Nhiều "ông lớn” đang thâu tóm thị trường vốn Hồng Kông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quangminhpt90, 03/12/2025 lúc 10:40.

10781 người đang online, trong đó có 1063 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. quangminhpt90

    quangminhpt90 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2025
    Đã được thích:
    29
    Làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ doanh nghiệp Trung Quốc đang trở thành động lực then chốt, thổi bùng sinh khí và vực dậy hoạt động giao dịch tại trung tâm tài chính hàng đầu châu Á.
    Các ngân hàng phương Tây là những bên hưởng lợi lớn nhất từ các đợt bán cổ phiếu tại Hồng Kông năm nay, bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung, trong bối cảnh giao dịch sôi động trở lại. Theo dữ liệu Bloomberg, tính đến cuối tháng 11, Morgan Stanley đã tư vấn huy động 11.6 tỷ USD qua các đợt phát hành cổ phiếu; Goldman Sachs đứng thứ hai với 7.4 tỷ USD, theo sau là Citic, CICC và UBS.

    Số liệu này bao gồm cả IPO và các đợt phát hành thêm của doanh nghiệp đã niêm yết. Trong đó nổi bật là thương vụ bán cổ phiếu trị giá 4.6 tỷ USD của nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL và đợt IPO của công ty khai thác mỏ Zijin Gold.

    Thị trường vốn Hồng Kông đang phục hồi mạnh nhờ dòng vốn huy động hàng tỷ USD từ các công ty Trung Quốc, đưa thành phố tiến tới mức huy động IPO cao nhất trong 4 năm. Nhà đầu tư nước ngoài cũng cho thấy sự quan tâm trở lại đối với cổ phiếu Trung Quốc sau nhiều năm thờ ơ.

    “Đối với những thương vụ khổng lồ, vai trò của các thương hiệu toàn cầu này vẫn là không thể thiếu”, bà Alicia García Herrero, Kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Natixis, nhận định. “Lý do họ vẫn cần Goldman Sachs hay Morgan Stanley là để thu hút dòng vốn nước ngoài, đặc biệt trong các thương vụ lớn như BYD”. Bà đề cập đến đợt bán cổ phiếu trị giá 5.6 tỷ USD của công ty này vào tháng 3.

Chia sẻ trang này