Nhiều tin tốt như thế này có tăng được không các bác ơi???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi damphumy, 24/02/2008.

2596 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 02:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 467 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. damphumy

    damphumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tin tốt như thế này có tăng được không các bác ơi???

    Ông Dickon dự đoán thị trường sẽ có biến động nhưng theo hướng hồi phục. ?oChúng tôi dự đoán Vn-Index có thể sẽ đi xuống 650 điểm nhưng tôi hy vọng chỉ số này sẽ hồi phục lên 800 đến 850 điểm. Đây sẽ là kết quả của lượng mua vào mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước và kế hoạch mua bền vững của nhà đầu tư nước ngoài,? ông Dickon nhận xét.

    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=112238&ChannelID=3

    Doanh nghiệp lãi cao nhưng giá cổ phiếu giảm
    http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/1ebf9d7c42d4e412472573f900197832?OpenDocument

    Chứng khoán sẽ ?osáng? hơn địa ốc?

    http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/489c5d29bc1d71f2472573f90017c961?OpenDocument

    Chứng khoán le lói hy vọng
    http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/22e0f9e453392205472573f80018aef5?OpenDocument

    Nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay gom blue-chips
    http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/1fb4e7478316dafe472573f800427ddd?OpenDocument

    "Không thể vì kiểm soát lạm phát mà hy sinh chứng khoán"

    Đó là ý kiến của ông Lê Hải Trà, Thành viên HĐQT Sở GDCK TP. HCM

    http://www.tas.com.vn/
  2. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 22/02/2008 02:39:01 (GMT+7)

    Chính thức cho phép mua cổ phần bằng ngoại tệ

    [​IMG]

    Minh Đức


    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ.

    Cụ thể, ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1061/VPCP-KTTH trả lời đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tại công văn số 705/DKVN-HĐQT ngày 25/1/2008 về việc cho phép nhà đầu tư Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) bằng đô la Mỹ (USD).

    Công văn trên cho biết Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc nhà đầu tư nước ngoài là Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) được thanh toán tiền mua cổ phần PVFC bằng đồng USD.

    Đáng chú ý là Thủ tướng cũng chính thức giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan có quy định về việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

    Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có kiến nghị liên quan
    , thị trường cũng chờ đợi cơ chế cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thanh toán bằng ngoại tệ khi mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, đây là thông tin tích cực, thêm hy vọng khắc phục trong khó khăn quy đổi từ ngoại tệ sang VND trong thời gian qua và hứa hẹn tạo thêm thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.


    -----------------------------------------------------


    Tiền lệ PVFC này sẽ mở đầu một thời kỳ mới cho các cuộc IPO ở VN. Trong ngắn hạn thì đây là một thông tin tốt cho TTCK, vì nguồn VND mà các quỹ ngoại đang nắm giữ sẽ không bị áp lực giải ngân vào các đợt IPO lớn sắp tới, vì thế, cứ cp nào dưới giá trị thực thì trường phái đầu tư giá trị sẽ hốt vào.

    Còn trong trung hạn và dài hạn, đây là một tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững, vì ngoài việc giảm áp lực đổi VND cho nước ngoài khi đầu tư vào VN, biện pháp này còn giúp các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư vốn IPO để sắm sửa máy móc thiết bị (vốn phần lớn phải nhập từ nước ngoài) mà không cần đổi VND ra USD, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (gởi đi nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng, tu nghiệp, thue mướn chuyên gia, ...), tức là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp IPO.

    Điểm yếu của giải pháp này chính là việc các quỹ ta sợ địch không lại về vốn khi tây lông dùng USD để lấy thịt đè người, nhưng thực ra đây chỉ là quan ngại mơ hồ thôi, vì thực tế từng cty IPO sẽ có tỉ lệ bán bằng USD cụ thể chứ không phải tự do (đó là điều chắc chắn) mà tuỳ nhu cầu đầu tư vào đâu của doanh nghiệp.

    Tóm lại, việc tạo tiền lệ cho ndtnn mua IPO của PVFC bằng USD là một thông tin tốt cho sự phát triển lâu dài của TTCK VN. Các khủng long tiếp theo tuỳ theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp sau IPO mà sẽ đưa ra tỉ lệ bán IPO bằng USD tương ứng.
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23-02-2008, 10:35

    "Không thể vì kiểm soát lạm phát mà hy sinh chứng khoán"

    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Đó là ý kiến của ông Lê Hải Trà, Thành viên HĐQT Sở GDCK TP. HCM


    Sáng thứ Năm (21/2), tôi có đọc bài báo về Báo cáo của HSBC, trong đó các tác giả của Báo cáo tỏ ra lo ngại về hai vấn đề: doanh nghiệp Việt Nam tận thu tiền bán cổ phần và chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm chống lạm phát. Cá nhân tôi cho rằng, cần nhìn nhận đa chiều hơn về quan điểm doanh nghiệp Việt Nam tận thu từ TTCK.

    Thông thường, khi bán hàng hóa, người bán nào chẳng muốn chọn thời điểm hợp lý, có lợi nhất cho mình để tung hàng ra bán ở mức giá tốt nhất. Khi diễn biến thị trường thay đổi, việc điều chỉnh linh hoạt cung hàng, thay đổi kế hoạch phát hành cũng là điều hợp lý và nên làm.

    Nhưng mối quan tâm lớn và có tác động nhiều hơn cả lại ở những giải pháp chống lạm phát. Có thể hiểu được trong bối cảnh như hiện nay, đây là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, bởi tác động của nó có ảnh hưởng lớn tới đại bộ phận dân cư. Tuy nhiên, thắt chặt tiền tệ đến mức khắc khổ và dường như chỉ áp dụng một giải pháp duy nhất là hút tiền từ lưu thông có thể gây ra những hệ luỵ kéo dài.

    Thứ nhất, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Dễ hiểu khi lãi suất cho vay của các ngân hàng lên tới 12%/năm. Để thu hút được nhà đầu tư mua cổ phần, doanh nghiệp phải làm ra lợi nhuận với tốc độ tăng ít nhất 25% (như vậy, NĐT mới có lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng). Trong nền kinh tế như hiện nay, thử hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao như vậy?

    Thứ hai, lãi suất tiền tệ tăng, lãi suất chiết khấu dòng tiền cao hơn, giá cổ phiếu giảm mạnh, cộng với hệ số lạm phát cao thì giá trị tài sản tài chính có thể được định giá thấp. Những yếu tố cộng hưởng như vậy tác động tiêu cực đến TTCK là điều có thể thấy rõ.

    Tôi có đọc ở đâu đó ý kiến "vì lạm phát phải hy sinh chứng khoán", nhưng bốc thuốc như vậy liệu có đúng liều? Trung Quốc đã từng có bài học về vấn đề này và hệ luỵ của nó với TTCK không chỉ 1-2 năm, mà kéo dài tới nửa thập kỷ.



    Phong Lan thực hiện


    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9667


    -------------------------------------------------

    Ông Lê Hải Trà phát biểu chính xác ! Không thể hy sinh CK chỉ vì cứu lạm phát, vì làm như thế càng gây ra lạm phát !!!! Khi mà doanh nghiệp khó vay vốn để sx kinh doanh (lãi suất ngân hàng thì cao, thu hút vốn từ TTCK thì khó do liên tục suy giảm), làm tăng CHI PHÍ SX, góp phần đẩy giá cả lên.

    Cho nên những ai hy vọng vì Lạm phát mà CP hy sinh CK thì có thể thất vọng đấy !!!

    Khá nhiều người lầm tưởng sự điều chỉnh này sẽ dừng ở các CHỈ SỐ VNindex được cho là kháng cự này nọ, nhưng thực ra, do giá các cổ phiếu dao động khác nhau nên dù chỉ số rớt xuống sâu nhưng giá vẫn cao hơn giá trị thực. Đến ngày hôm nay, khi VNindex đã phá rất nhiều ngưỡng cản này nọ, nhiều người lại cho rằng không còn mức kháng cự nào đáng kể để đẩy TT lên nên nó sẽ tiếp tục lao dốc. Đây là một nhận định "cuốn theo chiều gió" !!! Khi giá cp đã xuống dưới giá trị thục (hiện tại giá đã về mức tháng 8-9/2007, trước đợt bùng phát mạnh mẽ sau đó) thì TTCK sẽ tự điều chỉnh TĂNG để trở về giá trị thực của các cp (chứ không phải chỉ số TT) và tiếp tục phát triển.
  4. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Trong số này, không có một cái gì được gọi là tin tốt cả. Toàn là nhận định vớ vẩn của mấy ông.

    Kể cả trường hợp được phép mua IPO bằng ngoại tệ cũng không phải là tin tốt. Tôi còn cho nó là tin xấu. Vì như vậy, nhà nước đã thừa USD, nay càng thừa hơn. Hy vọng đổi 20 tỉ USD của khối ngoại để mua trên sàn niêm yết coi như đã bị dập tắt hoàn toàn rồi.

    Nếu NHNN giảm lãi suất cơ bản hoặc dừng việc hút tiền về thì mới là tin tốt cho thị trường. Nhưng cả 2 việc này đều vẫn giữ nguyên, và được khẳng định một lần nữa qua cuộc họp hôm 21 rồi. Lãi suất là liều thuốc độc cho TTCK và cho cả các doanh nghiệp.

    Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, TT sẽ còn xuống dài dài.
  5. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    công nhận là đống tin trên toàn vớ vẩn, không có sức hỗ trợ
    TT này càng nhiều bulltrap càng tốt thằng nào dốt cho chết
  6. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thứ hai ngày 25/2 theo nhận định của em thì sẽ có rất nhiều tin tốt + tin xấu , đề nghị bác update thường xuyên để ACE tham khảo .
  7. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Cái tay thanhmai_icd này bắng nhắng quá!Chắc phải thiấn như hình sau mới sợ hả?
    [​IMG]

    Ca cắt trym thanhmai_icd đã thành công!
  8. minh06

    minh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1561&Itemid=30
    Ngân hàng Nhà nước giải cứu thị trường
    21/02/2008
    Ngày 20/2 Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 15.000 tỉ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở (nơi mua bán các loại giấy tờ có giá như tín phiếu, trái phiếu?) với lãi suất 15%/năm cho kỳ hạn 14 ngày.

    Đây là nỗ lực hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng thương mại và cũng là mức tiền đưa ra thị trường trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Đầu tư & phát triển (BIDV) đã trúng thầu toàn bộ khối lượng tiền đồng nói trên.

    Như vậy chỉ trong ba ngày đầu tuần này, NH Nhà nước đã "bơm" ra tổng cộng 23.000 tỉ đồng và dự kiến hôm nay 21/2 cơ quan quản lý tiền tệ đưa ra thêm 10.000 tỉ đồng nữa. NH Nhà nước cũng đã công bố lộ trình đưa tiền ra đến hết tuần và thay đổi phương thức đấu thầu. Trước đây các thành viên thị trường mở bỏ thầu lãi suất, ai cao nhất thì trúng. Nay NH Nhà nước ấn định lãi suất trần từng phiên và các NH đấu thầu khối lượng.

    Việc "bơm" tiền ra đã ngay lập tức giảm nhiệt lãi suất trên thị trường liên NH, từ mức 30-35% trong ngày 19-2 xuống còn khoảng 20-25% trong ngày 20-2. "Nếu tiền đồng được đưa ra nhiều hơn, lãi suất sẽ còn giảm" một nguồn tin thân cận trong giới NH cho biết. Hiện NH Nhà nước đã sử dụng hết gần một nửa hạn mức tiền đồng được phép đưa ra lưu thông cho năm 2008.

    Phần lớn NH đã lâm vào tình trạng thiếu tiền đồng sau khi một số NH dùng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, đặc biệt cho vay kinh doanh bất động sản, và không đảm bảo dự trữ bắt buộc, được tăng thêm kể từ ngày 1/2. Đến sáng 20/2, đã có tám NH trong tình trạng thiếu thanh khoản, chủ yếu là các NH nhỏ mới chuyển từ nông thôn lên đô thị và những NH có tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng năm 2007. Chỉ có hai NH tương đối "giàu có? tiền đồng và đang cho các NH khác vay lại là Vietcombank và Á Châu (ACB).

    Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã được nâng lên một mức mới. Lãi suất tiết kiệm ba tháng của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8 - 0,825%/tháng.
  9. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Nghe các bác thảo luận mà thấy vui lây, nhưng hảo huyền. Chẳng có gì để nói là TT sẽ tăng theo kiểm game show mà các bác đề cập, lý thuyết trò chơi nó không phải như các các bác tính như vậy.

Chia sẻ trang này