Nhật xả thải MN Hột Nhãn, tồn kho Âu-Mỹ cạn.Cổ phiếu thủy sản phục hồi mạnh?FMC, CMX, VHC, ANV, IDI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 12/06/2023.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16265 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.649
  2. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.649
    Giá nhập khẩu tôm của Mỹ dự kiến tăng đáng kể một khi phục hồi
    08:54 28/07/2023



    [​IMG]

    Giá nhập khẩu tôm của Mỹ dự kiến tăng đáng kể một khi phục hồi

    Hoạt động của thị trường trong các quý tới chưa rõ ràng, mặc dù nó được kỳ vọng sẽ cải thiện. Mức tăng 2% hàng tháng trên thị trường có thể không đáng kể do thành phần của các sản phẩm tôm có thể thay đổi.

    Phó chủ tịch Sea Lion International Donelson Berger cho rằng nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 5 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái có thể cho thấy nhu cầu có thể giảm tới 30%. Berger nhấn mạnh rằng mặc dù nhu cầu thường thúc đẩy thị trường tôm nhưng yếu tố cung sẽ có tác động lớn nhất. Ông dự đoán nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm, dự kiến tổng mức nhập khẩu vào khoảng 670.000 tấn vào năm 2023.

    Berger cũng tin rằng thời gian giá thấp kéo dài sẽ làm tăng khả năng thị trường đi lên. Khi giá tôm giảm và tiệm cận với giá thịt gà gà, nhu cầu dự kiến sẽ tăng mạnh.
  3. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.822
    FMC: Doanh số tháng 7 lên cao nhất trong gần 1 năm

    Trong báo cáo cập nhật vừa công bố, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) ghi nhận với doanh số chung đạt 21.3 triệu USD, là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

    Trong tháng 7, mảng tôm của FMC tăng trưởng đáng kể về sản lượng lẫn tiêu thụ. Trong đó, sản xuất tôm thành phẩm đạt 2,338 tấn, tăng 33% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm khoảng 2,513 tấn, cũng là mức cao nhất trong 2 năm qua.

    Còn mảng nông sản suy giảm đáng kể so với cùng kỳ. FMC cho biết sản xuất nông sản thành phẩm khoảng 66 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Còn sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm khoảng 187 tấn giảm 38% so với cùng kỳ.

    Theo ước tính của FMC, doanh số chung đạt 21.3 triệu USD trong tháng 7, là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

    Về tình hình nuôi tôm, FMC cho biết Công ty đã thả giống xong khu mới, trong khi khu cũ đang thả giống vụ hai và dự kiến hoàn tất vào ngày 05/08/2023.

    Ngành tôm đã có đơn hàng khá ổn

    Thông tin tiêu thụ tôm tăng mạnh cũng phù hợp với chia sẻ trước đó của ông ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) - rằng xuất khẩu tôm đã bắt đầu tăng tốc từ tháng 7.

    Trả lời Báo Sóc Trăng, ông Lực cho biết từ tháng 7 này các doanh nghiệp chế biến sẽ phải "chạy" để kịp hoàn thành kế hoạch năm hay chí ít cũng không để sụt giảm mạnh doanh số và lợi nhuận so với năm 2022.

    Cơ sở để các doanh nghiệp tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc xuất khẩu chính là mức sụt giảm xuất khẩu giảm dần qua các tháng và ở tháng 6 vừa qua đã có sự chuyển động đi lên đáng kể. Điều này cũng đã được các doanh nghiệp và lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định tại các diễn đàn gần đây.

    Cũng theo ông Lực, dù giá cả chưa được cải thiện là mấy, nhưng quan trọng là doanh nghiệp đã có đơn hàng khá ổn, đồng thời cũng nắm rõ hơn tình hình thị trường chung để có đối sách phù hợp. Đơn cử như trường hợp của Sao Ta, nếu như 5 tháng đầu năm, mức sụt giảm đến 30% thì đến hết 6 tháng chỉ còn 20%.

    Ông Lực chia sẻ: “Sự tiến triển này của Sao Ta do kim ngạch xuất khẩu tháng 6 đã tốt, phải nói rất tốt. Riêng toàn ngành, theo nhận định của cá nhân tôi, mức sụt giảm 34% trong 5 tháng đầu năm sẽ được kéo giảm còn dưới 30% trong 6 tháng và con số này hy vọng sẽ còn giảm dần ở quý 3”.

    Thông tin chung từ ông Lực cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản khác đều có nét lạc quan hơn rất nhiều về tình hình xuất khẩu tôm nói riêng và thủy sản nói chung trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, các doanh nghiệp ngành tôm vẫn bám phân khúc thị phần sản phẩm chế biến sâu ở Mỹ, EU, vốn là thế mạnh của mình tới thời điểm này; đồng thời, tập trung nhiều vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

    Ông Lực thông tin thêm: “Nói trắng ra, nửa cuối năm nay, các doanh nghiệp chế biến có nhiều hơn đơn hàng nhưng giá cả thì không thể như ý được, phải bán theo giá thế giới thôi. Riêng Sao Ta chúng tôi đã chuẩn bị tốt và đang trên đường chạy rồi, vấn đề còn lại là mức tăng tốc ra sao mà thôi”.

    Theo vị Chủ tịch FMC, xuất khẩu đã khởi động những bước chạy đầu tiên ngay từ đầu quý 3 và chắc chắn sẽ còn tăng tốc hơn nữa trong quãng thời gian còn lại của năm 2023.
  4. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.822
    Doanh số cao nhất 1 năm còn sản lượng là kỷ lục luôn nhé :x
    Thanhtu1818 thích bài này.
  5. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.649
    Xuất khẩu tôm sú sang Trung Quốc&HK tăng 30% trong nửa đầu năm nay
    08:24 02/08/2023



    [​IMG]

    Trong cơ cấu sản phẩm tôm XK sang Trung Quốc&HK, tôm chân trắng chiếm 54,9%, tôm sú chiếm 25,3%, còn lại là tôm khác. 6 tháng đầu năm nay, giá trị XK tôm chân trắng và tôm sú sang Trung Quốc&HK tăng lần lượt 1% và 30% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị XK tôm chân trắng chế biến tăng mạnh nhất 66%; XK tôm sú chế biến và tôm sú nguyên liệu đông lạnh tăng lần lượt 55% và 29%; XK tôm khô tăng mạnh 3 con số với 583%.

    Trung Quốc&HK chủ yếu nhập khẩu tôm nguyên liệu đông lạnh (mã HS 03) từ Việt Nam, chiếm tới 97% tỷ trọng.

    Nửa đầu năm 2023, giá trung bình tôm chân trắng của Việt Nam XK sang Trung Quốc dao động từ 4,9-7,9 USD/kg. Trong khi giá trung bình tôm sú của Việt Nam XK sang thị trường này dao động từ 8,2-13,8 USD/kg.

    Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, lượng nhập khẩu tôm nước ấm của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái lên 502.669 tấn. Tổng giá trị nhập khẩu tăng 29% lên 2,84 tỷ USD. Điều này cho thấy nhu cầu tôm của Trung Quốc mạnh mẽ bất chấp kinh tế phục hồi chậm chạp sau dịch COVID-19.

    Ecuador là nhà cung cấp tôm lớn nhất của Trung Quốc với 362.000 tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ấn Độ và Argentina có mức tăng trưởng mạnh mẽ. Nhập khẩu tôm vào Trung Quốc từ Ấn Độ tăng 31% và Argentia tăng 270% trong nửa đầu năm nay 2023 lần lượt là 60.700 tấn và 17.700 tấn. Tuy nhiên, các sản phẩm từ các nguồn cung này chủ yếu là tôm bỏ đầu, sơ chế và tôm đỏ đánh bắt tự nhiên nên có giá cao hơn so với Ecuador.

    Nửa đầu năm nay, thách thức đối với tôm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc đó là sau khi bỏ chính sách "Zero COVID-19", lượng tôm từ Ecuador đổ vào lớn, các địa phương có dân số đông như Quảng Đông, Phúc Kiến… tăng mạnh nhập tôm từ Ecuador. Điều này tạo áp lực lên tôm Việt Nam.

    Tuy nhiên, sau khi Ecuador đẩy mạnh xuất hàng tồn kho giá rẻ kèm với việc thu hoạch bị hạn chế bởi thời thời tiết thì nguồn hàng của nước này trong những tháng cuối năm sang Trung Quốc sẽ giảm bớt. Nhu cầu thị trường Trung Quốc nửa cuối năm nay dự kiến vẫn tốt nên dự kiến XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc nửa cuối năm nay vẫn sẽ khả quan hơn nửa đầu năm.
  6. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.649
    Giá bột cá Peru cao cấp tại Trung Quốc vượt 2.600 USD/tấn
    09:03 28/07/2023



    [​IMG]

    Giá bột cá cao cấp của Peru tại Trung Quốc đã tăng lên 19.000 NDT/tấn (2.660 USD/tấn) vào ngày 13/7

    Trong khi đó, tồn kho bột cá tại Trung Quốc tiếp tục giảm.Tính đến ngày 12/7, lượng hàng tồn kho tại cảng là 178.300 tấn, giảm 14.400 tấn so với tuần trước đó.

    Chi phí hàng hóa cao hơn khiến các nhà máy thức ăn thủy sản ở Trung Quốc phải tăng giá thức ăn tôm và thức ăn cá biển, với mức tăng từ 200-500 NDT/tấn.

    Người nuôi tôm Trung Quốc đang hy vọng giá tôm sẽ tăng. Giá tôm chỉ đang phục hồi nhẹ và vẫn ở mức thấp. Vào ngày 12/7, giá tôm 60 con tại huyện Như Đông, tỉnh Giang Tô là 36 NDT/kg, tăng 2 NDT/kg so với một tuần trước. Tại huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, giá tôm cỡ 60 con là 42 NDT/kg, phục hồi 4 NDT/kg so với một tuần trước.
  7. Minhnd

    Minhnd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    2.325
    Thủy sản ăn nhau Q3, 4. Giờ canh nhặt dần cho cuối năm.
  8. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.197
    China lo ngại cá nhật nhiễm phóng xạ rồi. Chắc vn sẽ ký nhiều với anh Tập. Q3 VHC bùng nổ . Nga Mỹ China anh chơi tất
  9. zhou_ling

    zhou_ling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    2.969
    Quý 3-4 sẽ là của thuỷ sản :)
  10. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.649
    Chờ con em gái CMX dậy thì thành công :)
    Hainm95Duduconxanh thích bài này.

Chia sẻ trang này