Nhặt Bank, Dự phiên chiều tăng trên 10 Point

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 24/08/2021.

961 người đang online, trong đó có 384 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12270 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    - VNI mốc 1300 vững, Nhặt dép chào mừng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris @};-
    - Chứng khoán toàn thế giới vượt hết đỉnh này đến đỉnh nọ...Đài loan hôm qua cũng tăng 3% do chập nhận Vacxin trong nước...Không lý do gì VN bị bỏ lại phía sau ạ! @};-
    - Chủ lực dòng Bank đang chiết khấu quá nhiều @};-


    Chúc ACE đầu tư thành công!:drm

    [​IMG]

    ..............................
    Chờ đợi gì từ chuyến thăm Việt Nam hôm nay của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris?


    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến đến Việt Nam vào chiều nay (24/8), sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore và bắt đầu chương trình làm việc từ sáng mai (25/8). Theo lịch trình được công báo, bà Harris sẽ kết thúc chuyến công du và quay trở lại Mỹ vào 26/8.

    [​IMG]
    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Thiết kế: Bảo Linh

    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có lịch gặp ************* Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo thông tin từ Reuters. Sau đó, bà Harris sẽ tham dự buổi ra mắt Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) - khu vực Đông Nam Á được đặt tại Việt Nam.

    PGS TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược & Khoa học Bộ ******* cho rằng: “Chuyến thăm của bà Harris không có mục đích gì khác ngoài triển khai hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia và thể hiện tư duy nước Mỹ đã trở lại của ông Biden. Mục tiêu cụ thể của chuyến đi là củng cố lòng tin, làm sâu sắc, bền chặt thêm các mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, giữa Mỹ và Singapore, để hai nước hiểu Mỹ hơn. Ngoài ra, thông qua trao đổi với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Mỹ cũng thăm dò thái độ của hai nước nói riêng, thái độ của cộng đồng ASEAN nói chung về chính sách của Mỹ đối với ASEAN trong thời đại của ông Joe Biden”.

    Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia. Trong văn bản này, chính quyền Biden đã xác định rõ: “Phải làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ấn Độ và cộng tác với New Zealand, cũng như Singapore, Việt Nam và các thành viên khác trong ASEAN để thúc đẩy mục tiêu chung”.

    Hồi đầu tháng 8 này, một quan chức của Nhà Trắng cũng đã nói với Reuters rằng trọng tâm chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là bảo vệ luật pháp quốc tế trên Biển Đông, tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực và mở rộng hợp tác an ninh ở Đông Nam Á. “Chính quyền đang cố gắng thể hiện rõ ràng rằng chúng tôi có cam kết lâu dài với khu vực này, chúng tôi là một phần của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và sẽ ở lại khu vực”, vị quan chức cho biết.

    Đồng tình, chuyên gia nghiên cứu châu Á Curtis Chin tại Viện Milken và cựu Đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cho rằng một phần nhiệm vụ của Phó Tổng thống Harris trong chuyến công du Đông Nam Á là thuyết phục các nhà lãnh đạo khu vực rằng cam kết của Washington là kiên định sau sự kiện tại Afghanistan. Mỹ cần đến một "chính sách xoay trục hoàn toàn về châu Á, trong đó có nội dung xoay trục kinh doanh và Việt Nam cùng với Singapore có thể là những đối tác chủ chốt trong nỗ lực đó".

    Chuyên gia Curtis Chin kết luận: "Mặc dù vậy, Mỹ trước tiên cần khôi phục sự tín nhiệm và niềm tin vào tính kiên định và quyết tâm của Washington".

    Chuyến thăm Đông Nam Á là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris từ khi trở thành Phó Tổng thống. Hồi tháng 6, bà sang thăm Guatemala và Mexico để xử lý tận gốc cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

    Ngoài những mục tiêu vừa nêu, cũng có ý kiến cho rằng chuyến thăm của bà Harris còn thể hiện sự chia sẻ và đoàn kết giữa các quốc gia với nhau, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực tế, Việt Nam là một trong 10 nước nhận viện trợ vaccine Covid-19 nhiều nhất từ Mỹ, với 5 triệu liều Moderna, tính đến 4/8. Con số vừa nêu chiếm gần 22% tổng số vaccine mà Mỹ viện trợ cho cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

    Có được điều này bên cạnh chính sách ngoại giao vaccine của Chính phủ Việt Nam còn phải kể đến nỗ lực kêu gọi Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng cường phân phối vaccine dư thừa cho các đối tác, trong đó có Việt Nam của Hiệp hội May mặc và giày dép Mỹ. Hiệp hội này nhấn mạnh rằng nếu không gia tăng phân phối vaccine cho nhóm đối tượng trên, Covid-19 sẽ hủy hoại các ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng cho sinh kế. Điều này cũng lý giải một trong những mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam và Singapore lần này của bà Harris đó còn là thảo luận về chuỗi cung ứng.

    [​IMG]
    Cùng với Việt Nam, Indonesia, Philippines, Colombia, Bangladesh, Pakistan và Nam Phi là những nước được nhận viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội

    "Theo Liên hợp quốc, số lượng vaccine này nhiều hơn tổng viện trợ từ tất cả nước khác cộng lại và thể hiện sự hào phóng trong tinh thần Mỹ", thông cáo của Nhà Trắng phát đi ngày 3/8 nhấn mạnh. Nhà Trắng khẳng định đây "mới là sự khởi đầu" trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc hỗ trợ thế giới ứng phó với đại dịch Covid-19.

    Chưa dừng lại ở đó, hiện Mỹ cũng khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm chuyển các bộ xét nghiệm nhanh CUE Covid-19 và 75 thiết bị trữ lạnh vaccine cho Việt Nam. Không chỉ vaccine, thiết bị y tế mà Mỹ còn viện trợ cả tiền để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19. Ngày 1/5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin Việt Nam được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD, nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Trong số đó, 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế nhằm hỗ trợ phục hồi khu vực tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động tài chính của dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; giải quyết tác động phi tài chính mà những doanh nghiệp phải đối mặt và hợp tác với các bên liên quan, để tăng cường can thiệp cứu trợ của Chính phủ.

    4,5 triệu USD còn lại cho khoản hỗ trợ cho y tế trị đã được thông báo trước đó, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm; kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19; sự hỗ trợ của các chuyên gia trong việc ứng phó và tham gia ngăn chặn lây nhiễm bệnh cho các cơ sở y tế; kiểm tra sức khỏe công cộng tại các điểm nhập cảnh. Trong 26 năm qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 tỷ USD, trong đó hơn 706 triệu USD cho hoạt động y tế. Việc hỗ trợ vaccine, trang thiết bị y tế và cả tài chính một lần nữa khẳng định, phía Mỹ rất quan tâm và muốn thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam.

    Dù chịu tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ 4, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong 7 tháng vừa qua vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 53,6 tỷ USD, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Mỹ là thị trường thứ 6 mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất, với kim ngạch đạt 8,9 tỷ USD, tăng hơn 10%.

    Về đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam với 415,7 triệu USD, trong đó, 45 dự án cấp mới, 10 dự án điều chỉnh vốn đầu tư và 102 lượt góp vốn, mua cổ phần. Lũy kế đến 20/7, Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ 11 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Tổng vốn đầu tư còn hiệu lực là hơn 9,68 tỷ USD với 1.115 dự án.

    Với một trong những kết quả đã đạt được trong quan hệ thương mại, đầu tư Việt - Mỹ 26 năm qua và hiện thực hóa chiến lược xoay trục về châu Á của Mỹ, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ đã sẵn sàng cho việc tham gia vào hiệp định đa phương hay chưa?

    Trao đổi với báo chí PGS TS Cù Chí Lợi, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ (VIAS) thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho biết những tín hiệu phát đi từ phía ngoại giao, cũng như các cơ quan hành pháp của Mỹ cho thấy ông Joe Biden muốn tìm kiếm sự đoàn kết, hoặc một cộng đồng quốc tế mạnh mẽ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhưng trong vấn đề thương mại hay đầu tư, chưa có tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ quay trở lại các cam kết thương mại của khu vực với quy mô lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

    “Trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng Mỹ đang muốn thúc đẩy quan hệ đa phương với các quốc gia, nhưng đồng thời cũng lựa chọn một số đối tác để nâng tầm quan hệ song phương như Việt Nam, Singapore… - những đối tác mà họ cho là có tiềm năng”, ông Lợi nói.
    https://ndh.vn/vi-mo/cho-doi-gi-tu-...-pho-tong-thong-my-kamala-harris-1298092.html
    Last edited: 24/08/2021
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .......................
    AmCham: 'Cung cấp vaccine Covid-19 cho Việt Nam mở đầu chương trình tiếp cận vaccine quy mô lớn từ Mỹ'

    Mỹ vừa công bố chi tiết kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước khác trong đó có Việt Nam nhằm tăng mức độ tiếp cận và bao phủ vaccine trên toàn cầu.

    [​IMG]
    AmCham cho rằng việc cung cấp vaccine Covid-19 cho Việt Nam mở đầu chương trình tiếp cận nguồn vaccine quy mô lớn từ Mỹ. Ảnh: BCC.

    Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Điều hành AmCham Adam Sitkoff cho biết đó là bước khởi đầu tuyệt vời, là nỗ lực có hiệu quả của nhiều người trong việc kêu gọi Chính phủ Mỹ cung cấp vaccine cho Việt Nam, gần đây nhất đó là việc ************* Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Biden về việc tăng cường hợp tác ứng phó với dịch Covid-19.

    Cũng theo ông Adam Sitkoff, số lượng lô vaccine Covid-19 đầu tiên đến Việt Nam lần này không lớn nhưng nó mở đầu cho chương trình tiếp cận nguồn vaccine quy mô lớn từ Mỹ.

    “Mỹ sẽ phân bổ ít nhất 80 triệu liều vaccine trên toàn cầu trong tháng này và dự kiến chúng tôi sẽ cung cấp nhiều hơn nữa vào cuối mùa hè này”, Giám đốc Điều hành AmCham nói.

    AmCham cho biết cứ 10.000 người mới có 3 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 ở Việt Nam. Theo đó, nguy cơ bừng phát các đợt dịch Covid-19 tiếp theo và gián đoạn nền kinh tế vẫn có thể xảy ra cho đến khi tỷ lệ bao phủ vaccine tại Việt Nam được nâng lên ở mức cao hơn. Hiện Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để đảm bảo số lượng vaccine được cung ứng sớm nhất có thể. Trong thời gian chưa đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, AmCham cho rằng người dân vẫn nên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt khuyến cáo 5K cũng như việc đeo khẩu trang.
    https://ndh.vn/thoi-su/amcham-cung-...iep-can-vaccine-quy-mo-lon-tu-my-1292479.html
  3. Songlautramtuoi

    Songlautramtuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2020
    Đã được thích:
    1.307
    Mãi mãi 1 tình yêu mà bán tcb 54 vậy giờ hô nữa hả bác
    Tinhledt thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .....................
    Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer

    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn khẩn gửi các cơ quan hữu quan, trong đó có Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục hải quan Cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh TP HCM, Sở GTVT TP HCM, Sở Y tế TP HCM… về việc hỗ trợ thông quan vaccine Covid-19 của Pfizer.

    [​IMG]
    Việt Nam tiếp nhận lô vaccine Pfizer hồi đầu tháng 7. Ảnh: Báo Tin Tức.

    Lãnh đạo Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết trong năm nay, đơn vị này sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vaccine Comirnaty của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất tại Bỉ (hiện đã nhận hơn 1,2 triệu liều).

    Cơ quan này cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về việc xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, việc bảo quản vaccine trong quá trình vận chuyển cũng như thực hiện các thủ tục hải quan cần tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt, đảm bảo không ảnh hưởng chất lượng vaccine.

    Vì vậy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét hỗ trợ trong quá trình thông quan, đảm bảo duy trì nhiệt độ âm sâu theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển; thông quan nhanh nhất để không ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản; đảm bảo được bổ sung đá khô lạnh trong trường hợp bị hao đá. Nếu phải bổ sung đá khô, đơn vị vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm.

    Đặc biệt, viện khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa trừ trường hợp có yêu cầu khẩn cấp đặc biệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp bắt buộc phải mở kiểm tra, cần phải đảm bảo tổng thời gian mở không quá 3 phút.

    Hiện tại, Việt Nam có hợp đồng mua 51 triệu liều vaccine Pfizer trong năm 2021. Lô hàng đầu tiên về ngày 7/7 và dự kiến sẽ về hàng tuần. Tuy nhiên trong hơn 1 tháng qua, Việt Nam mới nhận hơn 1,2 triệu liều.

    Sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 20/8, ông Albert Bourla, Chủ tịch Công ty Pfizer, cam kết nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam ngay trong tháng 8-9. Dự kiến, ngay tuần này, Việt Nam có thể nhận thêm một lô vaccine Pfizer.

    Vaccine Pfizer được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp có điều kiện từ ngày 12/6 vừa qua với các lô sản xuất tại Bỉ và Đức. Ngày 21/8, Việt Nam tiếp tục cấp phép bổ sung thêm vaccine Pfizer sản xuất từ Mỹ.

    Hiện tại Pfizer là vaccine đầu tiên được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép hoàn toàn, sử dụng cho người từ 16 tuổi. Hơn 204 triệu liều vaccine Pfizer đã được sử dụng trên toàn nước Mỹ.
    https://ndh.vn/thoi-su/de-nghi-thong-quan-nhanh-nhat-cho-31-trieu-lieu-vaccine-pfizer-1298116.html
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .........................
    Lãi suất giảm....Chứng khoán là kênh đầu tư hấp dẫn nhất @};-
    ......................................
    'Ông lớn' ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất cho vay, chỉ còn từ 4%/năm


    [​IMG]
    Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

    Đại diện VietinBank cho biết, bên cạnh các chính sách miễn giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ đang thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngân hàng tiếp tục triển khai bổ sung gói tín dụng ưu đãi lãi suất từ 4%/năm với quy mô 20.000 tỷ đồng đối với các khách hàng hoạt động trong ngành nghề, địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, nâng tổng quy mô của tất cả các gói hỗ trợ lãi suất lên tới 150.000 tỷ đồng. Các ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch được ưu tiên như: Dệt may, da giày, dược, vật tư y tế, thương mại phân phối, bán lẻ; lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp; vận tải; hàng tiêu dùng thiết yếu…

    Hiện nhà băng này có nhiều gói tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vay vốn với lãi suất chỉ từ 4%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 7%/năm đối với khoản vay trung dài hạn.

    Trước đó, từ tháng 7/2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, VietinBank đã thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất cho vay lên tối đa 1,0%/năm đồng loạt đối với tất cả các khoản dư nợ hiện hữu của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

    Mới đây, Vietcombank cũng đã thông báo ngân hàng tiếp tục quyết định giảm lãi suất tiền vay trong thời gian từ 18/8 đến hết 31/12 đối với tất cả doanh nghiệp và cá nhân ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam hiện đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

    Cụ thể, Vietcombank giảm lãi suất tới 0,5%/năm cho toàn bộ dư nợ vay của khách hàng tại TP HCM và tỉnh Bình Dương. Giảm lãi suất tới 0,3%/năm cho toàn bộ dư nợ vay của khách hàng tại các địa bàn tỉnh, thành phố phía Nam khác áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng bao gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

    Ngân hàng lưu ý, việc giảm lãi suất trên không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá…

    Đặc biệt, nếu đáp ứng điều kiện, các khách hàng đã được giảm lãi suất theo Chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 giai đoạn 3 của Vietcombank triển khai ngày 15/7 sẽ được tiếp tục giảm thêm lãi suất theo Chính sách hỗ trợ lần này.

    Song song với đó, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất thấp đối với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua giai đoạn khó khăn từ nay đến cuối năm.

    BIDV cũng công bố dành 1.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp tại 19 tỉnh, thành phía Nam. Theo đó, từ nay đến hết 31/12, BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đồng thời triển khai các gói vay mới với lãi suất thấp dành cho khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 19 tỉnh/thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

    Theo đó, BIDV thực hiện giảm 0,5 - 1,5%/năm lãi suất cho vay VND đối với dư nợ hiện hữu phát sinh đến ngày 15/7 đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Mức giảm tối đa dành cho các khoản vay chịu ảnh hưởng nặng trong các lĩnh vực như giao thông, vận tải, y tế, giáo dục, dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, resort….. Ngân sách BIDV dành hỗ trợ đối với dư nợ hiện hữu, áp dụng cho tất cả các kỳ hạn, lên đến 800 tỷ đồng.

    Đặc biệt, các khách hàng đã từng được áp dụng các chính sách lãi suất cho vay ưu đãi khác vẫn tiếp tục được BIDV hỗ trợ trong chương trình này.

    Ngoài ra, BIDV triển khai gói tín dụng mới với quy mô 30.000 tỷ đồng, áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn có thời gian vay tối đa 12 tháng, với mức giảm lãi suất lên đến 1,5%/năm so với lãi suất thông thường. Dự kiến, nguồn lực hỗ trợ đối với gói tín dụng này vào khoảng 200 tỷ đồng.

    Bên cạnh các ngân hàng lớn, trước đó, hàng loạt ngân hàng tư nhân cũng đã nhập cuộc giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ khách hàng.

    Sacombank đã triển khai nguồn vốn ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất từ 4%/năm, thời hạn vay tối đa 6 tháng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian áp dụng từ ngày 18/6/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc khi hết nguồn tùy điều kiện nào đến trước.

    Kienlongbank thì cho biết tất cả khách hàng đang quan hệ tín dụng tại Kienlongbank bị ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp bởi dịch Covid–19 và thỏa mãn các điều kiện của chương trình, sẽ được giảm tối đa 1,5%/năm lãi suất vay. Tùy theo mục đích và nhu cầu vay vốn, khách hàng của Kienlongbank còn được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi khác. Chương trình áp dụng từ ngày 10/8/2021 và kết thúc khi thực hiện hoàn tất chương trình và/hoặc chấm dứt trước hạn theo thông báo của Kienlongbank.

    HDBank hồi giữa tháng 7 giảm lãi suất cho vay bình quân 1%/năm và cao nhất lên đến 2%/ năm đối với các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động ở các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Từ 15/7, ACB giảm lãi suất cho các khách hàng hiện hữu với mức tối đa 0,8%/năm cho khoản vay ngắn hạn và 1%/năm cho khoản vay trung dài hạn,...
    https://ndh.vn/ngan-hang/ong-lon-ng...ai-suat-cho-vay-chi-con-tu-4-nam-1298090.html
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...................
    Cuba sẽ cung cấp vaccine COVID-19 Abdala cho Việt Nam với số lượng lớn
    24-08-2021 - 09:27 AM | Thời sự

    BÁO NÓI - 3:12

    [​IMG]
    ************* Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ************* Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: VGP)
    Tối 23/8, ************* Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ************* Cuba Miguel Díaz-Canel.

    Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở cả hai nước.

    Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

    ************* Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng lần đầu tiên điện đàm với đồng chí Miguel Díaz-Canel trên cương vị mới; đánh giá quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp đại dịch; hai bên duy trì thường xuyên đối thoại chính trị ở cấp cao nhất, trong đó có các cuộc điện đàm quan trọng giữa đồng chí Miguel Díaz-Canel và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 5/5 và ngày 27/7 vừa qua.

    ************* đề xuất Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19, triển khai các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các chương trình phát triển sản xuất lương thực tại Cuba, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

    ************* đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và kết quả thảo luận giữa hai bên trong cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Abdala của Cuba cho Việt Nam; khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Cuba về vaccine phòng COVID-19 sẽ thể hiện sống động tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong tình hình hiện nay.

    Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel một lần nữa cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã viện trợ gạo giúp Cuba vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và truyền thống quan hệ đặc biệt; khẳng định Đảng và Chính phủ Cuba sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

    Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba hết sức coi trọng hợp tác về vaccine với Việt Nam, nỗ lực từ nay tới cuối năm 2021 cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala phòng COVID-19 của Cuba và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.

    Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo khẳng định duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. ************* Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba.

    Tham dự cuộc điện đàm phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng ************* Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía Cuba có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla, Bộ trưởng Bộ Xây dựng René Mesa Villafaña, Lãnh đạo Bộ Y tế Cuba và Tập đoàn Sinh Dược Cu-ba./.

    Hồng Vân

    Theo Nhịp sống kinh tế
    vuotcan1 thích bài này.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Bán, sáng nay nhặt lại hết rồi nhặt lại thui cụ, thấy nó đạp đứng chịu đòn à :D
  8. LAMBS

    LAMBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.900
    Full MG rùi:))
    Tinhledt thích bài này.
  9. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
    ngay tuần này cùng chuyến bay phó TT mỹ kèm các tủ bảo quản
    Tinhledt thích bài này.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Chứng khoán toàn thế giới vượt hết đỉnh này đến đỉnh nọ...Đài loan hôm qua cũng tăng 3% do chập nhận Vacxin trong nước...Không lý do gì VN bị bỏ lại phía sau ạ! :drm
    --- Gộp bài viết, 24/08/2021, Bài cũ: 24/08/2021 ---
    Múc mạnh dòng Bank ạ :drm
    ngocmap thích bài này.

Chia sẻ trang này