Nhiệm vụ của Mỹ tại Iran đã hoàn thành

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 23/06/2025.

411 người đang online, trong đó có 164 thành viên. 06:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6950 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. kienvang77

    kienvang77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2014
    Đã được thích:
    790
    Tin hay không truyền thông thì chính bản thân truyền thông nó phải kèm chứng cứ để cũng cố phát biểu của nó, hô mõm thì người đọc nghi ngờ vừa đủ là điều những người THÔNG MINH luôn phải có.
    "Mục tiêu của Mỹ là phá cơ sở nguyên liệu tinh luyện Uranium => nếu Mỹ chưa thành công thì Iran sao không tát nước theo mưa "hix, anh phá hết của em rồi, em sẽ đổ bê tông lấp luôn" - khi đó thì nó mang đến chỗ khác tinh luyện." bạn tự hỏi rồi tự cho kịch bản Iran phải làm theo ý bạn luôn thì tại sao bạn phải nhờ tui trả lời. Hiện nay Mỹ nói phá hết rồi, Iran nói chỉ mất vài cọng lông bạn tự chứng minh phe nào đúng và theo đi. Riêng bản thân tôi thấy còn nhiều điểm nghi ngờ, chưa thuyết phục thì tôi chưa tin hay nói khác là *** tin. Phá bằng MÕM
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    dúng rồi bro.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    Có mỗi cái eo biển Hormuz mà cả ngày đem ra doạ
    Quê ta có câu “người trên cây ko sợ, nhưng người dưới đất lại sợ”
    Chả vậy mà Mỹ, châu Âu, Tàu, Ấn, Nhật, Hàn… toàn thằng khủng và ngốn lắm dầu mỏ vẫn bình chân như vại. Trong khi đó, cái nước gì đó mà người ta gọi là xứ zùn cả ngày lo hộ thế giới về việc Iran “đóng cửa eo biển Hormuz”. Nào là: “kinh tế thế giới sẽ sụp đổ”; “giá dầu sẽ tăng vọt lên 80%”; “kinh tế toàn cầu chao đảo”… vân vân và mây mây
    Ơ hay! Israel, Mỹ oánh Iran ngẫu hứng chắc? EU tuy không oánh xúm nhưng cũng chả phản đối. Lại còn nhất tề ko chấp nhận Iran phát triển và sở hữu VKHN, buộc Iran phải từ bỏ nó. Vậy họ ko tính đến cái eo đó “bị đóng” hay sao? Thế rồi ko có cái eo đó thì họ chết sặc hết á? Mà cái eo đó có phải của mình Iran *** đâu.
    Nghe đến đây tôi lại hồi tưởng đến cái ngày mà Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Họ cũng đồng thanh: “Giá dầu lên 300-500usd/thùng”; nào là “thế giới sẽ chao đảo khi ko có dầu và khí đốt của Nga”; nào là “châu Âu sẽ chết cóng vì Nga chặn dầu mỏ và khí đốt”; nào là “ngành công nghiệp châu Âu sẽ chết do thiếu tài nguyên khoáng sản từ Nga”.. lại mây mây và vân vân
    Cơ mà có ai chết đâu. Giá dầu lại giảm sâu để dân Việt Nam ta được oai hùng, hãnh diện đứng trước cây xăng đông người hô to: “đầy bình”. Châu Âu vẫn tươi đẹp, thế giới vẫn phồn vinh, Việt Nam ta thêm “rực rỡ vươn mình vào kỷ nguyên mới”. Và chim vẫn hót, **** vẫn bay, cành lá rung rinh đón những giọt sương ban mai tràn ngập sức sống. Cánh đàn ông vẫn đàn ca sáo nhị. Cánh chị em vẫn phơi phới “em hẹn anh chơi pick cờ boi”….
    Quay trở lại cái eo Hormuz:
    - Ờ! Iran đóng đi. Giả sử đóng được thì sao? Dầu từ eo biển Hormuz cung cấp:
    * Mỗi 5% tổng nguồn cung dầu của Mỹ
    * Tận 50% tổng nguồn cung dầu của Trung Quốc. Và thế là Iran sẽ làm tê liệt đồng minh Trung Quốc của họ.
    Mà dầu đâu chỉ đi đường biển qua Hormuz đeck đâu. Hai ông kễnh về dầu mỏ thế giới là Ả Rập Xê Út và UAE vẫn chuyển dầu bằng đường ống mà. Cụ văn thể:
    Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, sản xuất khoảng 9 triệu thùng/ngày, có đường ống dẫn dầu thô chạy từ mỏ dầu Abqaiq trên bờ biển Vịnh ở phía đông đến thành phố cảng Yanbu bên Biển Đỏ ở phía tây. Đường ống này có công suất 5 triệu thùng/ngày và có thể tạm thời mở rộng công suất thêm 2 triệu thùng/ngày vào năm 2019.
    UAE, quốc gia sản xuất 3,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào tháng 4, có đường ống dẫn dầu công suất 1,5 triệu thùng mỗi ngày nối các mỏ dầu trên bờ với cảng dầu Fujairah nằm ở phía đông eo biển Hormuz.
    - Và Mỹ, EU, Israel, Nhật, Hàn… họ sinh ra làm cảnh để đứng ngắm Iran chảnh ở Hormuz chắc? Riêng về khoản ưu thế trên không và trên biển thì Mỹ và đồng minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Riêng mình Mỹ đủ thổi bay toàn bộ Hải quân Iran trong 1 tuần. Quan trọng hơn là Thủ tướng Anh tuyên bố ngày hôm qua rằng “bất cứ cuộc tấn công nào vào người Mỹ ở Trung Đông sẽ bị chúng tôi xem là tấn công vào NATO”
    Qua cuộc chiến ở Ukraine và nay là Iran, tôi thấy lạ một điều là họ đồng loạt đăng bài, đưa tin kiểu quay lại thời kỳ “Chiến tranh lạnh” về ý thức hệ. Ở đó, “ta thắng địch thua”; ở đó “tư bản xấu xa, còn phe ta bị ức híp, p ắt nạt”; ở đó, phe ta “đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ vô tư, chí tình” còn phe địch “chia rẽ, bất đồng, cho vay k ắt k ổ, bỏ rơi đồng minh”… ặ ặc ặc. Đó là chưa kể “vũ khí phe ta tối tân, siêu việt, hiện đại, tinh tuý”, còn “vũ khí phe địch tốn kém, ít hiệu quả, làm màu”….
    Trananh1801 thích bài này.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện sau gần hai tuần xung đột.

    Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau 6 giờ tối theo giờ Washington (8 giờ sáng theo giờ Đông bộ Úc châu - AEST), ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu trong khoảng sáu giờ nữa.

    Ông chúc mừng Israel và Iran vì có sức bền, lòng dũng cảm và trí thông minh để chấm dứt cái mà ông cho là nên gọi là cuộc chiến 12 ngày.

    Cho đến nay, vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ phía Israel hoặc Iran về lệnh ngừng bắn.

    Nhưng thông tấn xã Reuters đưa tin rằng một viên chức cao cấp của Iran đã xác nhận Tehran đã đồng ý với lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất.

    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã được liên hệ để xin bình luận.

    Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran bắn một loạt hỏa tiễn vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Qatar, để trả đũa việc Hoa Kỳ ném bom ba địa điểm nguyên tử của Iran vào cuối tuần.

    Iran đã thông báo trước cho Qatar về cuộc tấn công vào căn cứ Al Udeid, cho phép có thời gian di tản để tránh thương vong.

    Sau đó, ông Trump đã cảm ơn Iran trong một bài đăng trên mạng xã hội và mô tả cuộc tấn công là dự kiến và rất yếu chủ yếu mang lại danh dự cho Iran mà thôi.

    Iran và Israel đã đấu hỏa tiễn kể từ khi Israel tấn công Iran vào ngày 13 tháng 6, trong những gì mà Lực lượng Phòng vệ Israel gọi là cuộc tấn công phủ đầu, chính xác, kết hợp vào chương trình nguyên tử của Iran. Các mục tiêu ban đầu của Israel bao gồm các nhà lãnh đạo quân sự và các nhà khoa học nguyên tử.

    Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông Trump hiện đang tập trung vào việc bảo đảm hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

    Mỹ đã nói chuyện với Iran và tất nhiên là với Israel về tương lai vì mặc dù chúng ta đã xóa sổ chương trình nguyên tử của Iran, nhưng hy vọng và kỳ vọng của chúng ta là họ sẽ không cố gắng xây dựng lại chương trình đó.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    IRAN CÒN GÌ ĐỂ ĐÀM PHÁN

    Iran không còn hạt nhân thì lấy quân bài gì để đàm phán? Còn mỗi eo biển Hormuk nhưng sức mạnh hạt nhân không còn để hù dọa thì quân bài này cũng vứt. Cho vàng tụi nó cũng không dám phong tỏa Hormuk.

    Chỉ là Trump giữ thể diện cho bọn độc tài tà giáo và cho chúng đường sống.

    Ngồi vào bàn đàm phán mà không có quân bài thì chỉ để gật đầu đồng ý tất cả những điều khoản của bên thắng đưa ra.

    Những mũi khoan B2 đã làm câm lặng tất cả.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    TẠI SAO IRAN VỘI VÃ CHẤP NHẬN NGỪNG BẮN

    Trong suốt nhiều thập kỷ, Iran vẫn luôn thể hiện một hình ảnh cứng rắn, bất khuất trước sức ép từ Mỹ và Israel. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai tuần xung đột trực tiếp, chế độ Hồi giáo tại Tehran đã vội vã chấp nhận một lệnh ngừng bắn, thậm chí là sau những tuyên bố “sẽ trả đũa đến cùng”. Điều gì khiến một quốc gia nổi tiếng với lập trường đối đầu lại phải xuống thang nhanh chóng đến vậy?

    Câu trả lời ngắn gọn: họ không còn đường lui.

    Cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel, với đòn quyết định mang tên “Operation Midnight Hammer”, đã xóa sổ gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân cốt lõi của Iran. Từ Fordow cho đến Natanz và Esfahan, những nơi từng được bảo vệ bằng bê tông cốt thép sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Theo các chuyên gia, toàn bộ máy ly tâm cùng kho uranium làm giàu cao của Iran đã bị chôn vùi, không thể phục hồi trong thời gian ngắn.

    Trước sức mạnh hủy diệt đó, Iran không có khả năng đáp trả quân sự tương xứng. Hệ thống phòng không bị xuyên thủng dễ dàng. Các chỉ huy quân sự cấp cao bị bắt quả tang ngủ tại nhà riêng đúng đêm xảy ra tấn công. Không có sự chuẩn bị, không có đòn đáp trả hiệu quả — sức mạnh quân sự của Iran chỉ là ảo tưởng.

    Về mặt chính trị, lãnh đạo Iran đang đối mặt với khủng hoảng trong nước. Áp lực kinh tế do cấm vận kéo dài, bất mãn dân chúng sau nhiều năm bị cô lập, cùng nguy cơ bất ổn lan rộng khi xung đột leo thang — tất cả tạo ra một tình thế không thể tiếp tục chiến tranh. Một cuộc chiến kéo dài sẽ không chỉ hủy diệt năng lực hạt nhân mà còn kéo theo sự sụp đổ của chính quyền Tehran.

    Tổng thống Donald Trump, người trực tiếp ra lệnh không kích, đã gửi thông điệp rõ ràng: mọi hành động trả đũa sẽ bị đáp trả bằng lực lượng áp đảo hơn nhiều lần. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân Mỹ, chiến đấu cơ tàng hình, và hàng chục tên lửa Tomahawk vẫn sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Trong bối cảnh ấy, ngừng bắn không phải là sự lựa chọn — mà là sự đầu hàng có điều kiện.

    Iran đã buộc phải ký vào thỏa thuận ngừng bắn không phải vì muốn hòa bình, mà vì không còn khả năng chiến đấu. Đây không phải là kết thúc xung đột, mà là một khoảnh khắc bước ngoặt — nơi cán cân quyền lực tại Trung Đông đã nghiêng hoàn toàn về phía liên minh Mỹ–Israel.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    Lần đầu tiên có một cuộc chiến kỳ lạ như vậy...
    Một nước với dân số chỉ bằng 1/10 và lãnh thổ chỉ bằng 1/72 đối phương nhưng lại là bên khai hỏa trước.
    Và bên "nhỏ bé" kia đã tiêu diệt gần như sạch sẽ những tướng lĩnh hàng đầu của quốc gia to lớn, lãnh tụ tối cao phải chui rút như một con chuột dưới cống để tránh bị tiêu diệt.
    Hàng loạt căn cứ quân sự, hoả tiễn đạn đạo, drone.... bị san bằng.
    Sau 12 ngày thì kết thúc với thiệt hại của bên "nhỏ bé hơn" là: không một tiêm kích nào bị trầy sơn và phi công nào bị thương.
    Lịch sử sẽ có thêm " cuộc chiến 12 ngày".
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    ÔNG TRUMP KIÊN QUYẾT KHẲNG ĐỊNH MỸ ĐÃ PHÁ THÀNH CÔNG CƠ SỞ HẠT NHÂN CỦA IRAN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về những thông tin liên quan đến bản đánh giá tình báo sơ bộ bị rò rỉ về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, trong đó cho biết Mỹ đã không phá hủy được các cơ sở hạt nhân của Iran.
    Trên mạng xã hội Truth Social, Trump đã chỉ trích truyền thông Mỹ:
    “CNN TIN GIẢ, CÙNG VỚI TỜ NEW YORK TIMES ĐANG SUY TÀN, ĐÃ BẮT TAY NHAU ĐỂ HẠ THẤP MỘT TRONG NHỮNG CUỘC KHÔNG KÍCH THÀNH CÔNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ. CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN Ở IRAN ĐÃ BỊ PHÁ HỦY HOÀN TOÀN! CẢ TIMES LẪN CNN ĐANG BỊ CÔNG CHÚNG CHỈ TRÍCH DỮ DỘI!”
    Chính quyền Trump vẫn tiếp tục bác bỏ những thông tin cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã không thể xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của quốc gia này.
    Trước đó, một bản đánh giá tình báo ban đầu của Lầu Năm Góc về cuộc tấn công của Mỹ vào đêm 21 rạng ngày 22/6 nhằm vào Iran đã đặt ra nghi vấn đối với tuyên bố của chính quyền rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”.
    Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân ở Iran – gồm Fordo, Natanz và Isfahan – bằng bom xuyên phá có khả năng xuyên qua 18 mét bê tông hoặc 61 mét đất trước khi phát nổ.
    Tuy nhiên, các nguồn tin am hiểu bản đánh giá cho biết phần lớn các máy ly tâm của Iran vẫn “còn nguyên vẹn” và thiệt hại chỉ giới hạn ở các cấu trúc nằm trên mặt đất.
    Lối vào hai cơ sở hạt nhân đã bị bịt kín, và một số hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại, nhưng phần lớn các công trình – vốn nằm sâu dưới lòng đất – vẫn còn nguyên.
    Các nguồn tin giấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng cuộc tấn công chỉ khiến Iran bị chậm lại “cùng lắm là vài tháng”, và việc nước này khôi phục chương trình hạt nhân sẽ phụ thuộc vào thời gian cần để đào bới và sửa chữa.
    Một phần kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran đã được di chuyển trước cuộc không kích, theo bản đánh giá tình báo được một số nguồn tin xác nhận với CBS.
  9. Tintin1012

    Tintin1012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2021
    Đã được thích:
    820
    Trung đông chắc sớm nóng trở lại thôi
  10. DUCHAI_NT

    DUCHAI_NT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Đã được thích:
    5.245
    Chưa yên đc đâu :(

Chia sẻ trang này