Nhìn thị trường lên một cách rón rén kìa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thepgi, 16/07/2009.

3970 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 00:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 231 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. thepgi

    thepgi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thị trường lên một cách rón rén kìa

    Nhìn cách em lên mong manh như tấm pha lên trước bão táp. Đây sẽ là hành trình bão táp cho bác nào lên CE ngày hôm nay.
  2. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    1 kiểu lên ổn định và tốt
    Giá xăng có thể giảm trong 5 ngày tới
    15/07/2009 16:41 (GMT +7)
    Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo trung ương và liên Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương đã tổ chức họp báo công bố cơ chế mới điều hành giá xăng dầu mới, theo đó doanh nghiệp đầu mối được tự quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong phạm vi nhất định.

    >> DN bán xăng mập mờ, dân nửa tin nửa ngờ
    >> Xăng dầu chưa có cơ hội giảm giá
    >> Doanh nghiệp có thêm quyền định đoạt giá xăng
    >> ?oTăng giá xăng, dầu là bất khả kháng!?
    >> Vì sao giá xăng giảm nhỏ giọt nhưng lại tăng phi mã?
    >> "Cứ thấy doanh nghiệp xăng dầu kêu lỗ là cho tăng giá"
    >> Giá xăng A92 tại Mỹ rẻ hơn VN gần 2.000 đồng/lít

    Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định đến 20/7, nếu xu hướng giảm giá vẫn được duy trì mà doanh nghiệp không giảm giá bán lẻ thì Bộ sẽ nhắc nhở doanh nghiệp phải giảm giá xăng.

    Đến 20/7 phải giảm giá xăng nếu giá thế giới vẫn giảm

    Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, trước khi chấp nhận để doanh nghiệp tăng giá bán xăng dầu lần gần đây nhất là 1/7 (tăng từ 500 -700 đồng/lít), liên Bộ đã tính toán, cân nhắc và đã sử dụng các công cụ tài chính khác như: tạm dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu và kéo dài thời gian trả nợ khoản tạm ứng từ ngân sách Nhà nước 1.000 đồng/lít xăng; giảm thuế nhập khẩu...

    Số liệu của liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết, giá xăng dầu thế giới bình quân trong 14 ngày gần đây (từ 306 đến 13/7) đã giảm từ 0,8% đến 8,6% so với giá bình quân tháng 6, tuỳ từng chủng loại, trong đó dầu thô giảm mạnh hơn dầu thành phẩm, riêng giá dầu ma dút giảm không đáng kể (0,8%).

    Tuy giá xăng dầu thế giới giảm nhưng giá xăng tại Việt Nam vẫn đang thấp hơn từ 376,5 đồng/lít đến 5.647,6 đồng/lít; giá diesel của Việt Nam xấp xỉ của Thái Lan nhưng thấp hơn từ 1.191 đồng/lít đến 4.888 đồng/lít so với một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia...

    Với mức giá thế giới nêu trên, nếu tính cả khoản trích 1.000 đồng/lít xăng và chưa tính mức lãi để lại cho doanh nghiệp (tối đa 300 đồng/lít, kg) và chưa trích Quỹ bình ổn giá thì xăng đang lỗ 179 đồng/lít, dầu diesel 0,05S lãi 136 đồng/lít; dầu hoả lãi 750 đồng/lít, dầu madút lỗ 591 đồng/kg.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu tại cuộc họp báo sáng 15/7

    Thứ trưởng Hiếu nhấn mạnh, sau khi xin ý kiến Thường trực Chính phủ, liên Bộ sẽ điều hành giá xăng dầu theo 4 nguyên tắc sau: điều hành thuế nhập khẩu xăng dầu phù hợp với barem đã công bố; tiếp tục để doanh nghiệp trích 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng để hoàn trả số tiền ngân sách đã ứng cho doanh nghiệp tự xử lý số lỗ trong kinh doanh xăng; tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá đối với một số mặt hàng có điều kiện do giá thế giới giảm để tạo nguồn lực đáp ứng cho yêu cầu bình ổn giá khi giá thế giới tăng; thực hiện giảm giá đối với mặt hàng xăng dầu nào có điều kiện sau khi đã áp dụng các biện pháp trên.

    Được biết, hiện doanh nghiệp mới chỉ trả được 38% số tiền mà ngân sách Nhà nước đã tạm ứng lỗ xăng, còn nợ 2.508 tỉ đồng, tương đương 62%.

    "Trong điều kiện hiện nay, chúng ta phải tính tới giải pháp dài hơi nên không ưu tiên giảm giá mà thực hiện trích trả Nhà nước 1.000 đồng/lít xăng và trích Quỹ bình ổn giá. Điều này sẽ đem lại lợi ích hơn về lâu dài cho cả người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. " - Thứ trưởng Hiếu nói

    Theo Thứ trưởng Hiếu đến ngày 15/7, Bộ vẫn chưa nhận được đăng ký giảm giá của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, nếu tình hình giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm đến 20/7 thì Bộ sẽ nhắc nhở doanh nghiệp phải giảm giá xăng...

    Doanh nghiệp sẽ được quyền tự điều chỉnh giá trong phạm vi nhất định

    Cũng tại cuộc họp báo, liên Bộ khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời sẽ trình Chính phủ hoành chỉnh cơ chế kinh doanh xăng dầu thông qua sửa đổi Nghị định 55/20077NĐ-CP của Chính phủ theo 3 nguyên tắc: doanh nghiệp được tự điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong phạm vi nhất định; hình thành Quỹ bình ổn giá nhằm mục tiêu bình ổn giá khi giá biến động vượt quá mức mà doanh nghiệp được tự điều chỉnh giá; Nhà nước sẽ can thiệp trong trường hợp đặc biệt (giá cả biến động bất thường).

    Giá xăng vẫn có cơ hội giảm

    Cụ thể, theo dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 55, trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá bán lẻ tăng từ trên 3% đến 12% so với giá bán lẻ hiện hành, doanh nghiệp đầu mối được quyền điều chỉnh tăng tối đa không vượt quá 50% của mức tăng và sử dụng Quỹ bình ổn giá để bù đắp. Sau 3 lần tăng giá liên tiếp, các yếu tố cấu thành làm cho giá bán lẻ tiếp tục tăng trên mười 12% so với giá bán lẻ hiện hành, doanh nghiệp đầu mối được quyền đăng ký giá theo quy định.

    Ngược lại, khi giá giảm từ trên 3% đến 12% thì doanh nghiệp phải giảm giá không dưới 50% mức giảm và trích lập Quỹ bình ổn giá; khi giá bán lẻ giảm trên 12% thì doanh nghiệp được giảm giá, không hạn chế khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm.

    Theo Hiếu Thọ
    vnmedia
  3. xadmin

    xadmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Đã được thích:
    0
    lên là mừng rồi để lấy sức mà đỡ tiếp :D

Chia sẻ trang này