với tuần trước với mức tăng nhẹ 0,1 điểm, tương đương 0,01%. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 22.689 tỷ đồng, tăng 8,7% so với tuần trước và cao hơn 34,8% so với trung bình 5 tuần gần đây.

    2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 14/03/2025, VN-Index giảm điểm nhẹ đồng thời hiện cây nến thân nhỏ có bóng trên dài (long upper shadow) cùng khối lượng giao dịch tiếp tục nằm trên mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý không mấy lạc quan của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán sau khi xuất hiện phân kỳ giá giảm (Bearish Divergence) tại vùng quá mua (overbought). Nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.

    3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.315 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.300 điểm. VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.300 điểm.

    Hành động của chúng ta:

    Em cho rằng, trong giai đoạn này, em khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giữ sự thận trọng, đồng thời việc duy trì một lượng tiền mặt để sẵn sàng giải ngân trong trường hợp có sự điều chỉnh sẽ giúp nhà đầu tư có vị thế vững vàng, từ đó tận dụng được tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trong dài hạn.

    Watchlist tuần tới: FRT, FPT, VND, NTL, GVR,KDH, KBC, PDR, HDC.

    Báo cáo chiến lược đầu tư 2025 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.






    ==============

    Tải app *** SmartOne để mở tài khoản với ID C200 để tham gia nhóm tín hiệu đầu tư
    AnInvest thích bài này.
  2. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.616
    .
  3. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.824
    Nhận định như căng....à mà thôi

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Tắt bộ gõ tiếng Việt của F319 VNI Telex VIQR Mix mode Tự động Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]