Nhận định tuần giao dịch 08-12/03/2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Brokerhp, 07/03/2010.

4725 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 12:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 909 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP GIAO DỊCH TUẦN 01-05.03.2010


    Tuần giao dịch thứ 2 của năm mới, Vni-index đã chính thức phá vỡ ngưỡng kháng cự 510 điểm trên sàn Tp.HCM và tái lập mốc 170 điểm tại sàn Hà Nội là những thành tích khả quan mà thị trường chứng khoán VN đạt được trong tuần lễ đầu tiên của tháng 3. Thanh khoản tăng vọt trên cả hai sàn, báo hiệu dòng tiền ngắn hạn đã tìm được chỗ trũng.

    HoSE: Chính thức phá mốc 510 điểm, thanh khoản tăng mạnh

    Nỗ lực leo dốc của 4 phiên trong tuần đã đưa VN-Index tăng hơn 16 điểm, tương đương 3,3% so với phiên đóng cửa tuần trước lên 513,39 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 42,55 triệu đơn vị mỗi phiên, trị giá 1.745 tỷ đồng, tăng 48% về khối lượng và 46% về giá trị so với tuần trước.

    HNX: HNX-Index vượt trên 170 điểm với thanh khoản tăng hơn gấp đôi so với tuần trước

    Lược đồ giao dịch hình sin với 3 phiên tăng 2 phiên giảm đã ghi thêm cho HNX-Index 7,73 điểm, tương đương tăng 4,8% so với phiên giao dịch cuối tuần trước lên170,16 điểm. Gần 28 triệu đơn vị được giao dịch mỗi phiên, trị giá 931 tỷ đồng, tăng 139% về khối lượng và 151% về giá trị, so với tuần trước.

    KHỐI NGOẠI: Bán ròng trên sàn HOSE, tiếp tục mua ròng trên HNX

    Tại sàn Tp.HCM, nhà đầu tư nước có hai phiên bán ròng khá mạnh vào đầu tuần với danh mục cổ phiếu chốt lời đa số là các blue-chips. Tuy nhiên, so với tuần trước, lượng bán ròng đã giảm hơn một nửa. Tuần này, họ mua vào 11,6 triệu cổ phiếu, trị giá 629 tỷ đồng; bán ra 16,3 triệu cổ phiếu, trị giá 759 tỷ đồng. Chốt tuần, khối ngoại bán ròng 4,74 triệu đơn vị, trị giá 130 tỷ đồng.

    Tại sàn Hà Nội, mua-bán của khối này hầu như giảm hẳn với khối lượng cân bằng. Họ mua vào hơn 2 triệu đơn vị, trị giá 72,2 tỷ đồng; bán ra 1,4 triệu đơn vị, trị giá 48 tỷ đồng. Chốt tuần, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 642 nghìn đơn vị, trị giá 24 tỷ đồng.

    TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

    * Mỹ: Tin tốt chiếm đa số
    - Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng ở các nhà máy đã tăng 1.7% trong tháng 01/2010, mức tăng cao nhất trong vòng 4 tháng qua.
    - Doanh số bán hàng tháng 02/2010 của Mỹ tăng mạnh (4%), và là tháng thứ 6 liên tiếp doanh số bán lẻ của Mỹ tăng trưởng dương.
    - chi tiêu dùng của người dân nước này đã tăng 0.5% trong tháng 01/2010. Đây là tháng thứ tư liên tiếp chi tiêu dùng tăng trưởng.
    - Vào 04/03/2010 Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tạo việc làm nhằm cải thiện tình hình thất nghiệp cao. Dự luật này kỳ vọng sẽ có thể cứu vãn tình trạng thất nghiệp hiện nay và tạo khoảng 234,000 việc làm mới.
    - Ngày 5/03, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 27/02/2010 đã giảm 29,000 so với tuần trước đó xuống 469,000 người.
    - Xen lẫn với nhưng tin tốt trên thì tuần qua Mỹ đã đón nhận 2 tin ko mấy tích cực. Một là: Chỉ số ngành sản xuất trong tháng 02/2010 của Mỹ đã giảm từ mức 58.4 điểm của tháng 1 xuống còn 56.5 điểm. Hai là: Doanh số nhà chờ bán giảm khiến thị trường không khỏi lo lắng. Hiệp hội địa ốc Mỹ (NAR) công bố chỉ số hợp đồng mua nhà tháng 01/2010 đã lao dốc tới 7.6% so với tháng 12/2009. Số lượng hợp đồng bán nhà rơi xuống thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

    * Châu Âu: Tiềm ẩn nhiều khó khăn khi rất nhiều nước vẫn đang thâm hụt ngân sách mạnh và ngập trong nợ công
    - Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Ireland là những nước điển hình thể hiện cho những bất ổn của lục địa già.
    - Hy Lạp phê chuẩn kế hoạch tiết kiệm khoảng 6.52 tỷ USD trong chi tiêu ngân sách và cắt giảm khoản thâm hụt đang ngày càng phình to.
    - GDP quý 4/2009 của khu vực EU giảm 2.1% so với quý trước đó.
    - Mới đây Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp lần lượt là 1.0% và 0.5%. Như vậy ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục từ tháng 05/2009 với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, tăng cường chi tiêu và cải thiện tình trạng thất nghiệp.

    * Châu Á: Hai đại gia trong khu vực Châu á có đã phát ra nhưng tín hiệu lạc quan

    - Trong bối cảnh phải ngăn ngừa tình hình lạm phát đang hoành hành, Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2010 ở mức 8%. Nới lỏng tín dụng với khu vực sản xuất, các doanh nghiệp tư nhân.
    - Nhật Bản: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 01/2010 bất ngờ giảm xuống còn 4.9% sau khi đã tăng 5.2 trong tháng 12/2009. Chi tiêu của người dân trong tháng 01/2010 cũng đã tăng 17%.

    CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI:

    Mỹ: Wall Street tiến hơn 2%/tuần, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đóng cửa tại mức cao nhất trong vòng 6 tuần qua. Nasdaq với tới mức cao 18 tháng.
    Châu Âu: Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1.3%, chỉ số DAX của Đức cộng 1.4% và chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 2.1%.
    Châu Á: Đa số các chỉ số đều tăng nhẹ so với cuối tuần trước.

    NHẬN ĐỊNH:

    * Về vĩ mô:

    - NHNN vừa có báo cáo cho thấy tính đến hết tháng 02, vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) còn dư khoảng 30,000 tỷ đồng. Như vậy vấn đề thanh khoản trong hệ thống ngân hàng không còn đáng lo ngại quá mức.
    - Tăng trưởng tín dụng trong 2 tháng đầu năm 2010 đạt 1.4 đã cho thấy các biện pháp kiểm soát trên thị trường tiền tệ của NHNN đã phát huy tác dụng.
    - Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các biện pháp hạn chế lạm phát
    - Tỷ giá đồng đô la và VNĐ tự do tiếp tục đi lên.
    - Lãi xuất huy động và lãi xuất cho vay giảm nhiệt.
    - Giá trị sản xuất công nghiệp trong hai tháng đầu năm nay tăng 13.6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    - GDP quý 1/2010 được dự đoán có thể tăng khoảng 5.7 - 5.9% so với cùng kỳ năm trước.

    * Về thị trường chứng khoán:
    Cả 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index đã có một tuần tăng nhẹ về điểm số, thanh khoản trên thị trường liên tục được cải thiện qua từng phiên (Sàn Hose là 10 phiên liên tiếp tăng trưởng). Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh so với tuần trước (Sàn Hose là tăng gần 50%, sàn HNX là gần 150%). Rõ ràng nguồn tiền đang đổ về TTCKVN trong giai đoạn này. Và khi nguồn tiền đã trở về thì dù tin có xấu trước mắt cũng ko ảnh hưởng nhiều, còn tin tốt thì sẽ có tác động rất tích cực.
    Khuyến nghị tiếp tục nắm giữ CP hoặc cơ cấu các mã CP an toàn, ít tăng trưởng sang những mã có lịch sử tăng giá mạnh, được thị trường quan tâm để hưởng lợi ngay đầu con sóng (Về chu kỳ nửa cuối của con sóng những mã này lại ít tăng hơn nhường lại sự tăng cho các mã chưa tăng nhiều để kết thúc một con sóng)
    Những mã đáng chú ý: Các mã ngành chứng khóan, bất động sản, HAG, HPG, SAM, REE, KDC, VGS, LCG, PVX, HAP... cùng các mã có lực cầu mạnh, đảo chiều tăng cập nhật hàng ngày (nên xem xét thêm một số yếu tố khác trước khi đầu tư để chọn ra những mã tốt nhất trong những mã đã khuyến nghị)

    Cuối cùng xin được chúc các chị em ngày mùng 8 tháng 3 hạnh phúc, nhiều nụ cười và được các anh quan tâm và trân trọng... Chúc một phiên giao dịch cũng thành công như vậy.

    Chi tiết bài viết mời xem tại website: http://www.cophieuluotsong.com/

    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:

    * SÀN HOSE: AGD, DHC, DPM, FDC, FMC, GMC, HCM, HLG, ICF, KDC, KMR, KSS, LAF, LBM, LGL, MCG, MCV, MHC, PHR, REE, SAM, SHI, STG, TAC, TTF.
    * SÀN HNX: BXH, CMC, CVT, DID, EBS, ICG, PTS, SD6, SDA, SDP, SDU, SHB, SHN, SHS, SJM, SKS, SPP, STP, TMX, UNI, VC2, VC5, VC7, VE1, VIG, VMG, VSP

    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:

    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: N/A.
    - Sàn HNX: N/A.
    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: VSH.
    - Sàn HNX: N/A



    (Lưu ý: Những cổ phiếu được lọc ra trên đây hoàn toàn tự động và dựa vào lực cầu của từng loại CP, vì thông tin thường sẽ phản ánh vào lực cầu của từng cổ phiếu nên phương pháp này hiện được áp dụng cho tỷ lệ ko quá tệ. Dùng nó để tham khảo trong việc đầu tư là có lợi. Nhờ phương pháp này rất nhiều lần tôi đã tìm ra được những CP đang được đại gia gom mua mạnh. Chúc mọi người sử dụng nó một cách hữu ích... Mọi nhận định về thị trường hiện tại chỉ mang tính tham khảo vì TTCK là thị trường nhạy cảm nên quan điểm có thể thay đổi khi thông tin vĩ mô đột ngột xuất hiện.)

Chia sẻ trang này