nhiều công ty sẽ có kết quả ngon lành trong quý 1

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hama83, Jan 6, 2009.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    nhiều công ty sẽ có kết quả ngon lành trong quý 1

    Việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội không chỉ mang lại lợi ích kích cầu, tăng doanh thu cho nhà sản xuất, nhà phân phối, mà cả người tiêu dùng cũng tiết kiệm chi tiêu và xa hơn là vực dậy nền kinh tế.

    Tranh thủ thời cơ mở rộng thị phần

    Các sản phẩm lương thực - thực phẩm và hàng tiêu dùng trong nước sẽ là "át chủ bài" của thị trường Tết năm nay - bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội - khẳng định. TCty Thương mại HN cùng 6 Cty CP thương mại là Cty CP Nhất Nam (với hệ thống siêu thị Fivimart); Cty CP thương mại Intimex; Cty CP Phúc Thịnh; Cty TNHH Vinh Anh và Cty TNHH Thái Dương... đã chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

    Các mặt hàng được đặc biệt chú trọng là lương thực - thực phẩm, hàng tươi sống, rượu bia, bánh mứt kẹo. Cty CP XNK lương thực HN chuẩn bị 500 tấn gạo, Cty Thái Dương: 250 tấn gạo; Cty CP lương thực Hà Sơn Bình 1.875 tấn gạo. Đại diện TCty Thương mại Hà Nội (Haprosimex) cho biết đã chuẩn bị lượng hàng hoá tổng trị giá gần 600 tỉ đồng (tăng gấp rưỡi so với năm ngoái).

    TCty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội năm nay cũng đưa ra thị trường 71 triệu lít bia, rượu các loại. Các trung tâm thương mại, siêu thị Metro, Big C, Intimex, Fivimart... cũng dự trữ lượng hàng hoá lên tới trên 1.000 tỉ đồng.

    Bà Dương Quỳnh Trang - Giám đốc đối ngoại Big C TPHCM - cho biết: "Trong tổng số 50.000 mặt hàng có mặt tại siêu thị, lượng hàng sản xuất trong nước chiếm khoảng 95%, tăng gần 5% so với đầu năm 2008". Tại hệ thống Metro Cash & Carry, hàng nội cũng được ưu tiên với tỉ trọng trên 90%, nhất là nhóm hàng lương thực - thực phẩm.

    Trong khi đó, hệ thống siêu thị Coop mart đã có kế hoạch về việc dự trữ hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm nên đã tăng thêm 5% lượng hàng sản xuất trong nước từ khá sớm.

    Sở dĩ lượng hàng hoá nội đưa ra thị trường rầm rộ như vậy, theo các doanh nghiệp và người tiêu dùng, những năm gần đây hàng hoá trong nước đã khẳng định vị thế về chất lượng và giá cả so với hàng nhập ngoại.

    Bà Nguyễn Thị Như Mai cho biết: Các DN đã chú ý nhiều hơn đến thương hiệu của sản phẩm. Những năm gần đây, nhiều DN đã không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị công nghệ, chú trọng chất lượng, mẫu mã sản phẩm nên các mặt hàng tiêu dùng nhìn chung đã chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, giá cả nhiều mặt hàng ngoại nhập vẫn còn cao so với túi tiền của đại bộ phận người tiêu dùng.

    Cạnh tranh bằng giá và chất lượng


    Tỉ lệ hàng nội tại các siêu thị đang tăng lên với nhiều chương trình giảm giá.
    Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào việc tăng thêm sự xuất hiện trên các kệ hàng thì hàng nội chưa hẳn chinh phục được NTD. Nhận thức được điều này, các nhà sản xuất - kinh doanh đã tích cực tung ra các chính sách về giá và chất lượng.

    Mặc dù nguồn vốn dành cho kích cầu tiêu dùng từ gói 1 tỉ USD của Chính phủ chưa triển khai, nhưng nhiều đơn vị đã tự thực hiện các chương trình kích cầu của riêng mình. Chẳng hạn như hệ thống siêu thị Citimart, Maximart đang lên chương trình khuyến mãi, giảm giá với kinh phí 2 tỉ đồng.

    Hệ thống Sàigon Coop, Big C liên tục khuyến mãi, giảm giá 5-30% cho các nhóm ngành hàng. Không ít đơn vị sản xuất cũng đang cố gắng giảm giá bán, nâng chất lượng, đảm bảo an toàn để chiếm thị phần ở những nhóm hàng trước đây vốn là thế mạnh của hàng ngoại nhập, nhất là hàng Trung Quốc.

    Tại các siêu thị năm nay vắng bóng hẳn các loại bánh kẹo hộp có xuất xứ của các nước lân cận. Thay vào đó là bánh kẹo của Kinh Đô, Bibica, SNfood, Phạm Nguyên, Hải Hà, Coopmart...

    Không phải đến bây giờ, khi thị trường XK dệt may bị sụt giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, ngành dệt may mới chú trọng thị trường nội địa. Đã nhiều năm trăn trở, song đây là lúc thích hợp nhất để ngành dệt may lấy lại thị trường trong nước.

    Phó TGĐ TĐ Dệt - May VN (Vinatex) Lê Tiến Trường nhận định: Năm 2009 sẽ là năm các DN dệt may chịu sức ép cạnh tranh từ cả hai phía: Thị trường XK cạnh tranh với việc Trung Quốc được Mỹ bãi bỏ chế độ hạn ngạch từ 1.1.2009; còn thị trường nội địa cũng sẽ chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt hơn do VN đã mở cửa thị trường bán lẻ cho các TĐ lớn trên thế giới theo lộ trình cam kết gia nhập WTO cũng từ thời điểm 1.1.2009.

    Chính vì vậy, bên cạnh duy trì tốc độ tăng trưởng XK, ngành dệt may phải chiếm lĩnh cho được thị trường nội địa, nếu không muốn thị trường này rơi vào tay các nhà phân phối nước ngoài.

    Tăng thêm 5-10% hàng nội tại các siêu thị

    Theo các siêu thị, điểm khác biệt hẳn so với các năm trước là năm nay hàng nội chiếm ưu thế hơn so với hàng ngoại. Đặc biệt, một số ngành hàng như bánh kẹo, mứt sẽ có hiện tượng hàng nội lấy lại thị phần đã mất ở những năm trước.

    Bà Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hoà - cho biết: "Sở dĩ siêu thị bán nhiều hàng sản xuất trong nước là vì ngoài việc kích thích sản xuất trong nước, giá các sản phẩm này cũng rẻ hơn nên dễ được người tiêu dùng chấp nhận. Bên cạnh đó, việc thương lượng giảm giá bán cũng dễ dàng thoả thuận hơn với các nhà sản xuất trong nước".
  2. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Vote cho THB vào vụ Tết. Hôm nay vào lại VSP vì vận tải biển đang được PR mạnh.

  3. girlhot

    girlhot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    3
    Hihi. Nói đến LN quý I thì phải là TCT.

  4. nerraw1

    nerraw1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Sợ nhất là cooking số má, việc này k phải là k có tiền lệ, đầu tư ở cái ao làng này rủi ro thế đấy
  5. Camry35Q

    Camry35Q Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 28, 2007
    Likes Received:
    0
    Quý 4 đã chứ:

    Tổng doanh thu** năm 2008 là 1.131.000.000.000vnd (tối thiểu đạt 980.000.000.000vnd). - Lợi nhuận sau thuế của TTF năm 2008 là 87.930.000.000vnd (tối thiểu đạt 80.000.000.000vnd) sau khi trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số.

    Chu yeu doanh thu den vao thang 10-t3 nam sau.

    Vốn 150tỷ.,
    Thặng dư hơ 600 tỷ
    BV> 40k (Vốn điều lệ 150 tỉ, vốn chủ sở hữu > 672 tỉ => BV = 45k/cp EPS 2008 dự kiến 4k/cp)
    Giá 10.6
    P/B~ 0.35 thấp nhất sàn.
    Tổng tài sản :1.627.851.791.000 (hơn 1627 tỷ)
    Vừa đâu tư 1 nhà máy trị giá 25triệu USD bắt đầu hoạt động.
    Luôn đứng trong TOP.
    Đó là:

    TTF - gỗ Trường Thành
    Thương hiệu hàng đầu ngành gỗ VN, có mặt > 30 quốc gia. Mục tiêu đứng trong top 3 của Asean

    Nhà máy thứ 7- 25tr US$ có công suất > tổng công suất 6 nhà máy còn lại vừa bắt đầu đi vào hoạt động, nâng sản lượng lên gấp đôi.

    Từ 2009 đưa vào khai thác 4,000 ha rừng mua sẵn có

    Từ 2011-2016 đưa vào khai thác 100,000 ha rừng trồng.




    TTF đầu tư nhà máy chế biến gỗ 25 triệu đô la
    TBKTSG Online) ?" Ông Võ Trường Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) cho biết, công ty sẽ chính thức vận hành nhà máy thứ 7 của mình vào đầu tháng 4 tới.

    Nhà máy này tọa lạc trên khu đất có diện tích 18 hecta tại thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, vốn đầu tư 25 triệu đô la Mỹ, công suất xuất xưởng mỗi năm 3.000 container đồ gỗ thành phẩm (tương đương 35.000 mét khối gỗ tinh), cao hơn tổng công suất hiện tại của 6 nhà máy của công ty.

    Dự kiến vào năm 2010, tức sau hai năm hoạt động, doanh thu của nhà máy này sẽ đạt 700 tỉ đồng/năm, cao hơn tổng doanh thu hiện nay của cả công ty. Nhà máy được trang bị hệ thống thiết bị sản xuất hiện đại của Ý; tính riêng khoản mua thiết bị lên tới 10 triệu đô la Mỹ và dự kiến chỉ cần khoảng 1.500 lao động, trong khi các nhà máy hiện nay của công ty sử dụng tới hơn 5.000 công nhân.

    ?oGiá nhân công sẽ tăng trung bình mỗi năm hơn 20% sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Đồng thời, rất nhiều nguồn vốn nước ngoài đang đổ vào nước ta ngày càng nhiều, nên giá nhân công trung bình có thể lên tới 15 triệu đồng/tháng/người sau 5-10 năm nữa?, ông Thành nói.

    Ông Thành cho biết thêm, công ty sẽ dành ra 2 hecta đất để xây nhà ở và khu vui chơi giải trí cho cán bộ, công nhân với kinh phí đầu tư khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ.

    Được biết, năm 2007, TTF nằm trong top 5 doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất cả nước với kim ngạch hơn 50 triệu đô la Mỹ, theo thống kê của Bộ Công Thương.

    KL : Múc!

Share This Page